Chương 7
"Ta biết ta có ơn lớn với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lấy thân báo đáp đâu!" Ta lắc đầu không đồng ý.
"Cái gì?"
Hắn ta ngỡ ngàng, đợi khi phản ứng lại được, không khỏi cười khổ:
"Quả nhiên là ngươi, Thẩm Tri Ngọc..."
"Nhưng ta và ngươi đã là phu thê, lại là hôn sự do bệ hạ ban xuống, đời này định sẵn là phải buộc chặt vào nhau rồi, tại sao ngươi không chịu thử một lần? Ta sẽ làm một phu quân tốt!"
Hắn ta nhìn ta đầy hy vọng.
Ta im lặng đứng dậy, quay người rời đi, ánh sáng trên mặt hắn ta vụt tắt:
"Chẳng lẽ thực sự không có gì có thể giữ ngươi lại sao?"
Hắn ta thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của ta.
18
Cuộc săn mùa thu bắt đầu, Hoàng thượng dẫn theo văn võ bá quan cùng gia quyến, rầm rộ tiến về cung săn. Ngụy Cẩn Phong đội một chiếc mũ mềm, tuy trông chẳng giống ai nhưng dù sao cũng che được vết bầm tím kinh hãi trên trán.
Ta cùng bà bà và Nhị đệ muội ngồi chung một cỗ xe ngựa.
Bọn họ tránh ta như tránh tà, hai người ép sát vào nhau ngồi ở góc xe, nhỏ giọng phàn nàn:
"Tự mình có xe ngựa không ngồi, cứ thích chen vào chỗ chúng ta, đúng là đồ nhà quê từ quan ải tới."
Ta cười cười không để ý, vừa hay độc chiếm cả một dãy ghế mềm:
"Xe ngựa của Hầu phu nhân lớn hơn của ta nhiều, ngồi thoải mái hơn hẳn!"
Ta vừa nói, vừa không khỏi thèm thuồng nhìn đám thị vệ và võ tướng đang phi ngựa ngoài xe.
Ngụy Cẩn Phong cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, cúi người qua rèm xe hỏi nhỏ:
"Tri Ngọc, ngươi có muốn cưỡi ngựa không? Ta đặc biệt dắt thêm một con từ trong phủ."
"Không cần, lâu rồi không cưỡi, đã lục nghề rồi, ngồi xe ngựa vẫn sướng hơn."
Thần sắc Ngụy Cẩn Phong tối sầm lại.
Bà bà bĩu môi.
"Thế tử bây giờ trong mắt chỉ có tức phụ, không có mẹ. Cả nhà đều ở trên xe, thế mà hắn ta chỉ biết hỏi han ân cần mỗi nàng ta, thật chẳng biết xấu hổ!"
Từ sau khi biết rõ sự thật, Ngụy Cẩn Phong đã xa cách với bà ta đi rất nhiều.
Kiều thị lấy khăn che miệng:
"Tiếc là nhiệt tình mà gặp phải tảng băng trôi, Thẩm đại tiểu thư người ta căn bản chẳng thèm để mắt tới đâu!"
Ngụy Cẩn Phong siết chặt dây cương trong tay.
Ta cười như không cười liếc Kiều thị một cái, nàng ta lập tức kinh hãi ngậm miệng lại.
Giữa đường dừng xe nghỉ ngơi, ta xuống xe vận động gân cốt. Từ xa thấy một người cưỡi ngựa phi nhanh tới:
"A Ngọc!"
"Tứ ca!"
Chưa đợi bọn ta kịp nói chuyện, Ngụy Cẩn Phong không biết từ đâu tới chắn trước mặt ta:
"Vị này chính là Tứ biểu ca phải không? Không biết có chuyện gì tìm phu nhân của ta, Ngụy mỗ sẵn lòng làm giúp!"
Tứ ca ngẩn người. Ta phát cáu, đưa tay gạt hắn ta ra:
"Ngụy Cẩn Phong ngươi làm gì thế..."
Tứ ca hiểu ra chuyện gì, mặt hiện lên vẻ trêu chọc:
"Hóa ra có Thế tử ở đây bảo vệ muội muội, vậy ta không làm phiền nữa!"
Huynh ấy nháy mắt với ta, kịp thời ngăn ta nổi đóa.
Ta hầm hằm giật rèm xe lên ngựa, hai nữ nhân đang nghe lén bên cửa xe lập tức hoảng loạn ngồi ngay ngắn lại.
"Tri Ngọc, ta..."
Ngoài cửa sổ xe, Ngụy Cẩn Phong hạ giọng van nài.
"Ta mệt rồi." Ta ngắt lời hắn ta, nhắm mắt lại.
Qua một lúc lâu mới nghe thấy tiếng hắn ta rời đi.
19
Sau khi vào ở trong doanh trại cung săn, cuộc săn bắn sắp sửa bắt đầu. Cờ xí phấp phới, tiếng tù và vang rền, làm người ta sục sôi nhiệt huyết. Nhưng ta vẫn mặc bộ váy la, ngoài trời lạnh, bên ngoài còn khoác thêm một lớp áo choàng bông.
Ngụy Cẩn Phong thấy lòng ta rạo rực, lấy ra một bộ đồ săn:
"Tri Ngọc, nếu nàng muốn luyện tay nghề, ta đi cùng nàng!"
Đó là một bộ đồ săn của nữ giới, trông có vẻ như được may đo riêng cho ta.
Ta liếc nhìn một cái, quấn chặt áo choàng trên người:
"Hôm nay ta thấy trong người không khỏe, không tham gia náo nhiệt này đâu."
"Không khỏe? Để ta mời Thái y cho nàng..."
"Không cần!"
"Thế để ta sai người nấu trà cho nàng..."
"Không cần!"
"Thế..."
"Đã bảo không cần là không cần, ngươi có phiền không hả!"
Ngụy Cẩn Phong bị ta nạt cho ngẩn cả người, tay vẫn cầm bộ đồ săn đó.
"Thẩm Tri Ngọc, nàng chán ghét ta đến thế sao?"
Ta đảo mắt một cái, lúc này lòng ta vô cùng nhớ vị Ngụy Cẩn Phong nước sông không phạm nước giếng khi xưa.
Cuộc săn bắt đầu, Ngụy Cẩn Phong cũng lủi thủi rời khỏi doanh trại. Ta đứng ngoài lều trại nhà mình, nóng lòng ngóng đợi.
Sau lưng, bà bà và Kiều thị xì xào bàn tán:
"Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của nàng ta kìa, không biết là đang đợi ai nữa!"
"Đúng là đồ không biết liêm sỉ!"
Mất hồn mất vía? Ta biểu hiện rõ ràng vậy sao?
Đến lúc chạng vạng, đoàn săn trở về. Ngụy Cẩn Phong phi ngựa về phía lều trại, sau ngựa là một xâu con mồi.
Từ xa thấy ta đứng đón ở cửa, hắn ta lập tức hớn hở hẳn lên:
"Tri Ngọc, nhìn xem ta săn được gì cho nàng này?"
Hắn ta như đang dâng bảo vật, đưa con mồi đến trước mặt ta, nhưng lại phát hiện ánh mắt ta đã vượt qua hắn ta nhìn về phía sau.
"Tứ ca!"
Lòng hắn ta lạnh ngắt, quay đầu nhìn lại. Thiếu niên vóc dáng cao lớn ghì cương ngựa, chiến mã hí vang, vó trước tung cao, một tay huynh ấy cầm cương, tay kia ném qua một vật lông xù:
"A Ngọc, cho muội này!"
Ta đưa tay đón lấy, ôm chặt trong lòng.
Thiếu niên cho ngựa xoay vài vòng tại chỗ, cười với ta đầy ẩn ý, cũng chẳng thèm để ý đến Ngụy Cẩn Phong mặt mày xám xịt, quay đầu ngựa rời đi.
"Thẩm Tri Ngọc, ngươi có ý gì hả!"
Ngụy Cẩn Phong sắc mặt âm u.
20
"Tại sao ngươi chỉ lấy của hắn, không lấy của ta?"
Nghe xem, toàn là những câu hỏi kiểu gì thế này.
Ta đau đầu cực độ, không muốn dây dưa với hắn ta nữa, đưa tay ra:
"Của ngươi ta cũng lấy, được chưa!"
Ngụy Cẩn Phong nghe lời dỗ trẻ con này xong thì lại được nước lấn tới:
"Lấy của ta cũng được, nhưng phải vứt cái của hắn đi!"
"Ngươi có bệnh à!"
Hắn ta đưa tay định cướp, ta không nhịn nổi nữa, tung một cú đá. Đá hắn ta văng ra khỏi cửa lều cả trượng.
"Phụt" một tiếng, hắn ta phun ra một ngụm má-u tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Cũng chưa dùng sức mấy mà, ta phiền muộn nghĩ.
Bà bà và Kiều thị từ lều bên cạnh chạy ra, bị cảnh này dọa cho khiếp vía, bọn họ lao đến trước mặt Ngụy Cẩn Phong:
"Trời ơi, lại dám đánh phu quân mình ra nông nỗi này! Mau mời Thái y!"
"Con ơi, ta đã bảo nàng ta chẳng có ý tốt gì mà, còn đứng đây ly gián tình mẹ con chúng ta nữa!"
Ngụy Cẩn Phong trông rất thảm hại, nhưng ta tự biết tay chân võ nghệ của mình, hắn ta chắc là do uất nghẹn má-u dồn lên tim thôi, không có gì đáng ngại, thế là ta chẳng thèm để ý bọn họ, quay người đi vào lều.
Ngụy Cẩn Phong bên ngoài thế mà lại gào lên điên cuồng:
"Thẩm Tri Ngọc, ngươi vì hắn ta... vì hắn ta mà dám ra tay nặng với ta! Ngươi không có trái tim!"
Ta thở hắt ra một hơi, vén kỹ rèm lều. Đặt con thỏ rừng đang ôm chặt trong lòng lên bàn, khều từ trong miệng nó ra một mẩu giấy nhỏ vo tròn.
Dưới ánh nến lờ mờ, ta mở mẩu giấy ra, trên đó chỉ có bốn chữ: Canh hai đêm nay
Ta hiểu ý ngay, thuận tay hơ mẩu giấy trên nến đốt thành tro bụi.
Lúc bước ra khỏi lều, Ngụy Cẩn Phong đã được khiêng đi rồi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha