Chương 6
Hạ nhân hạ nhân thì đối với ta cung kính vô cùng, chỉ biết đến Thế tử phu nhân chứ không biết đến các chủ tử khác.
Ta nắm trong tay quyền tài chính và nhân sự của bá phủ, cả ngày nhìn trời thở ngắn than dài. Lại nhớ tới lời dặn của mẹ trước lúc lên kiệu hoa, không khỏi có chút chột dạ:
Ta đây cũng là vì tốt cho bá phủ thôi, không tính là quá tay, Hoàng thượng chắc cũng không trách tội đâu nhỉ.
Chỉ có Lư thị là hằng ngày bận rộn tất bật, ta giao rất nhiều việc trong phủ cho nàng ấy quán xuyến.
Nàng ấy vừa mừng vừa có chút khó hiểu:
"Chủ mẫu nhà người ta đều nắm chặt quyền quản gia trong tay, tại sao Đại tẩu lại giao cho ta?"
Ta buồn chán nghịch nghịch tua rua trên thanh kiếm, thuận miệng hỏi:
"Ngươi nói xem?"
Lư thị mím môi cười:
"Ta thấy cái mảnh đất nhỏ xíu của Tiêu Sơn Bá phủ này, Đại tẩu căn bản chẳng để vào mắt!"
Ta ngẩn ra, Lư thị dù sao cũng là người thông minh, nhìn ra tâm trí ta không đặt ở nơi này.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, lại làm ta nhớ tới những ngày vung đao cưỡi ngựa, thỏa sức vẫy vùng ngoài quan ải.
Từ cửa sổ đang mở, một con bồ câu vỗ cánh bay vào. Thấy bóng dáng Lư thị đã đi xa, ta mới đưa tay bắt lấy nó, lật ngược lại, trên cái chân gầy guộc buộc một ống thư nhỏ xíu.
Lòng ta nóng lên: Chẳng lẽ ngày ta trở về, thực sự không còn xa nữa sao?
15
Trong con hẻm sau bá phủ, một bóng dáng cao lớn đang đứng quay lưng về phía ta.
"Tứ ca!" Ta kích động gọi một tiếng.
Thiếu niên quay người lại, gương mặt sạm đen vì gió cát nắng cháy biên thùy nở một nụ cười rạng rỡ, càng làm nổi bật hàm răng đều tăm tắp trắng bóng:
"A Ngọc!"
"Tứ ca, đúng là huynh rồi! Tổ phụ có khỏe không, thúc phụ có khỏe không, Đại ca, Nhị ca, Tam ca có khỏe không?"
Ta vui mừng đến mức nói năng lộn xộn.
Huynh ấy nhìn ta một lượt, thần sắc kỳ lạ:
"Khỏe, đều khỏe cả... A Ngọc, nhìn muội búi tóc mặc váy thế này ta thực sự không quen chút nào!"
Ta cúi đầu nhìn mình, rồi xách váy xoay một vòng, giả vờ làm điệu:
"Thế nào? Ta đẹp không?"
"Đẹp?" Tứ ca làm bộ dạng muốn nôn: "Ít nhất già đi mười tuổi!"
Ta tức điên người đấm cho huynh ấy một cú vào ngực, huynh ấy cười lớn ôm ngực lùi lại:
"Chỉ là không biết Nhiếp Tiểu Tướng quân có thích không thôi!"
Mặt ta đỏ bừng lên, Nhiếp Vân? Hắn là người ta thầm mến khi còn ở biên quan, bị đám biểu ca biết được trêu chọc suốt ngày.
Hồi đó khi biết Thánh thượng tứ hôn, ta ngay cả mặt cũng không dám gặp hắn, đã trắng đêm rời khỏi biên quan. Không biết hắn... còn nhớ đến ta không?
Ta sực tỉnh lại, tặng cho Tứ camột cú khóa cổ:
"Đầu chó Tứ ca, suốt ngày nói bậy!"
"Muội là Thế tử phu nhân đấy, chú ý hình tượng chút đi, mau buông ta ra, tổ phụ bảo ta mang thịt bò khô cho muội này..."
"Thế còn nghe được, mau đưa ra đây..."
Bọn ta nói nói cười cười, hoàn toàn không để ý thấy trong bóng tối nơi đầu hẻm có một người đang quan sát tất cả.
16
Trở về bá phủ, đã thấy Ngụy Cẩn Phong ngồi trên giường của ta. Bình thường hắn ta đều ở gian cách, bọn ta nước sông không phạm nước giếng, ta cũng mặc kệ hắn ta.
"Ngươi ở đây làm gì?"
Ta thực sự không quen để người ngoài ngồi lên giường mình.
"Đây là phòng của ta, tại sao ta không thể tới?"
Hắn ta phản ứng khác thường: "Hôm nay ngươi đi gặp ai đấy? Chưa bao giờ thấy ngươi vui vẻ như vậy."
Thì ra hắn ta đã biết. "Biểu ca ta, từ biên quan về kinh có công vụ, sẵn tiện ghé thăm ta." Ta nói thật.
"Nếu là biểu ca, sao không mời vào phủ đàm đạo?"
Hắn ta cứ khăng khăng không tha.
"Đã bảo huynh ấy có công vụ, không rảnh tay được, chỉ qua gặp ta một lát thôi."
Ta mất kiên nhẫn.
Ai ngờ Ngụy Cẩn Phong chộp lấy cổ tay ta:
"A Ngọc? Gọi thân mật gớm nhỉ. Ngươi gả vào đây lâu như vậy mà không chịu cùng ta viên phòng, có phải trong lòng chứa người khác không?"
Ta hất tay hắn ta ra:
"Ngươi thần kinh à, đó là biểu ca ta, nói bậy bạ gì đấy?"
Mặt hắn ta đỏ gay lên:
"Được được, ta nói bậy, vậy Nhiếp Tiểu Tướng quân là ai? Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu người tình mà ta không biết nữa hả?"
"Ngụy Cẩn Phong, hôm nay ngươi uống lộn thuốc rồi phải không, không chỉ nghe lén ta nói chuyện mà còn ở đây nói hươu nói vượn. Ngươi đừng quên, chính miệng ngươi đã nói, muốn cùng ta viên phòng thì trừ phi ngươi chế-t!"
Hắn ta bỗng đứng phắt dậy, liều chế-t ôm lấy hai cánh tay ta, ghì ta vào lòng:
"Ta đổi ý rồi, bọn ta viên phòng ngay bây giờ!"
Ta sắp tức đến mức bật cười rồi, ngươi bảo viên phòng là viên phòng chắc, đã hỏi qua nắm đấm của ta chưa?
Khuôn mặt hắn ta từ từ phóng đại trước mắt ta, hơi thở nóng rực phả vào mặt ta. Sự hung tợn trong mắt ta lóe lên rồi biến mất, ta hơi ngả người ra sau, rồi mạnh bạo tặng cho hắn ta một cú "thiết đầu công".
Chiêu này ta đã dùng vô số lần khi bị kẻ địch khóa tay, không nói đến việc khiến đối phương xuất huyết não thì ít nhất cũng phải choáng váng nửa ngày.
Ngụy Cẩn Phong kêu thảm một tiếng ngã ngửa ra sau, lập tức hai hàng má-u mũi chảy dài.
"Thẩm Tri Ngọc, ngươi... ác quá."
Hắn ta muốn đứng dậy nhưng chóng mặt không thể đứng vững.
Ta sờ sờ cái trán sưng đau của mình, khốn kiếp, ta đúng là tức điên rồi mới dùng cái chiêu thương địch một nghìn tự tổn tám trăm này
Càng nghĩ càng tức, ta lại vọt tới trước một bước, tháo khớp hai cánh tay vừa nãy ôm ta của hắn ta.
Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp bá phủ.
Đám nha hoàn nghe tiếng xông vào, không phải để bảo vệ ta mà là để kéo ta ra:
"Phu nhân! Chủ tử! ! Tiểu tổ tông ơi! ! ! Mau dừng tay lại! Không dừng tay nữa là người sắp thành góa phụ rồi đấy!"
17
Ngụy Cẩn Phong từng tự phụ là đệ tử danh môn, công phu quyền cước cũng khá. Nhưng sau lần hôm nay, hắn ta mới biết, ngày thường ta và nha hoàn chẳng qua là chơi đùa với hắn ta thôi.
Lại một trận thét thảm, Bạch Lộ nối lại hai cánh tay cho hắn ta.
Đám nha hoàn nghiêm mặt:
"Thế tử, lần sau còn tìm chế-t nữa thì bọn ta không biết có cứu nổi ngài không đâu."
Cuối cùng Ngụy Cẩn Phong cũng hiểu ra, tổ phụ phái bốn nha hoàn này đi theo không phải để bảo vệ ta, mà là để kìm chế ta.
Ta tự biết ra tay hơi nặng, sau khi nguôi giận đã đi thăm hắn ta. Nhìn cái trán thảm hại của hắn ta, ta có chút ngượng nghịu.
Cuộc săn mùa thu sắp bắt đầu, nếu để Hoàng thượng và các gia tộc khác nhìn thấy, cha ta lại chẳng biết ăn nói thế nào.
"A Ngọc?"
Ai ngờ, hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định xấu, thử gọi ta một tiếng.
Ta vừa cau mày, hắn ta đã giật bắn người, lập tức đổi giọng:
"Thẩm Tri Ngọc... ngươi vẫn quan tâm đến ta, đúng không?"
Ta cạn lời, hắn ta nói tiếp:
"Cả bá phủ này, mẹ thiên vị, cha chẳng quan tâm, các huynh đệ coi thường ta, nữ nhân bên cạnh thì tính kế ta. Chỉ có ngươi, chịu đứng ra vì ta, giành lại gia sản cho ta, còn nhắc nhở ta, ngươi... trong lòng ngươi là có ta."
Ta là kế thất, nam nhân trước mắt này lớn hơn ta không ít tuổi, nhưng lúc này hắn ta lại giống như một đứa trẻ đang tâm sự.