Chương 5
Tay chân bên cạnh bà bà và Nhị đệ muội bị quét sạch sành sanh, được ta thay bằng những người hầu hạ mới.
Giờ đây hai người bọn họ giống như đồ trang trí, không thể làm sóng làm gió được nữa. Nhưng ta không có hứng thú nắm quyền bá phủ, đang lo không biết tìm đâu ra người lấp vào những chỗ trống kia, thì Tam đệ muội Lư thị tới.
Nàng ấy vừa thấy ta đã sụp xuống vái lạy:
"Đại tẩu, trước đây ta khohuynh ấyy đứng nhìn, đứng ngoài cuộc, đúng là tội chế-t, mong Đại tẩu tha thứ."
12
Nàng ấy cũng là người biết điều, nếu vừa đến đã nịnh nọt tâng bốc, ta lại càng coi thường.
"Mẹ và Nhị tẩu nắm quyền bá phủ nhiều năm, tiền tiêu hằng tháng chưa bao giờ phát đúng hạn. Tam phòng bọn ta đều phải dựa vào của hồi môn của ta để bù đắp, bọn họ còn làm khó đủ đường, sỉ nhục tam phòng." Lư thị rơi lệ.
Nhà mẹ đẻ nàng ấy chỉ là quan lại bình thường, nhìn bộ váy áo đã hơi cũ trên người nàng ấy, chắc hẳn những năm qua sống cũng không dễ dàng gì.
"Lúc Đại tẩu mới vào cửa, không phải ta không muốn nhắc nhở, nhưng ta thân mình còn lo không xong. Tẩu không biết thủ đoạn của bọn họ đâu, vị Thế tử phu nhân trước thực ra... chính là bị bọn họ ép chế-t đấy."
Hừ, chuyện này ta sớm đã nghĩ tới rồi, một người đang yên đang lành đâu phải làm bằng giấy mà bảo mất là mất được. Thế nên ta mới hận mấy kẻ khởi xướng kia, nếu không vì bọn họ, sao ta bị ép gả vào đây làm kế thất?
"Giờ đây Đại tẩu đã trút giận giúp ta, muốn xử trí ta thế nào ta cũng cam lòng!"
Lư thị lau khô nước mắt, gương mặt hiện lên vẻ sẵn sàng đón nhận cái chế-t.
Ta không nhịn được cười: "Ta có phải Diêm Vương đâu mà đáng sợ thế? Giờ trong phủ đang lúc cần người, ta lại không rành địa bàn kinh thành, hay là Tam đệ muội giới thiệu thêm ít người qua đây giúp?"
"Đại tẩu tin ta sao?" Mắt Lư thị sáng lên.
"Tất nhiên rồi, chỉ cần đường đường chính chính thì không có gì không tin được; còn nếu ta giở thủ đoạn, ta tự có cách đối phó."
"Điều đó là chắc chắn, Đại tẩu tuy tuổi nhỏ nhất trong bọn ta, nhưng khí thế đến lão Hầu gia cũng phải nhường ba phần. Bá phủ bây giờ, ai dám giở thủ đoạn dưới mắt Đại tẩu chứ? Không bị lột da mới lạ!"
Lư thị lúc đến khóc lóc sướt mướt, lúc về lại hớn hở vui tươi.
Vừa an ủi xong Tam đệ muội, Ngụy Cẩn Phong lại hằm hằm mặt mũi đi tới.
Mấy ngày nay hắn ta nhiều lần tìm ta đều bị chặn ngoài cửa, ta quá bận, không rảnh lo cho cảm xúc của hắn ta.
Hôm nay cuối cùng cũng rảnh, hắn ta vừa vào cửa đã chỉ trích ta:
"Thẩm thị, ngươi vừa đến đã làm bá phủ đảo lộn hết cả lên, mẹ bây giờ ăn không ngon ngủ không yên, Nhị đệ cũng xa cách với ta rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?"
Ta không thèm để ý lời hắn ta, chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt đầy thương hại:
"Ngươi có phải con ruột của mẹ ngươi không đấy?"
"Cái gì?" Hắn ta nghe không rõ.
Ta lặp lại một lần nữa:
"Ngươi có phải con ruột của mẹ ngươi không?"
"Ngươi mắng ai đấy? Ngươi mới không phải con ruột! Cả nhà ngươi mới không phải con ruột..." Hắn ta lồng lộn lên.
Ta ngắt lời:
"Vậy tại sao mẹ ngươi lại dung túng ngươi sủng thiếp diệt thê, làm bại hoại danh tiếng của ngươi ở bên ngoài khiến không ai dám gả cho ngươi, còn ở bên trong thì tẩu tán sản nghiệp, làm rỗng túi vị Thế tử là ngươi, không để lại cho ngươi lấy một xu gia sản?"
13
"Ngươi... ngươi ít có ở đây mà ly gián!"
"Ta ly gián? Vậy ngươi tự ngẫm lại xem, Nhị đệ của ngươi bây giờ đang làm gì? Ngươi tiếng xấu đồn xa, chuyện thối nát của bá phủ ai ai cũng biết, còn hắn ta lại ung dung ẩn thân, suốt ngày ở trong thư phòng khổ luyện đèn sách. Thê tử hắn ta nắm giữ toàn bộ gia sản bá phủ, tiền vào như nước. Bây giờ bên ngoài đều truyền tai nhau Ngụy Nhị lang là một bậc khiêm khiêm quân tử, tiền đồ rộng mở, chẳng qua là đầu thai không đúng lúc nên mới bị ngươi cướp mất vị trí thôi."
Ngụy Cẩn Phong ngẩn ngơ nửa buổi, lẩm bẩm nói:
"Không thể nào... mẹ không thể đối xử với ta như vậy."
Ta hừ lạnh một tiếng:
"Vị phu nhân trước của ngươi chế-t thế nào? Chẳng lẽ thực sự là bị Trân di nương làm cho tức chế-t sao? Một di nương lấy đâu ra lá gan dám cưỡi đầu cưỡi cổ Thế tử phu nhân?"
Ngụy Cẩn Phong bỗng nhớ ra, trước khi thành thân với ta, bà bà có nói với hắn ta rằng Thẩm gia thế lực mạnh, để sau này không bị ta dắt mũi, tốt nhất ngay từ đầu phải cho ta một đòn phủ đầu.
Hắn ta lại liên tưởng đến việc nếu đúng như ý bà bà, không ai chịu gả cho hắn ta, hắn ta sẽ không có đích tử, vậy thì vị trí Thế tử sớm muộn gì hắn ta cũng phải nhường ra.
Lại liên tưởng đến việc đồng liêu chỉ trỏ sau lưng, ánh mắt cha nhìn hắn ta ngày càng thất vọng.
Hắn ta "xoạt" một cái đứng phắt dậy, sải bước đi ra ngoài. Một lát sau, từ viện phụ truyền đến tiếng thét thảm thiết của Trân di nương.
Thanh Chỉ hơi lo lắng: "Có cần nô tỳ qua đó xem không, kẻo lại xảy ra mạng người."
Ta ung dung nhấp một ngụm trà: "Không cần, hắn ta không có gan đó đâu."
Một lát sau, Ngụy Cẩn Phong thất hồn lạc phách quay lại.
Sau khi Trân di nương bị hắn ta bóp cổ đánh cho một trận, cuối cùng đã khai ra sự thật. Nàng ta không chỉ thừa nhận toàn bộ chuyện vu khống khiêu khích vị phu nhân trước, mà còn khai ra kẻ đứng sau bày mưu chống lưng chính là bà bà và Nhị đệ muội.
"Ta... ta có lỗi với Lý thị... không ngờ con tiện nhân Trân nhi đó dám lừa dối ta…” Ngụy Cẩn Phong đau khổ ôm đầu.
Ta lạnh mắt nhìn, nếu không có sự dung túng của hắn ta, Trân di nương cũng chẳng dám kiêu ngạo đến thế. Bây giờ hối hận thì có ích gì? Lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu một nữ nhân khác. Thâm tình của nam nhân đúng là còn rẻ mạt hơn cỏ rác!
"Tại sao? Chẳng lẽ ta thực sự không phải con ruột?"
Hắn ta bỗng ngẩng đầu nhìn ta. Nhưng kết quả điều tra lại khiến hắn ta càng thêm thất vọng, hắn ta chính là con ruột, mọi chuyện xảy ra chỉ vì bà bà thiên vị Nhị nhi tử mà thôi.
Ngụy Cẩn Phong như bị rút hết xương sống, hằng ngày lỳ lợm ở trong phòng ta, không uống rượu thì cũng nằm dài trên sập thẩn thờ. Hắn ta nói cả bá phủ này đây là nơi duy nhất khiến hắn ta cảm thấy an toàn, cầu xin ta đừng đuổi hắn ta đi.
Ta không có thói quen đánh chó rơi xuống nước, nhưng thực sự thấy hắn ta rất phiền. Sau một lần say rượu, ta sai người khiêng cả người lẫn sập tống hắn ta sang phòng bên, hắn ta vẫn như một con lợn chế-t chỉ biết hừ hừ.
Ta khinh bỉ nhìn hắn ta, ta mà là mẹ hắn ta, ta cũng chẳng ưa nổi đứa con vừa ngu vừa nhu nhược thế này.
14
Ngày tháng ở bá phủ càng lúc càng nhàm chán. Bà bà biến thành vật trang trí, Nhị đệ muội không dám ra khỏi cửa, Trân di nương cụp đuôi làm người, lão Hầu gia giả chế-t, Thế tử mượn rượu giải sầu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha