Chương 4
Môi bà bà run rẩy không nói nên lời, biểu cảm đó như thể hận không thể tự vả cho mình hai cái. Kiều thị đứng sau lưng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà bà với ánh mắt hằn học.
Chưa đợi hai người bọn họ nghĩ ra lời bào chữa khác, một vị lại quan đã cầm sổ sách đến trước mặt Kiều thị, cung kính nói:
"Nhị phu nhân, chỗ này có mấy khoản mục không khớp, tiểu nhân muốn mời những người quản lý phòng sổ sách trước đây đến đối chiếu."
Mặt Kiều thị thoắt cái trắng bệch.
Phản ứng của hai người già trẻ này quá mạnh, khiến người ta không thể không nghi ngờ trong sổ sách có khuất tất.
Quả nhiên, sau ba ngày ba đêm đối soát không nghỉ của bốn người, mọi người chấn động phát hiện ra, khoản thâm hụt của bá phủ không phải chỉ là một chút. Mà Kiều thị không những không dùng của hồi môn bù lỗ như lời nàng ta nói, ngược lại còn tống một lượng lớn tiền bạc tài sản ra ngoài.
Ta lạnh lùng ném cuốn sổ sách trước mặt nàng ta:
"Nhị đệ muội, giải thích đi!"
Kiều thị ngã quỵ xuống đất, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bà bà. Bà bà đập bàn thình thình.
"Thẩm thị, ngươi đúng là vô pháp vô thiên, tra sổ sách tra đến tận đầu người nhà mình, ngươi có phải muốn phá nát cái nhà này không?"
Ta không hề sợ hãi:
"Chuyện này đúng là lạ thật. Nhị đệ muội quản gia ba năm, sổ sách bá phủ rối như tơ vò, gia sản khổng lồ không biết đi đâu về đâu, mẹ không lo đòi lại, ngược lại còn quay sang trách con tra sổ sách? Thật là chuyện lạ đời..."
Kiều thị chỉ là tức phụ nhị phòng trong bá phủ, chỉ dựa vào một mình nàng ta, sao dám to gan lớn mật như vậy. Nếu nói trong chuyện này không có sự ngầm cho phép, thậm chí là tham gia của bà bà, thì có quỷ mới tin!
Bà bà nghe thấy vậy thì không màng gì nữa, bắt đầu giãy nãy:
"Hay lắm, ngay cả ta ngươi cũng nghi ngờ sao? Ta đường đường là Hầu phu nhân, lại bị ngươi sỉ nhục như vậy, ta không sống nổi nữa... Mau gọi Thế tử tới đây, để nó xem tức phụ tốt của nó ép bức mẹ ruột mình như thế nào!"
10
Ta không hề lay chuyển: "Mẹ à, muốn trong sạch cũng dễ thôi. Người của con đều là những tay chuyên nghiệp, chỉ cần vài ngày là tra ra ngọn ngành, đến lúc đó con sẽ xin lỗi mẹ sau!"
Nói đoạn, ta dặn dò hai nha hoàn khác: "Lan Sương, Tử Tiêu, đưa Nhị phu nhân về phòng, trước khi tra rõ, không được tiếp xúc với người ngoài!"
Đồng thời sai mấy cận vệ dẫn theo lại quan, phong tỏa kho quỹ và sổ sách, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được lại gần.
Kiều thị bị khí thế của ta dọa cho khiếp vía, thế mà không hề chống cự đã bị nha hoàn đưa đi.
Bà bà ngã ngồi xuống ghế: "Thẩm thị, ngươi đây là coi bọn ta như phạm nhân mà thẩm vấn đấy à."
Đúng lúc này, Ngụy Cẩn Phong nhận được tin liền xông vào, lo lắng nói:
"Thẩm thị, ngươi lại lên cơn điên gì thế, dám phạm thượng ngỗ nghịch với mẹ, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với mẹ!"
Ta hơi đau đầu, tên này bộ là kẻ ngốc chắc?
Ta bất lực vẫy tay, Thanh Chỉ, Bạch Lộ hai nha hoàn một trái một phải nhấc bổng Ngụy Cẩn Phong lên:
"Cô gia, phu nhân đang kiểm toán, việc nội trạch, xin cô gia lánh mặt cho!"
Ngụy Cẩn Phong kinh hoàng phát hiện ra, hai nha hoàn bình thường cung kính với hắn ta, vừa ra tay một cái là hắn ta động đậy không nổi:
"Thẩm Tri Ngọc, ngươi ngỗ nghịch bà bà chưa đủ, còn muốn mưu hại thân phu, ta... ta..."
Được rồi được rồi, biết ngươi mất hết mặt mũi rồi! Còn không đi thì chỉ càng mất mặt thêm thôi.
Đang lúc ồn ào, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng quát:
"Đừng làm loạn nữa, bộ thấy chưa đủ mất mặt sao?"
Tiếng không lớn nhưng đầy uy nghiêm, tất cả mọi người lập tức im bặt.
Ta mỉm cười nhẹ, động tĩnh lớn thế này, chính chủ cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi.
Ngụy lão Hầu gia chậm bước đi vào. Tuy đã cao tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, bước đi vẫn vững chãi.
Ông ta đi thẳng vào vấn đề:
"Tức phụ lão đại, chuyện đã đến nước này, nhất định phải làm đến cùng sao?"
Ta đứng dậy hành lễ:
"Thưa cha, xin lỗi con nói thẳng, bá phủ đã mục ruỗng đến tận xương tủy rồi, nếu không tra cho ra lẽ, chỉ sợ cơ nghiệp trăm năm sẽ hủy hoại trong chốc lát!"
Vị gia chủ như ông, e cũng khó tránh khỏi liên đới, ta thầm bổ sung một câu trong lòng.
Lão Hầu gia nhìn quanh một lượt, ánh mắt lại dừng lại trên đống sổ sách trải ra trên mặt đất, thở dài một tiếng:
"Được rồi, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tức phụ lão đại, cái gì xử lý nội bộ được thì ngươi hãy nương tay đi."
11
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta:
"Thưa cha, sở dĩ con cho người trông coi đệ muội, kho quỹ và sổ sách chính là để không bị lộ tin tức ra ngoài, tránh bị kẻ có tâm rêu rao, làm hỏng danh tiếng bá phủ."
"Cha cứ yên tâm, có con ở đây, Tiêu Sơn Bá phủ nhất định sẽ như thùng sắt, kín kẽ không kẽ hở."
Lão Hầu gia nhìn đám cận vệ của ta đang canh giữ cửa, và hai nha hoàn vẫn đang xốc nách Ngụy Cẩn Phong dưới sảnh, cười khổ một cái:
"Ngươi mang cả bộ quy tắc trị quân của Thẩm lão đầu sang phủ Bá tước của ta đấy à? Thôi được, cái đống hỗn độn này cũng đến lúc cần ngươi tới chỉnh đốn lại rồi!"
Nói xong liền dặn dò tất cả hạ nhân trong phủ, nhất loạt nghe theo điều phái của Thế tử phu nhân, nếu kẻ nào bằng mặt không bằng lòng, đưa tin ra ngoài, tuyệt đối không nương tay!
Bà bà ánh mắt thất thần, lịm người ở đó không nhúc nhích nổi.
"Cha..." Ngụy Cẩn Phong thấy lão Hầu gia thì như chuột thấy mèo, lầm bầm.
Lão Hầu gia lườm hắn ta một cái:
"Đồ vô dụng, nhìn xem tức phụ ngươi làm việc như thế nào kìa!"
Có được sự đồng thuận của gia chủ, ta hành sự càng thêm thuận lợi. Ít nhất sẽ không có mấy kẻ cậy già lên mặt ngày nào cũng chạy đến trước mặt ta chỉ trích ta phạm thượng bất hiếu.
Người dưới tay ta làm việc sấm sét, lập tức tra rõ tung tích của số tiền lớn kia, hóa ra đều bị Kiều thị chuyển về nhà mẹ đẻ. Còn có những sản nghiệp mua dưới danh nghĩa Kiều gia, thực chất đều nằm dưới sự điều khiển của nhị phòng.
Hóa ra Thế tử chỉ có cái danh hão, gia sản sắp bị vét sạch rồi. Nhà mẹ đẻ của Kiều thị cũng chính là nhà mẹ đẻ của bà bà, dã tâm lang sói, lộ rõ rành rành.
Thế lực trong phủ lại càng chằng chịt, đám hạ nhân lâu đời dựa dẫm vào chủ tử phía sau mà hoành hành ngang ngược, tham ô nhận hối lộ, bè phái kéo cánh, làm cho trong phủ chướng khí mù mịt.
Bà bà và Nhị đệ muội là chủ tử, ta đã hứa với lão Hầu gia là nương tay nên không động đến bọn họ. Chỉ là bắt hết tất cả đám ma ma quản sự, nha hoàn, hạ nhân thân cận từng tham gia vào chuyện này, công khai tội trạng từng người một rồi đánh gậy bán đi.
Để bọn họ không thể ở ngoài bôi nhọ danh tiếng bá phủ, ta sai người áp giải bọn họ lên thẳng chỗ thúc phụ ta ở biên quan để làm lao dịch khổ sai.
Bá phủ trống mất một nửa, những người còn lại cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha