Chương 3
07
"Thẩm Tri Ngọc, để bắt ta đến đây, ngươi đúng là tốn hết tâm tư nhỉ!"
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng lệnh mẹ không thể trái.
Ta đứng trước gương tháo trâm cài, vẻ mặt không thèm chấp:
"Ta mà muốn ngươi đến thì còn cần tốn tâm tư gì sao?"
Hắn ta bỗng nhớ lại chuyện đêm tân hôn bị nhốt trong phòng không ra được cửa, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Nếu ta muốn hắn ta, cứ trực tiếp trói lại là xong, cần gì phải vòng vo?
Sau đêm đó, Trân di nương vừa thấy ta là tránh đi đường vòng, nàng ta biết ta là một vị chủ mẫu không hành động theo lẽ thường, làm sao còn dám khiêu khích ta nữa.
Gần đây Ngụy Cẩn Phong nghỉ ở chỗ nàng ta, làm nàng ta ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, hôm nay nghe nói hắn ta đến chỗ ta mới coi như trút được gánh nặng.
"Muốn ta và ngươi viên phòng á? Mơ đi! Trừ phi ta chế-t!"
Hắn ta gào thét.
Chà, đúng là một nam nhân tiết liệt!
Ta thản nhiên nhún vai, chỉ tay ra gian ngoài:
"Muốn đi thì đi mau, không đi thì chỉ được ngủ ở đó!"
Ngụy Cẩn Phong tức đến mức dậm chân liên hồi, trong phòng chạy lòng vòng như ruồi không đầu, cuối cùng phẩy tay áo một cái, đi ra sập ở gian ngoài nằm.
Ta không khách sáo thế mà hắn ta vẫn không đi, xem ra bà bà đã hạ tử lệnh rồi.
Để ngăn ta đi thỉnh an, bà bà cũng là liều mạng thật.
Để cho chắc chắn, ngày hôm đó trước cửa viện bà bà còn dựng một tấm bảng, trên đó viết chữ lớn rõ ràng:
"Vì Hầu phu nhân cơ thể không khỏe, Thái y nghiêm lệnh không cho phép bất kỳ ai dậy sớm làm phiền, người nào cố ý làm trái đều bị coi là bất hiếu."
Thế là hay rồi, không chỉ ta không phải đi thỉnh an, mà đám con cháu khác cũng được miễn. Đám dâu con cháu chắt trong phủ vốn không dậy nổi đều thầm cảm kích, Thế tử phu nhân đúng là một người tốt đại thiện!
Kẻ vui người sầu. Ta không phải đến viện bà bà, nhưng võ thì vẫn phải luyện. Thế là mỗi sáng sớm, người không ngủ được chuyển thành Ngụy Cẩn Phong.
Lúc đầu hắn ta hừng hực giận dữ, nói ta cố ý hành hạ hắn ta. Sau này thấy ta căn bản không thèm để ý đến mình, hắn ta cũng dần chấp nhận số phận. Dù sao cũng dậy rồi, đừng lãng phí, hắn ta lôi thanh bảo kiếm đã lâu không dùng đến mức sắp rỉ sét ra, múa vài vòng trong sân.
Có lúc thấy ta và đám nha hoàn luyện tập thú vị, hắn ta cũng nhảy vào đấu vài hiệp.
Tính ta vốn chuyện nào ra chuyện nấy, không giận cá chém thớt, bèn kiên nhẫn bồi hắn ta vài chiêu. Qua hơn một tháng, Ngụy Cẩn Phong bỗng thấy mình thân nhẹ như yến, thân hình hơi mập mạp cũng trở lại dáng vẻ thanh tú như thời thiếu niên. Đặc biệt là trong trận đấu mã cầu ở kinh thành cuối tháng, hắn ta đánh liền hai canh giờ vẫn tràn đầy năng lực, các phu nhân tiểu thư trong kinh đều ném ánh nhìn kinh ngạc về phía hắn ta.
Lúc đó hắn ta mới thầm lộ vẻ vui mừng:
"Xem ra cưới ngươi... cũng không phải là vô dụng hoàn toàn."
Từ ngày đó, không cần lệnh của bà bà, mỗi tháng hắn ta luôn có hơn nửa thời gian nghỉ lại phòng ta — trên cái sập nhỏ ở gian cách.
Trong mắt người ngoài, tình cảm phu thê bọn ta ngày càng tốt đẹp, thế là lại có người ngồi không yên rồi.
08
Một ngày nọ, bà bà dẫn mấy tức phụ thưởng trà, tán gẫu chuyện nhà, thế mà lại phá lệ gọi hạ nhâni.
"Ngươi vào cửa cũng được mấy tháng rồi, đã là trưởng tức, lại là tông phụ, lẽ ra nên giao lại quyền quán xuyến bá phủ vào tay ngươi."
Nói đoạn, bà ta liếc nhìn tức phụ Nhị đệ một cái.
Nghe nói, vị Thế tử phu nhân trước sức khỏe không tốt, quyền quản gia của bá phủ luôn do tức phụ Nhị đệ Kiều thị nắm giữ.
Kiều thị vội vàng đứng dậy:
"Tẩu tử vào cửa, cuối cùng ta cũng có thể trút bỏ gánh nặng này rồi. Hôm nay ta xin giao lại sổ sách và chìa khóa kho quỹ cho Đại tẩu."
Tuy nàng ta nói vậy, nhưng sự tính toán lướt qua trong mắt không thoát khỏi tầm nhìn của ta.
Nàng ta là tôn nữ bên nhà mẹ đẻ của bà bà, hai người vốn dĩ cùng một phe, giờ lại đang diễn trò gì đây?
Ta trầm ngâm nhìn mọi người, lại thấy trên mặt tức phụ tiểu đệ Lư thị hiện lên vẻ hóng hớt xem kịch hay.
Một lát sau, quản gia mang những chồng sổ sách dày cộp chất đống trước mặt ta. Nhìn đống sổ sách ngư lân ghi chép chằng chịt, ta đau cả đầu. Hành quân đánh trận ta thạo, chứ xem sổ sách thì...
Kiều thị lộ ra nụ cười đắc ý: "Nghe nói tẩu tử lớn lên ở biên quan, chắc hẳn chưa từng chạm tay vào những việc tục tằn này, sau này ta sẽ từ từ dạy ngươi là được."
Bà bà khép hờ đôi mắt, vẻ mặt đầy mãn nguyện:
"Tuy ngươi là tẩu tử, nhưng cái gì không biết thì cũng phải không quản ngại mà hỏi kẻ dưới."
Kiều thị lật mở một cuốn sổ, bỗng lộ vẻ u sầu:
"Chẳng giấu gì tẩu tử, phủ bọn ta trông thì hào nhoáng, thực chất lại rất gian nan, tháng nào cũng thâm hụt. Trước đây đều là mẹ và ta dùng của hồi môn để bù đắp, giờ tẩu tử tới rồi, bọn ta cuối cùng cũng được thở phào."
Ta bảo mà, hóa ra là nhắm vào của hồi môn của ta.
Từ khóe mắt, ta thấy Lư thị lộ nụ cười mỉa mai.
Kiều thị vẫn còn lải nhải không thôi, ta giơ tay ngắt lời nàng ta:
"Ai bảo ta không biết xem sổ sách? Đệ muội đừng vội, đợi ta xem qua rồi quyết định cũng chưa muộn."
Nụ cười trên mặt bà bà cứng đờ, bà ta và Kiều thị đưa mắt nhìn nhau. Ngày hôm sau, khi bọn họ thấy trong thư phòng có tới bốn vị tiên sinh kế toán đang gõ bàn tính lia lịa, mặt hai người xanh mét.
"Ngươi... ngươi định làm gì thế này?"
Ta mỉm cười nhẹ nhàng:
"Đây là các thư ký lại quan chuyên quản lý tiền lương quân nhu trong quân đội của tổ phụ ta. Số tiền lương qua tay bọn họ nhiều không đếm xuể, có bọn họ ở đây, nhất định sẽ tính toán minh bạch sổ sách của bá phủ, đưa ra một lời giải trình thỏa đáng cho mẹ và đệ muội!"
"Hồ đồ, đây là việc riêng của bá phủ bọn ta, sao có thể làm phiền đến người trong quân của Thẩm lão Tướng quân?"
Bà bà là người đầu tiên phản đối.
"Nếu tẩu tử có gì không hài lòng với ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải ép người quá đáng, mời người ngoài về để tát vào mặt người nhà mình như thế!"
Kiều thị lau nước mắt, mặt đầy ấm ức.
"Mẹ và đệ muội đừng hiểu lầm. Lúc bệ hạ tứ hôn, tổ phụ đã nói với ta, cơ nghiệp Tiêu Sơn Bá phủ to lớn như vậy, đều phải cậy nhờ chủ mẫu lo liệu. Ông chỉ sợ nữ nhi hoang dã lớn lên ở biên quan như ta không hiểu chuyện, làm lỡ dở việc của bá phủ nên đặc biệt tặng bốn vị lại quan này cho ta quản lý sổ sách. Bọn họ đã là người mình rồi, vạn lần không có chuyện giúp người ngoài đâu."
Ta giơ giơ đống khế ước bán thân trong tay:
"Vốn dĩ mẹ không nhắc tới, con còn tưởng bốn người này vô dụng, đang định cho bọn họ về quân ngũ đấy. Không ngờ mẹ lại trọng dụng, giao phó quyền quản gia cho con, nhi tức nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ sự tin tưởng của mẹ!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha