Chương 2
Ngụy Cẩn Phong không dám nói bậy: "Bệ hạ tứ hôn là ân sủng đối với Ngụy gia, thần sao dám không hài lòng."
"Ồ? Sao nghe giọng Ngụy khanh có vẻ hơi ấm ức thế nhỉ."
"Thần không dám." Ngụy Cẩn Phong dừng lại một chút, rốt cuộc không nhịn được: "Chỉ là không ngờ Thẩm thị lại... mạnh mẽ đến vậy."
Hoàng thượng nhịn cười, nghiêm nghị nói:
"Nữ nhi nhà tướng, tự nhiên khác hẳn với đám tiểu thư nuôi trong khuê phòng ở kinh thành, Ngụy khanh còn phải bao dung nhiều hơn."
Thấy Hoàng thượng bênh vực, lời đòi bỏ vợ của Ngụy Cẩn Phong đành phải nuốt ngược vào trong.
Hắn ta biết điều như vậy, Hoàng thượng tự nhiên cũng nể mặt hắn ta một chút, bèn cố ý nghiêm mặt:
"Thẩm thị, nếu như đã gả làm vợ người ta thì cũng phải thu bớt tính khí lại, yên tâm giúp chồng dạy con mới phải."
Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim:
"Thần nữ đêm qua cũng là vì quá nóng lòng, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó, không nghĩ đến cảm xúc của Ngụy Thế tử, đã lỗ mãng rồi."
"Phụt!"
Hoàng hậu nương nương vốn luôn hiền thục nho nhã không nhịn được, phun cả ngụm trà ra ngoài.
Cơ mặt Hoàng thượng hơi méo xệch: "Hồ đồ, ngươi coi đây là quân lệnh đấy à? Thẩm Vạn Niên hành quân đánh trận thì giỏi, nhưng lại dạy tôn nữ thành một tiểu tử... Thôi bỏ đi, sau này ngươi phải thu liễm lại đấy."
Nghe ông nói xấu tổ phụ, ta có chút không phục, lẩm bẩm nhỏ:
"Nếu là tổ phụ dạy thì phải đánh cho hắn ta không dậy nổi giường mới đúng..."
Đế hậu trừng mắt, Ngụy Cẩn Phong không tự chủ được mà rụt người lại, đứng xa ta thêm chút nữa.
Tán gẫu nửa ngày, Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu thả bọn ta đi.
"Bệ hạ." Hoàng hậu nương nương nãy giờ vẫn mỉm cười không nói bỗng lên tiếng: "Thần thiếp thấy tôn nữ Thẩm lão Tướng quân rất thú vị, muốn giữ nàng ấy lại nói chuyện thêm một lát!"
Bà ấy nhìn Hoàng thượng đầy mong chờ.
Hoàng thượng nhìn ta, lại nhìn vị Hoàng hậu dịu dàng, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng các sủng phi của mình bị trói quỳ thành một hàng, bị ép nhìn ông và Hoàng hậu ân ái. Ông không tự chủ được mà rùng mình một cái.
"Hôm nay phu thê bọn họ cũng mệt rồi, Hoàng hậu để dịp khác đi!"
05
Vừa về đến phủ, Ngụy Cẩn Phong đã chạy vèo đến viện của Trân di nương. Dù sao những thủ tục cần thiết cũng đã xong, ta cầu còn không được.
Được thanh tĩnh chưa đầy nửa ngày, bà bà đã phái một bà tử đến nói: Từ ngày mai, ta phải đi thỉnh an hằng ngày.
"Đây là quy tắc do tổ tông bá phủ định ra, dù có là Thiên vương lão tử cũng không nói được nửa chữ đâu."
Bà tử sợ ta lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, đặc biệt dặn dò: "Lão phu nhân dậy sớm, Thế tử phu nhân đừng có tham ngủ mà đến muộn đấy!"
"Biết rồi, về thưa lại với mẹ, ta nhất định đi thỉnh an hằng ngày."
Ta thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
Ta có chút lỗ mãng, nhưng không phải không có giáo dục. Quy tắc trong quân của tổ phụ e rằng còn nghiêm hơn thế này. Chẳng phải là thỉnh an thôi sao? Trước khi lấy chồng, ta cũng hằng ngày phải thỉnh an bậc trưởng bối trong nhà.
Thế là ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, ta đã có mặt ở viện của bà bà.
Bà tử mở cửa dụi mắt, giật thót mình: "Thế tử phu nhân? Sao lại... sớm thế này?"
Ta nhìn sắc trời: "Không sớm đâu, trời sắp sáng rồi còn gì!"
Những năm ở ngoài quan ải cùng tổ phụ, ta và các biểu ca sớm đã quen với việc dậy sớm. Làm gì có người nhà binh nào ngủ đến lúc mặt trời lên cao cơ chứ?
Ngày đầu đại hôn không tính, đêm đó ta quá mệt. Nhưng viện của bà bà im phăng phắc, đám chị đệ muội đều chưa ai tới.
Bà tử cười như không cười: "Lão phu nhân vẫn chưa dậy, phiền Thế tử phu nhân đợi thêm một lúc vậy."
Hóa ra chỉ bắt mình ta đến sớm để tranh thủ lập quy củ với ta đây mà. Bọn họ tưởng để ta đứng hứng gió lạnh ngoài sân thế này là trừng phạt được ta sao?
Nực cười!
Ta vận động tay chân, cái sân này đủ rộng, luyện một bộ quyền cho ấm người cái đã.
Ta đang luyện đến mức gió rít vù vù, ma ma thân cận của bà bà vừa cài khuy áo vừa đi ra bảo:
"Cô nãi nãi của ta ơi, động tĩnh của ngươi lớn quá, làm lão phu nhân thức giấc rồi!"
Ta dừng lại: "Nhưng hôm qua mẹ đặc biệt dặn ta phải đến thỉnh an, lễ nghĩa không thể bỏ!"
"Thế người cũng không thể đến sớm như vậy, còn đánh quyền trong sân, lão phu nhân làm sao nghỉ ngơi được?"
Ta liếc nhìn nhà chính tối thui: "Không sao, cứ để mẹ ngủ tiếp, ta vừa luyện công vừa đợi bà ấy."
"Người..." Ma ma nghẹn lời.
Lúc này đèn trong nhà chính sáng lên, một bóng người run rẩy in lên giấy dán cửa sổ, chỉ nghe bà bà bực bội nói:
"Mau cho nàng ta vào đi, nếu không còn chẳng biết nàng ta định quậy đến bao giờ nữa."
06
Bà bà mắt nhắm mắt mở, tính tình cũng không tốt:
"Ngươi đến thỉnh an hay đến để chọc tức ta đấy? Tức phụ nhà lão nhị lão tam đến đều im lặng đứng đợi, chỉ có ngươi, ta còn tưởng gánh xiếc mãi võ ngoài đầu cầu vào sân nhà mình rồi chứ!"
"Ồ, được thôi."
Ta thành thật đáp lời.
Ngày thứ hai, vẫn là lúc trời chưa sáng, ta đã đập cửa viện bà bà kêu rầm rầm.
Bà tử mở cửa hốt hoảng chạy ra, còn bị ngã một cú: "Cô nãi nãi ơi, cả viện đều bị ngươi đập cửa làm tỉnh giấc cả rồi."
Ta ngại ngùng gãi đầu: "Chẳng biết làm sao, sức ta hơi lớn."
Bà bà hôm qua bảo không cho đánh quyền, vậy thì ta đứng trung bình tấn một lát, rồi chạy vài vòng quanh sân.
Ngày thứ ba, ta luyện một bài kiếm.
Ngày thứ tư, ta dứt khoát dắt theo mấy nha hoàn hạ, bọn họ theo ta gả vào bá phủ đã lâu không luyện công, đều lục nghề cả rồi.
Đừng nói, dậy sớm luyện công đúng là khiến tinh thần sảng khoái.
Nhưng bà bà thì ngược lại, quầng thâm mắt của bà ta to như sắp rơi xuống, sắc mặt xám xịt, hằng ngày vừa uống trà đầu vừa gật gù buồn ngủ, cảm giác như giây sau là thiếp đi luôn được.
"Tri Ngọc à, ngày mai ngươi đừng đến thỉnh an nữa, nghỉ ngơi thêm đi."
Bà ta thều thào không ra hơi.
"Thế sao được, thỉnh an hằng ngày là quy tắc của tổ tông, nhi tức không dám làm trái."
"Không sao, ta bảo không cần là không cần, ngươi cứ nghe lời mẹ."
"Không thể thế được, hôm trước ma ma đã nói, Thiên vương lão tử đến cũng không dám nói không, con không muốn để người ngoài bảo con không kính trọng trưởng bối."
"Bảo ngươi đừng đến thì đừng đến, không hiểu tiếng người à?"
Bà bà bỗng dưng nổi đóa làm ta giật nảy mình.
Bà ta đang lúc nóng giận, lời nói sao có thể coi là thật được.
Sau ngày hôm đó, ta vẫn tiếp tục đến, không chỉ mình ta đến, các chị đệ muội khác nghe nói ta hằng ngày dậy sớm thỉnh an cũng không nỡ đến muộn.
Bọn họ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cùng ta bị nhốt ngoài cửa viện bà bà:
"Đại tẩu, sao ngươi dậy sớm thế? Hằng ngày không cần ngủ à?"
Ánh mắt bọn họ nhìn ta có chút oán hận.
"Ta một mình phòng không gối chiếc, chẳng có việc gì làm, chỉ còn cách dậy sớm thôi chứ sao."
Ta thản nhiên nói nhảm.
Nhưng lời này lại bị người có tâm nghe được. Tối đó, Ngụy Cẩn Phong bị "đóng gói" gửi thẳng vào viện của ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha