Chương 1
01
Đêm động phòng hoa chúc, ta đội phượng quan nặng tựa nghìn cân ngồi trên hỷ sàng. Nghĩ đến lời dặn dò của cha mẹ lúc khởi hành, ta ngồi im phăng phắc suốt hai canh giờ để nhắm mắt dưỡng thần. Đám nha hoàn thân cận biết tính ta nên không ai dám lại gần khuyên nhủ.
Đêm khuya sương nặng, phía trước bỗng có hạ nhân đến báo: Trân di nương tái phát bệnh tim, cô gia đã sang viện bên đó rồi.
Ta chậm rãi mở mắt: Lại trò này, không thể có chút gì mới mẻ hơn sao?
Bà tử truyền tin nhìn sắc mặt ta, bộ dạng như đang chờ xem kịch hay.
Bọn họ đây là cố ý dò xét ta. Ngày đại hỷ, một di nương không hiểu quy tắc, chẳng lẽ đường đường là Thế tử cũng không hiểu quy tắc sao?
Cho dù Thế tử không hiểu, chẳng lẽ lão Hầu gia và Hầu phu nhân cũng không hiểu?
Muốn tọa sơn quan hổ đấu à? Mơ đi!
Thực ra ứng phó với tình huống này, các cao thủ trạch đấu sớm đã có đáp án tiêu chuẩn:
Một là, dùng tình cảm và lý lẽ để lay chuyển phu quân, sau đó phái thái y đến chẩn trị cho di nương, khiến phu quân vừa cảm động vừa tự thấy xấu hổ.
Hai là, không nói lời nào, ngày hôm sau tìm cách tâu lên trước mặt Hoàng đế, để Hoàng đế trừng trị Tiêu Sơn Bá phủ vì tội bằng mặt không bằng lòng với hôn sự ban xuống, nhân tiện đè bẹp di nương để hả giận.
Nhưng hôm nay ta mệt rồi, không rảnh chơi với bọn họ.
"Thanh Chỉ, Bạch Lộ."
"Có!"
Hai nha hoàn bên cạnh cung kính cúi đầu.
Ngón tay ta gõ nhẹ lên mặt bàn, đáy mắt thoáng hiện tia cười lạnh:
"Khiêng Trân di nương tới đây! Nàng ta không rời xa được Thế tử, nhưng Thế tử đêm nay buộc phải nghỉ lại chỗ này. Dứt khoát cứ để nàng ta tới đây, đứng đó mà xem bọn ta động phòng!"
02
Ngày hôm sau, khắp bá phủ đều truyền tai nhau: Vị Thế tử phu nhân mới gả là một nữ nhân hung hãn. Mặc kệ Trân di nương - ái thiếp số một của Thế tử khóc lóc thảm thiết, nàng ta vẫn sai người khiêng thẳng người đến phòng tân hôn ngay trước mặt Thế tử.
Thế tử Ngụy Cẩn Phong đi theo sau tức đến phát điên, chỉ tay vào tân nương tử mắng lớn: "Ngươi có bệnh à!"
Thế tử phu nhân mặt không biến sắc, chỉ đạo hạ nhân đóng chặt cửa phòng và cửa viện, mặc kệ Thế tử cuồng nộ đập cửa, ai cũng đừng hòng ra ngoài. Hạ nhân của Hầu gia và Hầu phu nhân nghe tin chạy đến đều bị chặn đứng ngoài sân.
Đối mặt với sự chất vấn của bọn họ, người giữ cửa thong thả đáp:
"Chẳng lẽ Hầu gia và Hầu phu nhân cũng không muốn Thế tử và phu nhân động phòng? Một di nương quậy phá chưa đủ, giờ đến cả bậc trưởng bối trong bá phủ cũng ra ngăn cản sao? Hay là bất mãn với hôn sự bệ hạ ban cho nên mới trăm phương ngàn kế cản trở?"
Ba câu hỏi chí mạng đã thành công khiến đám người kia phải câm miệng.
Vừa nãy còn trốn phía sau xem náo nhiệt, giờ mới biết sốt ruột sao? Ta để các người xem cho đã một lần luôn!
Đêm đó, cả bá phủ những người không ngủ được đâu chỉ có Thế tử và Trân di nương. Nhưng ta thì ngủ rất ngon.
Đợi đến khi trời sáng rõ, ta mới thong thả tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào.
Đợi ta dậy rồi, hạ nhân giữ cửa mới mở cửa phòng. Trân di nương và Ngụy Cẩn Phong như thể có quỷ đuổi sau lưng, không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy biến.
Đêm qua, Ngụy Cẩn Phong ở trong phòng chửi bới không ngớt, nói ta phạm vào tội thất xuất, ngày mai sẽ bẩm báo Hoàng thượng để bỏ ta.
Ta chê hắn ta phiền nhiễu, sai người đuổi hắn ta sang sập nhỏ của Trân di nương ở gian ngoài, vốn là chỗ cho hạ nhân trực đêm.
Ta còn dặn dò hai người bọn họ: "Động tĩnh nhỏ thôi, đừng làm phiền ta ngủ."
Ngụy Cẩn Phong tức đến phát cuồng, Trân di nương thì khóc cũng không khóc nổi. Tiếc là hạ nhân của bọn họ đều bị ta chặn ngoài cửa, hai người gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay, đành phải chịu đựng như vậy đến tận ngày hôm sau.
Lúc đi, Ngụy Cẩn Phong tức giận đến mức bỏ lại một câu hằn học: "Thẩm Tri Ngọc, ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm..."
Ta đương nhiên biết mình rất giỏi, cần gì hắn ta phải nói!
03
Ta ung dung trang điểm chải chuốt, dùng xong bữa sáng rồi mới đi bái kiến bà bà và các chị đệ muội.
Đáng lẽ phải là hai phu thê cùng đi, nhưng tiếc là Ngụy Cẩn Phong không muốn đi cùng ta, ta đành đi một mình.
Bà bà ngồi ở vị trí trang trọng phía trên, sắc mặt đen như nhọ nồi:
"Thẩm thị, ngươi cũng là tiểu thư khuê các, sao hành sự lại cuồng vọng, không giữ nữ đức như vậy? Đêm tân hôn đã dám cưỡng ép phu quân, uy hiếp công công bà bà?"
Đám chị đệ muội xung quanh lộ vẻ hiếu kỳ, lại có chút hả hê nhìn ta.
Ngày đầu tân hôn đã bị phu quân và bà bà chán ghét, trong mắt bọn họ, ta xem như xong đời rồi.
“Lời bà bà nói là ý gì đây? Hành động hôm qua của ta chính là để bảo vệ danh tiếng và thể diện của bá phủ. Nếu để người ta biết Thế tử trong đêm động phòng lại bị một thiếp thất quấy nhiễu, khó tránh khỏi mang tiếng khinh nhờn bệ hạ, không tuân chỉ ý.”
“Công công bà bà phái người chất vấn, ai biết thì bảo hai người quan tâm bọn ta, ai không biết lại tưởng ngài có ý cản trở đấy!”
Ta không nhanh không chậm nói, chặn đứng những lời định thốt ra của bà ta:
"Ngươi... thôi được, vậy ngươi cũng nên khuyên nhủ tử tế mới phải, nhưng ngươi... đường đường là Thế tử lại bị ngươi giam lỏng để động phòng, truyền ra ngoài thì thể diện của bá phủ đặt ở đâu?"
Ta hừ lạnh một tiếng:
"Chẳng lẽ Thế tử là đứa trẻ không hiểu chuyện, còn phải đợi người khác khuyên bảo mới biết đạo lý sao? Hoặc giả công công bà bà dạy bảo thêm chút, hắn ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện sắc mê tâm khiếu như thế.”
“Tiếc là ta đợi cả đêm cũng không đợi được một người hiểu chuyện, không thể không hoài nghi bá phủ coi thường Thẩm gia bọn ta nên mới làm vậy. Tổ phụ ta là Phiêu Kỵ Đại Tướng quân, thú phụ ta đều dày dặn chiến công, được Thánh thượng khen ngợi. Nếu ta không làm gì thì thể diện Thẩm gia đặt ở đâu?"
Cánh cửa Thẩm gia vốn đã rất cao, ta việc gì phải nhẫn nhục chịu đựng?
Bà bà và đám chị đệ muội đều không ngờ ta lại cao giọng như vậy, ngày đầu bước chân vào cửa đã mang Thẩm gia ra ép bọn họ, tất cả nhìn nhau ngơ ngác.
Bà bà tức đến nghiến răng:
"Tốt, tốt lắm, ta đúng là cưới được một nhi tức tốt..."
Mới một buổi sáng mà đã là lần thứ hai nghe người Ngụy gia khen ta tốt rồi. Xem ra, bọn họ đúng là tâm phục khẩu phục ta thật.
04
Ngày thứ hai sau đại hôn rất bận rộn, sau khi gặp bà bà và dâng trà xong, bọn ta còn phải vào cung tạ ơn. Lần này, Ngụy Cẩn Phong buộc phải đi.
Đế hậu tiếp kiến tại tẩm điện của Hoàng hậu, quy cách không thể coi là thấp. Ngụy Cẩn Phong đứng cách xa ta, thần tình lạnh lùng, bộ dạng như muốn tránh càng xa càng tốt.
Hoàng thượng chắc chắn đã sớm biết chuyện đêm qua, cố ý hỏi:
"Ngụy khanh, đối với hôn sự trẫm ban cho này, ngươi có hài lòng không?"