Chương 4
Tôi cắt ngang lời cô ta, ánh mắt chuyển sang các cổ đông phía dưới.
“Đã đông đủ thế này, chi bằng chúng ta làm luôn một giám định huyết thống tại chỗ?”
“Công nghệ bây giờ rất hiện đại, chỉ cần nửa tiếng là có kết quả.”
“Vì sự thuần khiết của huyết mạch nhà họ Tô, tôi nghĩ các vị cổ đông chắc sẽ không có ý kiến chứ?”
“Tôi đồng ý!” một cổ đông kỳ cựu vốn sớm bất mãn với Cố Diên Châu đứng bật dậy.
“Tôi cũng đồng ý! Nhất định phải xét nghiệm!”
Chiều hướng dư luận lập tức xoay chuyển.
Lâm Oánh ở dưới sân khấu run rẩy cầm cập, định bế đứa trẻ bỏ chạy nhưng đã bị vệ sĩ do tôi bố trí sẵn chặn đường.
Cố Diên Châu hoảng lên, anh ta chộp lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương cốt.
“Tô Thanh! Cô điên rồi sao? Cô muốn hủy hoại cái nhà này à?!”
Anh ta tưởng tôi chỉ đang làm loạn vô lý, chỉ nghi ngờ lai lịch của đứa trẻ.
Anh ta tin chắc đứa trẻ là con trai của mình, nên càng không dám xét nghiệm.
Bởi vì một khi xét nghiệm, sẽ lộ ra đứa trẻ không phải con của em họ tôi, mà là con riêng của anh ta.
"Kẻ hủy hoại gia đình này không phải tôi, mà là anh."
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
7.
“Cố Diên Châu, anh thật sự nghĩ tôi không biết gì sao?”
“Nếu anh không chịu đi giám định, vậy thì tôi sẽ giúp anh giám định.”
Tôi vỗ tay một cái.
Hình ảnh trên màn hình lớn đột ngột thay đổi.
Là một bản báo cáo giám định huyết thống. Một bản báo cáo giám định quan hệ huyết thống hiện ra.
“Không phải mọi người đều muốn biết sự thật sao? Tôi đã thay mọi người giám định xong rồi.”
Tôi giơ bản báo cáo lên, giọng nói thông qua micro vang khắp mọi ngóc ngách.
“Bản báo cáo này cho thấy, Tô Bảo Lạc và Tô Hướng Dương đã qua đời hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.”
Bên dưới vang lên một tràng hít khí lạnh.
Chưa kịp để họ phản ứng, màn hình lại tiếp tục đổi.
Từng tấm ảnh thân mật nhức mắt và ảnh chụp màn hình tin nhắn trò chuyện hiện ra.
Đó là ảnh Cố Diên Châu và Lâm Uyển mở phòng khách sạn, những đoạn tán tỉnh, âm mưu bàn bạc cách nuốt trọn gia sản của nhà họ Tô, cùng những lời nguyền rủa độc ác mong tôi chec sớm.
[Chỉ cần con mụ già đó ký tên, chúng ta lập tức đá bà ta ra ngoài.]
[Ráng nhịn chút đi, vì con trai chúng ta, vì mấy chục tỷ.]
[Con ngu đó hôm nay lại uống món canh được nấu từ “nước rửa chân” của em rồi, cười chec mất.]
Mỗi dòng tin nhắn đều bị phóng to gấp mười lần, rõ ràng bày ra trước mắt tất cả mọi người.
Trong đại sảnh tiệc vang lên tiếng kinh hô.
“Trời ơi! Hóa ra là con hoang!”
“Đây đúng là bê bối động trời! Rõ ràng là mưu đồ chiếm đoạt gia sản!”
“Quá vô liêm sỉ! Câu kết với tiểu tam lừa chính thất nuôi con riêng!”
“Tắt đi! Mau tắt đi!”
Cố Diên Châu phát điên lao về phía bàn điều khiển, muốn cắt nguồn điện.
Nhưng lại bị vệ sĩ chờ sẵn từ trước đè chặt xuống đất.
“Tô Thanh! Cô dám gài bẫy tôi!”
Mắt Cố Diên Châu đỏ ngầu, như con dã thú bị dồn vào đường cùng.
“Tôi là chồng cô! Cô làm vậy thì được lợi gì?! Giá cổ phiếu nhà họ Tô sẽ lao dốc thảm hại cho xem!”
“Cổ phiếu rớt rồi có thể tăng lại, nhưng biết trong nội bộ có khối u độc mà không cắt bỏ thì nhà họ Tô mới thực sự xong đời.”
Cố Diên Châu hoàn toàn sụp xuống đất, mặt xám như tro tàn.
Xong rồi.
Tất cả đều xong rồi.
Lớp mặt nạ của anh ta đã bị xé toạc hoàn toàn, giấc mộng hào môn tan nát.
Lâm Uyển ở dưới sân khấu gào lên:
“Không phải đâu! Không phải như vậy! Chị dâu, chị hãy nghe em giải thích…”
“Giải thích?”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Đừng vội, vẫn còn có một món quà dành cho cô nữa đấy.”
Đây mới chỉ là đòn đả kích đầu tiên.
Thứ tôi muốn, chính là sự hủy diệt triệt để.
8.
Cố Diên Châu quỳ rạp dưới đất, cố bò tới túm lấy vạt váy tôi.
“Thanh Thanh… Thanh Thanh anh sai rồi! Anh nhất thời hồ đồ! Tại con đàn bà kia dụ dỗ! Anh nể mặt đứa bé nên mới… dù sao đó cũng là con ruột của anh…”
“Con ruột của anh?”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta như nhìn một con chó, trong mắt đầy thương hại và mỉa mai.
“Cố Diên Châu, bi kịch lớn nhất đời anh chính là quá tự tin.”
Tôi búng tay.
Màn hình lớn lại chuyển cảnh.
Lần này là một đoạn video.
Trong căn phòng khách sạn mờ tối, Lâm Uyển đang quấn quýt va chạm với một người đàn ông vạm vỡ.
Người đó không phải Cố Diên Châu.
Là vị huấn luyện viên thể hình kia.
Thời gian quay video hiển thị đúng vào giai đoạn Lâm Uyển đang mang thai Tô Bảo Lạc.
Cố Diên Châu sững người.
Anh ta đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng há ra, như thể đã mất khả năng nói chuyện Ú |\|u phơ| N@ng.
Lâm Uyển dưới sân khấu phát ra một tiếng hét tuyệt vọng, ngã quỵ xuống đất.
"Cái... cái gì thế này?" Cố Diên Châu run rẩy chỉ tay vào màn hình.
“Đây là bất ngờ mà ‘người em dâu tốt’ của anh tặng cho anh đấy.”
Tôi lấy ra bản báo cáo giám định huyết thống thứ hai.
Đây là con át chủ bài cuối cùng của tối nay.
“Cố Diên Châu, anh nhìn cho kỹ vào.”
Tôi ném mạnh bản báo cáo vào mặt anh ta.
“Bản báo cáo này cho thấy, Tô Bảo Lạc và anh, Cố Diên Châu, loại trừ quan hệ cha con!”
“Không thể nào!!!”
Cố Diên Châu gào lên thảm thiết, chộp lấy bản báo cáo dưới đất, điên cuồng lật xem.
Chuỗi số liệu kia như một chiếc búa tạ, đập nát tôn nghiêm và hy vọng của anh ta.
“Sao có thể… sao có thể… đó là con trai tôi… là con trai tôi mà!”
Cố Diên Châu hoàn toàn sụp đổ.
Vì đứa “con trai” này, anh ta mưu hại vợ cả, hạ độc khiến tôi tuyệt tự, thậm chí không tiếc phạm pháp.
Kết quả cuối cùng, cũng chỉ là nuôi con giúp người khác.
Anh ta chính là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này.
“Còn có chuyện thú vị hơn đây.”
Tôi ngồi xổm xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang khắp hội trường.
“Tôi đã kiểm tra báo cáo khám sức khỏe của anh. Cố Diên Châu, anh mắc chứng tinh trùng yếu bẩm sinh, cả đời này không thể có con.”
“Người thật sự vô sinh là anh, chứ không phải tôi.”
9.
Khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt Cố Diên Châu hoàn toàn tắt ngấm.
Anh ta giống như một pho tượng đá bị phong hóa hàng ngàn năm, trong chớp mắt sụp đổ.
Ba đòn chí mạng.
Thân bại danh liệt.
Nuôi con cho người khác.
Đoạn tử tuyệt tôn.
Điều này còn đau đớn hơn cả giec anh ta gấp vạn lần.
“Áaaaa!!!”
Cố Diên Châu đột nhiên gào lên một tiếng không giống người, bật dậy từ mặt đất, lao thẳng về phía Lâm Uyển dưới sân khấu.
“Con đĩ! Cô lừa tôi! Cô dám lừa tôi!!”
Anh ta như một con chó điên, nhào tới bóp chặt cổ Lâm Uyển.
Lâm Uyển liều mạng giãy giụa, cào cấu mặt Cố Diên Châu, hai người quấn lấy nhau như hai con giòi ghê tởm.
Tô Bảo Lạc ở bên cạnh sợ hãi khóc thét.
Hiện trường hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, đèn flash chớp nháy loạn xạ, ghi lại khoảnh khắc xấu xí nhất của giới hào môn.
Vệ sĩ không lập tức can thiệp, đó là tuân theo chỉ thị của tôi.
Cứ để bọn họ đánh nhau.
Chó cắn chó, đầy miệng lông. Đây là báo ứng mà bọn họ đáng phải nhận.
Tôi đứng trên bục cao, từ trên nhìn xuống cảnh tượng này.
Không phẫn nộ, không bi thương.
Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và khoái chí tột độ sau khi đại thù được báo.
Cảnh sát nhanh chóng tới nơi.
Cố Diên Châu vì tội cố ý gây thương tích bị bắt đi ngay tại chỗ.
Lâm Uyển quần áo xộc xệch, mặt đầy máu, khóc lóc như nữ quỷ.
Trước khi bị áp giải đi, Cố Diên Châu quay đầu nhìn tôi một cái.
Trong ánh mắt đó tràn ngập hối hận, tuyệt vọng và sợ hãi.
“Thanh Thanh… cứu anh với… anh là chồng em…”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, vô cảm thốt ra một chữ:
“Cút.”
10.
Cố Diên Châu đã bị áp giải đi.
Trong đại sảnh vẫn ồn ào, nhưng tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kính sợ.
Họ đã chứng kiến thủ đoạn sấm sét của đại tiểu thư nhà họ Tô, cũng thấy rõ kết cục của kẻ phản bội.
Tôi cầm lại micro.
“Xin lỗi vì đã để mọi người phải xem trò cười.”
Giọng tôi trầm ổn, vững vàng, không hề run rẩy.
“Tập đoàn Tô thị không cần loại sâu mọt đạo đức bại hoại này. Kể từ hôm nay, Cố Diên Châu sẽ bị loại khỏi hội đồng quản trị, tôi sẽ khởi kiện ly hôn, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn về hành vi chuyển dịch tài sản và đầu độc mưu sát chưa thành.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha