Chương 3
5.
Ba ngày sau, tại nhà cũ họ Tô.
Một bữa tiệc mang tên “gia yến” nhưng thực chất là Hồng Môn yến đang được bày ra.
Hai bên bàn dài ngồi chật kín họ hàng chi thứ của nhà họ Tô, cùng với bố mẹ của Cố Diên Châu.
Vị trí chủ tọa để trống — đó là vị trí vốn thuộc về người cha quá cố của tôi.
Giờ đây, tôi là người thừa kế trực hệ duy nhất của gia tộc này.
“Thanh Thanh à,” mẹ Cố là người lên tiếng trước, “sức khỏe con không tốt, nghe Diên Châu nói mấy hôm trước còn phải nhập viện? Thế là đúng rồi, phụ nữ thân thể yếu, quản lý công ty vất vả lắm.”
“Con mau nhận Bảo Nhi về đi, để Diên Châu giúp con gánh vác bớt, con ở nhà an tâm dưỡng bệnh chẳng phải tốt hơn sao.”
“Đúng đó chị,” một người em họ xa phụ họa, “Tập đoàn Tô thị lớn thế này, không có con trai trấn giữ thì không ổn đâu. Bảo Nhi tuy là nhận nuôi, nhưng dù sao cũng là dòng giống nhà họ Tô, vẫn tốt hơn người ngoài.”
Cố Diên Châu ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu bóc tôm, trông như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp.
“Mẹ, mọi người đừng ép Thanh Thanh nữa, cô ấy có tính toán riêng.” Anh ta cho con tôm đã bóc vào bát tôi, giọng ôn hòa.
“Mấy ngày nay Bảo Nhi cứ khóc đòi tìm mẹ, nói muốn có một mái nhà, nhưng chỉ cần Thanh Thanh chưa gật đầu, con tuyệt đối không miễn cưỡng.”
Chiêu lấy lùi làm tiến này, anh ta chơi đúng là rất thuần thục.
Đám họ hàng xung quanh lập tức nhốn nháo cả lên.
“Không miễn cưỡng cái gì? Đây là chuyện lớn của nhà họ Tô!”
“Thanh Thanh, con không thể ích kỷ như vậy, vì chút ham muốn quyền lực của mình mà không màng đến hương hỏa gia tộc sao?”
“Đúng thế, bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là lớn nhất. Con tự mình không sinh được mà còn không cho người khác kế thừa, là muốn để nhà họ Tô tuyệt hậu à!”
Hết mũ đạo đức này đến mũ đạo đức khác dội xuống đầu tôi như mưa.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ xấu hổ, sẽ tự trách, sẽ vì cái gọi là “vợ hiền” mà thỏa hiệp.
Nhưng lúc này, nhìn những gương mặt tham lam méo mó ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Bọn họ đâu có quan tâm đến hương hỏa nhà họ Tô?
Thứ họ quan tâm là một khi Cố Diên Châu nắm quyền, họ sẽ chia chác được bao nhiêu lợi lộc.
|_| sắc |\|u Tôi chậm rãi lau miệng, gạt con tôm sang một bên.
“Các vị trưởng bối nói rất đúng.”
Giọng tôi lạnh lẽo vang lên, cả phòng ăn lập tức im phăng phắc.
Tay bóc tôm của Cố Diên Châu hơi khựng lại, anh ta ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, trong mắt lóe lên sự phấn khích.
“Tôi cũng đã nghĩ thông rồi, chuyện người thừa kế quả thực cần sớm giải quyết.”
“Đã vậy, nếu mọi người đều quan tâm đến tương lai của nhà họ Tô như thế, thì ba ngày sau, tại lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn, chúng ta sẽ chính thức tổ chức nghi thức nhận con nuôi.”
“Đến lúc đó, tôi sẽ đứng trước toàn bộ giới truyền thông trong thành phố, công bố việc chuyển nhượng cổ phần.”
“Thật sao?!” Mẹ Cố kích động đến mức suýt bật dậy.
Khóe miệng Cố Diên Châu cũng không giấu nổi nụ cười:
“Thanh Thanh, em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao? Tốt quá, Bảo Nhi nhất định sẽ hiếu thảo với em.”
“Tuy nhiên,” tôi đổi giọng, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt.
“Để quy trình hợp pháp, cũng để chặn miệng thiên hạ, tôi cần cho Bảo Nhi làm một bản kiểm tra sức khỏe toàn diện, lưu hồ sơ vào hệ thống tập đoàn. Dù sao nó cũng là người thừa kế tương lai, thể chất nhất định phải đạt chuẩn.”
Ánh mắt Cố Diên Châu thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã che giấu đi:
“Đương nhiên, đương nhiên phải làm. Thằng bé Bảo Nhi khỏe như nghé con, chắc chắn không vấn đề gì.”
Anh ta dĩ nhiên không lo về việc khám sức khỏe.
Thứ anh ta lo, là DNA.
“Còn nữa,” tôi nhìn Cố Diên Châu, mỉm cười nhẹ nhàng, “Chuyện nhận con nuôi là đại sự. Gọi cả Lâm Uyển đến đi. Dù sao cô ta cũng chăm sóc Bảo Nhi lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Em muốn tặng cô ta một phong bao thật lớn ngay tại buổi tiệc.”
Cố Diên Châu sững người:
“Gọi… gọi cô ta làm gì? Cô ta đâu mang họ Tô, không làm chủ được chuyện nhà họ Tô…”
“Sao lại không làm chủ được?” tôi nhấn mạnh giọng, “Cô ta là mẹ ruột của Bảo Nhi mà.”
“Hơn nữa, em cũng muốn cảm ơn cô ta cho đàng hoàng, vì đã thay nhà họ Tô ‘nuôi’ được một đứa trẻ tốt như vậy.”
Cố Diên Châu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, dường như muốn dò xét điều gì đó.
Nhưng ánh mắt tôi thản nhiên, nụ cười rạng rỡ.
Cuối cùng anh ta vẫn nhượng bộ:
“Được, nghe theo em vậy. Thanh Thanh, em đúng là quá lương thiện.”
Lương thiện? Không đâu, Cố Diên Châu.
Đây là tang lễ mà tôi chuẩn bị cho hai người, sao có thể để thiếu nữ chính được?
6.
Lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập Tập đoàn Tô thị được tổ chức tại sảnh tiệc xa hoa nhất thành phố.
Tất cả mọi người đều bàn tán về tiết mục trọng tâm tối nay —
Thiên kim nhà họ Tô, Tô Thanh, sẽ chính thức nhận nuôi đứa con mồ côi của người em họ đã mất, xác lập người thừa kế.
Tôi xuất hiện trong bộ vest cao cấp màu trắng, đường cắt may gọn gàng dứt khoát.
Cố Diên Châu đứng bên cạnh tôi, ưỡn ngực hiên ngang, khí thế hừng hực.
Anh ta khoác tay tôi, liên tục gật đầu chào hỏi khách khứa, như thể nơi này đã là thiên hạ của mình.
Lâm Uyển cũng đã đến.
Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội hồng nhạt, trang điểm như một đóa bạch liên vô tội, dắt theo Tô Bảo Lạc đứng cách đó không xa.
Đứa trẻ mặc lễ phục đuôi tôm, trông quả thực có vài phần đáng yêu, chỉ là ánh mắt hơi rụt rè, cả quá trình đều nắm chặt tay Lâm Uyển.
“Kia là đứa trẻ mà Tổng giám đốc Tô định nhận nuôi à? Trông khá lanh lợi.”
“Nghe nói sức khỏe Tổng giám đốc Tô không ổn, cũng là bất đắc dĩ thôi.”
“Tổng giám đốc Cố đúng là có phúc, không chỉ cưới được thiên kim nhà họ Tô, giờ còn coi cháu trai như con ruột.”
Những lời xì xào lọt vào tai tôi.
Nụ cười trên mặt Cố Diên Châu càng thêm rạng rỡ.
Buổi tiệc rất nhanh tiến vào phần trọng tâm.
Màn hình lớn chiếu lại ba mươi năm huy hoàng của Tập đoàn Tô thị, cuối cùng dừng lại ở bốn chữ “truyền thừa ngọn lửa”.
Luật sư cầm hồ sơ bước lên sân khấu, Cố Diên Châu không kịp chờ đợi liền cầm lấy micro.
“Cảm ơn quý vị đã đến tham dự. Hôm nay, ngoài việc chúc mừng sinh nhật tập đoàn, chúng tôi còn có một chuyện gia đình muốn công bố.”
“Tôi và vợ tôi, Tô Thanh, quyết định chính thức nhận nuôi giọt máu của người em họ đã khuất, Tô Bảo, làm con nuôi hợp pháp.”
“Đồng thời, Tô Thanh sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần của tập đoàn sang tên Tô Bảo Lạc, do tôi tạm thời thay mặt quản lý cho đến khi thằng bé trưởng thành.”
Dưới sân khấu vàng lên tiếng vỗ tay như sấm.
Cố Diên Châu đưa bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tới trước mặt tôi, ánh mắt nóng bỏng.
“Thanh Thanh, mau ký đi.”
Tôi nhìn tập tài liệu đó, không hề động đậy.
Mọi ánh mắt trong hội trường đều dồn lên người tôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tiếng vỗ tay dần thưa thớt, bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng.
“Thanh Thanh?” Cố Diên Châu hạ thấp giọng, trong lời nói đã mang theo chút cảnh cáo.
“Đừng đùa nữa, mọi người đều đang nhìn kìa.”
Tôi cầm micro, mỉm cười nhìn xuống dưới sân khấu.
“Trước khi ký tên, tôi có một thắc mắc nhỏ, muốn thỉnh giáo chồng tôi, cùng với… em dâu của tôi.”
Trong lòng Cố Diên Châu đánh “thịch” một cái.
“Thắc mắc gì? Không thể để về nhà nói sau sao?”
“Không được.” Giọng tôi lạnh lẽo, vang khắp hội trường.
“Chuyện này liên quan đến quyền sở hữu số tài sản chục tỷ của nhà họ Tô, nhất định phải nói rõ ở đây.”
Ánh mắt tôi quét qua Lâm Uyển dưới sân khấu.
“Lâm Uyển, theo lý mà nói, Bảo Nhi là con của em họ tôi, Tô Hướng Dương.”
“Thế nhưng theo tôi được biết, bốn năm trước Tô Hướng Dương đã mất khả năng sinh sản do tai nạn xe hơi. Chuyện này, tôi có báo cáo chẩn đoán của bệnh viện."
Tôi nhận lấy một tập hồ sơ từ tay thư ký phía sau, đưa ra trước ống kính.
Cả hội trường xôn xao.
Mặt Lâm Uyển trong nháy mắt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dọc trán.
"Chị... chị nói bậy gì đó? Báo cáo đó là giả! Hướng Dương anh ấy..."
“Thật hay giả, xét nghiệm là biết ngay thôi.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha