Chương 2
3.
Trong bệnh viện, bác sĩ không kiểm tra ra vấn đề cụ thể, chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
“Tình trạng của Chủ tịch Tô là do làm việc quá sức trong thời gian dài cộng thêm dao động cảm xúc quá lớn dẫn đến tim đập nhanh, yêu cầu tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được để người bệnh chịu thêm kích thích.”
Tôi nằm trên giường bệnh, yếu ớt gật đầu.
Cố Diên Châu tiễn bác sĩ ra ngoài rồi quay lại ngồi trước giường, nắm lấy tay tôi.
“Thanh Thanh, em làm anh sợ chec khiếp.”
Tôi yếu ớt mở mắt, nhìn gương mặt đầy vẻ “thâm tình” của anh ta, trong lòng cười lạnh.
“Diên Châu, em muốn uống nước.” Giọng tôi khàn đặc.
“Anh đi rót nước cho em.”
Ngay khoảnh khắc anh ta xoay người đi về phía máy lọc nước, chiếc điện thoại dự phòng trong túi anh ta chợt rung lên một cái.
Đó là chiếc điện thoại anh ta chuyên dùng để “liên lạc công việc”, bình thường không bao giờ rời thân, cũng tuyệt đối không cho tôi chạm vào.
Vì lúc nãy hỗn loạn, điện thoại đã vô tình trượt xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Cố Diên Châu quay lưng về phía tôi, đang pha nước ấm.
Tôi nhanh chóng duỗi tay chộp lấy chiếc điện thoại màu đen kia.
Màn hình sáng lên, yêu cầu mật khẩu.
Trước đây tôi chưa từng nghi ngờ anh ta, nên cũng chưa bao giờ thử dò xét.
Nhưng bây giờ…
Tôi nhập ngày tháng đó.
1015.
Đó là ngày sinh nhật được nhắc đến trong Weibo của Lâm Uyển.
Sau một tiếng “Cạch” rất khẽ, màn hình mở khóa.
Tim tôi như hụt mất một nhịp.
Mở WeChat ra, khung chat được ghim lên đầu là một người tên “Tiểu Uyển”, ảnh đại diện chính là người em dâu họ xa của tôi.
[Tiểu Uyển: Thế nào rồi? Ký chưa? Em mở sâm panh sẵn rồi!]
[Tiểu Uyển: Sao anh không trả lời? Gấp chec người ta rồi!]
[Tiểu Uyển: Có phải mụ già đó lại giở trò gì không? Đúng là xui xẻo, chiếm chỗ mà không chịu đẻ.]
Những tin nhắn mới nhất là vừa gửi lúc nãy:
[Tiểu Uyển: Nghe nói mụ ta nhập viện rồi? Thật hay giả vậy? Không phải là giả vờ chứ?]
[Tiểu Uyển: Anh yêu, anh nhất định phải giữ vững tinh thần, đây là mấy chục tỷ đó! Vì Bảo Nhi của chúng ta, anh hãy nhịn mụ đàn bà mặt vàng kia thêm chút đi.]
Nhìn những dòng chữ ấy, tim tôi như bị một con dao tẩm độc đâm thẳng vào.
Tôi, Tô Thanh, 22 tuổi tiếp quản doanh nghiệp gia tộc, dùng mười năm đưa giá trị của Tập đoàn Tô thị tăng lên gấp ba, chăm sóc bản thân thoả đáng, được biết bao người theo đuổi.
Vậy mà trong miệng của đôi phượng hoàng nam và tiểu tam này, tôi lại trở nên không đáng 1 xu như vậy.
“Thanh Thanh, nước đây.” Cố Diên Châu quay người lại.
Tôi dùng tốc độ cực nhanh khóa màn hình, đặt điện thoại về chỗ cũ.
“Cảm ơn anh.” Tôi nhận lấy cốc nước, cố kìm lại xúc động muốn hất thẳng cốc nước sôi lên mặt anh ta.
Cố Diên Châu ngồi xuống, cầm chiếc điện thoại dự phòng liếc nhìn một cái, sắc mặt hơi đổi.
“Công ty có chút việc gấp, anh vào nhà vệ sinh gọi lại một cuộc.”
“Anh cứ đi đi, công việc quan trọng mà.” Tôi dịu dàng nói.
Nhìn bóng lưng anh ta vội vã bước vào nhà vệ sinh, tôi lập tức cầm lấy điện thoại của mình.
Khoảnh khắc vừa mở khóa lúc nãy, tôi đã kịp liếc thấy trong lịch sử trò chuyện có một tấm ảnh.
Đó là… ảnh chụp màn hình một bản báo cáo khám sức khỏe.
Dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn nhìn thấy cái tên bên trên — Tô Thanh.
Và dòng chữ bị khoanh tròn màu đỏ:
[Môi trường nội mạc tử cung tốt, chưa phát hiện tổn thương thực thể rõ ràng].
Tay tôi bắt đầu run rẩy dữ dội.
Ú Giấy chẩn đoán “vô sinh” của tôi là do chính tay Cố Diên Châu đưa cho tôi.
Nu Anh ta nói đó là kết luận do chuyên gia uy tín ở nước ngoài làm.
Phơi Hóa ra, ngay cả cái này cũng là giả.
Nắng Tôi vô sinh, là vì có người không cho phép tôi mang thai.
Edit.
4.
Lúc tôi xuất viện về nhà đã là chiều tối ngày hôm sau.
Cố Diên Châu kiên quyết đòi tự tay vào bếp, nói là muốn nấu cho tôi món “canh an thần bổ khí” gia truyền của nhà anh ta.
Ba năm nay, hầu như mỗi tuần anh ta đều nấu một lần loại canh này cho tôi, nói là để điều dưỡng cơ thể, hỗ trợ thụ thai và dưỡng thai.
Trước kia tôi coi phần tâm ý đó như trân bảo, lần nào cũng uống sạch không chừa một giọt, cho dù vị canh có mang theo một thứ đắng chát kỳ lạ.
Nửa tiếng sau, Cố Diên Châu bưng vào một thố sứ tím tinh xảo.
“Thanh Thanh, nhanh uống lúc còn nóng đi, món này anh đã cho thêm đông trùng hạ thảo và yến sào, hầm suốt ba tiếng đồng hồ đấy.”
Tôi dựa vào đầu giường, nhìn bát canh, ánh mắt tối sầm khó đoán.
Ngay mười phút trước, tôi lại lướt thấy tài khoản phụ của Lâm Uyển.
[Người đàn ông này thật đảm đang, nấu cháo yến cho tôi, phần nước canh còn thừa thì mang về cho con lợn nái ở nhà ăn, đúng là vất vả rồi.]
Ảnh đính kèm chính là chiếc thố sứ tím giống hệt, bên cạnh còn đặt chiếc tạp dề màu xám của Cố Diên Châu.
Phần nước canh còn thừa.
Cho lợn nái ăn.
Dạ dày tôi cuộn lên, nước chua trào thẳng lên cổ họng.
Hóa ra suốt ba năm nay, mỗi ngụm “canh tình yêu” mà tôi uống, đều là đồ thừa lạnh lẽo mà người đàn bà đó uống còn sót lại.
Không chỉ vậy, tôi còn nghi ngờ trong đó bị cho thêm thứ gì khác.
“Sao vậy? Có phải là nóng quá không?”
Cố Diên Châu múc một thìa canh, chu đáo thổi nguội rồi đưa đến bên miệng tôi.
Đứa nào reup của Ú là chó.
Tôi nhìn thìa chất lỏng màu nâu kia, cố nén cơn buồn nôn mà quay đầu đi.
“Diên Châu, dạo này miệng em đắng lắm, thật sự không uống nổi.”
“Thuốc đắng dã tật mà.” Cố Diên Châu vẫn cười, nhưng trong mắt đã có thêm một tia mất kiên nhẫn.
“Ngoan, uống đi thì cơ thể mới tốt, chúng ta mới sớm làm xong thủ tục nhận con nuôi, để bố mẹ yên tâm.”
Lại là nhận con nuôi.
Ba câu của anh ta đều không rời hai chữ nhận con nuôi.
Tôi nhận lấy bát canh, đầu ngón tay khẽ vuốt ve miệng bát.
“Diên Châu, em muốn ăn bánh mơ chua ở tiệm phía nam thành phố, anh có thể đi mua giúp em một ít không? Uống cùng canh này, có lẽ sẽ không đắng như vậy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt mang theo chút nũng nịu.
Cố Diên Châu sững lại một chút.
Từ đây đến phía nam thành phố phải mất một tiếng lái xe.
Rõ ràng anh ta không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu như vậy.
“Bây giờ sao?”
“Ừ, rất muốn ăn. Nếu không ăn, dạ dày em khó chịu lắm, không uống được gì cả.”
Tôi ôm ngực, làm ra vẻ sắp nôn đến nơi.
Cố Diên Châu nghiến răng, vì để tôi ngoan ngoãn uống canh, vì chữ ký đáng giá mấy chục tỷ kia, anh ta nhịn.
“Được, để anh đi mua. Em uống canh trước đi, nguội rồi sẽ mất tác dụng.”
“Đợi anh mua về em nhất định sẽ uống.”
Nghe tiếng động cơ dưới lầu nổ máy rồi xa dần, vẻ yếu ớt trên mặt tôi lập tức biến mất.
Tôi bưng bát canh, đi thẳng vào nhà vệ sinh, đổ hết vào trong bồn cầu.
Sau đó gửi cho thám tử tư một tin nhắn:
[Ú nu edit]
[Đã lấy được mẫu tóc, sáng mai gặp ở chỗ cũ. Ngoài ra, giúp tôi tra lịch sử mở phòng gần đây của Lâm Uyển, đặc biệt là những lần có liên quan đến huấn luyện viên thể hình các kiểu.]
Đã điều tra thì phải điều tra cho đến tận cùng.
Lâm Uyển, người đàn bà đó vốn có tính hư vinh, tham lam và ngu xuẩn.
Trên Weibo, ngoài khoe khoang về Cố Diên Châu, cô ta còn thường xuyên khoe ảnh ở phòng gym.
Trong ảnh, huấn luyện viên nam thân hình vạm vỡ kia, vị trí đặt tay rõ ràng là không đứng đắn lắm.
Cố Diên Châu tưởng mình đang đùa bỡn hai người phụ nữ, nào hay chỉ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sau.
Cái mũ xanh này, tôi sẽ tự tay đội thật chắc cho anh ta.
Điện thoại trong túi tôi rung lên, Lâm Uyển lại đăng Weibo.
[Bà già đó chắc đã uống xong nước rửa chân của tôi rồi nhỉ? Ha ha ha, thật muốn xem biểu cảm tuyệt vọng của bà ta khi biết sự thật, đây chính là món quà lớn mà tôi hồi đáp cho việc bà ta dâng mấy chục tỷ tài sản cho con trai tôi, đừng biết ơn quá nhé!]
Quà lớn sao?
Được thôi.
Tôi cũng đã chuẩn bị cho cô một món quà lớn.
Hy vọng đến lúc đó, cô ta vẫn còn cười nổi.