Chương 1
Chồng tôi đau lòng vì tôi vất vả làm thụ tinh ống nghiệm (IVF), nên chủ động đề nghị nhận nuôi đứa con của người em họ đã khuất của tôi.
Tôi vô cùng cảm động. Nghĩ rằng đứa bé ấy cũng mang trong mình dòng máu họ Tô, liền gật đầu đồng ý.
Cho đến ngày đi ký thỏa thuận nhận con nuôi, hệ thống đề xuất Big Data bất ngờ đẩy cho tôi một bài đăng trên Weibo.
[Cuối cùng cũng khổ tận cam lai! Mụ già chiếm chỗ mà không biết đẻ kia sắp ký tên đóng dấu, giao hết tài sản cho con trai tôi rồi.]
[Chồng tôi đã hứa với tôi, đợi tiền về tới tay là lập tức đá bà già đó ra khỏi cuộc chơi, hì hì!]
[Còn một tiếng nữa thôi là gia đình ba người chúng tôi được đoàn tụ rồi! Nhẫn nhịn bao nhiêu năm, tối nay nhất định phải khui champagne ăn mừng thôi!]
Ảnh đính kèm là một tấm selfie trong biệt thự sang trọng, tay cầm ly sâm panh.
Tôi trợn tròn mắt, đây chẳng phải là cô em dâu họ xa của tôi — người được cho là vì quá đau buồn sau cái chec của chồng mà phải nhập viện điều trị sao?
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở bức ảnh cưới treo trên bức tường phía sau cô ta.
Chú rể trong ảnh, rõ ràng sở hữu gương mặt giống hệt chồng tôi!
1.
Một tiếng trước khi ký thỏa thuận nhận con nuôi, tôi lướt trúng tài khoản của một blogger có tên "Tiểu Lâm chờ ngày nắng".
Lượng người theo dõi không nhiều, nhưng cô ta đăng bài rất thường xuyên.
Không hiểu sao, tôi cứ thế xem từng bài một.
Nửa năm trước:
[Mụ già đó lại đi bệnh viện rồi, nghe nói lần này phải làm chọc hút tế bào, đau chec mụ đi cũng đáng. Ai bảo không đẻ được mà còn cố bám lấy cái ghế Cố phu nhân.]
Ba tháng trước:
[Hôm nay anh yêu bận ăn mừng sinh nhật mụ già mặt vàng đó nên không đến thăm con được. Vì tương lai của chúng ta, em sẽ nhịn.]
Hôm qua:
[Con ngốc đó cuối cùng cũng chịu đồng ý nhận nuôi Bảo Nhi rồi! Ha ha ha, chỉ cần ký tên, Tập đoàn Tô thị và 30% cổ phần sẽ là của con trai tôi! Chồng tôi đã hứa với tôi, đợi tiền về tới tay là sẽ đá mụ già đó đi luôn!]
Và một giờ trước, cô ta đăng một tấm selfie cầm ly sâm panh:
[Còn một tiếng nữa thôi là gia đình ba người được đoàn tụ rồi! Nhẫn nhịn bao nhiêu năm, tối nay nhất định phải khui sâm panh ăn mừng!]
Dù bộ lọc làm đẹp đã được đẩy lên mức tối đa, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức: đó chính là cô "em dâu họ" đã mất chồng của tôi!
Chẳng phải cô ta đang nằm viện vì suy sụp tinh thần sao?
Chưa kịp nghĩ sâu hơn, giây tiếp theo tôi đã chú ý đến bức ảnh cưới treo trên tường.
Chú rể trong ảnh, rõ ràng có gương mặt như đúc cùng một khuôn với chồng tôi!
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra tất cả.
Một tháng trước, tôi thất bại trong lần làm IVF tiếp theo.
Bác sĩ đã nói rất rõ, cơ thể tôi không còn phù hợp để mang thai nữa.
Đúng lúc ấy, tin em họ xa của tôi qua đời được truyền đến, chỉ để lại vợ dại con thơ.
Có lẽ là để an ủi một người phụ nữ tội nghiệp vừa bị chẩn đoán "vô sinh vĩnh viễn" như tôi, hoặc để giúp đỡ đứa trẻ mồ côi của người em "đoản mệnh", Cố Diên Châu đã đề nghị nhận nuôi đứa bé đó, thậm chí để nó mang họ Tô của tôi.
Khi đó, mắt anh ta hơi đỏ, giọng khàn khàn an ủi tôi:
“Thanh Thanh, đừng buồn nữa, em trai đi rồi, nhưng dù sao cũng để lại hậu duệ. Chỉ cần chúng ta làm thủ tục nhận nuôi về, sau này đứa trẻ đó sẽ là con ruột của chúng ta, hương hỏa nhà họ Tô của em cũng không bị đứt đoạn, anh cũng dễ ăn nói với bố mẹ anh.”
Tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Kết hôn nhiều năm, bụng tôi mãi không có động tĩnh gì.
Cố Diên Châu không những không chê trách tôi, còn giúp tôi chắn không ít lời đàm tiếu.
Giờ đây, anh ta thậm chí còn sẵn sàng lùi một bước, nuôi một đứa trẻ chỉ có quan hệ huyết thống với tôi.
Có được người chồng như vậy, tôi vừa biết ơn vừa mãn nguyện.
Thế là tôi lập tức đồng ý.
Không ngờ, lại trực tiếp rơi vào cái bẫy mà bọn họ đã âm mưu từ lâu.
2.
Tôi hít một hơi thật sâu, tắt điện thoại rồi quay lại phòng VIP của luật sư.
“Chủ tịch Tô, nếu bà không có ý kiến gì về các điều khoản, ký tên ở đây là được.”
Luật sư Vương đẩy tập hồ sơ dày 50 trang gồm "Thỏa thuận nhận nuôi" và "Văn bản chuyển nhượng cổ phần" về phía tôi.
Cố Diên Châu đưa cho tôi một cốc nước ấm, ánh mắt đầy vẻ quan tâm:
“Thanh Thanh, sao tay em lạnh thế? Có phải mấy ngày nay mệt quá không? Ký xong chúng ta về nhà, em cần nghỉ ngơi cho tốt.”
Giọng anh ta ôn hòa như ngọc, nếu là trước đây, tôi sẽ thấy đó là lời an ủi êm tai nhất trên thế gian.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy như một con rắn độc trơn trượt đang thè lưỡi, chờ nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi nhận lấy cốc nước, đầu ngón tay vì phẫn nộ tột độ mà run rẩy.
“Diên Châu, anh nói xem… đứa bé Bảo Nhi này, trông giống ai hơn?”
Trên mặt Cố Diên Châu thoáng qua một giây cứng đờ, nhưng rất nhanh đã bị vẻ dịu dàng che phủ.
“Tất nhiên là giống em rồi, tuy thằng bé là con của em họ xa của em, nhưng dù sao cũng chảy dòng máu nhà họ Tô, nét mặt giống em vài phần cũng là bình thường. Đây cũng là duyên phận, chứng tỏ đứa trẻ này đã định sẵn là người nhà họ Tô.”
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm nước, không nói thêm gì.
“Chủ tịch Tô?” Luật sư Vương nhỏ giọng thúc giục.
Tôi cầm bút lên.
Đồng tử của Cố Diên Châu lập tức phóng to, hơi thở cũng gấp gáp hơn vài phần.
Anh ta đang sốt ruột.
Anh ta không thể chờ được muốn tôi ký tên, dâng cơ nghiệp ba đời nhà họ Tô vất vả gây dựng cho đứa con riêng của anh ta.
Tôi đặt ngòi bút xuống mặt giấy. Mực loang ra thành một chấm đen nhỏ.
Rồi cổ tay tôi run lên, đầu bút đột ngột rạch rách tờ giấy.
“Sao vậy Thanh Thanh?” Cố Diên Châu giật mình, vội đưa tay muốn đỡ tôi.
Tôi mạnh mẽ rút tay về, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta, ôm ngực làm ra vẻ đau đớn tột cùng:
“Không… không được… tim em… đau quá…”
Diễn xuất của tôi có lẽ không tinh xảo, nhưng trong mắt Cố Diên Châu, tôi lúc này giống như một con búp bê sứ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, chỉ cần một chút khó chịu về thể xác cũng đủ khiến anh ta hoảng loạn.
Tất nhiên, anh ta không lo cho tôi, mà lo cho việc ký tên bị gián đoạn.
"Chuyện gì thế này? Mau! Gọi cấp cứu!"
Cố Diên Châu hoảng hốt đứng bật dậy, quát lớn với luật sư.
Tôi dựa vào ghế sofa mà thở dốc từng ngụm, mồ hôi lạnh trượt dài trên trán.
Đây không hoàn toàn là diễn, sự ức chế cảm xúc quá mức khiến cơ thể tôi xuất hiện phản ứng thật.
Dạ dày co thắt, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng tôi phải nhịn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc lật bài ngửa.
Trong tay tôi chỉ có vài ảnh chụp màn hình Weibo, chừng đó còn lâu mới đủ.
Điều tôi muốn không chỉ là ly hôn, tôi muốn Cố Diên Châu phải nhả ra từng đồng tiền đã nuốt vào, tôi muốn anh ta thân bại danh liệt, hoàn toàn trắng tay.
“Xin lỗi… Diên Châu…” tôi yếu ớt nắm lấy tay áo anh ta, “Hôm nay… có lẽ không ký được rồi…”
Sắc mặt Cố Diên Châu xanh mét, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm:
“Không sao, sức khỏe quan trọng hơn, chuyện ký tên, để sau hãy nói.”
Tôi nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa phải cố kìm nén cơn giận của anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái trước khi trả thù.
Sau này ư?
Hừ.
Cố Diên Châu, anh không có “sau này” đâu!!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha