Chương 5
“Còn về cơ thể của tôi..................”
Tôi lấy ra tập hồ sơ cuối cùng, bản báo cáo khám sức khỏe thật sự, hoàn toàn bình thường.
“Tôi rất khỏe mạnh. Tương lai của nhà họ Tô không cần dựa vào việc nhận nuôi con hoang của người khác để duy trì. Tôi sẽ dùng cách của mình, dẫn dắt Tô thị đi xa hơn nữa.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Lần này, đó là sự kính nể và khâm phục thật sự từ tận đáy lòng.
Ngay lúc đó, trên màn hình lớn bỗng xuất hiện một bài đăng Weibo mới.
Là tài khoản phụ của Lâm Uyển.
Nhưng lần này không phải do cô ta đăng, mà là bị vô số cư dân mạng vây công.
Những bài khoe khoang trước kia của cô ta bị đào lại, trở thành bằng chứng thép cho hành vi lừa đảo và ngoại tình.
“Cái hố tâm sự” từng khiến cô ta tự hào, giờ đây lại biến thành nấm mồ chôn vùi chính mình.
Boomerang, cuối cùng cũng quay lại cắm thẳng vào bản thân cô ta.
Nghe nói sau đó, Cố Diên Châu ở trong trại tạm giam, khi biết mình thật sự mắc chứng vô tinh, đã hoàn toàn phát điên, mỗi ngày đều đối diện với bức tường mà gào lên:
“Tôi có con trai”.(_) sắc !\!u
Lâm Uyển vì bị tình nghi lừa đảo số tài sản khổng lồ cũng bị lập án điều tra.
Huấn luyện viên thể hình kia đã sớm cuỗm sạch tiền riêng của cô ta rồi bỏ trốn.
Cô ta dẫn theo đứa trẻ vốn chẳng mang huyết thống nhà họ Tô, trở thành chuột chạy qua đường mà ai cũng tránh xa.
11.
Một tháng sau, tại phòng làm việc tổng giám đốc Tập đoàn Tô thị.
Tôi ký xong bản thỏa thuận ly hôn cuối cùng.
Cố Diên Châu ra đi tay trắng, đồng thời vì tội đầu độc và tham ô chức vụ mà bị tuyên án mười lăm năm tù.
Lâm Uyển vì đóng vai trò đồng phạm và lừa đảo, cũng bị phạt tám năm tù.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn xuống cả thành phố.
Điện thoại rung lên một cái.
Là tin nhắn của bác sĩ:
[Tổng giám đốc Tô, cơ thể của cô đã được điều dưỡng rất tốt, độc tố đã được đào thải hoàn toàn. Cô có thể cân nhắc mang thai bất cứ lúc nào, tất nhiên, nếu cô muốn tận hưởng cuộc sống trước, trữ đông trứng cũng là một lựa chọn không tồi.]
Tôi mỉm cười, trả lời một câu:
[Cảm ơn.]
Tôi đặt tay lên bụng mình.
Nơi từng bị nguyền rủa là vùng đất hoang vắng, giờ đây đã được hồi sinh.
Nhưng tôi không vội có con.
Tôi có tiền, có quyền, có sức khỏe, có cả đế quốc Tô thị trong tay.
Tôi là nữ vương của chính mình.
Còn đàn ông?
Chỉ là thứ tô điểm thêm cho cuộc sống, nếu có độc thì vứt bỏ như giày rách.
Tôi quay lại bàn làm việc, bấm điện thoại nội bộ.
“Thông báo cho các phòng ban, mười phút nữa mở họp. Chúng ta bàn về phương án thâu tóm phần tài sản còn sót lại của nhà họ Cố.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc Tô.”
Cúp máy, tôi nhìn tấm ảnh chụp chung ngày xưa với Cố Diên Châu đang bị tôi úp xuống trên bàn.
Tôi tiện tay ném nó vào máy hủy giấy.
Giữa tiếng máy chạy vo vo, tất cả quá khứ đã hoàn toàn bị nghiền nát.
Trời sáng rồi.
Thế giới của tôi, vạn dặm không mây.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa