Chương 7
"Xin hỏi, là Thế tử ép ngươi đến Khang Ninh viện, hay là ép nha hoàn của ngươi đến cửa Khang Ninh viện gặp hắn ta?"
Văn Phỉ vội vàng nói: "Ngươi... Ngươi đừng ngậm máu phun người."
"Ta ngậm máu phun người?" Ta tiếp tục nói, "Trên đường ngươi đến đây, có bao nhiêu nha hoàn bà tử nhìn thấy? Nha hoàn của ngươi ở ngoài Khang Ninh viện lảng vảng lâu như vậy, khắp nơi đều có người nhìn thấy, không bằng gọi ả ta vào đây đối chất?"
Văn Phỉ cắn chặt môi.
Đại Lý Tự thừa nói: "Phu nhân, là nha hoàn nào, gọi ra đây."
Kim Cúc tự giác: "Nô tỳ nhớ mặt nha hoàn đó."
Nói xong liền chạy đi bắt nha hoàn đó.
Sắc mặt Văn Phỉ tái nhợt muốn ngã xuống đất, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi.
Vừa rồi nàng ta muốn thoát thân một mình, kết quả ta lại vạch trần chuyện nàng ta có con, nàng ta muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi.
10.
Ta tiếp tục cười nhạo: "Tẩu tẩu, nếu đêm nay tẩu không dùng thủ đoạn cướp Thế tử gia khỏi tay ta, thì hắn ta cũng sẽ không biến thành như vậy, nói không chừng độc đã sớm được giải rồi!"
Nghe vậy, tất cả mọi người đều thầm đồng tình, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Văn Phỉ.
"Ta... Ta..." Văn Phỉ há miệng, không nói nên lời.
Bà mẫu vốn dĩ cùng nàng ta đồng hận chung địch, nghe ta nói xong, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Bà ta không nhịn được đứng dậy hỏi: "Đại phu, con trai ta thế nào rồi?"
Đại phu nói: "Lão phu nhân, Thế tử gia đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, khi tỉnh lại sẽ như người bình thường, chỉ là chuyện con cái... e rằng sẽ rất khó khăn."
Bà mẫu ngã phịch xuống ghế, nhìn Văn Phỉ bằng ánh mắt đầy giận dữ, nghiến răng nói: "Tiện nhân! Ngươi hại con trai ta rồi!"
Từ khi biết Văn Phỉ và Lâm Gia Hiền dính vào nhau, bà mẫu rất ghét Văn Phỉ, đương nhiên, trong lòng bà ta, Lâm Gia Hiền nhất định không có lỗi, lỗi là do Văn Phỉ.
Đáng tiếc Văn Phỉ lại mang giống của Hầu phủ, lại có Lâm Gia Hiền che chở, bà ta bất đắc dĩ mới phải cùng Văn Phỉ chung một chiếc thuyền.
Cuối cùng lại cùng nhau liên thủ, tính kế ta.
Bây giờ Văn Phỉ lại nói Lâm Gia Hiền cưỡng bức nàng ta, lại còn làm trễ thời gian cứu chữa của Lâm Gia Hiền, khiến hắn ta sau này tuyệt tử tuyệt tôn, bà ta không hận mới lạ!
"Lão phu nhân, con không cố ý... Thế tử gia trúng độc, con liền lập tức sai người đi mời đại phu, lấy thuốc sắc thuốc, nếu không phải đệ muội dẫn người xông vào, Thế tử gia đã khỏi lâu rồi!"
Văn Phỉ lại bắt đầu đổ lỗi cho ta.
Ta lập tức nói: "Ý tẩu là, đều là lỗi của ta?"
Văn Phỉ cắn môi không nói.
Bà mẫu trừng mắt nhìn ta, như thể muốn nuốt chửng ta.
Ta cười nói:
"Nói như vậy thì oan uổng cho ta quá. Nếu như tẩu thật lòng muốn cứu Thế tử gia, vậy thì lúc ta dẫn người vào, tẩu không nên giả bệnh, mà phải nói cho ta biết sự thật. Cho dù trong lòng ta có oán trách, nhưng cũng biết tính mạng con người là trên hết, phải phân biệt được nặng nhẹ, nhất định sẽ ưu tiên cứu Thế tử gia trước.”
“Rõ ràng là tẩu muốn che giấu, muốn đứa con trai của tẩu làm con trai của ta, tiếp tục tính kế ta, cho nên mới khiến Thế tử trở nên như vậy..."
"Ta không có con trai!" Văn Phỉ lớn tiếng nói, vẻ mặt cuối cùng cũng rạn nứt, nàng ta liên tục lắc đầu, quỳ rạp xuống trước mặt bà mẫu nói: "Lão phu nhân, người đừng nghe ả ta nói linh tinh..."
"Bốp!"
Bà mẫu giáng một cái tát khiến nàng ta ngã lăn ra đất.
Văn Phỉ vẫn cố chấp: "Con không có con trai! Là Thế tử gia cưỡng bức con! Độc cũng không phải con hạ! Con cái gì cũng không biết!"
Lúc này, Kim Cúc dẫn theo đại nha hoàn thân cận của Văn Phỉ vào.
Nha hoàn kia run rẩy bước vào, "phịch" một tiếng quỳ xuống.
Chuyện thẩm vấn trong phòng, người bên ngoài đều nghe được hết, cũng biết được đại khái.
Nha hoàn kia chắc hẳn đã biết sự việc diễn biến như thế nào.
"Nói đi, hôm nay ngươi đến Khang Ninh viện làm gì? Ai sai ngươi đến đó?" Kim Cúc hỏi.
Nha hoàn kia há miệng, sợ hãi nhìn Văn Phỉ.
Văn Phỉ trừng mắt nhìn ả ta.
"Nhanh nói!" Đại Lý Tự thừa giáng một cái lên bàn, "Dám nói dối một câu, bản quan sẽ không tha cho ngươi!"
Nha hoàn kia vội vàng nói: "Là... Là Đại phu nhân sai nô tỳ đến Khang Ninh viện."
"Đi làm gì?"
"Đi... Đi mời Thế tử gia..."
"Tại sao?"
Nha hoàn kia suy nghĩ một lát, biết rằng chẳng sớm thì muộn chân tướng cũng sẽ bại lộ, bèn nhắm mắt nói:
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Đại phu nhân, Thế tử gia đã đồng ý đến Hà Phong viện dùng bữa tối với Đại phu nhân, ai ngờ Nhị phu nhân lại muốn giữ Thế tử gia lại, Đại phu nhân rất không vui, bèn tự mình đến mời Thế tử gia, còn sai nô tỳ ở lại cửa Khang Ninh viện, đợi thời cơ mời Thế tử gia đến..."
Ta nói: "Nghe rõ chưa, tẩu tẩu, là chính miệng tẩu nói muốn mời Thế tử gia, là tẩu chủ động, tẩu lại nói Thế tử gia cưỡng bức tẩu, không hợp lý chút nào?"
Bà mẫu vừa nghe xong, liền cùng ta lên án Văn Phỉ:
"Chính là do tiện nhân này dụ dỗ con trai ta, lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu con trai ta, thật sự là ác độc mà! Ta nhất định phải báo lên gia tộc, đuổi ngươi ra khỏi nhà!"
Văn Phỉ vừa mới đứng dậy, lại ngã phịch xuống đất.
11.
bà mẫu vội vàng nói với Đại Lý Tự thừa: "Đại nhân, con trai ta không cưỡng bức ai cả, con trai ta vô tội!"
Đại Lý Tự thừa không để ý đến bà ta, tiếp tục hỏi nha hoàn: "Bản quan hỏi ngươi, Thế tử có cưỡng bức quả phụ hay không?"
Dưới ánh mắt hình viên đạn của bà mẫu và ánh mắt soi mói của mọi người, nha hoàn kia run rẩy nói: "... Không có, bọn họ là tình lang ý thiếp..."
Kim Cúc cười lạnh: "Hay cho một câu tình lang ý thiếp! Xin hỏi tình lang ý thiếp bao lâu rồi?"
Nha hoàn kia hoảng sợ nhìn xung quanh.
"Nói!"
Ả ta run lên, nói ấp úng: "Bốn... Bốn năm trước..."
Dưới lời khai của nha hoàn, mọi người biết được, Lâm Gia Hiền và Văn Phỉ, ngay từ khi cố Thế tử mất được hai tháng đã cấu kết với nhau...
Ta thở dài: "Hai tháng sao? Nóng vội như vậy sao? Không biết ca ca trên trời có linh thiêng, có biến thành quỷ đòi mạng hay không?"
Văn Phỉ run lên.
Đại Lý Tự thừa hỏi: "Vậy Văn Phỉ, có con hay không?"
Nha hoàn do dự không dám nói.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào.
Ngô ma ma bước vào nói: "Phu nhân, đứa bé đã được đưa đến."
Hai nha hoàn dắt một bé trai khoảng bốn tuổi vào phòng.
Mọi người đều nhìn sang.
Ta nói: "Quan gia, đây chính là đứa bé bọn họ ép ta nhận nuôi, tên là Lâm Triệu Hiên."
Văn Phỉ đang nằm sấp trên đất vội vàng bò dậy: "Các người muốn làm gì? Thả Hiên nhi ra!"
Lâm Triệu Hiên đã bị dọa đến mức run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ nhìn xung quanh.
"Mọi người xem, đứa bé này có phải rất giống tẩu tẩu không?"
Mọi người cẩn thận quan sát đứa bé, đều gật đầu.
Văn Phỉ vội vàng đi đến bên cạnh Ngô ma ma, giành lấy đứa bé, vuốt đầu nó an ủi: "Đừng sợ."
Đứa bé ôm chặt lấy nàng ta.
Ngô ma ma cười nói: "Lâm Triệu Hiên, người phụ nữ này là ai vậy?"
Đứa bé không trả lời, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Văn Phỉ.
Văn Phỉ cắn chặt răng.
Sự việc đến nước này, chắc hẳn nàng ta đã hiểu, giấy không gói được lửa.
Đại Lý Tự thừa nhìn đứa bé và Văn Phỉ một lúc, rồi cúi đầu hỏi nha hoàn: "Bản quan hỏi ngươi, Văn Phỉ có con hay không?"
Nha hoàn đang quỳ trên đất nhìn Văn Phỉ một cái, lại nhìn đứa bé, biết rằng chẳng sớm thì muộn sự việc cũng bại lộ, bèn cắn môi nói:
"Có!"
Một câu nói, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Quả phụ lại có con.
Hơn nữa, rất có thể là con của Lâm Gia Hiền...
Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm xúc phức tạp.
Nha hoàn tiếp tục nói:
"Thế tử gia và Đại phu nhân ở bên nhau nửa năm, Đại phu nhân mang thai, thấy bụng càng ngày càng lớn, bọn họ đành phải cầu xin Lão phu nhân..."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha