Chương 8
“Tuy rằng Lão phu nhân rất tức giận, nhưng vẫn quyết định giữ lại đứa bé, dẫn theo Đại phu nhân đến Nam Sơn tự tu hành, lén lút sinh con ở đó..."
"Sau đó, bọn họ trở về liền bàn bạc cưới một người phụ nữ dễ nắm bắt làm chủ mẫu, chọn trúng Nhị phu nhân, hạ độc khiến Nhị phu nhân không thể mang thai, sau đó ép nàng ta nhận nuôi con hoang, như vậy, đứa bé sẽ danh chính ngôn thuận trở thành con trai của Thế tử gia, thuận lợi kế thừa Hầu phủ mà không bị người trong tộc phản đối..."
Nha hoàn kể hết mọi chuyện ra.
Đến đây, chân tướng đã rõ ràng.
Lâm Triệu Hiên càng lúc càng sợ, kéo tay áo Văn Phỉ nói: "Nương, cha đâu? Cha ở đâu?"
Văn Phỉ nhắm mắt lại.
Mọi chuyện đã an bài.
Bà mẫu ngồi trên ghế thở dài, giống như đột nhiên già đi mười tuổi.
Vừa rồi bà ta rất tức giận Văn Phỉ, nhưng vì đứa bé mà nhịn xuống, nhưng bây giờ thì không được nữa.
Bà ta xông lên bóp cổ Văn Phỉ: "Đều là do tiện nhân ngươi! Hại con trai ta, hại cả Hầu phủ!"
Mọi người vội vàng kéo bà ta ra.
Bà mẫu nhìn ta nói:
"Lưu Sương, ngươi cũng nghe thấy rồi, ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, người phụ nữ này dụ dỗ con trai ta lại còn mang thai, ta không thể hại cốt nhục của Hầu gia, cho nên mới phải dùng hạ sách này... Nếu như có sự lựa chọn khác, ta đường đường là Lão phu nhân của Hầu phủ, lại đã nửa đời người, sắp xuống mồ rồi, sao phải làm loại chuyện dơ bẩn này chứ?"
Nói xong, bà ta òa khóc.
Ta vẫn không động lòng: "Lão phu nhân, không cần phải chối cãi nữa, người chính là vì lợi ích của Hầu phủ mà hy sinh ta! Cuối cùng lại hại người hại mình!"
Lão phu nhân che mặt khóc nức nở.
Trời đã sáng bừng.
Mặt trời mọc lên từ phía chân trời, xua tan bóng tối và lạnh lẽo.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, Lâm Gia Hiền trên giường rên rỉ tỉnh lại.
Nhìn thấy nhiều người chen chúc trong phòng, hắn ta khó hiểu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
12.
Ánh mắt mọi người đều rất phức tạp.
Ta lao đến, giáng một cái tát vào mặt Lâm Gia Hiền.
Bốp!
Tiếng bạt tai vang dội và giòn tan.
Đây là cái tát trải qua hai kiếp, kéo dài hơn mười năm.
Vô số ấm ức và hận thù dâng trào trong lòng, hốc mắt ta đỏ hoe, nước mắt tuôn trào.
Ta không giả vờ nữa.
Ta khóc rất đau lòng.
"Tô Lưu Sương! Ngươi dám đánh ta?" Lâm Gia Hiền giận dữ, ngồi bật dậy muốn đánh trả.
Nhưng hắn ta vừa mới trúng độc, cơ thể vẫn còn rất yếu.
Ta lao đến, ấn đầu hắn ta xuống đánh một trận thỏa thích, nắm đấm chân đá thi nhau ra chiêu.
"Các ngươi đứng đó làm gì? Mau giúp ta!"
Lâm Gia Hiền không ngừng kêu gào.
Nhưng không ai trong phòng ngăn cản.
Văn Phỉ và bà mẫu tâm lý có tật, không dám tiến lên.
Những người khác đều thương cảm, im lặng đứng xem.
Ta đánh mệt rồi, mới buông tay, quay người sải bước rời đi.
Lâm Gia Hiền mặt mũi bầm dập, đã biến thành đầu heo.
"Thế tử gia, hãy tự trọng."
Đại Lý Tự thừa nhìn Lâm Gia Hiền một cái thật sâu, rồi quay người rời đi.
Đại phu của Hồi Xuân Đường lắc đầu thở dài.
"Ngươi có ý gì?" Lâm Gia Hiền vừa tức giận vừa ấm ức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đại phu nói: "Thế tử gia, người sẽ không thể quan hệ được nữa."
"A!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng.
Sau khi trời sáng, chuyện xảy ra ở Vĩnh Định Hầu phủ nhanh chóng lan truyền khắp nơi, cả kinh thành đều xôn xao ầm ĩ.
Mọi người đều biết chuyện Lâm Gia Hiền và Văn Phỉ tằng tịu với nhau sau khi ca ca của hắn ta mới mất được hai tháng, còn sinh ra một đứa con hoang.
Ai cũng biết chuyện bọn họ vì muốn che giấu bí mật, vì muốn danh chính ngôn thuận đón đứa bé kia về, cố ý hãm hại ta, còn hạ độc khiến ta không thể mang thai.
Hành vi của bọn họ thật sự rất đáng lên án, thậm chí còn kinh động đến Hoàng thượng.
Ta trở về nhà mẹ đẻ, phụ mẫu biết được sự thật đều đau lòng khôn xiết, hối hận không kịp.
Ta trở về nhà mẹ đẻ, phụ mẫu biết được sự thật đều đau lòng khôn xiết, hối hận không kịp.
Phụ thân ta lập tức viết tấu chương yêu cầu Hoàng thượng nghiêm trị không tha, còn yêu cầu người cho phép ta ly hôn với Lâm Gia Hiền.
Đồng thời, kẻ thù của Vĩnh Định Hầu phủ cũng lên tiếng vạch trần những chuyện bẩn thỉu của Hầu phủ.
Nào là tham ô nhận hối lộ, cho vay nặng lãi...
Hoàng thượng giận dữ, đồng ý cho ta ly hôn.
Vì chuyện này gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng, để thể hiện sự công bằng, ngoài việc cho phép ta ly hôn với Lâm Gia Hiền, Hoàng thượng còn yêu cầu Hầu phủ bồi thường cho ta vô số vàng bạc ruộng vườn cửa hiệu.
Ta lấy đi một nửa tài sản của Hầu phủ.
Hoàng thượng thu hồi tước vị của Vĩnh Định Hầu phủ.
Bà mẫu phải gánh chịu tội hạ độc, bị tước bỏ danh hiệu, đánh hai mươi trượng, còn phải công khai xin lỗi ta.
Bà ta tuổi đã cao, bị đánh xong về đến nhà liền mất.
Lâm Gia Hiền bị cách chức, tài sản của Hầu phủ bị sung công.
Tuy rằng không nói rõ là hắn ta không được làm quan, nhưng danh tiếng đã bị hủy hoại, con đường làm quan cũng bị cắt đứt.
Một người đàn ông lợi dụng lúc huynh trưởng mới mất được hai tháng đã cấu kết với quả phụ, lại còn để mẹ mình hạ độc vợ, còn bị Hoàng thượng chỉ trích, ai dám cho hắn ta làm quan nữa?
Hơn nữa, tin tức hắn ta bị liệt dương còn lan truyền khắp nơi, trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Hắn ta đi đâu cũng không dám ngẩng đầu lên, ngày nào cũng say xỉn.
Văn Phỉ không giữ được đạo làm vợ, nhà mẹ đẻ hùng hổ dẫn người đến bắt về, nàng ta bị tròng lồng heo rồi ném xuống sông cho chec đuối.
Cho dù như vậy, Văn Phỉ vẫn bị mọi người mắng là dâm phụ độc phụ.
Con trai của nàng ta và Lâm Gia Hiền là Lâm Triệu Hiên cũng bị mọi người coi là con hoang, không thể bái sư học hành, học theo cha nó đánh đá gà chọi chó, cuối cùng trở thành một kẻ lưu manh ngoài đường.
Hầu phủ suy tàn.
Cây đổ khỉ tan.
Lâm Gia Hiền và gia đình hắn ta, bị người ta coi là tai họa, bị nhà họ Lâm đuổi ra khỏi gia tộc.
Hai cha con họ nhanh chóng sa sút, không lâu sau, Lâm Gia Hiền và Lâm Triệu Hiên uống rượu say vào một đêm mùa đông, chec cóng ngoài đường.
Hồng Lăng bị đánh chec ngay lập tức.
Mẹ và huynh trưởng của Hồng Lăng bị ta đuổi đi.
Đại phu bị đánh rồi bị tống giam.
Tất cả mọi người đều nhận được hình phạt xứng đáng.
Ta mang theo một xe ngựa vàng bạc trở về nhà mẹ đẻ.
Mẹ ôm ta khóc nức nở: "Con gái đừng sợ, mẹ nuôi con cả đời!"
Con gái ly hôn trở về nhà, sẽ bị người ta chỉ trỏ.
May mà chuyện của ta ồn ào khắp nơi, lại có Hoàng thượng cho phép, nên cũng không đến nỗi quá xấu hổ.
Nhưng mà, sẽ không có ai dám cưới ta nữa.
Trải qua hai kiếp, ta cũng không còn tâm trạng để lấy chồng nữa.
Lấy chồng làm chủ mẫu, nhìn thì có vẻ sung sướng, nhưng thực ra rất vất vả.
Thà tự mình sống qua ngày còn hơn.
Ta không nhận nuôi con nữa, ta đã sợ nuôi ong tay áo rồi.
Ta sống cùng Ngô ma ma và Kim Cúc, xưng hô như tỷ muội, đối xử với nhau rất tốt.
Hai người họ đều là những người đã được thử thách ở kiếp trước, chân thành, có phẩm chất đáng tin cậy.
Thuốc độc trong cơ thể ta dần dần được loại bỏ nhờ sự giúp đỡ của đại phu của Hồi Xuân Đường.
Ta theo học y thuật với đại phu, đại phu thương cảm cho hoàn cảnh của ta, nên dạy ta rất nhiệt tình.
Có lẽ vì không phải bận tâm đến chuyện lấy chồng sinh con, lo liệu nhà cửa, nên ta mới có thể toàn tâm toàn ý mà học hành y thuật.
Sau này, ta trở thành nữ thần y nổi tiếng xa gần, còn viết một cuốn sách về độc dược, để lại danh tiếng muôn đời.
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa