Chương 6
Hiện giờ, gia đình, mẹ và đệ đệ của ả ta đã trở thành ưu thế của ta.
Ít nhất thì Hồng Lăng sẽ không đứng về phía Hầu phủ.
Sự việc đến nước này, vật chứng rõ ràng, Hồng Lăng biết không thể bảo vệ bản thân, chỉ có thể nói thật để bảo vệ người thân, khóc lóc nói: "Tiểu thư, đều là nô tỳ nhất thời tham lam... Nô tỳ nhận tiền của Lão phu nhân, hạ độc người... Thuốc đó là dùng để hạ độc người! Không biết tại sao Thế tử gia lại uống phải!"
Bà mẫu và Văn Phỉ sắc mặt đại biến.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Thì ra thuốc độc này không phải hạ cho Thế tử, mà là hạ cho ta!
Kẻ chủ mưu lại là Lão phu nhân của Hầu phủ!
Tất cả mọi người đều nhìn về phía bà mẫu.
Bà mẫu mặt xanh mét, trừng mắt nhìn Hồng Lăng, như thể đang trách cứ ả ta ngay cả thuốc cũng không giấu nổi, thật là vô dụng!
Ta nhướn mày.
Thật ra Hồng Lăng đã giấu thuốc độc rất kỹ, là ta sai người lấy ra, đặt ở dưới giường của ả ta.
Cho nên quan binh mới có thể nhanh như vậy tìm được.
Đại Lý Tự thừa: "Những gì ngươi nói, đều là sự thật?"
Hồng Lăng gật đầu: "Hơn nữa nô tỳ hạ độc Tiểu thư không phải ngày một ngày hai, từ khi Tiểu thư gả vào Hầu phủ, nô tỳ đã bắt đầu hạ độc rồi, đã hạ độc suốt ba năm!"
"Thuốc đó là Lão phu nhân sai đại phu đưa cho nô tỳ. Đại phu nói, thuốc đó không ảnh hưởng gì cả, chỉ khiến Tiểu thư không thể mang thai mà thôi, Tiểu thư uống vào cũng không sao cả, tại sao Thế tử gia lại trở nên như vậy..."
Nói xong ả ta òa khóc nức nở.
Đại phu bên cạnh toàn thân run rẩy, môi run lẩy bẩy.
Đại Lý Tự thừa quát: "Nói! Tại sao Thế tử lại trúng độc?"
Đại phu của Hồi Xuân Đường đã kiểm tra tổ yến kỹ càng, nói: "Bởi vì đã thêm bạch cập vào."
"Bạch cập?"
"Đúng vậy, quan gia, Âm Dương Tán có thể khiến người ta hàn tính, không thể mang thai, lại không có triệu chứng, rất khó phát hiện, vừa rồi chúng ta còn đang thắc mắc sao lại là Âm Dương Tán, bởi vì Thế tử gia trúng độc quá nghiêm trọng, không giống với triệu chứng của Âm Dương Tán.”
“Kiểm tra thức ăn mới biết, thì ra là đã thêm bạch cập vào. Âm Dương Tán kết hợp với bạch cập sẽ gây ra xung đột mạnh, khiến người ta trúng độc ngã gục, nếu không kịp thời giải độc sẽ chec, ngay cả khi đã cứu được cũng sẽ không thể sinh con được nữa."
"Bạch cập..." Ta giả vờ ngạc nhiên, "Hôm nay cá ta làm có thêm bạch cập!"
"Cái gì?" Mọi người đều kinh hãi.
9.
Ta nói: "Cá cay Tứ Xuyên là món ăn gia truyền của một lão ma ma trong phủ, cần phải cho thêm rất nhiều gia vị và dược liệu, không chỉ thơm ngon, mà còn có thể bồi bổ cơ thể. Bột bạch cập thêm vào có thể tăng thêm hương vị, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nên ta mới thêm vào... Lúc đó trong bếp người đông tay chân, bạch cập lại được xay thành bột, nói không chừng là vô tình rơi vào tổ yến?"
Kim Cúc nói tiếp: "Cho dù không rơi vào tổ yến, nếu như ăn tổ yến xong lại ăn cá cay Tứ Xuyên, cũng sẽ bị trúng độc, đây chính là ngoài ý muốn!"
Ta hỏi: "Vậy Thế tử gia..."
Đại phu lắc đầu: "Đã quá muộn, để quá lâu rồi, bây giờ chỉ có thể cứu mạng người, nhưng về sau sẽ không thể sinh con được nữa."
Ta lập tức đứng dậy, chỉ vào bà mẫu nói: "Lưu Sương tự hỏi từ khi gả vào Hầu phủ đến nay, chưa từng có xích mích gì với bà mẫu, càng chưa từng đắc tội với người, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua, tại sao người lại muốn hạ độc Lưu Sương? Khiến Lưu Sương không thể mang thai?"
"Mẫu thân, người ngày nào cũng mắng ta là gà mái không biết đẻ trứng, nói ta ba năm không con, bây giờ chân tướng rõ ràng, hóa ra là do người hại! Người sao có thể mặt dày mắng ta như vậy?"
Ta lớn tiếng khóc lóc kể lể.
Lão phu nhân á khẩu không trả lời được.
Mọi người xung quanh đều nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm.
Ngay cả Văn Phỉ cũng vội vàng tránh xa bà mẫu, làm ra vẻ không quen biết.
Nàng còn nói: "Bà mẫu vậy mà lại làm ra loại chuyện này? Trên không ngay thẳng thì dưới cũng cong vẹo, thảo nào Thế tử gia lại muốn cưỡng bức ta."
Lại rưng rưng nước mắt nói với ta: "Đệ muội, chúng ta thật là đồng bệnh tương liên. Muội bị bọn họ hạ độc, ta bị bọn họ cưỡng bức..."
Bà mẫu bị Văn Phỉ chọc tức đến mức bốc khói, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống.
Nhìn bộ dạng bạch liên hoa của Văn Phỉ, ta thấy ghê tởm muốn chec.
Muốn thoát thân một mình, nằm mơ đi!
Ta tiếp tục khóc lóc kể lể:
"Tại sao chứ? Tại sao lại cưới ta về rồi lại không cho ta mang thai? Còn nhất quyết ép ta nhận nuôi một đứa con hoang từ đâu đến!"
"Nhận nuôi?" Đại Lý Tự thừa nắm bắt được trọng điểm.
Ta lau nước mắt:
"Đúng vậy, bọn họ thay phiên nhau khuyên ta nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi không rõ lai lịch, để nó làm con trai của ta, ta thật sự không hiểu nổi... Nếu như ta thật sự không thể mang thai thì thôi đi, bọn họ lại ngay từ đầu đã hạ độc ta, hại ta không thể mang thai, lấy chuyện này ra uy hiếp ta, bắt ta nhận nuôi con hoang..."
"Hơn nữa, ta muốn nhận nuôi con của tộc trưởng, bọn họ cũng không đồng ý, nhất định phải để ta nhận nuôi Lâm Triệu Hiên, ta thật sự không hiểu nổi..."
Trên mặt Đại Lý Tự thừa lộ vẻ trầm tư.
Ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nhìn Văn Phỉ: "Đúng rồi, đứa bé đó... Đứa bé đó trông rất giống ngươi! Trước kia còn từng gọi ngươi là nương!"
Văn Phỉ lập tức biến sắc: "Ngươi nói bậy, Hiên nhi khi nào thì gọi ta là nương?"
Nàng ta rất cẩn thận khi ở trong phủ, con trai của nàng ta là Lâm Triệu Hiên chưa từng dám gọi nàng ta là nương trong phủ.
Ta nói bậy, nàng ta có thể làm gì đây?
Có mười cái miệng nàng ta cũng không thể giải thích nổi!
"Ta hiểu rồi..." Ta bỗng nhiên sáng tỏ nói, "Trước kia không hiểu, giờ ta đã hiểu hết rồi..."
Nói xong, ta làm ra bộ dạng đau lòng muốn chec.
"Phu nhân, người hiểu ra chuyện gì?" Hai vị đại phu của Hồi Xuân Đường nghi hoặc hỏi.
Kim Cúc nói:
"Hai vị còn không hiểu sao? Nhất định là Thế tử gia đã lén lút qua lại với tẩu tẩu từ lâu, sinh ra một đứa con, loại chuyện xấu xa này Hầu phủ không thể không che giấu, cho nên mới vội vàng cưới tiểu thư nhà chúng ta về, lại cố ý hạ độc khiến tiểu thư không thể mang thai, như vậy bọn họ mới có cớ để cho đứa con hoang kia danh chính ngôn thuận trở thành đích tử."
"Nếu không thì tại sao lại phải hạ độc khiến chủ mẫu không thể mang thai? Lại còn ép chủ mẫu phải nhận nuôi con của người khác? Nhận nuôi con của người khác thì thôi đi, đường đường là Hầu phủ, vậy mà lại không nhận nuôi con của người trong tộc, lại muốn nhận nuôi một đứa con hoang không rõ lai lịch, chẳng phải là rất kỳ lạ sao?"
Kim Cúc nói liến thoắng, giống như rót đậu vào ống tre, kể hết tất cả mọi chuyện ra.
Ta vừa lau nước mắt vừa thầm khen ngợi ả ta trong lòng.
Quả nhiên là nha hoàn đắc lực nhất của ta!
Lão phu nhân và Văn Phỉ mặt xanh như tảo.
"Dám nói bậy! Một tiện tỳ như ngươi dám ngậm máu phun người, bôi nhọ Hầu phủ! Người đâu, bịt miệng ả ta lại cho ta!" bà mẫu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Kim Cúc mắng.
Văn Phỉ cũng rưng rưng nước mắt nói: "Đệ muội, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy, dám vu oan giá họa cho ta..."
Ta cười lạnh: "Đại tẩu, ngươi đừng chối cãi nữa!"
Văn Phỉ trừng mắt nhìn ta.
Ta nói: "Cho dù Kim Cúc có nói bậy, vậy thì việc đêm nay Thế tử ở trong phòng ngươi thì sao đây? Ngươi đã tự mình thừa nhận trước mặt mọi người, đêm nay Thế tử ngủ cùng với ngươi!"
Văn Phỉ cắn môi, giải thích: "Ta... Ta bị ép buộc."
"Bị ép buộc? Đêm nay Thế tử gia vốn phải ở lại phòng ta, ngươi nghe được, liền chạy đến cửa Khang Ninh viện thăm dò! Tự mình thăm dò thì thôi đi, lại còn cố ý sai một nha hoàn lén lút lảng vảng xung quanh, Thế tử nhìn thấy nha hoàn của ngươi, mới từ Khang Ninh viện rời đi, đến viện của ngươi, cho nên mới có trò hề ngày hôm nay!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha