Chương 5
Ta cười thầm.
Cứ tưởng mấy người này tình cảm vững chắc lắm, ai ngờ gặp đại nạn, lại muốn dẫm đạp lên nhau mà sống.
Thấy bà mẫu và Văn Phỉ muốn đánh nhau, Đại Lý Tự thừa cảnh cáo:
"Đủ rồi! Nói chuyện chính đi!"
Ta hài lòng ngồi trở lại chỗ của mình.
Văn Phỉ nức nở kể lại sự việc, nhấn mạnh nàng ta bị ép buộc phải ngủ cùng Lâm Gia Hiền, còn chuyện trúng độc, nàng ta hoàn toàn không biết.
Quan gia hỏi lại: "Hôm nay Thế tử đã ăn những gì?"
Văn Phỉ hận ta muốn chec, liền chỉ tay vào ta mà nói:
"Thế tử gia đến chỗ ả ta ăn cơm trước! Là ả ta hạ độc! Ả ta muốn giec Thế tử gia!"
Ta nhíu mày: "Văn Phỉ, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta là Thế tử phu nhân, tại sao lại muốn giec phu quân của mình?"
"Bởi vì ngươi không được sủng ái!"
Văn Phỉ trừng mắt nhìn ta, muốn đổ tội hạ độc Lâm Gia Hiền lên đầu ta.
Ta không thèm cãi nhau với nàng:
"Tất nhiên Thế tử có ăn cơm ở Khang Ninh viện, nhưng cũng ăn cơm ở Hà Phong viện. Không chỉ như vậy, hôm nay Thế tử gia còn ra ngoài dạo phố, cũng có thể đã ăn gì đó, tại sao tẩu tẩu lại đổ hết lên đầu ta? Tẩu tẩu, rõ ràng ngươi mới là dâm phụ ngoại tình, sao lại nhìn ta với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"
Văn Phỉ tức đến nỗi toàn thân run rẩy.
Lúc này, bà mẫu lạnh lùng nói: "Văn Phỉ vốn dĩ là tiện nhân! Lão thân chưa từng thấy người phụ nữ nào tiện như vậy! Sớm muộn gì cũng phải đuổi nàng ta đi!"
Văn Phỉ trừng mắt nhìn bà ta, cười lạnh: "Lão phu nhân, có rất nhiều người ở đây, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, xin người hãy nghĩ đến đại cục."
Nàng ta đang nhắc nhở bà mẫu, nếu như nói chuyện con cái ra, nàng ta nhất định sẽ trở thành tiện nhân mọi người khinh bỉ, Lâm Gia Hiền và Hầu phủ cũng sẽ mang tiếng xấu.
Bà mẫu nuốt giận vào trong, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
Lúc này, đại phu của Hồi Xuân Đường nói: "Không đúng, Phu nhân, mau lấy bã thuốc kia đưa cho lão phu xem."
Ta sai Kim Cúc đem đến.
Hai vị đại phu cầm bã thuốc lên nhìn kỹ, lại ngửi ngửi, phấn khích kêu lên: "Là cái này! Cái này phải là thuốc giải."
Ta cố ý hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Phu nhân, thuốc đại phu kia sắc vừa rồi, có lẽ là thuốc giải của Thế tử gia. Nếu như muốn chúng ta tự mình giải độc, e rằng phải tốn không ít công phu, Thế tử gia không thể chậm trễ được. Mau cho đại phu kia đến đây, nếu như xác định là thuốc giải, liền bắt hắn ta đi sắc lại, Thế tử gia không thể chờ được nữa."
Ta nói: "Đem tên đại phu hạ độc tẩu tẩu kia đến đây."
"Hạ độc tẩu tẩu?"
Đại lý tự thừa nghe được, liền hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Ta nói: "Đại nhân không biết, ngoài Thế tử gia trúng độc ra, tẩu tẩu cũng suýt nữa bị trúng độc..."
Ta kể lại đầu đuôi sự việc cho hắn ta nghe.
Văn Phỉ mặt nóng bừng tai.
Đại lý tự thừa ánh mắt sắc bén, rõ ràng cảm thấy trong này có vấn đề.
Không bao lâu, đại phu bị nhốt trong nhà kho được kéo đến.
Trên người hắn ta đầy vết thương, đau đớn không chịu nổi, nằm rạp xuống nói: "Lão phu nhân, cứu ta!"
Bà mẫu hoảng hốt quay mặt đi.
"Thuốc ngươi sắc tối nay, là cho ai uống?" Ta cầm bã thuốc hỏi.
Đại phu hoảng sợ nhìn xung quanh.
Đại lý tự thừa quát: "Nói! Không nói thì đánh đòn!"
Đại phu toàn thân run rẩy, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, dường như không biết nên làm thế nào.
Ta hỏi: "Có phải ngươi hạ độc hãm hại tẩu tẩu không? Dám hạ độc giec chủ tử, phải chém đầu!"
Đại phu sợ hãi nói: "Oan uổng quá! Cho tiểu nhân mười lá gan tiểu nhân cũng không dám hạ độc hại Đại phu nhân!"
"Thuốc này không phải cho Đại phu nhân, vậy là cho ai?" Ta nhắc nhở, "Tẩu tẩu vừa rồi đã thừa nhận trước kia có ngoại tình với Thế tử gia, hai người lén lút vụng trộm, ngươi tự dưng bưng bát thuốc vào đây, là vì cái gì?"
Văn Phỉ mặt đỏ bừng.
Đại phu trợn mắt, biết chuyện ngoại tình đã bại lộ, vội vàng nói thật: "Là... là cho Thế tử gia uống."
Hai vị đại phu của Hồi Xuân Đường hỏi: "Có phải là thuốc giải của Thế tử gia không?"
Đại phu gật đầu.
"Nhanh! Nhanh đi bắt hắn ta đi sắc lại!" Đại phu nói.
Nha hoàn lĩnh mệnh rời đi.
Đại lý tự thừa nheo mắt hỏi đại phu: "Vậy là ngươi biết Thế tử gia trúng độc gì? Cũng biết thuốc giải?"
Đại phu toát mồ hôi hột.
Ta lập tức nói: "Vậy là ngươi hạ độc hãm hại Thế tử! Phải tru di cửu tộc!"
Đại phu sợ hãi, vội vàng dập đầu nói: "Độc không phải tiểu nhân hạ! Tiểu nhân... tiểu nhân cũng không biết Thế tử gia trúng độc gì."
Đại lý tự thừa: "Nói dối! Ngay cả đại phu của Hồi Xuân Đường còn không thể xác định được Thế tử trúng độc gì, tại sao ngươi lại có thể nhanh như vậy phối thuốc giải? Nhất định là ngươi đã biết Thế tử gia trúng độc gì rồi!"
"Cái này... cái này..."
Đại phu toát mồ hôi hột, hoảng sợ nhìn bà mẫu và Văn Phỉ.
"Nhìn ta làm gì?" bà mẫu quát, "Chẳng lẽ là lão thân hạ độc?"
"Đương nhiên là không..." Đại phu càng toát nhiều mồ hôi hơn.
"Cũng không phải ta." Văn Phỉ nói, "Có lẽ là người khác, ngươi nghĩ lại đi."
Đại phu lau mồ hôi, bỗng nhiên nhìn sang ta, nói:
"Tiểu nhân vô tình biết được loại độc Thế tử gia trúng, gọi là Âm Dương Tán, cho nên mới có thể nhanh chóng phối thuốc giải. Loại độc này phát tác rất nhanh, một khi nhiễm phải sẽ phát tác trong vòng một canh giờ, e rằng là Thế tử gia trúng chiêu trong lúc ăn tối..."
Đại lý tự thừa: "Mau đi điều tra!"
Phát tác trong vòng một canh giờ, vậy thì chỉ có thể là trước hoặc sau khi ăn tối.
"Âm Dương Tán?" Hai vị đại phu của Hồi Xuân Đường nghi hoặc, "Âm Dương Tán không thể phát tác nhanh như vậy, chẳng lẽ chúng ta nhầm rồi?"
Một đám người hối hả chạy ra ngoài, đem tất cả thức ăn, chén đĩa Lâm Gia Hiền đã dùng hôm nay đến.
Lâm Gia Hiền ăn hai bữa, một bữa ở Khang Ninh viện của ta, một bữa ở chỗ Văn Phỉ.
Cuối cùng, hai vị đại phu đã phát hiện độc dược trong thức ăn của ta.
8
"Trời ạ, không ngờ lại là đệ muội hạ độc Thế tử gia!" Văn Phỉ che miệng kinh hô.
Bà mẫu cũng nói: "Tô Lưu Sương, tâm địa ngươi thật là độc ác!"
Văn Phỉ lại bổ sung: "Đại nhân, hôm nay tẩu tẩu đột nhiên nói muốn xuống bếp, những món ăn này đều là do nàng ta tự tay làm... Chẳng lẽ là do đệ muội không được Thế tử gia sủng ái, nên mới sinh lòng oán hận?"
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, ta thản nhiên nói: "Tẩu tẩu, vị quan này còn chưa mở miệng, ngươi đã muốn định tội cho ta rồi sao? Nếu như ta hạ độc, sao có thể cố ý mời người của Đại Lý Tự đến điều tra?"
Đại Lý Tự thừa nhìn ta một cái thật sâu: "Bản quan đã cho người lục soát Khang Ninh viện, xem có thể tìm được độc dược hay không... Đương nhiên, tất cả các viện trong Hầu phủ đều phải lục soát!"
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, chuyện của Vĩnh Định Hầu phủ đã truyền ra ngoài, rất nhiều người vây xem náo nhiệt.
Không lâu sau, Hồng Lăng bị áp giải vào.
Quan binh tìm thấy Âm Dương Tán trong phòng của ả ta.
Ả ta quỳ rạp trên mặt đất run rẩy: "Nô... Nô tỳ..."
Ta giáng một cái tát thật mạnh vào mặt ả ta:
"Tiện tỳ! Dám hạ độc hãm hại Thế tử gia! Mẹ già và đệ đệ của ngươi đều đang ở trong tay ta, ngươi còn dám ăn cây táo, rào cây sung, vu oan giá họa cho ta! Bọn họ đều ở trên trang tử của ta, nếu như ngươi dám nói dối, cẩn thận ta xé xác bọn họ!"
Hồng Lăng run lên, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Sau khi sống lại, ta lập tức sai người đi bắt mẹ già và đệ đệ của Hồng Lăng.
Chính là vì sợ ả ta cắn ngược lại ta.
"Quan gia, đệ muội đang uy hiếp Hồng Lăng!" Văn Phỉ vội vàng nói.
Ta cười lạnh: "Vậy thì ta sẽ cho người đưa mẹ già và đệ đệ của Hồng Lăng đến Hầu phủ, như vậy thì không tính là uy hiếp nữa chứ?"
Hồng Lăng vốn là nha hoàn đi theo ta lúc xuất giá, ta nắm giữ mẹ con và gia đình của ả ta, ả ta lại phục vụ ta nhiều năm như vậy, cho nên ta rất yên tâm về ả ta, để ả ta chịu trách nhiệm về ăn uống của ta, không ngờ lại bị mua chuộc.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha