Chương 4
Hai đại phu vừa nhìn thấy liền tái mặt:
"Tuyệt đối không phải! Trong này có con rết, mã tiền tử, đều là kịch độc!"
Ta lập tức giận dữ quát lớn:
"Quả nhiên là có người muốn hạ độc tẩu tẩu! Phải điều tra! Ngô ma ma!"
"Nô tỳ có mặt!"
"Mau đi báo quan!"
"Vâng!"
"Không được!" Văn Phỉ và bà mẫu vội vàng ngăn cản.
Ta tiếp tục thúc giục: "Ngô ma ma!"
Ngô ma ma đã chạy đi xa rồi.
"Mẫu thân, tẩu tẩu, chuyện hạ độc này không thể kết thúc như vậy được, phải báo quan."
Ta nhìn vẻ mặt bối rối của hai người họ mà cười thầm.
Những con côn trùng có độc trong bã thuốc kia, đều là dùng độc trị độc, giải độc cho Lâm Gia Hiền.
Nhưng Văn Phỉ chỉ bị phong hàn, những thứ đó uống vào lại trở thành thuốc độc.
Có hai đại phu của Hồi Xuân Đường ở đây, Văn Phỉ và bà mẫu lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, lo lắng sắp chec.
Ta liếc mắt nhìn tủ quần áo.
Đã bao lâu rồi, Lâm Gia Hiền vẫn chưa ra ngoài.
Hắn ta thật kiên nhẫn.
Hừ, xem hắn ta có thể nhịn được bao lâu!
Một lúc sau, trong tủ quần áo bỗng truyền đến tiếng động.
"Tiếng gì vậy?" Ta hỏi.
"Không có tiếng gì!" bà mẫu và Văn Phỉ đồng thanh nói.
Trong tủ quần áo lại truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn.
"Trong tủ có người!"
Đại phu sợ hãi đứng bật dậy.
Ta trực tiếp sai Kim Cúc: "Mau mở ra xem."
Chưa kịp để người của bà mẫu ngăn cản, Kim Cúc đã "xoạt" một tiếng mở tủ quần áo ra.
Một bóng người sùi bọt mép ngã xuống đất, toàn thân co giật.
"Thế tử gia!"
Kim Cúc hét lên.
Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc.
6.
Lâm gia hiền ngã xuống đất, trợn mắt trắng sùi bọt mép mà bất tỉnh nhân sự.
Ta giả vờ kinh ngạc:
"Đây... đây là chuyện gì thế này? Thế tử gia sao lại trốn trong tủ quần áo của tẩu tẩu?"
Trong phút chốc, sắc mặt của Văn Phỉ trắng bệch.
Lần này là thật sự trắng bệch, trắng đến nỗi không còn chút huyết sắc nào.
Ta nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt càng lúc càng khiếp sợ:
"Tẩu tẩu? Trước đây có người đồn rằng trước khi thành thân, tẩu tẩu và thế tử gia qua lại mật thiết, ta một chút cũng không tin, hôm nay mới hiểu ra, thì ra hai người thật sự có gian tình!"
Một chậu nước bẩn hắt thẳng vào mặt Văn Phỉ.
Cũng không phải nước bẩn, mà là sự thật!
Văn Phỉ hoa mắt chóng mặt, thân mình lảo đảo, yếu ớt nói:
"Không, không phải như ngươi nghĩ đâu..."
"Vậy là như thế nào?" Ta vừa tức giận vừa phẫn nộ nói, "Kể từ khi ta gả vào Hầu phủ, thế tử gia rất ít khi đến Khang Thanh viện của ta. Hôm nay ta tốn bao nhiêu công sức mới giữ được thế tử gia lại cùng dùng bữa, chuẩn bị qua đêm, kết quả ngươi lại đến cửa phòng dạo qua một vòng, sau đó còn phái một nha hoàn đến canh giữ ở cửa…”
“Thế tử gia và nha hoàn của ngươi trò chuyện đôi câu thì lập tức bồn chồn bất an, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng đã vội bỏ đi."
"Ta rất khó chịu, ngồi trên giường hoàn toàn không ngủ được, nghe nói tẩu tẩu ngươi bị bệnh, nghĩ rằng dù sao cũng không ngủ được, liền đến bầu bạn với tẩu tẩu, kết quả... kết quả thế tử gia lại ở cùng ngươi! Hai người sớm đã có tư tình!"
"Không phải đâu!"
Văn Phỉ vội vàng bước đến bên cạnh ta, nắm lấy tay ta:
"Lưu Sương, ngươi tin ta, sự thật không phải như ngươi nghĩ đâu!"
Ta hất tay nàng ra:
"Vậy ngươi nói đi, một nam nhân xa lạ lại ở trong phòng ngươi vào nửa đêm, ngươi giải thích thế nào?"
Văn Phỉ ấp úng, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người, mặt nàng ta càng lúc càng đỏ.
Dù nàng ta có chối cãi thế nào, cũng không thể giải thích được việc Lâm Gia Hiền nửa đêm trốn trong tủ áo.
Ta cười lạnh:
"Không nhận? Vậy ta lại hỏi ngươi. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, thế tử bỏ ta chạy đến viện Hà Phong của ngươi là có ý gì? Rõ ràng cả phủ đều biết, tối nay thế tử sẽ nghỉ lại chỗ ta, vì sao tối đến thế tử lại sang viện của ngươi?"
Đôi môi Văn Phỉ run rẩy.
Mọi người xung quanh lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Tình cảnh hiện nay, đã rõ như ban ngày.
"Vậy ra, hai người các ngươi đã sớm ở cùng nhau! Các ngươi đây là thông dâm!"
Văn Phỉ vốn là người thông minh, nghiến răng nói:
"Ta cũng không hay biết, nhưng việc cấp bách hiện giờ là nên chữa bệnh cho thế tử, còn những chuyện khác để sau hãy nói."
Bà mẫu ôm ngực thở dài:
"Phải, trước hãy xem nhi tử ta..."
Các nha hoàn bà tử xúm lại khiêng Lâm Gia Hiền lên giường, đại phu Hồi Xuân Đường vội ngồi xổm bên cạnh châm cứu.
Một lúc sau, hai người nghiêm mặt nói:
"Thế tử trúng độc."
Ta lập tức chỉ vào Văn Phỉ nói:
"Được lắm, ngươi tư thông với thế tử lúc nửa đêm, còn hạ độc hắn! Thật độc ác!"
"Không phải ta!" Văn Phỉ giật mình, tội danh mưu hại thế tử không chỉ khiến nàng mất mạng, còn có thể liên lụy đến nhà mẹ đẻ, "Ta cũng không biết vì sao hắn lại trúng độc!"
"Quan gia tới rồi!" Ngô ma ma nhanh chân dẫn theo mấy vị quan binh của Đại Lý Tự đi vào.
Vị quan đi đầu là Đại Lý Tự Thừa.
Ngô ma ma thật lợi hại, còn mời được cả quan lớn.
Mọi người đều giật mình.
Ta nói: "Nếu tẩu tẩu còn chối cãi, vậy hãy để quan gia thẩm vấn các bà tử và nha hoàn trong viện, đến lúc đó chân tướng tự nhiên rõ ràng! Ngươi mưu hại thế tử, tội ác tày trời!"
Đồng tử trong mắt Văn Phỉ co rút lại, vô cùng sợ hãi.
Đại Lý Tự Thừa nhìn ta một cái, phất tay nói:
"Nếu Đại phu nhân không chịu nói, vậy lôi các nha hoàn và bà tử xuống thẩm vấn từng người! Nếu để ta biết có kẻ nói dối thì đừng trách bản quan vô tình."
Văn Phỉ lảo đảo muốn ngã.
Tội danh mưu hại thế tử, tội danh thông dâm với thế tử, đều là tội lớn.
Hôm nay nàng đã bị bắt gặp khi mọi người chứng kiến thế tử trốn ở trong tủ quần áo, tội danh thông dâm dù thế nào cũng không thoát được.
Tội danh hạ độc mưu hại thế tử, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận.
Ít nhất thông dâm sẽ không liên lụy đến nam nhân nhà mẹ đẻ.
Hơn nữa nha hoàn bà tử biết chuyện, đến lúc thẩm vấn sẽ nói rõ tình hình thực tế.
Đến nước này, Văn Phỉ chỉ có thể nói thật.
Đại Lý Tự Thừa ra hiệu:
"Đại phu nhân, ngươi nói đi."
Văn Phỉ nghiến răng nghiến lợi:
"Ta không hạ độc thế tử, hôm nay là sinh nhật ta, thế tử bồi ta ăn cơm rồi nghỉ tạm trong phòng. Không ngờ là thế tử đột nhiên đau bụng không ngừng, mồ hôi đầy đầu..."
Ta xen vào: “Nghỉ tạm? Các ngươi cùng nhau nghỉ tạm hay sao?”
Ta nhất định phải ở trước mặt mọi người, vạch trần tội danh thông dâm của hai người!
Môi Văn Phỉ lại run rẩy.
"Tẩu tẩu, quan lớn của Đại Lý Tự đang ở đây, nha hoàn bà tử của ngươi đều biết sự thật, nói dối không có tác dụng gì đâu."
Nghe xong lời ta nói, Văn Phỉ nhắm mắt lại, cắn môi rơi lệ: "Đúng… đúng vậy."
Mọi người đều sững sờ.
Thế tử của Vĩnh Định hầu phủ, thế mà lại thông dâm với tẩu tẩu của mình!
Bà mẫu ngồi phịch xuống ghế, không ngừng xoa trán, miệng lẩm bẩm: "Xong rồi, xong rồi."
Ta tỏ vẻ khinh thường nhìn Văn Phỉ.
Những người khác cũng chỉ trỏ bàn tán.
Văn Phỉ lập tức hoảng sợ.
"Ta...ta bị ép!" Văn Phỉ gần như buột miệng thốt ra, "Ta không muốn, là do Thế tử ép ta...hu hu hu..."
Nàng đã quen với việc giả vờ làm hoa sen trắng, giống như kiếp trước đổ oan cho ta đẩy nàng xuống nước vậy, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu ta.
Hôm nay, nàng cũng vô thức đổ lỗi cho Lâm Gia Hiền.
"Tiện nhân!"
Bà mẫu tức giận, nhảy phắt dậy từ ghế, xông tới tát nàng một cái thật mạnh:
"Tiện nhân, rõ ràng là ngươi dụ dỗ con trai ta!"
Nếu Văn Phỉ bị ép, tất cả tội lỗi sẽ do một mình Lâm Gia Hiền gánh chịu.
Bà mẫu chắc chắn đang rất lo lắng.
Văn Phỉ khóc lóc:
"Con dâu thực sự bị ép...huhuhu..."
Nàng dường như đã tỉnh ngộ, nhưng lời đã nói ra như nước đổ xuống ao.
Nàng chỉ có thể một mực khẳng định là Lâm Gia Hiền ép buộc mình.
7.
Cặp mẹ chồng nàng dâu thân thiết nhất thời trở mặt thành thù.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha