Chương 3
4.
"Đệ muội, ý ta không phải là vậy, muội mau tha cho đại phu đi, để hắn đi sắc một bát thuốc khác."
Văn Phỉ sốt ruột muốn khóc, toàn thân toát ra vẻ yếu đuối đáng thương.
Chiêu này rất có hiệu nghiệm với nam nhân, nhưng với ta thì lại vô dụng.
Ta giả vờ không hiểu:
"Tẩu tẩu, vừa rồi chính miệng tẩu nói thuốc đại phu sắc không phải thuốc trị phong hàn, hơn nữa tẩu uống vào còn bị nôn mửa, trong đó nhất định có vấn đề, sao lại còn muốn để hắn ta sắc thuốc?"
Văn Phỉ ấp úng, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn tủ quần áo bên giường.
Ồ... thì ra tên khốn Lâm Gia Hiền đang trốn trong tủ quần áo.
Tiếng kêu thảm thiết của đại phu dần dần biến mất, gã bị kéo vào nhà kho nhốt lại.
Ta nắm lấy tay Văn Phỉ:
"Tẩu tẩu đừng lo lắng, đại phu sắp đến rồi."
Văn Phỉ bất lực.
Để đề phòng bất trắc, ta lại sai Kim Cúc gói bã thuốc mà đại phu vừa sắc lại, không cho ai đụng vào.
Lúc này, trong viện lại vang lên tiếng bước chân vội vã.
Không lâu sau, bà mẫu vội vàng bước vào trong phòng.
Văn Phỉ lập tức lên tiếng:
"Lão phu nhân..."
Ánh mắt nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Bà mẫu sầm mặt nói:
"Nửa đêm nửa hôm, còn ồn ào cái gì?"
Ta tiến lên một bước:
"Mẫu thân, tẩu tẩu bị bệnh, không ngờ đại phu trong phủ lại hạ độc hại tẩu ấy."
"Có chuyện này à?" bà mẫu kinh ngạc.
Ta gật đầu.
Văn Phỉ nhẹ nhàng bóp khăn tay:
"Mẫu thân, con có chuyện muốn nói riêng với người..."
Bà mẫu lập tức nói với ta:
"Lưu Sương, ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Văn Phỉ."
Đây là muốn đuổi ta đi sao?
Thế thì đành chiều theo ý của bọn họ vậy.
Ta đứng dậy đi ra ngoài, sai mấy bà tử vạm vỡ canh giữ ở viện và đi tuần tra xung quanh.
Dùng ngón chân cũng có thể đoán được, bọn họ đuổi ta đi, chính là để Lâm Gia Hiền có thể tìm cách trốn thoát.
Hừ.
Ta ghé tai nói nhỏ với Kim Cúc.
Kim Cúc hiểu ý lớn tiếng nói:
"Hình như vừa rồi trong viện có bóng người lạ mặt, chắc chắn là kẻ trộm! Mọi người nhìn thấy người lạ xuất hiện thì cứ việc đánh chec!"
Một lúc sau, Kim Cúc đi tới nói nhỏ:
"Phu nhân, vừa rồi cửa sổ phía sau có người mở ra, nhìn thấy chúng ta canh giữ bèn vội đóng lại."
Ta hài lòng gật đầu.
Có người canh giữ, Lâm Gia Hiền không thể ra ngoài, chỉ có thể làm con rùa rụt cổ.
Lúc này, cửa phòng lại mở ra, bà mẫu tức giận đi ra mắng ta:
"Lưu Sương, ngươi đang làm cái gì vậy? Ở trong viện của tẩu tẩu mà cũng muốn lên mặt sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ra thể thống gì nữa? Còn không mau dẫn người của ngươi cút đi!"
Ta lắc đầu:
"Mẫu thân, chuyện đêm nay không tầm thường, tẩu tẩu đột nhiên mắc bệnh nặng, đại phu còn hạ độc, chúng ta không thể lơ là bất cẩn."
Bà mẫu tức giận:
"Ai hạ độc? Còn không mau thả đại phu ra."
"Nhưng con nghe chính miệng tẩu tẩu nói…"
Vừa hay Văn Phỉ đang được nha hoàn dìu đi ra, bà mẫu giơ tay tát nàng ta một cái:
"Là ngươi nói?"
Khuôn mặt trắng nõn của Văn Phỉ lập tức hằn lên năm dấu ngón tay.
Nàng ta rưng rưng nước mắt nói:
"Mẫu thân, là con hiểu lầm người ta. Nếu đệ muội đã muốn con chữa bệnh thì con cũng không nỡ phụ lòng tốt của muội ấy, con đến Hồi Xuân Đường đây."
Bà mẫu lập tức phản ứng lại:
"Đúng đúng đúng, mau đến Hồi Xuân Đường đi, mau đi đi!"
"Lưu Sương, không phải ngươi muốn chăm sóc tẩu tẩu sao, ngươi đi cùng với nàng đi!"
Ta nheo mắt lại.
Hèn gì kiếp trước ta chec thảm như vậy.
Một là bọn họ lén lút cấu kết với nhau, liên thủ đối phó với một mình ta.
Hai là Văn Phỉ không phải người dễ chơi.
Có thể ngay lập tức giấu Lâm Gia Hiền đi, tự mình giả bệnh lừa gạt, lại có thể nghĩ ra cách rút lui khi bị ta dồn ép, thật sự là cao tay.
Vừa rồi ta lấy cớ chăm sóc tẩu tẩu để ở lại, giờ Văn Phỉ muốn rời đi, vậy ta đương nhiên phải đi theo.
Ta đi rồi, người của ta đương nhiên cũng phải cuốn xéo.
Vậy thì Lâm Gia Hiền ở trong phòng có thể an toàn rút lui.
Thấy kế hoạch của ta xảy ra sự cố, Kim Cúc vội vàng ứng biến:
"Đại phu nhân, đại phu của Hồi Xuân Đường sắp đến rồi, nếu giờ người đi mất, lỡ như trên đường bỏ lỡ thì chẳng phải là uổng công sao?"
Ta cười nói: "Tẩu tẩu, nhìn tẩu yếu ớt như vậy, hay là cứ ở lại đi, ta đã gọi xe ngựa rồi, chắc họ sẽ đến ngay thôi."
Thấy ta kiên quyết không chịu đi, Văn Phỉ và bà mẫu đều tức giận đến đỏ mặt.
5.
Bà mẫu lại mắng ta, ta khó hiểu nói:
"Mẫu thân, Lưu Sương đã làm sai chuyện gì sao?"
Đêm nay ta làm việc gì cũng đều có lý do hợp lẽ, không ai có thể bắt bẻ được.
Ta rưng rưng nước mắt:
"Nếu như chuyện ta chăm sóc tẩu tẩu, bắt giữ kẻ muốn hãm hại chủ tử cũng là sai, vậy thì con dâu không biết cái gì mới là đúng."
"Ngươi!"
Bà mẫu không nói nên lời, chỉ tay vào ta mà nóng ruột.
Văn Phỉ lập tức nhắc nhở: "Mẫu thân, người là chủ mẫu, lệnh của người ai dám không nghe?"
Lúc này bà mẫu mới sực tỉnh, càng thêm lớn tiếng:
"Tô Lưu Sương, mau dẫn người của ngươi cút đi!"
Ta nghiêng đầu: "Tại sao?"
"Không tại sao cả? Ta là chủ mẫu, cần phải giải thích với một đứa con dâu như ngươi sao?" Bà ta ngẩng đầu, giận dữ nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn chống đối bà mẫu sao?"
Đây là lúc không nói được lý lẽ, liền dùng quyền lực để đàn áp.
Phải nói, chiêu này rất hiệu quả.
Ta dịu dàng cười nói:
"Mẫu thân nói đúng, con sẽ mau chóng dẫn người rút đi, tuy nhiên, vì đại phu dám hạ độc ám hại chủ tử, nhất định có người đứng sau chỉ thị. Cho nên, vì sự an toàn của tẩu tẩu, con sẽ sai người đi báo quan, chờ quan binh đến, Lưu Sương sẽ lập tức dẫn người rút lui."
Văn Phỉ và bà mẫu trợn tròn mắt.
Bà mẫu tức đến nỗi muốn ngất xỉu.
Nếu quan binh đến, Lâm Gia Hiền càng không thể đi được.
Hơn nữa, nếu quan binh nhìn thấy Lâm Gia Hiền nửa đêm lại trốn trong phòng của tẩu tẩu, ngày mai nhất định cả kinh thành đều sẽ biết chuyện!
Đang giằng co, Ngô ma ma đột nhiên chạy vào nói:
"Đại phu đến rồi! Đại phu đến rồi!"
Hai đại phu trực đêm của Hồi Xuân Đường đều được mời đến Hầu phủ.
"Tẩu tẩu, mau để đại phu xem cho."
Mọi người đều nhìn chằm chằm, Văn Phỉ chỉ có thể trở về phòng, để đại phu khám bệnh.
Văn Phỉ và bà mẫu nhìn nhau, ánh mắt vô cùng lo lắng.
Ta an ủi: "Tẩu tẩu đừng sợ, có hai vị đại phu đức cao vọng trọng ở đây, nhất định sẽ không sao đâu."
Văn Phỉ gần như nghiến răng nói:
"Đa tạ đệ muội..."
Ta cười: "Không có gì, đều là chuyện nên làm."
Hai đại phu bắt mạch cho Văn Phỉ.
Văn Phỉ thỉnh thoảng lại ho hai tiếng, sắc mặt tái nhợt.
"Mạch tượng của phu nhân rất bình thường, không có gì nghiêm trọng." Đại phu nghi hoặc nói, "Nhưng phu nhân lại ho không ngừng, sắc mặt tái nhợt..."
Văn Phỉ tiếp lời: "Có lẽ là hóng gió bị ngấm lạnh."
Hai đại phu bàn bạc một lúc, cùng thống nhất ý kiến:
"Vậy thì là chứng phong hàn nhẹ, uống chút thuốc là khỏi ngay."
Bà mẫu muốn nhảy dựng lên, nôn nóng thúc giục:
"Vậy thì mau kê đơn thuốc rồi đi đi!"
Hai vị đại phu này đều có địa vị rất cao trong kinh thành, ngay cả quan to quý nhân cũng phải nể mặt, người ta đã đồng ý nửa đêm đến khám bệnh, bà mẫu lại có thái độ như vậy, bọn họ rất không vui.
"Hầu phủ vội vàng mời chúng ta đến, còn tưởng là bệnh nặng lắm, kết quả chỉ là chứng phong hàn, giờ lại muốn đuổi chúng ta đi, đây không phải là đang đùa giỡn sao?"
Sắc mặt bà mẫu tái xanh.
Ta cười thầm, tiến lên nói:
"Hai vị đại phu có lẽ không biết, lúc trước đại phu kia cũng nói là phong hàn, nhưng sau khi đem thuốc đến, tẩu tẩu uống vào liền nôn mửa, còn nói không phải thuốc trị phong hàn. Chúng ta lo lắng nên mới mời hai vị đến đây."
"Còn có chuyện này à?"
Ta sai Kim Cúc đem bã thuốc đến, đưa cho hai vị đại phu xem:
"Đây là thuốc trị phong hàn sao?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha