Chương 2
Thế nhưng, vừa mới kết hôn được ba tháng, ca ca của Lâm Gia Hiền đã gặp phải thổ phỉ trên đường đi làm việc, chec không toàn thây.
Sau khi ca ca chec đi, vị trí Thế tử đương nhiên được truyền lại cho Lâm Gia Hiền.
Văn Phỉ chỉ có thể ôm bài vị thủ tiết.
Thế nhưng nàng ta làm sao cam tâm cả đời như vậy.
Cho nên Văn Phỉ lại một lần nữa câu dẫn tiểu thúc Lâm Gia Hiền.
Lâm Gia Hiền vốn dĩ đã si mê Văn Phỉ, Văn Phỉ vừa mới lộ ra chút hy vọng, hắn ta liền nhào vào, hai người thuận lợi cấu kết với nhau.
Nào ngờ Văn Phỉ lại nhanh chóng mang thai.
Đến khi không thể giấu được nữa, hai người đành phải quỳ gối trước mặt bà mẫu, khóc lóc kể hết sự thật.
Tuy bà mẫu tức giận, nhưng cũng rất bất lực.
Dù sao thì trong bụng Văn Phỉ vẫn là cốt nhục của nhà họ Lâm, bà ta bèn lấy cớ muốn tu hành cầu phúc để dẫn theo Văn Phỉ đến chùa Nam Sơn dưỡng thai sinh con.
Đứa bé này có thân phận dơ bẩn, một khi bại lộ, Văn Phỉ sẽ chec không chỗ chôn, tiền đồ của Lâm Gia Hiền cũng sẽ bị hủy hoại.
Cho nên đứa bé không thể mang về Hầu phủ.
Sau khi Văn Phỉ sinh con, hai người lại đem con giao cho người khác nuôi dưỡng, dự định tìm một cơ hội để đón về Hầu phủ.
Cơ hội này, chính là ta.
Sau khi bà mẫu hồi kinh liền lập tức tìm kiếm nữ tử phù hợp với Lâm Gia Hiền.
Bọn họ cần một người phụ nữ dễ nắm bắt, gia thế tốt, bản thân cũng phải xứng đôi với Hầu phủ, chọn tới chọn lui, cuối cùng nhắm trúng ta - Tô Lưu Sương.
Ta có dung mạo xinh đẹp, nổi tiếng tài hoa, gia thế lại trong sạch, phụ thân chỉ là một vị quan nhỏ.
Tổ tiên từng có người là đại nho, hiện giờ cũng có kết giao với danh sĩ thanh lưu, nếu ta gả đến, con cái của Hầu phủ có thể bái đại nho làm thầy.
Không còn ai thích hợp làm chủ mẫu hơn ta nữa.
Phụ mẫu cho rằng có thể kết thông gia với nhà họ Lâm là trèo cao, liền vui vẻ đồng ý.
Ta cứ như vậy mà mù quáng gả đến đây.
Nào ngờ lại nhảy vào hố lửa!
Nhà họ Lâm sớm đã lên kế hoạch, cho ta uống thuốc khiến ta không thể mang thai, đợi thêm một thời gian nữa liền lấy cớ ta không có con nối dõi để đón đứa con hoang kia về, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ta.
Như vậy, một nhà ba người bọn họ có thể đoàn tụ sum vầy.
Ăn cơm xong, ta yên lặng chờ đợi.
Nửa đêm, trong viện bỗng nhiên ồn ào náo động.
Ta lập tức xông ra khỏi Khang Ninh viện, hỏi người bên ngoài:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiếng động truyền đến từ phía viện của Văn Phỉ.
Bà tử do ta phái đến nghe ngóng ở ngoài viện vội nói:
"Phu nhân, hình như là Đại phu nhân bị ốm, nửa đêm còn kêu đại phu đến."
Trong lòng ta cười thầm, nhất định là Lâm Gia Hiền trúng độc, bệnh tình bộc phát kinh động đến đám người hầu, bất đắc dĩ mới phải đi gọi đại phu.
Hắn ta nhất định đang trốn ở trong phòng của Văn Phỉ!
Ta ân cần nói:
"Vậy thì ta phải mau đi xem tẩu tẩu, tẩu tẩu thủ tiết nhiều năm, tự mình tuân thủ lễ nghĩa, hiện giờ bị bệnh cũng không thể để đại phu chậm trễ!"
Nói xong, ta liền dẫn theo một đám nha hoàn bà tử, hùng hùng hổ hổ đi đến Hà Phong viện của Văn Phỉ.
Ta muốn tự mình dẫn người xông vào, bắt gian tại trận!
3.
Trong viện của Văn Phỉ đèn đuốc sáng trưng.
Ta vừa bước vào, nha hoàn bà tử trong viện đã vội vàng chặn ta lại:
"Nhị phu nhân!"
"Nghe nói tẩu tẩu bị bệnh? Không biết tình hình thế nào rồi?" Ta ân cần hỏi.
"Đại phu nhân chỉ là bị nhiễm phong hàn, mời Nhị phu nhân về cho."
Ta thở dài:
"Đã đến đây rồi, dù sao cũng phải vào thăm một chút."
Nói xong, ta bèn sai bà tử bên cạnh mở đường, trực tiếp xông vào trong phòng của Văn Phỉ.
Trong phòng, vị tẩu tẩu hiền lành yếu đuối của ta đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt:
"Nhị đệ muội."
"Tẩu tẩu, nghe nói tẩu bị bệnh nặng, Lưu Sương đặc biệt đến thăm tẩu."
Ta vừa nói vừa đánh giá xung quanh.
Kỳ lạ, không thấy bóng dáng Lâm Gia Hiền ở đâu cả.
Ta chắc chắn hắn ta đã trúng độc, cũng đã đến viện của Văn Phỉ.
Chẳng lẽ là đang trốn trong phòng?
Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ không đi nữa!
Ta khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên giường Văn Phỉ, thuận miệng buông lời:
"Tẩu tẩu, bao nhiêu năm nay tẩu đã vất vả vì Hầu phủ rồi, đêm nay Lưu Sương sẽ ở lại bồi tẩu."
Sắc mặt Văn Phỉ cứng đờ:
"Đệ muội đừng khách sáo, ta chỉ nhiễm chút phong hàn, không sao đâu, đệ muội vẫn nên trở về đi."
Ta lắc đầu:
"Chúng ta cùng là nàng dâu Hầu phủ, ta bồi tẩu là chuyện đương nhiên... Đã cho mời đại phu chưa?"
"Đã mời rồi, cũng đã kê thuốc xong."
Ta lôi kéo Văn Phỉ nói chuyện phiếm, khiến nàng lo lắng toát cả mồ hôi, nhiều lần muốn ta rời đi, ta lại cố tình không đi.
Ta không đi, Lâm Gia Hiền đừng hòng ra ngoài, trừ phi hắn ta muốn bị bắt gian tại trận.
Mà hắn ta không ra ngoài, không thể kịp thời giải độc, vậy thì hắn ta xong đời.
Không lâu sau, đại phu bưng một chén thuốc vội vàng vào phòng:
"Thế tử gia, uống thuốc!"
Nhìn thấy ta, sắc mặt đại phu hoảng hốt:
"Thế tử phu nhân!"
"Thế tử gia?" Ta ngạc nhiên, "Thế tử gia cũng ở đây sao?"
"Không có!" Đại phu vội vàng nói, "Vừa rồi là do ta nhầm lẫn."
Trong lòng ta cười thầm, giật lấy chén thuốc trên tay ông ta, đưa đến bên miệng Văn Phỉ:
"Tẩu tẩu, mau uống thuốc đi."
Văn Phỉ đã không thể duy trì vẻ mặt được nữa, miễn cưỡng nói:
"Đệ muội, thuốc hơi nóng, ta sẽ uống sau, muội cứ về trước đi."
Nhất định là nàng không dám uống thuốc.
Bởi vì, chén thuốc này là thuốc giải của Lâm Gia Hiền.
Nếu nàng ta uống, Lâm Gia Hiền sẽ không thể kịp thời uống thuốc giải.
"Tẩu tẩu, để ta thổi cho."
Ta cầm chén thuốc lên, dùng thìa khuấy khuấy, một lúc sau lại dịu dàng đưa đến trước mặt Văn Phỉ:
"Tẩu tẩu, đã nguội rồi, mau uống đi thôi."
Văn Phỉ mặt mày đỏ bừng, miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ.
Nàng là người thông minh, vừa uống đã lập tức giả vờ nôn mửa:
"Thuốc này... quá đắng, ta không uống nữa!"
Không uống đúng không?
Trong lòng ta cười lạnh:
"Tẩu tẩu, thuốc đắng giã tật, uống vào mới có thể chữa khỏi phong hàn."
Văn Phỉ cuống lên, lại nói:
"Thuốc này hình như không phải thuốc trị phong hàn!"
"Cái gì?" Ta lập tức đứng dậy ném mạnh chén thuốc xuống đất, chỉ vào mặt đại phu mắng: "Càn rỡ!"
Văn Phỉ hét lên:
"Sao muội lại ném thuốc đi?"
Mọi người đều sững sờ.
Ta giữ chặt Văn Phỉ, giận dữ nói:
"Tẩu tẩu đừng sợ, tên đại phu này cư nhiên lại hạ độc hại tẩu, may mà tẩu tẩu thông minh nhìn thấu âm mưu, người đâu, tới đây!"
Nha hoàn bà tử vội ùa vào trong phòng.
Ta chỉ vào đại phu:
"Bắt tên lang băm này nhốt vào nhà kho chờ xử lý! Ngô ma ma!"
"Lão nô có mặt."
"Cầm thẻ bài của ta đến Hồi Xuân Đường mời đại phu, bảo bọn họ đến khám bệnh cho tẩu tẩu, mời nhiều người một chút, không thể để cho tẩu tẩu bị lang băm hại nữa."
"Vâng!"
Dưới sự chỉ huy mạnh mẽ của ta, mọi người bắt đầu hành động.
Đại phu sợ hãi quỳ rạp xuống đất kêu to:
"Oan uổng quá! Thế tử phu nhân, ta không hề hạ độc hại Đại phu nhân!"
"Không hề? Tẩu tẩu vừa uống thuốc của ngươi liền nôn mửa, còn nói không phải thuốc trị phong hàn, ngươi còn dám chối cãi à? Người đâu, kéo hắn xuống đánh hai mươi đại bản cho ta!"
Không nói hai lời, ta trực tiếp sai hai bà tử kéo đại phu xuống đánh đập.
Nghe tiếng kêu la thảm thiết trong viện, ta khẽ cười.
Đại phu là người của Hầu phủ, chỉ nghe theo lệnh của bà mẫu và Lâm Gia Hiền.
Kiếp trước, ta bị hại cho uống thuốc tuyệt dục, chính là tên đại phu này đã lén lút kê đơn thuốc, hàng tháng đưa thuốc độc cho Hồng Lăng, để Hồng Lăng bỏ vào tổ yến của ta.
Sau này, Lâm Gia Hiền và đồng bọn muốn giec ta, cũng là tên đại phu này lấy cớ khám bệnh để lén lút hạ độc, cuối cùng khiến ta chec thảm.
Tên súc sinh độc ác này, rơi vào tay ta, tất nhiên ta sẽ không tha cho hắn ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha