Chương 1
1.
Lâm Gia Hiền đứng trước mặt ta, vô thức nhíu mày:
"Lưu Sương, đã ba năm rồi mà nàng vẫn chưa có thai, ta vì nàng mà chưa từng nạp thiếp, hiện giờ chỉ yêu cầu nàng nhận nuôi một đứa trẻ, vậy cũng không được sao?"
Ta cắn môi:
"Thế tử gia, ta còn trẻ, về sau có lẽ còn có cơ hội..."
Sắc mặt Lâm Gia Hiền sa sầm:
"Lưu Sương, nếu nàng không muốn thu dưỡng một đứa trẻ mồ côi, vậy thì ta chỉ có thể nạp thêm 9, 10 người nữa để khai chi tán diệp, đến lúc đó sinh ra một đám con cái, mà nàng vẫn không thể sinh con, nàng có vui không?"
Hắn nói một cách nghiêm túc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
Từng câu từng chữ đều là vì muốn tốt cho ta.
Những lời này, rất nhiều năm trước ta đã từng nghe qua.
Bởi vì quá mức đau lòng, ta còn nhớ rõ từng chi tiết!
Trong lúc mơ hồ, ta nhận ra mình đã được sống lại.
"... Lưu Sương, nàng thấy thế nào?"
Lời nói của Lâm Gia Hiền kéo ta trở về hiện thực.
Kiếp trước, Lâm Gia Hiền, bà mẫu và tẩu tẩu thay phiên nhau khuyên nhủ, cuối cùng ta cũng thỏa hiệp:
"Được rồi, vậy thì hãy nhận nuôi đứa trẻ đi."
Chỉ vì một câu nói đó, đứa con ngoài giá thú bị người đời tẩy chay đã được bước chân vào cửa nhà họ Lâm, ghi tên dưới danh nghĩa của ta, trở thành đích tử nhà họ Lâm.
Sau đó, dưới sự giúp đỡ của ta và nhà mẹ đẻ, nó nhanh chóng thăng tiến, vào triều làm quan, thuận lợi kế thừa tước vị Hầu gia.
Thế nhưng tên súc sinh kia lại quay đầu hủy hoại danh dự của ta, cùng với đôi gian phu dâm phụ kia bày mưu hãm hại, nhốt ta vào từ đường, hạ độc hại chec ta.
Ta vừa định đồng ý nhận nuôi, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Lời nói đến bên miệng lại đổi thành:
"Thế tử gia, chuyện này là việc lớn, không nên vội vàng... Tối nay chàng có thể ở lại dùng bữa tối với ta không?"
Lâm Gia Hiền không ngờ ta lại không hề động lòng, cực kỳ tức giận:
"Không được! Ta còn có công việc phải xử lý."
Ta khẽ nhếch môi:
"Ngay cả chuyện ở lại dùng bữa mà Thế tử gia cũng không muốn, vậy thì chuyện nhận nuôi con cái cứ coi như thôi đi."
Lâm Gia Hiền hơi nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi:
"Được, ta sẽ ở lại dùng bữa."
Vẻ mặt như đang ban ơn huệ lớn lao.
Trong lòng ta cười lạnh.
Hôm nay là mười bốn tháng ba, là sinh thần của vị tẩu tẩu hiền lành dịu dàng, tuân thủ lễ nghi, Văn Phỉ.
Ban ngày, Văn Phỉ xúi giục Lâm Gia Hiền đến tìm ta gây chuyện, để ta nhận nuôi đứa con hoang kia.
Buổi tối lại muốn cùng Lâm Gia Hiền cùng nhau ăn cơm mừng sinh nhật.
Hiện giờ, chuyện nhận nuôi không thành, Lâm Gia Hiền cũng bị ta giữ lại, không biết nữ nhân kia sẽ có biểu cảm gì đây.
"Hiếm khi Thế tử gia có thể ở lại, ta sẽ tự mình xuống bếp làm hai mâm cơm."
Ta giả vờ cao hứng mà đứng dậy đi đến phòng bếp, đồng thời lớn tiếng tuyên bố chuyện Lâm Gia Hiền muốn ở lại.
Văn Phỉ nhất định sẽ có hành động.
Đến phòng bếp nhỏ, ta vừa nhìn vào đã thấy nha hoàn thân cận của ta là Hồng Lăng đang hầm tổ yến.
Nhìn thấy ta, Hồng Lăng vội vàng hành lễ:
"Phu nhân."
Ta mỉm cười nói:
"Hôm nay Thế tử gia muốn ở lại dùng bữa, hầm thêm một chén tổ yến nữa."
"Vâng, thưa phu nhân."
Hồng Lăng lui xuống chuẩn bị tổ yến.
Ta mở nắp lò nhỏ, ánh mắt lạnh lùng.
Sau khi gả vào nhà họ Lâm, ngày nào Lâm Gia Hiền cũng sai người hầm một chén tổ yến cho ta uống.
Ta cứ ngỡ rằng hắn ta yêu ta.
Nào ngờ hắn ta mua chuộc Hồng Lăng, bỏ vào tổ yến một loại thuốc có tính hàn, nếu dùng lâu dài có thể khiến cho phụ nữ mãi mãi không thể có con.
Mẫu thân ta bệnh tật ốm yếu, trước kia ta từng theo đại phu học hỏi, cũng biết chút ít về dược lý.
Bởi vậy bọn họ không dám mạnh tay, sợ ta nghi ngờ.
Loại thuốc này không màu không vị, dược tính cũng không mạnh, sẽ không khiến thân thể khó chịu, cho nên ta vẫn luôn không phát hiện ra.
Cứ như vậy, bọn họ hại ta suốt ba năm qua không thể mang thai.
Ha ha, thật sự là độc ác đến cùng cực!
Ta ghi nhớ hình dạng chén tổ yến, gọi đại nha hoàn Kim Cúc lên, nói với mọi người:
"Tối nay Thế tử gia sẽ ở lại dùng bữa, ta muốn tự mình đi mua nguyên liệu, tự mình xuống bếp."
Nói xong liền giả vờ vui vẻ dẫn Kim Cúc ra khỏi phủ.
Kiếp trước, Kim Cúc là nha hoàn trung thành nhất, đáng tiếc lại bị hại chec.
Ra khỏi phủ, ta liền bảo Kim Cúc cầm tiền đến hiệu thuốc mua một gói bột bạch cập.
Tuy Kim Cúc không hiểu chuyện gì, nhưng nàng vẫn nghe theo lời ta, nhận lệnh mà đi.
Ta ngồi trên lầu hai của quán trà, vừa uống trà vừa thưởng thức cảnh tượng náo nhiệt hiếm có trên phố xá.
Sau khi chec, linh hồn ta lơ lửng giữa không trung, biết được loại thuốc có tính hàn mà Lâm Gia Hiền cho ta uống, nếu như bỏ thêm bạch cập vào thì độc tính sẽ tăng mạnh.
Không kịp thời giải độc, nặng thì có thể tử vong, nhẹ thì có thể khiến người ta mắc chứng vô sinh.
Vậy nên phu quân tốt của ta à, ngươi hãy chờ mà xem!
2.
Lấy được bột bạch cập, ta tùy ý mua thêm chút đồ rồi hồi phủ, sai người trong bếp làm cơm.
Nhân lúc mọi người bận rộn, ta lại sai Hồng Lăng ra ngoài, thừa cơ đổ bột bạch cập vào chén tổ yến đã hạ độc kia.
Đợi cơm nước xong xuôi, ta bèn để người hầu dọn món lên bàn.
Quả nhiên, vì muốn ta nhận nuôi đứa con hoang kia, Lâm Gia Hiền vẫn chờ ở Khang Ninh viện, chưa từng rời đi.
"Thế tử gia, mau dùng bữa thôi." Ta nói.
Màn đêm buông xuống.
Lâm Gia Hiền và ta ngồi đối diện với nhau, sắc mặt hắn ta sốt ruột, liên tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Hôm nay là sinh thần của Văn Phỉ, hắn đã đồng ý sẽ cùng Văn Phỉ dùng bữa, nhưng bây giờ lại bị ta giữ chân, cho nên mới thất thố như vậy.
Hồng Lăng bưng hai chén tổ yến vào phòng, một chén đặt trước mặt ta, một chén đặt trước mặt Lâm Gia Hiền.
Ta vừa nhìn đã biết, chén ta ăn chính là chén đã bị hạ độc.
Hồng Lăng, con tiện tỳ ăn cây táo rào cây sung này!
Đợi lát nữa xem ta có hành chec ả hay không!
Tất cả món ăn đã được dọn lên, ta ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, chỉ còn lại mình ta và Lâm Gia Hiền.
Ta cười khẽ:
"Vừa rồi hình như ta thấy có bóng người mặc áo xanh đứng bên ngoài cửa, không biết có phải do nhìn nhầm hay không."
Lúc chiều, ta cố ý lớn tiếng tuyên bố Lâm Gia Hiền sẽ ở lại, Văn Phỉ không cam lòng nên đã đến trước cửa Khang Ninh viện của ta một chuyến.
Văn Phỉ đi đi lại lại một hồi rồi rời đi, để lại đại nha hoàn của nàng ta canh giữ ở ngoài viện.
Lâm Gia Hiền vội vàng đứng dậy:
"Để ta ra ngó qua xem sao."
Lần đầu tiên hắn ta gặp Văn Phỉ, nàng đang mặc y phục màu xanh lam.
Chờ hắn ta ra ngoài, ta lập tức đổi chỗ hai chén tổ yến với nhau.
Chốc lát sau, Lâm Gia Hiền vội vàng chạy về, cả người càng thêm bồn chồn, đứng ngồi không yên.
"Thế tử gia, ngài uống tổ yến đi." Ta dịu dàng khuyên nhủ.
Lâm Gia Hiền không chút nghi ngờ uống cạn chén tổ yến, lại ăn thêm vài miếng thức ăn, giống như hoàn thành nhiệm vụ mà nói:
"Lưu Sương, cơm nước xong rồi, ta đi được chưa?"
"Thế tử gia đi thong thả."
Ta khẽ cười một tiếng, chậm rãi dùng bữa, quay đầu liền bảo Kim Cúc âm thầm đi theo Lâm Gia Hiền, xem hắn ta có đi đến chỗ Văn Phỉ hay không.
Không lâu sau, Kim Cúc trở về bẩm báo:
"Phu nhân, đúng như người nói, Thế tử gia đã đến Hà Phong viện."
Ta gật đầu.
Vở kịch này sắp bắt đầu rồi!
Phủ Vĩnh Định Hầu có hai đích tử, Lâm Gia Hiền và huynh trưởng của hắn ta.
Lúc chưa xuất giá, Văn Phỉ rất có thủ đoạn, vừa quyến rũ người này, lại câu dẫn người kia.
Chờ đến khi ca ca của Lâm Gia Hiền được phong làm Thế tử, nàng ta liền rơi lệ đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Gia Hiền, gả cho ca ca của hắn ta làm tẩu tẩu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha