Chương 6
Mẹ kế sống cùng cha ta nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ tính cách của ông, đến lúc này mới nhận ra, liên tục vùng vẫy.
“Lão gia, sao ông có thể đối xử với thiếp như vậy, thiếp là thê tử chính thức của ông, ông đã nói sẽ đối xử tốt với thiếp suốt đời mà!”
Suốt đời?
Có lẽ lời hứa hẹn tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt là thật, tiếc rằng suốt đời quá dài, lòng người quá dễ đổi thay, dần dần quên đi con đường đã chọn.
Ta âm thầm lắc đầu, chỉ cảm thấy sống lâu mà không biết suy nghĩ mới là điều đáng sợ, ta nhất định phải thường xuyên cảnh giác với bản thân, đời này không thể rơi vào hoàn cảnh như mẹ kế.
Đêm đó, mẹ kế đã bị đưa đi miếu nhỏ ngoại thành.
Ta cảm thông cho mẹ kế, đặc biệt chọn vài mama quản gia có khả năng đi theo chăm sóc bà ta ăn uống sinh hoạt.
Đáng tiếc những người này đều đã từng bị bà ta ăn bớt tiền bạc, giờ đây cuối cùng có cơ hội báo thù, tự nhiên sẽ chăm sóc “tận tình” cho mẹ kế.
Nghe nói chi phí sinh hoạt của mẹ kế đều bị cắt giảm, mỗi ngày chỉ được ăn cháo loãng và dưa muối, chỉ trong nửa tháng đã gầy đi một vòng.
Đúng rồi, bà ta còn bị cảm lạnh.
Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì áo bông và chăn bông mà bà ta thường dùng đều nhét đầy bông liễu, căn bản không thể giữ ấm.
Những chiêu trò mà bà ta dùng để hành hạ người khác, giờ đây đều hoàn toàn dùng trên chính mình, sao lại không tính là “được như ý” chứ?
9.
Mẹ kế gặp phải hoàn cảnh khó khăn, muội muội cũng không khá hơn là bao.
Cha ta nhìn càng chán ghét, chỉ muốn sớm gả ả ta đi, nhưng đáng tiếc không ai đến cầu hôn.
Tiểu thư chính thất của hầu phủ lại rơi vào cảnh không ai hỏi thăm, thậm chí còn thảm hại hơn cả số phận của ta ở kiếp trước.
Ta hết sức chu đáo, tự nhiên phải lo cho cha, đúng lúc đưa ra ý kiến.
“Cha, mặt của muội muội còn có vết sẹo lớn, lại thỉnh thoảng điên điên dại dại, tự nhiên không thể gả vào nhà giàu có, không bằng chọn một người trong số môn sinh của cha, nhà ở cũng bình thường mà gả đi cho ổn thỏa, nếu có chịu ấm ức gì, chúng ta cũng có thể hỗ trợ cho em ấy.”
Hiện tại ta đã là thế tử phi tương lai của Nguyên Quốc Công, thân phận quý giá không thể tưởng tượng, cha ta tự nhiên sẽ nghe theo ý kiến của ta, xoa xoa râu.
“Con nói rất đúng, chỉ có thể làm như vậy.”
Cha ta chỉ muốn nhanh chóng rũ bỏ cái gai trong lòng, không chỉ không lựa chọn môn đệ, mà nhà cũng không chọn nữa.
Thật bất ngờ, ta còn từng nghĩ rằng cha yêu thương muội muội hơn ta.
Tình cảm cha con chỉ vậy mà thôi.
Vốn dĩ ta muốn đặt nền tảng một chút, nhưng thấy cha không mảy may để ý, liền thẳng thắn nói:
“Con nghe nói có một vị thư sinh luôn muốn bái sư cha, phẩm hạnh và tâm tính đều rất tốt, chỉ là gia cảnh hơi mỏng một chút, nhưng người như vậy chắc chắn sẽ có tiền đồ trong tương lai, lại không thể thiếu cha nâng đỡ, muội muội gả đi cũng sẽ không bị ấm ức.”
“Con không nhắc, ta gần như đã quên mất.”
Cha ta gật đầu rất đồng tình, “Lưu sinh mặc dù nhà nghèo nhưng diện mạo cũng được, vậy thì cứ quyết định như vậy.”
Nhìn xem, thật là quá vội vàng. Cuối cùng thì muội muội cũng đến lượt phải chịu đựng tên nho sĩ nghèo này.
Ta cắn môi khó khăn lắm mới không bật cười, nói với cha: “Cái gọi là ‘hỷ sự song hành’, không bằng để muội muội và con cùng một ngày xuất giá, cũng coi như là nhân đôi niềm vui.”
“Được.”
Cha ta không nghĩ ngợi gì đã đồng ý.
Muội muội nghe nói phải gả cho một nho sinh nghèo, tức giận đến mức làm loạn trong mấy ngày, đập nát hết những đồ vật quý giá còn lại trong nhà.
Ta liên tục lắc đầu với cha: “Trong nhà vốn đã không dư giả, những thứ này đều là sính lễ cho muội muội, giờ đập nát như vậy thì phải làm sao?”
Người con gái này rõ ràng không thể mang lại chút lợi ích nào cho gia đình, mấy ngày qua đã đập nát tài sản giá trị lên tới một ngàn lượng bạc, thật sự là khiến người ta ghét bỏ.
Cha ta nghĩ đến số bạc đó mà đau lòng, quát lớn: “Tự chuốc lấy khổ, vậy thì đem những mảnh vụn này đóng vào rương của hồi môn cho nó mang đi!”
Dù sao để đóng trong hòm cũng không ai nhìn thấy bên trong là gì, chỉ cần nhìn bề ngoài là được.
Ta ra hiệu cho vài nha hoàn bên cạnh, họ rất nhanh chóng đem rương tới, đóng gói những mảnh sứ vụn vào trong.
Muội muội vừa tức vừa sốt ruột, muốn xông lại đánh ta nhưng bị các nha hoàn giữ chặt, chỉ có thể mắng chửi không ngừng.
Ta chỉ cười nhạt, không thèm ngoái đầu lại mà đi.
Ác nhân tự có ác nhân trị, sau này không cần ta phải ra tay nữa.
Trước ngày đại hôn, cha ta đã ghi tên ta vào dưới danh nghĩa mẹ đẻ trong miếu thờ tổ tiên, các chú bác trong tộc đều đến nịnh bợ tôi, phu nhân Quốc Công đã hào phóng tặng không ít lễ vật.
Ta mang theo một trăm rương sính lễ, long trọng bước vào phủ quốc công.
Phía muội muội cũng chuẩn bị một trăm rương sính lễ, nhưng cũng như kiếp trước của ta, chỉ toàn là những món đồ vô giá trị, còn thêm mười mấy thùng sứ vụn.
Không cần nghĩ cũng biết, nho sinh nghèo sẽ tức giận như thế nào khi thấy những thứ này, sẽ đánh đập muội muội ra sao.
Quả nhiên, ngày về nhà, nho sinh nghèo lấy lý do muội muội đột nhiên phát sốt không thể đi đường, một mình đến đây.
Thấy ta ăn mặc lộng lẫy, thân phận cao quý, ánh mắt hắn mờ mịt không biết đang nghĩ đến điều gì.
Hắn muốn đến nói chuyện với ta, nhưng bị phu quân ta bình thản ngăn lại. Nho sinh nghèo muốn nương nhờ quyền thế của phủ quốc công, dẻo miệng nói với phu quân ta nhiều lời khen, rồi lưu luyến rời đi.
Phu quân của ta là một công tử nghiêm chỉnh, thấy bóng lưng của nho sinh nghèo đi xa, hơi nhíu mày: “Người này phẩm hạnh không tốt, phu nhân sau này nên ít gặp.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Phu quân nói đúng.”
Gái đã gả đi như nước đã đổ, sau khi kết hôn, muốn quay về nhà mẹ đẻ cũng không dễ dàng.
Giờ đây mẹ đẻ ta còn đang bị giam ở miếu thờ tổ tiên, cha ta lại coi muội muội như phế vật, căn bản không quan tâm nó sống chết ra sao.
Khi ta lại nhận được tin tức về muội muội, thì lại biết được nó đã phân xác nho sinh nghèo, vứt vào hố phân.
Quả thật là hơn cả cách hành xử của ta ở kiếp trước, khiến lòng người thỏa mãn.
Tội giết chồng là tội lớn, thuộc mười tội không thể tha.
Vụ án này đã gây ra không ít chấn động trong kinh thành, quan phủ đã giam giữ muội muội, chuẩn bị xử lý hình phạt cực hình.
Lúc đó ta đã có thai, nghe được tin tức này liền sửa soạn quần áo, mang theo một lọ thuốc độc nhỏ đến thăm muội muội trong nhà tù.
Quan phủ rất biết điều, đặc biệt để lại một gian phòng yên tĩnh cho ta và muội muội nói chuyện, lại sợ muội muội phát điên làm tổn hại đến ta và đứa trẻ trong bụng, giữa phòng lại dùng vách ngăn chắn.
Nhà tù tối tăm chật chội, vừa bước vào đã nghe thấy mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Muội muội thần sắc đờ đẫn, cả người co rúm trong góc, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đôi mắt trống rỗng như cá chết dần dần tập trung lại.
Khi nhận ra người đến là ta, nó lập tức như phát điên nhào về phía truowsc.
“Đồ đê tiện, ngươi còn dám đến gặp ta, người mà lẽ ra phải bị bà vú đâm vào mặt hủy dung chính là ngươi, người phải gả cho tên nghèo kiết xác đó cũng là ngươi, ngươi hại ta rơi vào bước đường cùng như vậy, cho dù thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi!”
“Ta hại sao?”
Ta không tiến lên mà chỉ đứng nhìn muội muội như một kẻ hề đang nổi điên.
“Ngươi đã nhớ lại những điều này, thì phải biết rằng ta đã liều mạng cứu ngươi, ngươi và mẹ mình gian trá độc ác lại không chút cảm kích, ngược lại còn cản trở ta trị bệnh, hủy hoại hôn sự của ta, từng bước đẩy ta vào chỗ chết, sao đến lượt mình thì lại không chịu nổi nữa?”
“Vậy thì sao, ngươi chẳng qua chỉ là con của một tiểu thiếp hèn hạ, còn kém cả nô bộc, có thể che chở cho một đích nữ như ta là vinh hạnh của ngươi!”
Muội muội nói rất có lý, cười lạnh một tiếng, “Nếu phải trách, thì trách mẹ ngươi là một con ả đê tiện, không biết tự biết thân biết phận, lại cố chấp làm thiếp cho người ta!”
Mẹ ta là tì nữ mà lão phu nhân chỉ cho cha, từ nhỏ đã bên cạnh cha phục vụ, nàng là một nữ nhi được sinh ra bởi người hầu, không có quyền lựa chọn hay từ chối.
Nhưng lại bị phu nhân cùng con gái coi thường như phế vật.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha