Chương 7
Tôi nhìn muội muội, từ từ cười: “Hóa ra muội muội không nắm bắt được thông tin, không biết cha đã xóa tên muội khỏi gia phả, bây giờ ngay cả một tiểu thư bình thường muội cũng không bằng, chỉ có thể coi là dân thường, cho dù chết cũng chỉ là linh hồn lang thang mà thôi.”
“Ngươi nói cái gì…”
Muội muội nhìn ta với ánh mắt không thể tin, thần sắc điên cuồng dần dần thay thế bằng sự ảm đạm, “Không thể nào, cha yêu thương ta nhất, ông ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy…”
“Muội nghĩ cha không biết muội ngày ngày bị tên nghèo đánh đập hành hạ sao? Ông ấy đều biết cả, chỉ là không muốn quan tâm mà thôi.”
Kiếp trước cũng như vậy.
Chỉ cần không thể tạo ra giá trị cho hầu phủ, cho dù là ta hay muội muội, cũng sẽ bị cha vứt bỏ như rác rưởi.
“Đúng rồi, còn một tin tốt muốn báo cho muội, mẹ kế hàng ngày bị nha hoàn ăn chặn, hiện tại đã bệnh nặng, sắp qua đời rồi.”
Ta từ trong tay ném cho muội muội một lọ thuốc độc nhỏ, nhàn nhạt nói: “Cũng tốt, trên con đường âm phủ, hai mẹ con các người có thể làm bạn.”
Không để muội muội chịu đủ nhục nhã mà bị xử án tội chết, đã là ân huệ lớn nhất của ta dành cho nó.
Muội muội chết, chết một cách yên lặng.
Ta đã bảo người báo tin cho mẹ kế đang nằm liệt trên giường, khi nghe tin xong, mẹ kế cũng thở ra hơi thở cuối cùng.
Hai đời oán thù, cuối cùng cũng được hóa giải.
Còn về phần cha, sau khi mẹ kế qua đời không lâu liền bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng, chẳng bao lâu sau đã đột tử vì tim.
Tước vị hầu phủ vốn không phải là tước vị cha truyền con nối, cha ta cũng không có con cái, hoàng đế vì thế mà thu hồi, ban cho công thần khác.
Vài tháng sau, ta sinh ra một bé gái khỏe mạnh.
Dù là con gái, nhưng phủ quốc công cũng rất yêu thương, khi đứa trẻ đầy tháng đã chính thức kiến nghị hoàng đế phong cho nàng thành Đoan Huy huyện chủ.
Quá khứ đã qua, cuộc sống tốt đẹp của ta mới chỉ bắt đầu.
_Hết_