Chương 5
Mẹ kế tham lam vơ vét tiền bạc nên sổ sách bà ta dùng đều có hai loại, dựa vào trí nhớ kiếp trước của ta, những sổ sách thật đều do Tôn ma ma quản lý.
Ta nhanh chóng đánh thẳng vào điểm yếu, không cho mẹ kế cơ hội chuyển sổ sách đi.
Mẹ kế tự cho rằng bà ta làm việc kín kẽ, nhưng không ngờ rằng ta vừa ra tay đã đánh trúng ngay bảy tấc của bà.
Ta không cho bà cơ hội biện bạch, chỉ chậm rãi nói: "Mẹ là một người thông minh, mẹ sẽ dùng tiền tham ô để bù đắp cho những thiếu hụt này, hay là để con trực tiếp mang quyển sổ âm dương này trình lên cha?"
Mẹ kế giả tạo và tham lam, đã lâu không bị phạt nên càng dám lớn tiếng, đến cả những đồ cổ không nổi bật trong phòng làm việc của cha cũng đã bị bà đổi thành hàng giả không đáng giá.
Việc bà ta cắt xén bữa ăn của ta và những người hầu không đáng gì, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến bản thân, chỉ là một chút mất mặt mà thôi.
Nhưng khi việc cắt xén ảnh hưởng đến cha, chắc chắn cha sẽ tức giận đến mức nổi điên chứ?
Mẹ kế quan tâm nhất là tiền bạc, lúc này bà ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi cũng biến sắc, chỉ tay run rẩy vào ta: "Đồ bất hiếu, dám đe dọa mẹ kế, nhất định sẽ bị trời đánh!"
"Con gái không tài giỏi, chắc chắn sẽ không bị nguyền rủa nhiều như mẹ. Khi mẹ bị trời đánh, con sẽ giữ khoảng cách thật xa, để tránh bị liên lụy."
Ta vung tay, không thèm để ý đến cơn giận bất lực của bà.
"Mẹ chỉ có một giờ để chuẩn bị tiền bạc, nếu hết thời gian, những quyển sổ này sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cha."
Ta từ từ đứng dậy rời đi, phía sau là những lời mắng chửi độc ác của mẹ kế.
Những chuyện dơ bẩn này không thể để cha biết, cho dù mẹ kế có căm hận ta đến đâu, bà cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy tiền từ kho riêng ra để lấp đầy khoản thiếu hụt.
Mặc dù chỉ là làm rõ sổ sách bên ngoài, nhưng đó cũng là một số tiền không nhỏ.
Khi nhận được số tiền này, ta không vội vàng mua sắm quần áo hay trang sức cho bản thân, mà chỉ ước lượng qua về số tiền mà những người hầu trong phủ đã bị cắt xén trong suốt những năm qua, rồi từng người một bồi thường lại.
Ta còn nói với các hạ nhân, nếu ai bị bệnh hay đau đớn gì, hãy trực tiếp đến báo cho ta để tìm thầy thuốc, chi phí khám chữa bệnh ta sẽ cho thêm.
Nghe thấy những lời này, những người hầu nhìn nhau, những quản gia trước đó có ý kiến về việc ta đột ngột nắm quyền cũng ngay lập tức nở nụ cười, vội vàng quỳ xuống cảm ơn.
Ta khuấy khuấy ly trà, từ từ mỉm cười.
Để khiến cho những người hầu trong phủ nghe lời và phục tùng, quả thật việc mẹ kế tích lũy uy quyền nhiều năm là rất quan trọng, nhưng chỉ khi đưa ra lợi ích thực tế, mọi người mới thật lòng mà làm việc.
Dưới cái áp lực của hiếu đạo, ta tạm thời không thể làm gì mẹ kế, trái lại còn tặng toàn bộ ba hộp tổ yến cho bà ta, để lấy danh tiếng hiếu thảo.
Nhưng đối với những người hầu trong viện của mẹ kế, ta lại không khách khí như vậy.
Tùy theo mức độ vi phạm mà xử phạt, kẻ nào đáng bán thì bán, kẻ nào đáng bị đuổi đi thì đưa đi thôn trang.
Sau đó, theo ký ức của kiếp trước, ta tìm vài người hầu dám tức giận mà không dám nói ra, để họ hầu hạ mẹ kế.
Những người này ta đã cho họ đủ lợi ích, mọi hành động của mẹ kế đều nằm trong tầm kiểm soát của ta.
Dù rằng vết thương trên mặt muội muội đã trải qua nhiều đau đớn khi khâu lại, nhưng cuối cùng cũng đã bắt đầu hồi phục.
Ta ra vẻ chị cả, dặn dò bếp nhỏ mỗi ngày hầm súp bổ dưỡng cho muội muội.
Những món súp này rất tốt cho sức khỏe, nhưng trong đó ta âm thầm thêm một vài thứ dễ làm tăng sắc tố da, sẹo càng hồi phục thì màu sắc càng đậm.
Những thủ đoạn hèn hạ này đều là cách mà mẹ kế và muội muội đã bàn nhau để đối phó với ta trong kiếp trước, bây giờ dùng chính phương pháp của họ để đối xử với họ mới là cách thích hợp nhất.
8.
Muội muội mỗi ngày nhìn vào vết sẹo trên mặt, dài như con rết, màu sắc ngày càng sậm lại, tâm trạng cũng ngày càng tồi tệ.
Trong phòng, mọi thứ đều bị ả ta đập vỡ tan tành. Một tiểu thư chính thức của hầu phủ, đập đồ có gì là to tát?
Muội muội vừa đập thì ta vừa bổ sung, còn sai quản gia đi mua đồ gốm tốt nhất ở Trân Bảo Trai, không được để muội muội thấy đồ thô kệch sẽ khiến ả ta càng tức giận hơn.
Quản gia hiểu rõ ý ta, lúc mua đồ gốm cố tình thở dài, kể ra hành động điên cuồng không thể tỏ bày của muội muội, không lâu sau, chuyện này lan ra khắp kinh thành.
Chẳng mấy chốc, tin tức về việc mẹ kế ăn bớt tiền của hạ nhân khiến người ta chết người đã truyền đi khắp nơi, giờ đây không ai cảm thấy thương xót cho muội muội nữa.
“Những hạ nhân khổ cực kiếm vài đồng, những món đồ mà ả ta đập có thể nuôi sống cả hạ nhân trong hầu phủ mười năm không lo đói!”
“Biết trước hôm nay thì đã không làm như vậy. Nếu không phải quá keo kiệt, thì sao bị người hầu làm tổn thương và rơi vào tình cảnh này?”
“Đúng vậy, có thể thấy ‘người làm nhiều việc ác sẽ tự nhận quả báo’ không sai chút nào!”
“……”
Ngoài kia lời đồn vang lên như vậy, rất nhanh đã đến tai cha ta.
Ông tức giận, lập tức mắng mẹ kế và muội muội một trận, tuyên bố rằng sau này sẽ không cho phép thêm đồ mới vào phòng của họ, chỉ giữ lại đủ dùng cho ăn uống và thuốc thang.
Ta bên ngoài nghe theo, nhưng bí mật từ ngân quỹ của mình tiết kiệm một chút để mua sắm cho muội muội giải sầu.
Hành động này được lan truyền ra ngoài, mọi người đều khen ta phẩm hạnh tuyệt vời, rõ ràng là nạn nhân mà lại biết lấy đức báo oán.
Hơn nữa nghe nói ta nắm quyền hầu phủ sau khi xảy ra chuyện, cả hầu phủ đều hòa thuận, mọi người càng khẳng định ta có phong thái của một chủ mẫu, chỉ là trước đây bị mẹ kế dồn nén nên mới có ngày hôm nay.
Ta nghe những lời khen ngợi chỉ cười mỉm, tiếp tục giữ vững bổn phận của mình. Như vậy, khi vết thương trên mặt ta đã hoàn toàn lành lại, phu nhân Nguyên Quốc Công đã dẫn theo bà mối đến gõ cửa cầu hôn, mong muốn cưới ta làm thế tử phi.
Trước đây phu nhân Nguyên Quốc Công cũng đã làm như vậy, nhưng tiếc rằng mẹ kế ngăn cản, cản trở mối nhân duyên tốt đẹp của ta. Trong đời này, danh tiếng của mẹ kế đã bị phá hủy, phu nhân Quốc Công thậm chí không muốn gặp bà, trực tiếp đến gặp cha ta.
Cha ta vốn dĩ muốn thông qua hôn nhân để mở rộng quan hệ trong triều, kết thân với một trọng thần như Nguyên Quốc Công, tự nhiên ông rất vui vẻ, lập tức gật đầu đồng ý.
“Có được phu nhân Quốc Công để mắt tới là phúc khí của Ninh nhi.”
Phu nhân Quốc Công trang nhã, bà nhẹ nhàng vỗ về lớp bụi không tồn tại trên trang phục của mình, mỉm cười nói: “Ninh nhi là thứ nữ, tuy rằng chúng tôi Quốc Công phủ không coi trọng việc chính thứ, nhưng nói ra cũng không hay lắm, phiền ông phải chu đáo.”
Điều này có nghĩa là bà yêu cầu cha tôi cấp cho ta danh phận đích nữ.
“Điều này là đương nhiên.”
Cha ta dĩ nhiên hiểu rõ ý của phu nhân Quốc Công, liên tục đảm bảo, “Phu nhân yên tâm, Ninh nhi ưu tú như vậy nhất định là đích nữ.”
Chỉ cần mở miếu tổ ghi tên ta vào dưới tên mẹ kế là được. Nhưng khi mẹ kế nghe được chuyện này, lại nhất quyết không chịu đồng ý.
Bà mặt mày xấu xí đáng sợ, không còn dáng vẻ phong nhã quý phái năm xưa, hung hăng trừng mắt nhìn cha.
“Ta không sinh ra con tiện nhân đó, ta sẽ không cho ả ta cái thể diện này, ta nhất định sẽ để cho ả ta một đời mang theo danh phận thứ nữ mà không thể ngẩng đầu!”
Kết thân không chỉ là vấn đề của ta, mà là thể diện của cả hầu phủ.
Hiện tại ta đã là thế tử phi chưa cưới của Quốc Công phủ, nếu mẹ kế châm biếm ta, chính là châm biếm Quốc Công phủ, nếu để Nguyên Quốc Công biết, đó chính là kết thù.
“Quyết định của bổn hầu không cần ngươi nhúng tay vào!”
Cha ta rất coi trọng lợi ích gia tộc, làm sao có thể nhẫn nhịn bà vợ điên cuồng này, tay tát mạnh vào mặt bà, “Phu nhân bị phát điên, ngay từ hôm nay sẽ bị đưa đi am ni cô tĩnh dưỡng, không chết không ra ngoài!”
Không thể ly hôn thì thế nào, trong một thế giới coi trọng nam giới, muốn yên lặng xử lý một người phụ nữ không tốn nhiều sức lực.