Chương 4
Dù sao vợ chồng là một thể, nếu chuyện chủ mẫu phủ hầu bớt xén tiền bạc bị lộ ra, sẽ làm mất thể diện của cả hầu phủ.
Mẹ kế đã sinh con gái và để tang cha mẹ chồng ba năm, không thể tùy tiện ly hôn, phạt nặng như thế đã là quá mức rồi.
Tất nhiên, nếu mẹ kế tái phạm, hai điều đảm bảo này cũng chưa chắc bảo vệ được bà ta.
Bị xử phạt nặng như thế, mẹ kế nghiến răng chịu đựng, cúi đầu nói: "Phu quân nói đúng, thiếp biết rồi."
Phu nhân Ninh Quốc Công vốn là người giữ lời hứa, dù không vừa mắt với mẹ kế và muội muội, nhưng cuối cùng vẫn gửi bái thiếp mời thái y trong cung đến.
Trong lúc cha ta đang quở trách mẹ kế, thái y trưởng của Thái y viện đã đến.
Muội muội ta vẫn còn hôn mê. Thái y trưởng thấy máu đã ngừng chảy, dùng kẹp bạc cẩn thận mở vết thương ra xem xét rồi lắc đầu nói:
"Vết thương của Nhị tiểu thư đã sâu vào cơ, e là rất khó lành. Có lẽ phải khâu vài mũi mới khỏi, nhưng một khi đã khâu thì sẽ để lại vết sẹo sâu trên mặt, sau này khó mà xóa đi."
Vết thương bị động, muội muội đau đớn tỉnh lại, vừa mở mắt đã nghe những lời như dao cắt của thái y trưởng, lập tức trở nên điên loạn.
Chỉ thấy ả ta bất thình lình bật dậy khỏi giường, những vết thương trên má và tay vốn đã ngừng chảy máu lại bị rách ra, trông dữ tợn như ma quỷ.
Không biết lấy đâu ra sức mạnh, ả ta đẩy mạnh thái y trưởng khiến ông lảo đảo, miệng không ngừng chửi rủa:
"Ông già xấu xí, vô dụng này, ông đang nói nhảm gì thế? Mặt ta làm sao có thể không lành được? Nếu còn nói bậy nữa, ta sẽ khâu miệng ông lại!"
Ta cúi đầu, che giấu nụ cười nơi khóe môi.
Người ta càng rơi vào tình huống nguy cấp, càng bộc lộ bản chất thật sự.
Thái y trưởng vốn thường xuyên ra vào hoàng cung và các gia đình quyền quý, rất được tôn trọng. Cứ để muội muội mắng đi, càng mắng thì danh tiếng của ả ta càng bị hủy hoại.
Thái y trưởng đã quen phục vụ những quý nhân trong cung, chẳng xem một tiểu thư của Hầu phủ ra gì, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm.
"Nếu quý phủ không tin vào y thuật của lão phu, vậy hãy mời người khác cao minh hơn đi!"
"Đứa con ngỗ nghịch này, nói năng lung tung gì vậy, còn không mau xin lỗi Thái y!"
Cha ta lườm chằm chằm muội muội, rồi lập tức quay sang nhìn Thái y, cúi người sâu hành lễ, nói:
"Con gái nhỏ của ta vì đau buồn nên đã hóa điên, xin Thái y đừng để ý đến những lời điên dại của nó'"
Con gái chính thất cư xử không có giáo dục như thế, truyền ra ngoài thì sẽ làm mất mặt cả phủ Hầu gia.
Huống chi nếu đắc tội với Thái y trưởng, chẳng phải là đắc tội với cả Thái y viện, sau này nếu có bệnh tình khó chữa, chẳng phải chỉ còn nước chờ chết hay sao?
Cha ta vốn là người tinh ranh, dĩ nhiên sẽ không vì một đứa con gái đã vô dụng mà tự chặt đứt đường lui của mình.
Nói xong, cha kín đáo ra hiệu cho quản gia, quản gia hiểu ý, lập tức nhét một túi bạc nặng tay vào tay Thái y trưởng.
Thái y trưởng cảm nhận sức nặng của túi bạc, sắc mặt tuy vẫn u ám, nhưng cuối cùng cũng dừng bước, lạnh lùng nói:
"Có muốn khâu lại hay không, mong
Hầu gia sớm đưa ra quyết định, một khi vết thương bị nhiễm trùng, ngay cả mạng sống cũng khó giữ."
Nghe thấy những lời này, ta gấp đến mức nước mắt sắp rơi ra, nghẹn giọng van nài:
"Cha, mạng sống của muội muội mới là quan trọng nhất, so với mạng sống thì vết sẹo có đáng gì, cho dù hủy dung sau này không gả đi được, phủ Hầu gia chúng ta cũng có thể nuôi em cả đời, phải không?"
Đây chính là những lời mà năm xưa mẹ kế không muốn trị liệu cho ta đã nói, bây giờ nói lại cho muội muội thì thật hợp tình hợp lý.
"Đồ tiện nhân, ai cho ngươi đứng đây nói mấy lời mỉa mai, nếu ngươi kịp thời chạy đến cứu ta, ta đã không bị con tiện tỳ kia làm bị thương, rõ ràng kẻ đáng bị hủy dung phải là ngươi!"
Kế muội không thực sự muốn chết, tỉnh táo lại liền không dám mắng Thái y trưởng nữa, chỉ dồn hết cơn giận lên người ta.
Nó lao tới túm lấy tóc ta, giật trâm cài tóc xuống định đâm thẳng vào mặt ta.
Ta biết tính tình cay độc của muội muội, càng biết rằng những lời vừa rồi sẽ kích động nó, nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tuy rằng vẫn bị nó nắm lấy, nhưng khi cây trâm đâm xuống, ta dùng khuỷu tay mạnh mẽ thúc vào ngực nó.
Cây trâm trên tay muội muội vẫn cứa vào mặt ta, nhưng lực đã yếu đi nhiều, chỉ đủ làm rách da và chảy máu.
Tất nhiên, ta có thể hoàn toàn tránh được.
Nhưng so với việc hoàn toàn tránh né, để lại chứng cứ về hành vi giết tỷ tỷ ruột thịt của muội muội rõ ràng là tốt hơn.
Hành vi đại nghịch bất đạo như vậy không thể dung thứ, ta lấy thân mình vào cuộc chính là muốn hủy hoại thanh danh của nó một cách triệt để!
7.
"Ôi chao!"
Muội muội nhanh chóng bị nha hoàn và bà tử khống chế.
Ta che lấy vết thương trên mặt đang chảy máu không ngừng, đau đến rơi nước mắt, nhưng trong lời nói vẫn cố gắng biện hộ cho muội muội:
"Cha, con da dày thịt thô, muội muội tâm trạng không tốt đánh con mấy cái, chửi con vài câu con đã quen rồi, xin cha đừng trách mắng em."
Cái gọi là đã quen, đương nhiên là từ nhỏ đến lớn ta đã chịu không biết bao nhiêu sự sỉ nhục như thế này.
"Đại tiểu thư thật sự chịu thiệt rồi, để ta xem vết thương."
Thái y thành thạo cầm máu và xử lý vết thương cho ta, ánh mắt tràn đầy thương xót:
"May mắn là vết thương không sâu, nếu không khuôn mặt này cũng sẽ bị hủy hoại."
Ta cúi người xuống, ngay ngắn quỳ trước mặt Thái y, cúi đầu tạ ơn:
"Đa tạ Thái y đã cứu mạng, Ninh Nhi vô cùng cảm kích, cũng mong Thái y rủ lòng thương cứu luôn muội muội."
"Đứa con ngỗ nghịch kia, còn không mau xin lỗi tỷ tỷ!"
Cha ta giận dữ quát muội muội, rồi lại quay sang nhìn ta:
"Ninh Nhi, em con không hiểu chuyện làm con chịu ấm ức rồi, con muốn gì cứ nói với cha."
Nhà có chuyện xấu không thể truyền ra ngoài, nếu thực sự làm lớn chuyện mà báo quan, người chứng vật chứng đều đủ, tội danh mưu hại tỷ tỷ của muội muội tự nhiên không thể chối cãi, không chỉ mất hết danh tiết, mà còn phải ngồi nhà lao.
Cha ta dĩ nhiên muốn nhanh chóng làm dịu cơn giận của ta.
"Cha nói quá rồi, con không dám trách, chỉ là..."
Ta cố ý ngừng lại một chút, rồi thở dài
năặng nề:
"Bây giờ trong phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy, mẫu thân phải lo lắng chăm sóc cho muội muội, tất nhiên không còn thời gian quan tâm đến chuyện nhà, không bằng để con chia sẻ bớt nỗi lo cho mẫu thân."
Lời nói ra nghe thì hay, nhưng thực chất là muốn nắm quyền quản gia.
Mọi thứ đều là phù phiếm, chỉ có nắm quyền lực trong tay mới là chắc chắn nhất.
Ta tuyệt đối không muốn sống cuộc đời như kiếp trước, bị mẹ kế chèn ép mọi lúc mọi nơi.
Chính những sóng gió liên tiếp hôm nay đều do tính cách hà khắc vô tình của mẹ kế mà ra, cha ta vốn đã không hài lòng với bà ta, lúc này tự nhiên sẽ không có ý kiến.
Cha vừa định đồng ý, mẹ kế đã nhanh chóng lườm ta với ánh mắt căm hận.
"Đồ tiện nhân to gan, dám đòi quyền quản gia của ta, đúng là kẻ bất kính, đáng bị lôi ra đánh chết!"
8.
Ha ha.
Bà ta chẳng phải lúc nào cũng than vãn rằng quản gia quá cực khổ sao, vậy tại sao khi ta bảo bà ta giao quyền ra thì lại như thế?
Quả thật vừa giả tạo vừa tham lam.
Mẹ kế càng mắng nhiếc dữ dội, ta càng làm ra vẻ đáng thương, bối rối nói:
"Con cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của mẫu thân, nghĩ rằng mẫu thân luôn nói rằng quản gia vất vả mà chẳng được lợi lộc gì, nên mới muốn san sẻ bớt gánh nặng cho người. Nếu mẫu thân không nỡ... thì thôi vậy."
Không nỡ điều gì?
Tất nhiên là không nỡ từ bỏ quyền thu
lợi bất chính, nếu không, sao có thể bóc lột hầu hạ đến mức gây ra án mạng, rồi cùng chủ tử đồng quy vu tận?
Lòng thương cảm với kẻ đồng cảnh ngộ, người nào làm nô tài mà không oán hận chủ nhân hà khắc vô tình?
Lúc này, đừng nói là Thái y, ngay cả hai tiểu thái giám đi theo bên cạnh ông ta cũng lộ rõ ánh mắt khinh miệt đối với mẹ kế.
Cha ta nhìn thấy tất cả, khuôn mặt càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, lạnh lùng nói:
"Quyết định vậy đi, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi việc trong nhà đều do Ninh Nhi toàn quyền xử lý."
"Vâng!"
Ta kính cẩn đáp, lập tức ra lệnh lục soát hết tài sản của Tôn ma ma.
Tôn ma ma là tâm phúc của mẹ kế, bao năm nay đã âm thầm giúp bà ta làm nhiều việc dơ bẩn.