Chương 2
Muội muội từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn đến giờ chưa bao giờ bị xước da, làm sao chịu nổi một nhát dao, ngay lập tức hét lên thảm thiết, đau đớn đến cùng cực.
Vương bà không hề nương tay, kéo lê nàng ta như kéo một miếng giẻ rách lên giả sơn.
Ta đành phải giả vờ theo bước vài bước, miệng vẫn khuyên nhủ:
"Vương bà, kế mẫu ta bình thường đối xử với chúng ta không tệ, sao ngươi có thể vong ân bội nghĩa như thế. Mau thả muội muội ra, để ta làm con tin cho ngươi!"
Tính thời gian, chắc kế mẫu giả nhân giả nghĩa của ta cũng sắp đến rồi.
Theo ký ức đời trước, cùng bà ta đến còn có mấy vị quý phu nhân thường lui tới phủ.
Kiếp trước, ta đã bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mẹ kế lừa gạt, toàn tâm toàn ý bảo vệ danh tiếng của bà ta, khiến người ngoài nghĩ rằng bà ta đối xử với ta, một đứa con gái thứ xuất, cũng như con ruột.
Nhưng giờ đây, ta sẽ dùng lời nói của Vương bà để lột trần bộ mặt giả dối và độc ác của bà ta!
"Để ngươi làm con tin? Ngươi chỉ là đứa con thứ hèn hạ, trong mắt phu nhân còn không bằng con chó!"
Lời vừa dứt, tôi đã nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của Vương bà: "Đại tiểu thư, những thứ ngươi dùng hàng ngày đều là rác rưởi, áo bông thì nhìn có vẻ dày dặn nhưng bên trong chủ yếu là bông tạp, cây trâm vàng trên đầu ngươi cũng chỉ là bạc mạ vàng thôi!"
"Ngươi... ngươi nói bậy! Kế mẫu ta luôn đối xử với ta như con ruột, sao có thể keo kiệt như vậy!"
Ta cảm nhận được tiếng bước chân từ phía sau, liền giả vờ ngã quỵ xuống đất, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Áo bông trên người ta đúng lúc bị hòn đá nhọn cào rách, lộ ra bên trong là đống bông tạp.
Vương bà không nói sai, áo bông của ta bên trong toàn là bông tạp.
Chẳng trách vào mùa đông, dù ta mặc dày hơn muội muội rất nhiều, vẫn luôn cảm thấy lạnh thấu xương, hay bị cảm lạnh.
Mỗi lần như thế, kế mẫu lại mỉa mai trước mặt cả nhà rằng ta yếu ớt, thậm chí còn không bằng đứa con gái ruột của bà ta, rồi bày vẽ gọi thầy thuốc đến xem.
Tiền thuốc men lấy từ công quỹ, nhưng thuốc tốt trị cảm thì bị bà ta lén giữ lại, chỉ đưa cho ta mấy thứ thuốc dở tệ.
Đã là thuốc thì ba phần độc, uống những thứ thuốc kém chất lượng đó lâu ngày, cơ thể ta dần suy kiệt, bệnh tật giày vò chẳng còn hình hài khoẻ mạnh.
Vì thế, kế mẫu thường than thở rằng ta là đứa bạc mệnh, nếu gả vào nhà tốt e rằng số không dài, cưới một thư sinh nghèo thì mới hợp.
Hôm nay, nhân lời Vương bà, ta sẽ công khai vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của kế mẫu, xem bà ta sẽ đối phó thế nào!
"Đồ tiện tỳ, mày dám vu khống phu nhân này!"
Tiếng chửi giận dữ của kế mẫu vang lên từ phía sau. Nhìn thấy vai muội muội vẫn đang chảy máu, sắc mặt bà càng thêm hung ác đến mức méo mó.
"Mau thả nhị tiểu thư ra, phu nhân này còn có thể tha cho mày một con đường sống, nếu không đừng trách ta không niệm tình cũ!"
Kế mẫu đã quen với sự giả nhân giả nghĩa, dù trong lòng đã quyết định giết chết bà Vương, nhưng bà vẫn tỏ ra như đang cho bà ta một cơ hội, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
"Thưa mẫu thân, cuối cùng mẫu thân cũng đến rồi, mau cứu lấy muội muội!"
Ta căm ghét kế mẫu đến tận xương tủy, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ một thứ nữ ngu ngốc đã bị tẩy não quá mức.
Ta liền lôi từ ống tay áo đã bị rạch ra một đám bông, giơ cao quá đầu rồi vẫy về phía bà Vương.
"Con tiện tỳ kia còn dám nói mẫu thân cho ta mặc áo bông nhồi tơ liễu, mau mở to mắt chó ra mà nhìn, bông này chẳng phải vẫn nguyên vẹn hay sao!"
Kế mẫu không phải là kẻ ngốc hoàn toàn, tất nhiên không thể trắng trợn nhồi toàn bộ tơ liễu vào áo của ta, mà cẩn thận trộn lẫn tơ liễu vào bông cũ. Nếu không để ý kỹ thì không thể phát hiện ra sơ hở.
Nhưng nếu vẫy mạnh lên thì lại khác.
Tơ liễu trong bông bị tác động, nhanh chóng bay tản ra trong không trung.
Ta ngơ ngác nhìn đám tơ liễu bay trước mắt, rồi quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi.
"Mẫu thân, đây là…"
Mặc dù tơ liễu không bay tản ra nhiều, nhưng đứng gần như vậy, mấy quý phu nhân đứng cạnh kế mẫu đã nhìn thấy rõ ràng.
Những quý phu nhân này đều là các phu nhân quản lý nội trạch, sao họ lại không biết các thủ đoạn tinh vi để ngược đãi thứ nữ? Nhưng như kế mẫu của tôi, đến cả chút tiền bông cũng keo kiệt, lại thường xuyên tuyên bố bên ngoài rằng bà đối xử với thứ nữ như con ruột để tạo danh tiếng hiền lương, thật hiếm ai vừa đóng vai nạn nhân vừa tỏ ra chính nghĩa như vậy.
Giữa các phu nhân, không thể tránh khỏi sự ganh đua, nhiều khi bề ngoài hòa thuận nhưng bên trong lại bất hòa.
Chẳng mấy chốc, có một phu nhân thích gây chuyện mở miệng chế giễu.
"Không thể nào, phủ Hầu gia lúc nào lại nghèo đến mức này, đến cả áo của tiểu thư cũng không may nổi?"
"Không đúng chứ, bộ quần áo của phu nhân Hầu gia nhìn có vẻ quý giá lắm, chẳng lẽ bên trong cũng nhồi tơ liễu?"
Một quý phu nhân khác dường như nghĩ ra điều gì, liền tiện tay rút cây trâm trên tóc tôi xuống, cầm lên ngắm nghía: "Cây trâm này nhìn đúng là được mạ vàng, xem ra bà già kia không nói dối, thật sự bị ép đến đường cùng rồi."
Người nói là phu nhân của Ninh Quốc Công, chính là mẹ chồng của muội muội ta ở kiếp trước.
Kiếp trước, khi kế mẫu dẫn mấy quý phu nhân đến, ta đã cứu được muội muội từ tay bà Vương.
Nhìn thấy mặt mũi và tay chân ta đều chảy máu không ngừng, nhưng vẫn ôm chặt lấy bà Vương không cho bà ta làm hại muội muội, phu nhân Ninh Quốc Công vô cùng cảm động, đã công khai khen ngợi ta là người hiền lành.
Cũng vì điều này, kế mẫu mới phải miễn cưỡng tỏ ra khen thưởng ta.
Khi ta đến tuổi cập kê, phu nhân Ninh Quốc Công từng mời mối mai đến dạm hỏi, nhưng kế mẫu lại nói vết sẹo trên mặt ta chưa lành, và ta đã được hứa hôn với người khác từ lâu, rồi đề nghị gả muội muội thay ta.
Kiếp trước không ai vạch trần bộ mặt giả dối của mẹ kế, muội muội lại có tiếng tốt, nên phủ Ninh Quốc Công đã đồng ý hôn sự này.
Giờ đây, đừng hòng ai giẫm lên trên máu và nước mắt của ta nữa!
"Những tên nô tài to gan trong nội phủ kia, dám tham ô ngược đãi chủ tử!"
Mẹ kế không ngờ ta lại dám công khai lôi tơ liễu trong áo ra trước mặt mọi người, liền sững sờ trong chốc lát. Nhưng bà ta cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh kéo tay ta lại, nghiêm giọng nói:
"Ninh nhi, con yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra đến cùng, tuyệt đối không tha cho những nô tài dám ngược đãi con!"
Điều tra cho ta? Hóa ra là bà ta đã tham ô tiền bạc, giờ định đổ hết tội lên đầu bọn nô tài, rồi khiến họ oán hận ta?
Đúng là tính toán giỏi thật!
Ta cười lạnh trong lòng, nhưng không thèm đáp lại lời giả dối của bà, chỉ giả vờ lo lắng chỉ tay về phía giả sơn.
"Mẫu thân, xin hãy tha cho bà Vương, để bà ấy tha cho muội muội đi. Con trai của bà ấy vừa mới mất, có lẽ vì không có tiền mới bị dồn vào đường cùng mà làm điều dại dột…"
Lúc trước ta còn phẫn nộ chỉ trích bà Vương, giờ lại nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của bà, ý tứ thế nào không cần nói cũng rõ.
Nghe ta nhắc đến con trai vừa mất của mình, trên khuôn mặt hung hãn của bà Vương lập tức chảy xuống hai dòng nước mắt, bàn tay đang bóp cổ muội muội càng siết chặt hơn.
"Ngươi mỗi lần đều cắt xén tiền lương của chúng ta để làm việc thiện tạo danh tiếng, con ta bệnh mà không có tiền mua thuốc. Ta đã cầu xin ngươi, ngươi và con gái ác độc của ngươi lại lạnh lùng nói rằng trẻ con bệnh không có gì to tát, để nó đói một chút sẽ khỏi!"
Muội muội ta bị bà Vương nắm chặt, đau đớn không ngừng rên rỉ, theo phản xạ liền chửi bới:
"Con mụ già độc ác, con trai ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô tài, chết thì chết, có gì to tát đâu! Ngươi dám nuôi hận, không thả ta ra, ta sẽ đào mộ nó lên rồi nghiền nát xương cho người vứt xuống cống rãnh!"
Những lời này chính là ý nghĩ thật sự của muội muội ta, ở kiếp trước ả ta cũng đã làm như vậy.
Thậm chí ả ta còn đánh bà Vương đến thoi thóp, bắt bà phải tận mắt nhìn tro cốt của con mình bị ném vào hố phân.