Chương 1
Kế mẫu của ta bớt xén tiền lương của bà vú, khiến bà ta nổi giận đùng đùng, muốn giec nữ nhi của bà để trút giận.
Ta liều mạng bảo vệ muội muội, mặt bị dao cắt, nhan sắc bị huỷ hoại.
Kế mẫu ngoài mặt tỏ ra biết ơn, nhưng trong lòng ghét bỏ không thôi.
"Con bé này mặt mũi thế này ai mà muốn lấy, thôi thì gả cho một học trò nghèo là được."
Tên học trò nghèo có tật xấu nghiện ngập, hành hạ ta đến mức thân thể đầy thương tích.
Khi ta về nhà mẹ đẻ cầu cứu, kế mẫu chỉ nói rằng việc nhà không thể để người ngoài biết.
Còn muội muội sắp gả vào gia đình quyền quý thì tỏ vẻ khinh thường.
"Nhìn cái mặt sẹo ghê tởm của tỷ kìa, có người lấy là may rồi."
Không chịu nổi sự nhục nhã, ta kéo tên học trò nghèo chec chung.
Khi mở mắt ra lần nữa, lại thấy bà vú đang cầm dao găm bắt cóc muội muội.
Ta không lao tới cứu, chỉ đứng đằng sau đẩy một cái.
Lề mề cái gì, đâm thẳng một cái là xong chuyện!
1.
"Giúp ta với! Đồ nô tỳ hèn mọn, mau buông ta ra!"
Tiếng kêu cứu quen thuộc của muội muội vọng đến tai, ta mơ hồ mở mắt, thấy mình đã sống lại.
Ta là thứ nữ của Xương Bình Hầu.
Kế mẫu là một kẻ giả dối và keo kiệt nhất, để tạo danh tiếng hiền đức bên ngoài, bà ta thường bày trò mở Tế đường phát cháo cứu tế người nghèo, nhưng lại bớt xén tiền lương của gia nhân.
Vú Vương, người chăm sóc muội muội,có nhi tử duy nhất bị sốt cao đến mức co giật, không có tiền chữa trị mà chec thảm, trong cơn tuyệt vọng và đau khổ, bà ta hóa điên muốn giec muội muội để trả nợ máu.
Kiếp trước, vì tình máu mủ đáng chê cười, ta đã bất chấp nguy hiểm vòng ra sau lưng bà vú, cố gắng giành lấy con dao trên tay bà, thành công cứu được muội muội.
Nhưng bản thân ta lại bị dao cắt vào mặt trong lúc giằng co, để lại một vết sẹo ghê rợn và đáng sợ.
Vì danh tiếng, kế mẫu tán dương hành động dũng cảm cứu người của ta, hứa sẽ mời thầy thuốc giỏi nhất đến chữa trị, nhưng thực tế chỉ là qua loa cho có lệ.
Thậm chí bà ta còn ngờ vực, suy bụng ta ra bụng người.
"Thứ nữ giờ tự dưng có danh tiếng, ta chẳng lẽ không biết ý đồ của nó sao, chẳng qua là muốn giành lấy danh hiệu trưởng nữ mà thôi, đúng là đứa có phẩm chất đê hèn."
Còn muội muội được ta cứu, mỗi khi nhắc đến ta thì lại nhăn mày ghê tởm.
"Kẻ tiện nhân đó chẳng qua chỉ dọa ta thôi, đâu dám thực sự động đến chủ nhân, nàng ta xông lên làm ta ngã đau hơn đấy."
Thế là, mẹ con nhà này càng ghét ta hơn, ngay cả tiền mua thuốc trị sẹo cũng không chịu chi, trơ mắt nhìn vết sẹo trên mặt ta ngày càng nặng.
Đến khi tuổi cập kê, với những nhà tốt đẹp đến cầu hôn ta, kế mẫu lại từ chối một cách cao thượng.
"Trưởng nữ mặt có sẹo, tính cách thì nhút nhát, không dùng được, không thích hợp với cuộc sống phức tạp của gia đình quyền quý, ta cũng không trông mong gì việc dựa vào nó để leo lên, thôi thì tìm cho nó một gia đình bình thường sống yên ổn cả đời là được."
Thế là, kế mẫu lại giẫm đạp lên ta để tạo danh tiếng thanh liêm, không màng quyền quý, giúp muội muội bàn chuyện hôn sự với nhà tốt hơn.
Ta và muội muội kết hôn cùng ngày, mẹ kế chuẩn bị sính lễ giống hệt nhau.
Nhưng chỉ là vẻ ngoài giống nhau mà thôi, thực chất một nửa sính lễ của ta toàn là đồ giả, chỉ có chăn gối và một đống quần áo lỗi thời, không có gì đáng giá.
Đêm tân hôn, học trò nghèo lục tung sính lễ, sau khi thất vọng vì chẳng tìm thấy gì có giá trị, hắn giận dữ tát ta vài cái, rồi tìm đủ cách hành hạ ta.
Khi về nhà mẹ đẻ cầu cứu, kế mẫu vẫn giữ thái độ giả tạo cao thượng thường ngày.
"Phu thê sống chung không thể không có va chạm, động một chút là về nhà mẹ đẻ kêu cứu, chẳng lẽ muốn đẩy chồng vào cảnh bất nhân bất nghĩa hay sao?"
Bà ta quay đầu kể lại chuyện với học trò nghèo, dặn hắn rằng ta không biết điều, bảo hắn trông chừng ta kỹ hơn.
Học trò nghèo tức giận, tát mạnh vào mặt ta một cái.
"Con tiện nhân, còn dám về nhà mẹ đẻ cầu cứu, không tự nhìn lại mình là loại gì à!"
Vừa chửi, hắn vừa dùng đầu thuốc hút ấn vào người ta, khiến ta đau đớn hét lên thảm thiết.
"Một thứ nữ hèn mọn bị hủy dung, nếu không phải lão tử thương hại cưới về, ngươi đã bị một dải lụa trắng thắt cổ chết lâu rồi!"
Tên học trò nghèo trông như ma quỷ từ địa ngục bò lên, hung dữ quát, "Phục vụ tốt lão tử thì lão tử cho ngươi ăn cơm, không thì xem lão tử có đánh chết ngươi không!"
Ta không thể chịu đựng nổi nữa, chờ lúc hắn ngủ, ta dùng gối sứ đập chết hắn, rồi tự treo cổ.
Sau khi chết, hồn phách của ta lơ lửng trên không trung, nhìn thấy muội muội cười khoái trá đầy độc ác.
"Con tiện nhân này cuối cùng cũng chết rồi, những năm qua cứ có người nhắc nhở ta về ân cứu mạng, trời biết ta ghét cay ghét đắng chuyện đó, giờ thì tai ta cuối cùng cũng được yên tĩnh!"
Ân lớn như cừu lớn.
Khi không thể đền đáp được, chỉ còn cách báo ân bằng cách trả thù.
Ta chết không nhắm mắt, thề rằng nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không cứu con ả độc ác này nữa.
Không ngờ một khi mở mắt ra, ta lại quay về đúng ngày bà vú Vương bắt cóc muội muội.
Không phải nó đã nói rằng bà vú chỉ dọa nó, không dám làm gì sao?
Vậy thì tự cầu phúc đi!
2.
Khi ta tỉnh lại, bà vú Vương đã bắt muội muội đi về phía núi giả, còn hét lên bảo người gọi kế mẫu tới.
Bà ta muốn đẩy muội muội xuống núi giả trước mặt kế mẫu, để nó chết tan xương nát thịt, mới có thể xả hết nỗi đau mất con trong lòng bà.
Núi giả sắc nhọn, dễ thủ khó công, nếu để bà ta leo lên, hậu quả sẽ khó lường.
Kiếp trước, khi bà vú định leo lên núi giả, ta đã chớp lấy cơ hội lao đến từ phía sau, cố gắng giành lấy con dao trên tay bà, bất kể bà ta đá đấm thế nào cũng không buông tay.
Cuối cùng, ta bị hủy dung, tay bị thương, thậm chí cánh tay bị đâm hai lỗ máu, mới miễn cưỡng cứu được muội muội.
Nhưng không ngờ, đó lại là khởi đầu của cuộc đời bi thảm của ta.
Con người, tốt nhất là đừng lo chuyện bao đồng thì hơn.
Muội muội đinh ninh rằng ta sẽ cứu nó, giờ thấy ta đột nhiên đứng sững không động đậy, đôi mắt trang điểm tinh tế của nó ánh lên vài tia ác độc.
"Đại tỷ, tỷ đứng đấy làm gì, còn không mau tới cứu ta!"
Ha ha, thì ra nó muốn ta cứu nó.
Nhưng rõ ràng nó đã nói nhiều lần rằng bà vú không dám làm gì nó, việc ta đã làm đều là dư thừa.
Đúng là một kẻ giả dối đáng chết, đáng bị bắt cóc.
"Ta..."
Ta lộ vẻ sợ hãi nhìn bà vú Vương một cái, bà ta ban đầu không để ý đến ta, nhưng bị muội muội nhắc nhở nên càng cảnh giác.
Con dao trên tay bà ta vô thức siết chặt hơn vài phần, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
"Dám lại đây, ta sẽ giết chết nàng ta ngay bây giờ!"
Dọa thì có ích gì, muốn giết thì mau ra tay đi! Lắm lời quá!
Trong lòng thầm trách mụ Vương bà thật là cứng đầu, sắp chết đến nơi mà còn lằng nhằng như thế, nhưng bên ngoài ta vẫn mạnh mẽ uy hiếp:
"Nếu ngươi dám làm tổn thương đến một sợi tóc của muội muội Lạc Nhi, kế mẫu của ta chắc chắn sẽ giết cả nhà ngươi. Ngươi không muốn sống nữa thì cũng phải nghĩ đến gia đình mình!"
Gia đình?
Vương bà vốn là một người khổ mệnh, đứa con trai duy nhất mà bà ta quan tâm đã chết rồi, bố mẹ chồng và chồng cũng chẳng phải loại người tốt, suốt ngày nghĩ cách hành hạ và bóc lột bà.
Bà ta hận không thể kéo hết bọn họ xuống địa ngục!
"Tốt lắm, vậy thì cùng chết chung đi!"
Nghe ta nhắc đến gia đình, vẻ mặt Vương bà càng thêm hung ác.
Thấy đứa em cùng cha khác mẹ của ta vẫn dám giãy giụa, bà ta liền không do dự đâm thẳng một nhát vào vai muội muội.
Tốt lắm, chính là hiệu quả này!