Chương 9: Phần 9
24
Triệu Nguyên Lãng nghe xong định nói gì đó, nhưng bị "con dê hai chân" xông vào ngắt lời.
"Con dê hai chân" họ Vương, nhũ danh A Bảo.
Nói ra thì, với thân phận cháu của Thái thú, không đến nỗi bị A Cẩu lừa ngoài đường, suýt nữa bị nấu thành thịt dê thật.
Nhưng đây là biên quan, lại là thành trì gần quân Khiết Đan nhất.
Người có thể đi đã sớm rời đi, những kẻ ở lại dù là Thái thú cũng chẳng hơn được bao nhiêu, còn ai coi trọng?
Chẳng phải cũng sống trong lều tranh tồi tàn, ăn bữa hôm lo bữa mai, mạng sống như chỉ mành?
Vốn dĩ chỉ là một đám hát rong tạm bợ, có được mấy phần tôn quý?
"Cha bảo, mời tiểu tướng quân qua, để... để..."
Con dê non ngập ngừng: "Để gặp mọi người."
Ta ngẩng đầu lên, trong mắt Triệu Nguyên Lãng thoáng qua vẻ kinh ngạc.
25
Không nên như vậy, theo kế hoạch, tối nay vị Thái thú này sẽ dẫn Triệu Nguyên Lãng và cả nhà rời đi.
Ban đầu nếu ông ta bỏ đi, đa phần sẽ mang tiếng xấu bỏ thành chạy trốn.
Nhưng giờ có Triệu Nguyên Lãng, có thể đường hoàng lấy cớ hộ tống hắn đi cầu viện, vạn sự yên bình.
Tuy nhiên, đã là rời đi, tốt nhất nên đi không một tiếng động, đừng để lưu dân và binh lính canh thành biết được, không bị ngũ mã phanh thây đã là ch-ết nhẹ nhàng.
Đừng quên, đây là biên quan, những dân chúng và tiểu tốt lang thang ở đây, có thứ yêu ma quỷ quái nào chưa từng gặp đâu, bọn họ sẽ không tin những lời nói dối về việc đám thế gia này rời đi thật sự là để mời viện binh.
26
Khi ta và Triệu Nguyên Lãng đến trước đống lửa, đã hiểu rõ ý đồ của Vương Thái thú.
"Vị này, vị này chính là nhị công tử của vị Triệu đại nhân danh tiếng lừng lẫy, cũng là một hào kiệt quyết tâm đến vùng biên cương này để bảo vệ giang sơn Trung Nguyên ta! Có Triệu tướng quân ở đây, viện binh ắt sẽ đến! Chúng ta có hy vọng giữ được thành!"
Vương Thái thú chỉ vào Triệu Nguyên Lãng, hào hứng nói với đám người đang tinh thần sa sút.
Quả là lời lẽ hùng hồn đầy khí phách.
Triệu Nguyên Lãng khựng lại một chút rồi lập tức tiến lên một bước.
Quả nhiên là công tử thế gia được giáo dưỡng kỹ càng, một vị thiếu niên tướng quân với đôi mắt sáng như đuốc, khí thế áp người.
Vừa xuất hiện, mọi người đã tin tới bảy tám phần.
Phần còn lại sau khi nghe Triệu Nguyên Lãng mở miệng thì tin hoàn toàn:
"Đất Trung Nguyên của chúng ta, há để giặc cướp chiếm đoạt?! Có bổn tướng quân ở đây, nhất định sẽ tìm được viện binh, đ-ánh đuổi hết lũ giặc!"
Lúc này mọi người đều vui mừng.
Không phải vì những đạo lý cao siêu hắn vừa nói.
Mà là:
"Đúng là công tử thế gia! Có hắn ở đây, Triệu gia nhất định không bỏ mặc, nói không chừng thật sự có viện binh!"
"Tốt quá, được cứu rồi!"
Khóe miệng Triệu Nguyên Lãng cứng lại.
Hắn hiểu rõ, trong mắt mọi người hắn chẳng qua chỉ là một con tin.
Vương Thái thú diễn trò này, đa phần cũng là để ổn định quân tâm, khích lệ sĩ khí.
Hiện tại thành chỉ tạm thời giữ được. Dân chúng và binh sĩ trong thành đều hoang mang bất an.
Có một công tử thế gia từ kinh thành vẫn chưa đi được.
Họ tự nhiên cảm thấy còn một tia hy vọng sống.
Dù sao trước mặt những vương hầu khanh tướng cao cao tại thượng kia, họ cũng chỉ là những con kiến hôi.
Mạng kiến hôi, ai sẽ quan tâm?
Nhưng nếu trong đám kiến hôi có một con phượng hoàng vàng thì sao?
Lập tức, sĩ khí trong thành dâng cao, tiếng reo hò vui sướng vang lên.
Đợi đám người đã yên lòng giải tán, ta liếc nhìn Vương Thái thú, giọng nửa châm nửa chọc:
"Thủ đoạn của Thái thú thật cao. Người không biết còn tưởng Thái thú sẽ thề ch-ết giữ thành, chứ không phải đêm nay đã định rời đi."
Phải rồi, khích lệ sĩ khí có tác dụng gì? Thông báo thân phận của Triệu Nguyên Lãng có tác dụng gì?
Giờ đây dân chúng tưởng còn một tia hy vọng sống, nhưng không biết Triệu Nguyên Lãng tuy là công tử thế gia, nhưng đêm nay sẽ đi.
Nếu Vương Thái thú có ý, có thể giấu ba ngày, ba ngày sau, đám dân chúng đang vui mừng hôm nay, chỉ đón nhận tin dữ đã định sẵn mà thôi.
Làm như vậy, một là có thể khiến những binh sĩ và dân chúng đang sa sút tinh thần sau này liều ch-ết giữ thành, trì hoãn thời gian quân Khiết Đan công phá thành vài ngày.
Hai là, mấy ngày này, cũng đủ cho bọn họ an toàn rời đi.
Thật buồn cười khi Triệu Nguyên Lãng ngày xưa khinh miệt ta bỏ thành chạy trốn, nhưng ít ra ta không lừa người làm đệm lưng cho mình.
Còn vị này, quả không hổ danh là Thái thú sống sót nhiều năm ở biên quan, ông ta vừa ra tay đã lấy đi mấy nghìn thi thể để lót đường cho mình.
Triệu Nguyên Lãng có hiểu ý đồ của ông ta không?
Tất nhiên là hiểu.
Tuy hắn mới đến quân doanh, không lão luyện như Vương Thái thú, nhưng cũng không phải kẻ ngây thơ không biết gì.
Sở dĩ không ngăn cản, là vì hắn tin chắc mình có thể đi nhanh về nhanh.
Thời gian đi tìm viện binh, tất phải có người kiên trì giữ thành.
Đ-ánh trận, ắt phải có hy sinh.
Giữ thành, tất phải có người ch-ết.
Làm tướng, có thể có khí tiết thà ch-ết không lùi, nhưng tuyệt đối kiêng kỵ việc cầm quân mà quá nhân từ.
Nhưng ta vẫn cứ công khai châm chọc, Vương Thái thú vì kiêng nể thân phận Triệu Nguyên Lãng, chỉ dám giận mà không dám nói, cười gượng:
"Cô nương đừng chế giễu Vương mỗ, Vương mỗ tự biết không phải anh hùng cái thế. Tuy là Thái thú trong thành, nhưng còn thê nhi huynh đệ, cuối cùng vẫn có lòng riêng, giữ được đến lúc này đã là cực hạn. Nhưng..."
Ông ta lộ vẻ hổ thẹn:
"Trước khi chạy trốn, dốc hết sức mình, khích lệ sĩ khí cũng tốt, giả bộ cũng được. Ít nhất có thể khiến họ liều hết sức, sống thêm vài ngày không phải sao?"
Những người còn ở lại, hoặc là sớm tối khó bảo toàn, hoặc là già yếu bệnh tật, đều là những kẻ không thể đi.
Ngay cả binh sĩ ở lại canh giữ, cũng đã trải qua nhiều năm chinh chiến nơi biên quan gió lạnh, thân thể tàn tạ, không còn đường lui.
Vì thế, kết cục từ đầu đã định sẵn.
Một vị Thái thú kiên thủ đến cuối cùng, một thành dân chúng binh sĩ không còn đường lui.
Sống được mấy ngày, chỉ xem họ có thể chống đỡ được bao lâu.
"Cô nương cứ nói Vương mỗ là kẻ gian trá giả dối, nhưng Vương mỗ còn có gia quyến bên cạnh, những năm qua ở biên quan này cũng hết lòng hết sức, không dám lơ là, ngược lại còn liên lụy họ phải chịu khổ cùng ta. Đến hôm nay Vương mỗ giữ được đến hiện tại đã là cực hạn, cuối cùng cũng phải vì người thân tìm một con đường sống."
Ông ta thê lương nhìn ta, cố gắng bày tỏ nỗi đau.
Dường như nói với ta xong, tội nghiệt về cái ch-ết thảm của dân chúng binh sĩ trong thành có thể giảm bớt một phần.
"A huynh, không cần nói nữa, ngươi đã làm hết sức rồi, loạn thế này, tất phải bảo vệ người thân trước."
Tráng hán đã gi-ết ch-ết A Cẩu trước đó, cũng là huynh đệ của Vương Thái thú lên tiếng.
Không biết từ lúc nào, Vương A Bảo đã lẻn đến bên chân ông ta, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vị Thái thú tóc bạc trắng, ngây thơ:
"A bá, sao a bá lại khóc? A bá đừng khóc, A Bảo đọc thơ Đường cho a bá nghe nhé?"
Đứa trẻ ngây thơ.
Phá vỡ bầu không khí cứng nhắc tạm thời.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha