Chương 7: Phần 7
Mùa đông năm ấy, tuyết biên quan lạnh thấu xương.
Tuyết rơi dày, chôn vùi vô số thi thể vô danh.
Khi ta tìm thấy Hà lão nhân, ông ấy chỉ còn thở thoi thóp.
Ông ấy không bị thương nặng như A Minh, nhưng tuổi đã cao, không chịu nổi nữa.
Thấy thanh thương cùn của ta và đôi mắt đỏ hoe, ông ấy đau đớn thở dài:
"Tiểu nữ nhi, về đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến."
Ông ấy biết ta là nữ tử.
Theo lời ông ấy, sống tới ngần ấy tuổi rồi, lại ở bên ta sớm tối, nếu không nhận ra thì thật uổng phí bao năm cuộc đời.
Trước đây không nói, chỉ vì không đành lòng.
Còn bây giờ, dường như cũng chẳng có gì không thể nói.
Ông ấy bảo ta là cô nương, không nên ở chốn sa trường này, nam nhi Trung Nguyên còn chưa ch-ết hết.
Ta hỏi ông ấy, vậy ta nên đi đâu?
"Giang Nam, Kim Lăng, hoặc Trường An, Lạc Dương, đến những nơi phồn hoa đó, những thế gia đại tộc đều ở đó, chắc sẽ có cơm ăn. Đi tìm một mái nhà, hai người cũng được, một người cũng xong, dù sao cũng có thể sống tốt."
Thực ra mọi chuyện đều đã có dự cảm.
Anh hùng cũng thế, kiêu hùng cũng vậy.
Đại Đường cũng thế, Hậu Chu Đông Hán cũng vậy.
Những điều này, với đám tiểu tốt như chúng ta, chưa từng có sự khác biệt.
"Nhưng, đã thế, sao không trốn đi? Sao còn cố thủ không rời?! Lợi lộc đều thuộc về những kẻ thế gia! Vinh nhục của bọn quyền quý, liên quan gì đến chúng ta!"
Ta nổi giận mất bình tĩnh, như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Bên tai vang lên giọng nói già nua khàn đặc:
"Tất nhiên là vì một mái nhà. Nếu thành trì không giữ được, làm sao còn nhà để về?"
Lúc đó ta không hiểu điều này có nghĩa gì.
Nhưng nhiều năm sau, có một tên ngốc tự nhận là nghĩa huynh của ta, cầm trường thương nghĩa vô phản cố ra đi bảo ta:
"Nếu ta không bảo vệ được thành trì, làm sao bảo vệ được muội muội?"
Trên sa trường, những vị tướng quân rút đao hiên ngang tự cho rằng mình ghê gớm lắm, mới có nhiều tiểu binh đi theo.
Nào biết trong số đó có bao nhiêu lão binh lão luyện, tuổi chẳng thua kém gì, ngay khi họ mở miệng đã nhìn thấu bản chất.
Họ biết, biết nơi xa ngàn dặm vẫn rộn ràng ca múa, rượu thịt linh đình.
Người trước mắt cũng chỉ dùng họ làm bàn đạp.
Nhưng họ vẫn giả vờ tin tưởng.
Bởi vì một mái nhà.
Chỉ vì một mái nhà.
Nếu thành trì không giữ được, lấy gì mà bảo vệ nhà đây?
17
Dưới tuyết lớn, khói thuốc súng nghi ngút.
Cuối cùng, năm thứ ba kể từ khi ta giả nam trang vào quân ngũ.
Người cuối cùng ta quen biết cũng tắt thở.
Ông ấy từng nói sống đến sáu mươi tuổi cũng là may mắn.
Đếm đủ sáu mươi năm, ông ấy đã từng thấy vầng hào quang cuối cùng của thịnh thế, thấy Đại Hạ sụp đổ, cuối cùng lang thang đến biên quan xa xôi này, nơi chiến hỏa triền miên.
Rồi qua đời như thế.
Vào khoảnh khắc ông ấy trút hơi thở cuối cùng, doanh trại chủ tướng im lặng nhiều ngày cuối cùng cũng có tin.
Không phải thề ch-ết chiến đấu, không phải viện binh sắp đến.
Mà là—
"Tướng quân có lệnh, lui! Rút khỏi thành này! Những người khác mau theo kịp!"
Ta nghĩ cuối cùng ta đã hiểu vì sao luôn nhớ về Vệ Chá.
Bởi vì ghen tị.
Ghen tị vì hắn ta ở độ tuổi nhiệt huyết dâng trào nhất đã gặp được Triệu Nguyên Lãng.
Bởi vì dù có là một tiểu tốt vô danh không quan trọng nhất, trên sa trường mà gặp được một chủ tướng dẫn dắt thề ch-ết chiến đấu, cũng là một điều xa xỉ.
18
Thật buồn cười khi Triệu Nguyên Lãng vẫn tưởng lúc trước ta chịu kéo lê theo hắn là vì viên thuốc độc không rõ thật giả mà hắn đã cho ta uống.
Cũng không nghĩ xem, ta đã trải qua bao năm ở biên cương, sao có thể dễ dàng bị lừa?
19
Sự thật phơi bày, nhiều năm sau, đây là lần đầu tiên ta nói với Triệu Nguyên Lãng về chuyện này, hắn hơi giật mình:
"Thì ra, nàng vẫn luôn biết. Biết viên thuốc độc đó thực ra chỉ là lừa nàng."
Nguyệt Nhi trong lòng hắn lúc này đang ngẩn người, tiểu cô nương chưa từng nghe qua sự tàn khốc trên chiến trường, ta tưởng nó bị dọa sợ.
Dù sao cũng là nữ nhi của mình, ta đang tính an ủi, nó lại ngơ ngác nói với ta:
"Mẹ, mẹ lừa con. Rõ ràng mẹ nói, trên người đều là hoa mà tiên nữ mới có, không phải sẹo."
Nó vội vàng chạy đến, lau nước mắt nắm chặt tay ta nghiêm túc:
"Nguyệt Nhi không muốn mẹ làm anh hùng nữa, Nguyệt Nhi cũng sẽ không quấn lấy mẹ kể chuyện quá khứ nữa, mẹ không phải là đào binh."
"Mẹ chỉ là... chỉ là... quá đau đớn."
20
Vì quá đau đớn nên mới chạy.
Vì quá đau đớn nên mới khóc.
Nhưng nỗi đau này là đau thể xác hay tâm hồn, ai biết được?
Dù sao lúc đó ta cũng không ch-ết.
Khi tỉnh lại, tầm nhìn mờ ảo dần rõ ràng, nhìn thấy một gương mặt trẻ con quen thuộc.
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"
Giọng đứa trẻ xúc động.
Ta từ từ hoàn hồn.
Sao lại thấy gương mặt hắn ta hơi quen nhỉ?
Có lẽ vì hắn ta không bị A Cẩu ăn thịt nên ấn tượng sâu sắc.
Ta cố chịu đau ở vai ngồi dậy.
Ngẩng đầu, vừa vặn thấy Triệu Nguyên Lãng đối diện với vẻ mặt nghiêm túc.
Ánh mắt hắn trầm tĩnh, trong đồng tử đen in bóng ta.
Trong căn nhà tranh đổ nát này, hắn vẫn toát lên khí chất phi phàm.
Đó là sự tự tin khi đã lấy lại thân phận.
Nhưng hắn vẫn đối xử với ta như trước, cất tiếng:
"Ngươi tỉnh rồi."
21
Mọi chuyện không phức tạp, đại khái là sau khi ta ngất đi, Triệu Nguyên Lãng dù cũng bị thương nặng nhưng đã mang ta tới gặp được Thái thú chuẩn bị rút lui muộn nhất.
Ông ta còn có chút lương tâm, tổ chức dân chạy nạn và binh lính còn lại, miễn cưỡng giữ được thành, tạm thời ngăn quân Khiết Đan ở ngoài thành mới chuẩn bị thu xếp dẫn cả nhà chạy trốn.
Gia đình ta và Triệu Nguyên Lãng gặp trước đó chính là nhà đệ đệ ruột của Thái thú.
Giờ bị Triệu Nguyên Lãng thể hiện rõ thân phận sau khi gặp, mới có tình cảnh này.
Thái thú và Triệu gia quanh co lòng vòng cũng có chút quan hệ.
Biết được thân phận của hắn thì rất kinh ngạc.
Dù sao với tư cách Nhị lang Triệu gia, để hắn lên chiến trường là điều tất nhiên, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Nhân vật như vậy đến đây, sao lại không ai chăm sóc?
Giờ lưu lạc đến mức chật vật suýt mất mạng thế này, sao không khiến người ta kinh ngạc?
Triệu Nguyên Lãng không giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng ta nhớ lại khi đó hắn đóng cổng thành, khoác giáp, quyết tử nghênh chiến.
Cũng đoán ra được đại khái.
Chắc là lúc đó những người kia thấy quân Khiết Đan thế tới rào rạt, việc đầu tiên nghĩ đến là chạy trốn, đã chạy thì cũng không thiếu một Nhị lang Triệu gia.
Nhưng Nhị lang Triệu gia mới ra khỏi nhà, một lòng dũng cảm, sao cam tâm lén lút chạy trốn như chó nhà có tang?
Vì thế hắn nhất quyết ở lại không đi, tất nhiên chẳng ai theo hắn đi ch-ết.
Kết quả hiển nhiên, hắn đã thua.
"Thái thú sắp đi, ta và ngươi có thể theo ông ta về, ắt sẽ mang được viện binh, gi-ết trở lại!"
Triệu Nguyên Lãng thuận thế nói.
Dù sao hắn đi đến bước này, chẳng phải để về cầu viện sao?
Vết thương của ta không nặng, chỉ là chảy m-áu hơi nhiều, may là dù sao cũng là người trong quân ngũ, lên đường không thành vấn đề.
Nhưng vì chữa thương cho ta, những người khác đều biết ta là nữ nhi.
Nhìn ta và Triệu Nguyên Lãng với ánh mắt kỳ lạ.
Khiến gân xanh trên trán Triệu Nguyên Lãng nổi lên.
Không cần đoán cũng biết, đa phần cho rằng hắn là tên phú gia tử bị người nhà nuông chiều, đến quân doanh vẫn còn mang theo "thị nữ”, thật là hoang đường.
Hắn: "..."
Ta: "..."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha