Chương 6: Phần 6
Nhưng, sao bọn họ lại không về nữa?
Bọn họ hèn nhát như vậy, vừa thấy binh mã của quân Khiết Đan, sớm đã sợ vỡ mật chạy về rồi mới phải.
Nhưng ta nấu xong cơm, đợi một lúc, đợi đến khi cơm nguội, đợi đến khi trời lạnh. Đợi đến khi bách phu trưởng kéo ta ra từ đám binh nấu ăn già yếu gầy còm, ném cho ta một cây trường thương mà trước đây ta hằng mơ ước, lớn tiếng:
"Đại địch trước mắt, trốn ở đây làm gì?! Cầm thương lên, còn không nghênh chiến?!"
Hà lão đầu cũng bị kéo ra. Bộ xương già của ông ta suýt nữa không nhấc nổi trường thương.
Hai năm qua, ta không biết đã tưởng tượng bao nhiêu lần bản thân xông lên đầu tiên, đ-ánh cho quân Khiết Đan chạy té khói. Nhưng khi thực sự bị đẩy lên phía trước, nhìn thấy đoàn thiết kỵ như trời đất đang ùn ùn tiến về phía mình lại là một chuyện khác.
Chỉ thấy những kẻi đó mặc giáp trụ, cưỡi chiến mã, miệng gào thét như dã thú, vung vẩy đao cong trong tay, thân hình tráng kiện như ma núi.
Mà trong tay ta chỉ có một cây hồng anh thương không biết đã qua tay bao nhiêu người.
Thân hình gầy yếu trên chiến trường hùng vĩ này, trông thật buồn cười mà lố bịch.
Ta thậm chí có một khoảnh khắc muốn vứt bỏ trường thương, chạy đi không ngoái đầu lại.
Nhưng không được, bởi vì so với ý chí cầu sinh, nợ mái nhiều đời đã chiếm thượng phong. Vậy nên ta không lùi, nhưng cũng đứng ngây ra quên cả cử động, trơ mắt nhìn lưỡi đao xé gió, chém về phía cổ ta.
Phía sau, ta bị đập mạnh một thương. Giây tiếp theo ta ngã nhào xuống đất.
"Nhãi con! Ai cho ngươi đến đây?! Ngươi mới bao nhiêu tuổi?!"
Tên A Minh hay bắt nạt ta nhất đó, tên ác bá hay cướp cơm ta ăn, một thương đ-âm trúng tên Khiết Đan trên lưng ngựa.
"Hậu sinh tử, đờ người ra làm gì? Đ-ánh trả đi, sợ thì trốn cho kỹ."
Hà lão đầu đã luyện được bản lĩnh trốn tránh đến mức thượng thừa xuất hiện bên cạnh ta. Ngược lại khéo léo chuyên đ-âm vào chân ngựa của quân Khiết Đan.
Hồng anh thương đ-âm xuyên tim hắn ta, m-áu nóng chảy dọc theo thương rơi xuống đỉnh đầu ta.
Ta cuối cùng cũng hiểu ra, cái gọi là g-iế-t địch, nghĩ và làm từ trước đến nay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Những thất bại bị người đời khinh miệt, những lùi bước mà ta từng khinh thường, có lẽ thực sự là vì họ không còn lựa chọn nào khác.
Sau trận chiến, ta bỗng nhận ra rằng bản thân cũng chẳng khác gì Hà lão nhân, chỉ làm những việc như kiềm chế địch nhân, đ-ánh lén chiến mã của họ mà thôi.
May mắn thay, ta vẫn còn sống sót.
14
Sau chuyện đó, A Minh chửi rủa thậm tệ, dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất để mắng Bách phu trưởng vô lương tâm, còn lôi cả chuyện con cái ra.
Hắn ta mắng ta vô dụng, ch-ết cũng không biết tại sao lại ch-ết.
"Nếu không có nàng ấy, không có viện binh, e rằng chúng ta đều đã thành những oan hồn dưới lưỡi đao rồi.” Hà lão nhân chỉ đáp một câu.
A Minh không thích nghe ông ấy lải nhải: "Lũ súc sinh đó gi-ết vợ con ta, dù có ch-ết lão tử cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, có viện binh hay không cũng vậy!"
Nhưng đó cũng không nên là cái ch-ết.
Ta lau hồng anh thương trong tay, không hiểu:
"Tướng quân chẳng phải đã nói viện binh sẽ đến sao?"
Đó là một vị đại tướng lừng danh, trên thao trường, thắt trường đao bên hông, khí thế kinh người.
Có thể nói một người chặn ải, vạn người khó qua.
Không biết bao nhiêu binh lính ngưỡng mộ ganh tị.
Vừa nói xong, A Minh đảo mắt.
Hà lão nhân lắc đầu:
"Tiểu tử, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết thế gia đại tộc coi chúng ta như bùn dưới chân."
Thịnh thế tan rã, thế gia môn phiệt liên kết với nhau.
Đông Hán Hậu Chu, đều mang danh nghĩa vì thiên hạ thái bình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
"Thắng trận là vinh quang của danh môn họ, thua trận cũng được tiếng anh hùng đại nghĩa. Còn những thứ này—"
Hà lão nhân cúi đầu, trong đôi mắt in bóng dáng gầy gò chật vật của ta:
"Có liên quan gì đến tên tiểu binh không họ không tên như ngươi?"
Xem khắp cổ kim, anh hùng thiên hạ như cá vượt sông, kẻ tán thưởng, người chê bai.
Có anh hùng, có kiêu hùng, cũng có gian hùng.
Nhưng độc nhất không có những tiểu tốt vô danh đã lót đường cho bọn họ.
A Minh là một, Hà lão nhân là một, ta cũng là một.
Lòng ta chợt run lên, niềm tin vốn kiên định bắt đầu dao động, nhưng vẫn cắn răng:
"Tướng quân sẽ không gạt người."
Đáp lại ta chỉ là im sự im lặng.
15
Chẳng ai để ý đến ta, cũng chẳng còn ai đ-ánh mắng hay cướp cơm của ta nữa.
Qua từng trận chiến.
Người ch-ết, kẻ tàn phế.
Người ch-ết không đợi được viện binh, kẻ tàn phế kéo lê thân tàn đến hỏi ta:
"A Anh, viện binh ngươi nói sắp đến chưa?"
Ta đáp: "Sắp rồi."
Vị tướng quân xuất thân thế gia ấy, hẳn cũng hiển hách như Triệu Nguyên Lãng, nhưng hắn ta cũng trở nên ít lời.
Hà lão nhân lén đến tìm ta, nói:
"Thân hình ngươi nhỏ, trốn đi, đợi khi tướng quân rút lui, ngươi trà trộn theo, may ra còn giữ được cái mạng."
Ta im lặng hồi lâu, vuốt ve hồng anh thương đã lau không biết bao nhiêu lần, bảo ông ấy:
"Hôm nay, ta đã gi-ết người."
Từ khi ta sinh ra, đã sống trong loạn thế, phiêu bạt khắp nơi.
Những gì nghe được đều là tin đồn người Khiết Đan vô địch thiên hạ.
Sự thật đúng là như vậy, người Khiết Đan ngựa chiến béo khỏe, thân hình cũng to lớn vạm vỡ.
Dù nhìn thế nào, thân hình nhỏ bé như ta, có thể gi-ết được một người cũng là si tâm vọng tưởng.
Nhưng hôm nay, ta đã gi-ết người.
Một kỵ binh khá thấp bé trong quân Khiết Đan.
Ta thừa lúc hắn ta sơ ý, dùng trường thương đ-âm xuyên chân ngựa.
Khi hắn ta lăn xuống, ta vật lộn với hắn ta, giằng co, vung nắm đấm.
Trong lúc giằng co, hắn ta thấy miếng vải trắng quấn dưới cổ áo ta, cười gằn:
"Lũ dê hai chân Trung Nguyên yếu ớt, lại còn cho nữ nhân lên chiến trường!"
Hắn ta coi thường ta là nữ nhi.
Nhưng ta đã nắm lấy cơ hội trong lúc hắn ta chế giễu, cắt đứt cổ họng hắn ta.
Ngươi xem, hóa ra người Khiết Đan cũng không phải bất khả chiến bại.
16
Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, có người thứ hai thì người thứ ba thứ tư cũng không còn khó.
Ta đang mạnh lên, nhưng không thể thay đổi được tình thế suy sụp.
Không khí trong doanh trại ngày càng nặng nề, người ngày càng ít, vị tướng quân từng lừng danh ấy đã ba ngày không xuất hiện.
Tin đồn về viện binh sắp đến, chẳng ai vạch trần.
Nhưng không thể chống đỡ nổi nữa.
Thật sự không chống đỡ nổi nữa.
A Minh bị ba tên Khiết Đan vây đ-ánh, ngã gục trên hoang địa.
Khi ta tìm thấy hắn ta, bụng gã trung niên tráng kiện kia đã toác một lỗ.
Mọi thứ đều trào ra ngoài.
Hắn ta không còn sức để ra tay với ta như trước nữa, chỉ có thể nhìn trời chửi ta:
"Nhóc con, ai bảo ngươi đến muộn thế, bụng lão tử đau quá, còn không mau đỡ ta dậy khâu lại?"
Ta cố nhét những thứ tràn ra vào trong, nhưng vô ích.
Hắn ta vẫn lẩm bẩm:
"Nhóc con, ta có kể cho ngươi nghe về thê tử và nữ nhi ta trông thế nào chưa? Tẩu tử của ngươi làm bánh ngon lắm, tính tình hiền lành, chỉ là hơi ít nói. Chất nữ nhi của ngươi xinh lắm, mới ba tuổi đã biết ngậm ngón tay gọi cha. Lúc đó ta nghĩ, có họ đứng đó, lão tử dù ch-ết cũng cam lòng.”
"Nhưng sao, lại mất rồi?"
Hắn đỏ hoe mắt.
Hắn nói: "A Anh, ta không phải kẻ hèn nhát, ta không quên, thật sự không quên... xin lỗi, lúc trước không nên đ-ánh ngươi..."
Ta biết, hắn ta không phải.
Bọn họ đều không phải.
Nước mắt rơi xuống người hắn ta, cuối cùng ta đành bỏ cuộc, ngồi thẫn thờ bên cạnh với đôi tay đẫm m-áu.
Trong mắt là sự mê mang chưa từng có.
Bên tai là giọng A Minh, lại như giọng nhiều người từng hỏi ta:
"A Anh, người Khiết Đan thua chưa? Viện binh đến chưa?"
Chưa thua, chưa đến.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha