Chương 5: Phần 5
Nhị lang Triệu gia vốn cao cao tại thượng, thề non hẹn biển một lòng nhiệt huyết.
Có thể khinh miệt nhìn những tiểu binh vứt bỏ áo giáp mà chạy, có thể trách mắng những kẻ không cùng hắn ở lại là vô tâm với thiên hạ. Mà giờ đây quỳ một gối xuống đất, gánh trên vai một kẻ gần ch-ết như mình, trong mắt cuối cùng cũng lóe lên vẻ mơ hồ.
11
M-áu trên cánh tay vẫn đang chảy không ngừng.
Ta cảm thấy một cơn buồn ngủ chưa từng có, trong cơn mơ màng, ta như nghe thấy có người đang gọi ta, cười lớn về phía ta.
"Nhãi con! Sao mới đến thế! Ta đợi ngươi lâu lắm rồi!"
"Bị quân Khiết Đan g-iế-t rồi phải không! Bảo ngươi chạy nhanh đừng quay lại, cứ không chịu nghe, giờ mất mạng có hối hận không?"
"Không biết tốt xấu, thôi được rồi, đã đến thì cùng mấy ca uống vài chén! Lần này không đ-ánh ngươi nữa, ai biết ngươi là thân nữ nhi chứ."
Bọn họ có chút hả hê, lại có chút hận rèn sắt không thành thép.
Ta nghĩ chắc là ta đang mơ.
Mơ về chuyện cũ người xưa, khi mới giả nam trang đến doanh trại.
Lúc đó ta vốn là nữ nhi, tuổi không lớn, trà trộn vào đám đông,chẳng khác gì một thiếu niên gầy yếu. Thân hình như vậy, trong quân doanh là dễ bị bắt nạt nhất.
Đương nhiên, ta trở thành một tên binh nấu ăn, bị sai đi sai lại.
Theo lý mà nói, thời gian lâu rồi, ta tự nhiên cũng có thể hòa nhập với đám lão binh, nhưng tại sao vẫn cứ bị bắt nạt?
Có lẽ là, mỗi lần bọn họ đ-ánh ngã ta, hỏi ta:
"Ngươi đến đây vì cái gì?"
Ta đều mặt mũi bầm dập mà đáp:
"Quân Khiết Đan quá đáng, g-iế-t người thân của ta, tàn sát quê hương ta, ta đến đây chỉ để nhập ngũ, ta muốn học bản lĩnh, g-iế-t trở về!"
Bọn họ cực kỳ ghét câu trả lời này, nhất định phải đ-ánh cho ta đổi giọng mới thôi.
Nói là vì ăn no cũng được, vì lĩnh bổng lộc mà ăn chơi cũng được. Dù thế nào cũng không được nói g-iế-t trở về.
Nhưng ta suýt bị đ-ánh ch-ết cũng không đổi, nên ta trở thành kẻ bị vạn người ghét, ai cũng nhổ nước bọt về phía ta:
"Thật là một thằng nhãi không biết trời cao đất dày!"
"Với thân hình như ngươi mà còn muốn đối phó với quân Khiết Đan? Thật đáng cười!"
Nhiều năm sau, lần đầu gặp Triệu Nguyên Lãng, ta mới hiểu vì sao khi đó tất cả mọi người đều không ưa ta như vậy, dù phải đ-ánh ch-ết ta cũng muốn ta rút lại những lời đó, ghét bỏ như thế, không thích đến thế.
Nghĩ lại khi đó bọn họ nhìn ta, giống như bây giờ ta nhìn Triệu Nguyên Lãng, thật đáng cười.
12
Khi đó nơi ta ở vốn là vùng biên cương, nhưng hiếm thấy là không có nhiều chiến sự.
Những người khác nói, đó là vì triều đình đã thỏa thuận với quân Khiết Đan, thưởng cho bọn chúng vàng bạc, để bọn chúng bảo vệ biên cương không lo.
Đây là ân sủng, quân Khiết Đan tự nhiên cung kính nghe lệnh.
Nhưng ——
"Kẻ làm loạn chẳng phải là bọn chúng sao?"
Sao lại đem vàng bạc để cho đạo tặc chống lại chính bọn chúng?
Những kẻ vừa rồi còn cao cao tại thượng, đắc ý bị ta cắt ngang.
Trong giây lát không còn tiếng động, sắc mặt cũng lạnh đi.
Một nỗi nhục được che đậy bằng gấm vóc hoa lệ vẫn khó lòng tự dối mình. Nhất là khi tấm gấm bị vén lên, để lộ ra bản chất của nỗi nhục.
Ngày đó, vị quý nhân từ kinh thành đến nói như vậy. Bất quá chỉ là cho chút vàng bạc, để lũ man di kia yên phận thôi. Còn về lãnh thổ bị chiếm, dân chúng bị g-iế-t, cần gì phải đào bới chuyện cũ?
Làm những việc này chẳng phải là để cho bọn ta, những tên lính biên cương nhỏ bé giữ được mạng sống sao? Bọn ta còn có gì không hài lòng?
Quý nhân kiêu ngạo rời đi, khinh miệt bọn ta quả không hổ là đám người thô lỗ, không biết tốt xấu.
Ta nghe hiểu nửa vời, chỉ nhớ trong những ngày đó, mọi người luyện tập càng thêm khắc khổ. Như thể muốn đổ hết mồ hôi và m-áu trong người ra vậy.
Mũi thương chỉ thẳng về phía quân Khiết Đan đang ở.
Nhưng ai cũng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, không ai động đậy.
Về sau, ngược lại là ta nóng vội, kéo bọn họ hỏi:
"Khi nào chúng ta đ-ánh qua?"
Rời khỏi quê hương hai năm, ta đã tưởng tượng vô số lần, bản thân mình mặc giáp trụ, khí thế hừng hực g-iế-t trở về, vì cha mẹ đồng bào báo thù rửa hận, chặt đầu quân Khiết Đan. Nhưng hai năm trôi qua, tất cả mọi người đều thờ ơ.
Ta lo lắng hỏi:
"Các ngươi đã quên rồi sao?"
"A Minh, chẳng phải ngươi nói thê tử của ngươi cũng ch-ết trong tay quân Khiết Đan sao?!"
"Còn có Trần thúc, nhi tử nữ nhi của ngươi ch-ết thế nào ngươi cũng quên bọn họ rồi sao?!"
"Các ngươi đ-ánh ta có vô số sức lực, sao lại không dùng với quân Khiết Đan?! Đồ hèn nhát! Đồ vô dụng!"
Ta chửi ầm lên.
Lần này không ai nhổ nước bọt vào ta, cũng không ai đ-ánh ta nữa, đáp lại ta chỉ có sự im lặng.
Đã từng có lúc, ta luôn cảm thấy ở cùng đám người này là nỗi nhục, vô cùng hối hận vì đã ở lại đây. Cho đến khi ——
Thực sự đ-ánh nhau.
13
Quý nhân nói, thưởng vàng bạc cho quân Khiết Đan là để quân Khiết Đan làm chó, bảo vệ biên cương không lo.
Nhưng nếu là chó không biết đủ thì sao?
Khi vàng bạc tiêu xài hết, bọn chúng không còn nghĩ đến việc chăn thả dê bò trên thảo nguyên nữa. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên đã rút lui trong lúc giằng co.
Khi những yêu cầu tham lam vô độ bị đàm phán đổ vỡ, bọn chúng liền giơ cao đao cong, cưỡi lên ngựa.
Những tiểu binh biên quan đứng mũi chịu sào.
Cuộc báo thù ta mong đợi đã lâu đang ở trước mắt, cầm trường thương háo hức.
Nhưng những tráng hán mà trước đây ta coi là đồ hèn nhát vô dụng lại như thường lệ đẩy ta về phía sau, miệng chửi to:
"Cút đi, ai cho ngươi ở đây chướng mắt! Đồ vô dụng!"
"Một cây gậy trúc nhỏ! Kéo chân ai đó! Còn không mau đi nấu cơm! Muốn để quân gia ch-ết đói sao!"
"Ta không phải đồ vô dụng! Ta không nấu cơm, tại sao không cho ta đi!"
Ta kiên quyết nói.
Mông bị ai đó đá một cước từ phía sau. Đầu đập xuống đất, ngã cho mặt mũi bầm tím, choáng váng nửa khắc.
Khi được Hà lão phụ trách nhà bếp lay tỉnh thì trước mắt đã không còn một ai.
Lão đầu nhi: "Hậu sinh tử, đi thôi, nấu cơm nào."
Ta tức đến nỗi không kịp để ý đau đớn, đấm một quyền xuống đất.
"Thật là kỳ lạ, lại có kẻ ngốc xông vào chỗ ch-ết, ngươi có biết có bao nhiêu người chen vào làm binh nấu ăn mà không chen được không."
Lão đầu nhi lắc lắc đầu, như thể ta đã chiếm được món hời lớn.
Ta khinh thường hừ lạnh:
"Ngươi sợ ch-ết chứ ta không sợ ch-ết."
Ta luôn khinh thường bộ dạng sống tạm bợ của ông ta.
Thái độ này ta chưa từng che giấu, tự nhiên ông ta cũng biết, ta khinh thường việc cùng bọn họ làm bạn.
Ông ta cũng không giận, cười hì hì:
"Gấp cái gì, rồi sẽ có ngày của ngươi. Cũng sẽ có ngày của lão đầu nhi ta."
Lúc đó ta nghe mà mơ hồ, chỉ cho là ông ta đang chế giễu ta.
Không, những tên lão binh đó đều bắt nạt ta, mỗi lần điểm binh đều chửi mắng ném ta ra ngoài, hoặc đ-ánh ngất hoặc đ-ánh cho nằm không dậy nổi.
Bách phu trưởng điểm đủ người, tự nhiên cũng không để ý đến một tên binh nấu ăn gầy yếu như ta.
Ta rất hận bọn họ.
Hận bọn họ thô lỗ tàn bạo, lão binh bắt nạt người mới không đ-ánh thì mắng, miệng toàn lời tục tĩu.
Hận bọn họ ích kỷ lạnh lùng, tranh ăn tranh uống chỉ lo cho mình, không quan tâm người khác.
Hận nhất hận nhất, là hận bọn họ hèn nhát vô dụng, tay cầm đao cầm thương, lại để cho man di hoành hành, cướp bóc g-iế-t chóc.
Bản thân thờ ơ, lại còn ngăn cản ta đi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha