Chương 4: Phần 4
10
Hắn mới đến quân doanh, từng thấy không ít nỗi khổ của nhân gian, nhưng địa ngục trần gian lại là lần đầu tiên được chứng kiến.
"Thì ra ngươi biết ngay từ đầu."
Hắn mở miệng:
"Sao lại, sao lại như thế này..."
"Thế đạo vốn là như vậy."
Ta không nhìn th-i th-ể của A Cẩu ch-ết không nhắm mắt lấy một cái.
Hiện giờ ta chỉ muốn nhanh chóng đưa Triệu Nguyên Lãng đi.
Nhưng ta vạn lần không ngờ, lần này người Khiết Đan lại nhanh như vậy, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu.
Trên cổng thành, khói sói lại dấy lên.
Vừa mới dừng một chút, chiến hỏa lại đến.
"Nghênh chiến! Nghênh chiến!"
Binh sĩ thủ thành hô vang.
Dân chúng hoàn toàn rối loạn.
Người Khiết Đan cưỡi ngựa chiến khoe khoang mà khát m-áu.
Tòa thành trì vốn phòng thủ không nhiều này đột nhiên bị tấn công, khó có thể ngăn được vó ngựa và đao cong trong tay bọn chúng.
Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.
Trong đường phố binh khí va chạm.
"Dân Trung Nguyên yếu đuối, thật sự còn yếu hơn cả cừu non!"
Người Khiết Đan cười lớn châm chọc.
Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể đi theo Triệu Nguyên Lãng cùng nghênh địch.
Thậm chí còn nhanh hơn hắn một bước, cây gậy gỗ nhặt trong tay múa lên thật thuần thục.
"Ngươi biết võ?!"
Triệu Nguyên Lãng nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
Hắn trọng thương chưa lành, vốn dĩ không đ-ánh lại bao nhiêu người Khiết Đan. May mà binh sĩ thủ thành tập hợp, có xu hướng ngăn chặn được.
Ta kéo hắn đến góc tường, không suy nghĩ gì đã định xoay người.
Lịch sử luôn có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc.
Không lâu trước đây, ta vừa mới giẫm lên x-ác những người thủ thành mà chạy ra ngoài, không lâu sau, ta vẫn làm như vậy.
Vì thế khi nghe Triệu Nguyên Lãng nói câu "ngươi không phải" đó, ta chỉ cảm thấy chua xót trong mắt một thoáng, tự giễu cười:
"Sao lại không phải? Sao? Chẳng phải Tướng quân đã thấy ta chạy lần thứ hai rồi sao."
Lúc đó Triệu Nguyên Lãng túm lấy ta nghiến răng:
"Ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy?! Trước đây ta chỉ nghĩ ngươi tự thân khó bảo toàn, nhưng ngươi rõ ràng biết võ!"
Còn ta có thể chỉ vào mũi hắn mắng:
"Ta vô tình vô nghĩa? Ta phản quốc?! Ngươi tưởng ngươi là ai?! Vệ Anh ta dù là nữ nhi, cũng từng vì g-iế-t địch mà giả trai vào quân doanh! Khi nào đ-ánh trận không xông lên đầu tiên?!"
Ta đã nói, ta là lưu dân, đây là sự thật. Nhưng ta cũng không phải là kẻ vô thân vô cố.
Ba tuổi, trinh sát Khiết Đan vì trộm đồ ăn đã g-iế-t cha mẹ ta.
Mười ba tuổi, người Khiết Đan lại phóng một ngọn lửa lớn thiêu rụi quê hương ta.
Những ân nhân đã cho ta ăn cơm trước đây, tất cả đều hóa thành tro bụi.
Trong ngọn lửa, bọn họ nói nếu có quân tiếp viện đến thì tốt rồi, sẽ được cứu rồi.
Vì thế, mười bốn tuổi, ta giả trai vào quân doanh.
Người trong đó nói, phải bảo vệ biên cương, phải g-iế-t người Khiết Đan báo thù.
Binh sĩ không nên sợ ch-ết, xông lên đầu tiên mới là chính đạo.
Nhưng kết quả thì sao?
Người ch-ết chồng chất thành đống, người bị thương xếp thành hàng.
Lấy được quân công khiến những kẻ hô hào không nên sợ ch-ết được thăng quan tiến chức, để lại một đống tàn binh bại tướng.
Trước khi ch-ết còn hỏi ta:
"A Anh, người Khiết Đan thua chưa? Quân tiếp viện đến chưa?"
Chưa thua, chưa đến.
Đến là "tiến cống" để cầu ngưng chiến. Vàng bạc châu báu, mồ hôi nước mắt của dân, cuối cùng đổi lấy việc người Khiết Đan "giơ cao đ-ánh khẽ".
Nhưng chưa đầy một năm, bọn chúng lại g-iế-t đến. Chúng muốn thêm bạc, muốn thêm ruộng đất. Không chịu, thì cứ tiếp tục đ-ánh tiếp tục g-iế-t.
Thế là, lại có người hô hào không nên sợ ch-ết, lại là thăng chức, lại là cầu hòa.
Cuối cùng, vào năm hai mươi hai tuổi, ta đã chạy trốn.
Sau khi nhà Đường diệt vong, Trung Nguyên đại loạn, một nước hưng một nước diệt.
Ai sẽ quan tâm ngươi là Hậu Hán hay Hậu Chu. Càng không quan tâm đến cái mạng hèn của ngươi.
Vì thế ta bắt đầu học cách rút lui.
Vệ Chá ngu ngốc, hắn ta không nghe lời khuyên của ta, cứ nhất định phải đi nhất định phải đi, ta ngăn không được.
Năm tháng trôi qua, những khổ cực ta từng nếm trải những trận chiến ta từng đ-ánh không ít hơn số cây cầu Triệu Nguyên Lãng đã đi qua.
"Vì thế ngươi có tư cách gì nói ta vô tình vô nghĩa, vu cáo ta là đào binh?!"
Ta đỏ mắt, chỉ vào hắn quát lớn:
"Ngươi anh dũng đại nghĩa, ngươi tự nhiên được thăng quan, nhưng điều này đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa, thiên hạ không hòa bình, chiến tranh sẽ không bao giờ dứt! Lý gia không còn, sau đó là Quách gia Lưu gia... liên quan gì đến ta! Ta chỉ muốn sống mà thôi! Sống mà thôi! Ngươi có tư cách gì nói ta như vậy?!"
"Ngươi..."
Triệu Nguyên Lãng kinh ngạc nhìn ta, khóe mắt hơi đỏ.
Muốn nói gì đó, nhưng mắt đột nhiên trợn to, chạy về phía ta, hét lớn:
"Vệ Anh, tránh ra!"
Quá muộn rồi, một lưỡi đao cong đ-âm xuyên qua lưng ta từ phía sau.
Xuyên thẳng qua người.
Cơn đau dữ dội ập đến, ta nửa sống nửa ch-ết, hắn mang trọng thương, cả hai đều như chó nhà có tang.
Đối đầu với quân Khiết Đan hùng mạnh, nhìn vào thật đáng cười.
Thế nên tên Khiết Đan đ-ánh hắn ba đấm mới đáp lại được một đấm.
Cuối cùng, tên Khiết Đan nhìn bộ dạng chật vật của hắn mà cười lớn:
"Nam nhân Trung Nguyên, còn không bằng cả dê con!"
Vết thương toác ra, m-áu chảy không ngừng, hắn liều mạng kìm chế đối phương, gào thét với ta:
"Chạy mau!"
Ta thực sự muốn hỏi hắn, nghiêm túc sao?
Để ta mang theo một lưỡi đao cong xuyên qua vai mà chạy?
Nếu ngươi có thể thì ngươi thử xem?
Đáng tiếc một ngụm m-áu tươi nghẹn nơi cổ họng, vừa mở miệng là ọc ọc không ngừng.
Thực sự không thể nói nên lời. Thế nên chỉ có thể từng bước, từng bước tiến về phía hắn.
Lúc này tên Khiết Đan đã giẫm lên người hắn, mò mẫm đao nhỏ bên hông, cười gằn:
"Ch-ết đi!"
Hắn trợn tròn mắt, có ý định vùng vẫy, m-áu bay qua trước mắt hắn.
Cây đao chỉ cách hắn ba tấc, hắn không động đậy.
Tên Khiết Đan cũng không nhúc nhích.
Quen biết Triệu Nguyên Lãng đã nhiều tháng, từng thấy hắn nhìn ta khinh miệt, từng căm hận, nhưng kinh hãi thì đây là lần đầu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một người, không chớp mắt rút ra lưỡi đao cong cắm trên người mình, không chút chậm trễ nắm chặt, giơ cao, đ-âm xuống hết sức!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên Khiết Đan bị đ-âm trúng bởi chính lưỡi đao cong của mình ngã xuống đất, khó thấy được vẻ kiêu ngạo và điên cuồng như lúc nãy.
Điều duy nhất khác biệt là, có lẽ hắn ta không may mắn bằng ta, bị đ-âm trúng tim.
"Vệ Anh!"
Triệu Nguyên Lãng ngẩn người chỉ một giây, lật người cắt cổ tên Khiết Đan, vừa đứng dậy đã bị ta đè cho quỳ một chân xuống đất. Bất đắc dĩ phải dùng một bên vai chống đỡ ta.
Đường phố hỗn loạn, nói là thành trì, thực ra cũng chỉ là một trấn lớn hơn một chút mà thôi.
Vốn đã chạy nạn mất quá nửa, những người ở lại ngày ngày run rẩy lo sợ, sống tạm bợ, ôm tâm lý may mắn cứ nghĩ rằng quân Khiết Đan đ-ánh không tới.
Đáng tiếc cuối cùng hy vọng vẫn rơi vào khoảng không.
Triệu Nguyên Lãng nói, hắn đến đây, tìm được nửa tên quan nhỏ, báo rõ thân phận, bản thân có thể đông sơn tái khởi, quay về dẫn binh đ-ánh trở lại.
Nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện, nửa tên quan nhỏ nào? Sớm đã chạy mất tăm mất tích rồi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha