Chương 3: Phần 3
Ta đợi nó khóc mắng rằng ghét mẹ nhất, nhưng nước mắt nơi khóe mắt nó đã được lau đi trước, đối diện, Triệu Nguyên Lãng mắt đỏ hoe, giọng điệu còn kiên định hơn cả ta, lại nói:
"Không phải."
Ta chớp chớp mắt, quay mặt đi không nhìn hắn.
Nhưng vẫn không tránh khỏi nghe thấy bên tai:
"Vệ Anh, nàng không phải người như vậy."
07
Phải, sao lại không phải chứ?
Trước kia nghĩa huynh đối xử với ta tốt như vậy, sau khi ch-ết vải vóc trên người lại bị ta lột gần hết, đào một cái hố nông rồi đẩy xuống coi như đã chôn.
Nếu không phải Triệu Nguyên Lãng cho ta uống thuốc độc để uy hiếp, ta thậm chí còn chẳng muốn kéo theo gánh nặng như hắn mà chạy trốn.
Cũng may trời không tuyệt đường hắn, hôm đó trời đổ một trận mưa lớn, dấu vết kéo lê nhanh chóng bị xóa sạch.
Nhị lang Triệu gia vốn gia cảnh giàu có, sốt cao không dứt, trong cơn mê man vừa đói vừa lạnh. Hắn mơ hồ thấy ta đang nhai gì đó trong miệng, định nói gì thì ta đã nhổ ra, trực tiếp nhét vào miệng hắn.
"Ngươi!"
Vị đắng lan tỏa, ta chặn chặt miệng hắn bắt hắn nuốt xuống.
"Thuốc đắng dã tật, Tướng quân đừng trách."
Ta cười nhạo.
Mặt hắn tức đến đỏ bừng, vừa giận vừa sợ:
"Không biết xấu hổ!"
Ta vẫn chưa quên chuyện hắn cho ta uống thuốc độc, cung kính đáp:
"Tướng quân nói phải."
Triệu Tướng quân như đấm vào bông, tức đến hoa cả mắt, ngất đi.
Khi tỉnh lại đã ở giữa đám dân chạy loạn.
Điều này cũng không có gì lạ, người Khiết Đan vừa đến, vùng biên cương, thứ không thiếu nhất chính là dân chạy loạn.
Tất cả đều chạy về vùng đất trù phú.
Triệu Nguyên Lãng chỉ là thiếu kinh nghiệm, không phải thật sự không hiểu nỗi khổ của người đời. Thấy vậy hắn ta cũng không nhặng xị gì, chỉ là nói với ta đang ngồi bên cạnh:
"Đợi ta trở về, nhất định có thể dẫn binh đ-ánh trở lại."
Ta quấn mảnh vải lột từ x-ác ch-ết lên tay, nghe vậy mặt lạnh như nước tù.
Thái độ khinh miệt ngay cả Triệu Nguyên Lãng cũng có thể nhìn ra, có lẽ nghĩ đến chuyện đêm qua ta cho hắn ăn thảo dược với ý tốt, hắn thậm chí còn có tâm trạng để dạy dỗ ta "quay đầu là bờ":
"Ngươi vốn lạnh lùng, nhưng không phải kẻ đại ác. Tuy là nữ nhi, chưa từng đọc qua thánh hiền thư, nhưng cũng nên biết trung thành vệ quốc, đại chiến trước mắt, sao có thể vứt bỏ đồng tộc mà chạy? Nghĩ đến công ngươi bảo vệ ta, và tình nghĩa với Vệ Chá, bổn tướng không truy cứu tội đào ngũ của ngươi."
Sau đó một tiếng bụng kêu thanh thúy vang lên.
Trong sự đỏ mặt của vị Tướng quân trẻ tuổi, cuối cùng ta cũng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi lại:
"Diễn xong chưa?"
Hắn: "..."
Cả đám người đói đến không dám lên tiếng, chỉ có hắn còn sức lải nhải.
08
Nhưng đói cũng chẳng có cách nào, thời loạn lạc, tìm được chút vỏ cây rễ cây đã là may mắn.
May mắn là thể trạng Triệu Nguyên Lãng không tệ, chỉ hai ngày đã có thể tự đứng dậy đi lại, không cần ta kéo nữa. Thậm chí hắn ta còn làm quen với những kẻ chạy loạn khác, hỏi được không ít tin tức.
Đó là một lưu dân còn gầy hơn cả Vệ Chá, tên là A Cẩu, trên mặt không được mấy lạng thịt, trông có vẻ thật thà, nhưng trong mắt lóe lên chút toan tính.
Lần đầu nhìn thấy vóc dáng vạm vỡ của Triệu Nguyên Lãng, hắn ta đã vội vàng làm thân. Nào là Triệu huynh rồi Vệ đệ mà gọi.
Triệu Nguyên Lãng cũng không vạch trần chuyện ta là nữ nhi, đối với việc thu phục được một tiểu đệ này tỏ ra khá hài lòng.
Hắn nhìn về phía ta có ý khoe khoang:
"Đây mới là bản lĩnh."
Ta cười khẩy một tiếng không nói gì, xoay người nằm xuống nhắm mắt lại.
Nửa đêm, ta không cần nhìn đã đá thẳng vào Triệu Nguyên Lãng bên cạnh một cái!
"Ai!"
Giọng nam nhân trẻ tuổi vang dội, làm kinh động không ít thứ.
Khi ta mở mắt nhìn qua, thấy ánh mắt Triệu Nguyên Lãng phức tạp, trong tay nhiều thêm một đoạn "dây thừng" được bện từ cỏ khô chắc chắn, cùng với con dao ngắn đã cùn rơi bên cạnh.
Không ngoài dự đoán, hẳn là định dùng lên người hắn.
"Đừng bảo trong đám dân chạy loạn này có trinh sát của Khiết Đan? Biết thân phận của ta nên muốn nhân đêm tối trừ khử? Như vậy xem ra, chúng ta phải mau rời đi."
Hắn trầm ngâm.
Ta lặng lẽ nhìn hắn không nói gì.
Hắn ngẩng đầu:
"Vừa rồi là ngươi nhắc nhở ta?"
"Không, ta chỉ đơn thuần muốn đá ngươi thôi."
"Nếu không phải ngươi, ta hẳn sẽ bị thương vài đường."
"Đáng mừng thay."
"Vệ Anh."
"Tướng quân có gì sai bảo?"
Triệu Nguyên Lãng nhíu mày nhìn chằm chằm ta:
"Ngươi có vẻ có thành kiến với ta?"
Ta lạnh nhạt đối diện với hắn, không tránh không né:
"Tướng quân bắt tiểu dân phải coi trọng kẻ đã cho mình uống thuốc độc, có phải quá mức ép buộc không?"
Hắn: "..."
Đêm khuya tĩnh lặng, ta nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc.
Hồi lâu sau, phía sau mới truyền đến một giọng nói trầm ổn:
"Chờ đến kinh thành, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Vệ Anh, ta nói được làm được."
Triệu gia đời đời làm quan, người con thứ hai của Triệu gia tuy tuổi còn trẻ, nhưng tương lai tất nhiên sẽ không tầm thường.
Lời hứa của người như vậy, làm sao có thể lừa người chứ?
09
Trước đó Triệu Nguyên Lãng đã nói, hắn muốn đến kinh thành, nhưng kinh thành xa xôi, tình hình quân sự khẩn cấp, không thể nào chỉ hai người bọn ta lang thang mà đi được. Hắn chỉ cần đi đến thành trì tiếp theo, tỏ rõ thân phận, tự nhiên sẽ có người thuận lợi đưa đi.
Vì thế khi đến nơi mới, không chỉ dân chạy loạn vui mừng, Triệu Nguyên Lãng càng mừng rỡ khôn xiết. Nhưng chưa vui được bao lâu, hắn đã thấy một đám người vây quanh A Cẩu đ-ánh đập.
Thực ra hắn không quen thân gì với A Cẩu, đặc biệt là gần đây tên này càng xa lánh hắn, nhưng khi thấy những người đó cầm gậy gộc, dùng chân đạp lên đầu hắn ta.
Hắn vẫn muốn bước lên, nhưng không thành. Bởi vì bị ta chặn chặt lại, hắn có sức mạnh, ta liền véo và ấn vào vết thương của hắn. Đau đến mức khiến hắn đứng cũng không vững.
"Triệu huynh, cứu ta... cứu ta, ta chỉ là quá đói thôi..."
A Cẩu đầu đầy m-áu giơ tay về phía hắn.
Thân hình gầy gò đó, sắp bị đ-ánh tới nát rồi.
"Đ-ánh ch-ết hắn ta! Đồ chó! Xem ta có lột da hắn ta ra không!"
"Ta chỉ là đói quá, ta chỉ là đói quá, ta sai rồi, ta sai rồi, không dám nữa..."
Rắc một tiếng.
Âm thanh xương sọ vỡ vụn vang lên rõ ràng, mắt A Cẩu trợn tròn, m-áu chảy từ đầu xuống.
Tất cả mọi người đều im lặng.
A Cẩu đã ch-ết, lúc ch-ết vẫn kêu gào, ta chỉ là đói quá, chỉ là đói quá.
Ta ngừng động tác ngăn cản, Triệu Nguyên Lãng thừa cơ đẩy mạnh ta ra, mắt trợn trừng:
"A Cẩu!"
"Triệu Nguyên Lãng!"
Ta lên tiếng trước.
Triệu Nguyên Lãng bất mãn nhìn ta, trong mắt đầy căm hận:
"Vì sao phải ngăn ta?! Để đám người này nhìn A Cẩu bị đ-ánh ch-ết! Vệ Anh, tự mình không cứu, cũng không để người khác cứu?!"
Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với ta như vậy, mối quan hệ vốn chưa hòa hoãn bao nhiêu giờ đây giương cung bạt kiếm.
Ta nhíu mày, chỉ về phía sau hắn.
Tiếng khóc của trẻ con vang lên từ con hẻm phía sau.
Đó là một cái nồi vá víu chắp vá, đang đầy nước, bên dưới là củi khô chưa kịp đốt.
Đại hán đ-ánh người đang bế đứa trẻ lên, chửi thầm một tiếng rồi ném gậy đi, cùng phụ nhân khóc lóc bỏ đi.
Ta lạnh lùng lên tiếng:
"Người ngoại tộc gọi người Trung Nguyên chúng ta là cừu hai chân, lâu dần, những kẻ chạy loạn bọn ta cũng gọi thế, tuổi còn nhỏ, thì gọi là cừu hai chân nhỏ. Bắc nồi lên, nhóm lửa lên, chính là món thịt hiếm có."
A Cẩu chưa kịp nhóm lửa.
Hắn ta đói đến phát điên.
"Triệu Nguyên Lãng, ngươi muốn trách thì trách đêm đó ngươi không để hắn ta thắt cổ ngươi đi, nếu không hắn ta cũng không đói đến mất trí mà đi bắt trẻ con."
Triệu Nguyên Lãng ngây ngẩn nhìn ta, khóe mắt đỏ hoe.
Năm đói kém chiến loạn, phân xương mà đốt, đổi con mà ăn, chưa bao giờ là nói dối.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha