Chương 2: Phần 2
Lần này ta thật sự tức giận, tức tối nhìn kẻ đẩy ta:
"Ngươi có bệnh à!"
Nhưng hắn còn tức giận hơn ta, trợn mắt trừng trừng:
"Hắn ta ch-ết vì thủ thành! Ngươi lại sau khi hắn ch-ết, ngay cả bộ quần áo cuối cùng cũng không tha!"
Nếu không phải hiện giờ hắn trọng thương, một mình không thể quay về cầu viện, hắn nhất định đã g-iế-t ta. Đáng tiếc bây giờ không được, hắn nói xong câu đó thì gần như đã kiệt sức.
Hắn trơ mắt nhìn ta lột quần áo của những cái x-ác.
Nhưng rõ ràng, không lâu trước đó, những người này vẫn còn sống động, mắt sáng ngời:
"Ch-ết vì thủ thành, bọn ta ch-ết có ý nghĩa, Tướng quân, bọn ta đi cùng ngài!"
“Người Hán chúng ta không phải kẻ hèn nhát, chỉ cần còn một hơi thở, quyết không đầu hàng!"
Sau đó bọn họ đã ch-ết, sau khi ch-ết quần áo còn bị một tên đào binh may mắn lột đi. Cuối cùng quấn lên người mình, cũng quấn lên người Triệu Nguyên Lãng, bịt kín m-áu tươi đang chảy ra không ngừng.
Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên Lãng đều căm hận nhìn ta, mang theo sát ý nồng đậm.
Nhưng việc này có liên quan gì đến ta?
Ta lên tiếng khi hắn sắp nghiến nát răng:
"Ta tên là Vệ Anh."
Vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cái tên ngốc đầu tiên xông lên cùng hắn, cũng họ Vệ.
Hắn ta có một nghĩa muội, khi đi theo Triệu Nguyên Lãng còn từng nói:
"Chờ theo Tướng quân khải hoàn, nhất định phải tìm cho nghĩa muội của ta một nhà tốt."
Khi nói ra câu này, ánh mắt của tên ngốc đó tràn đầy hy vọng, có thể thấy thật sự xem nàng như muội muội ruột.
Hắn ta tên là Vệ Chá, cái x-ác chủ nhân của mảnh vải ta vừa lột xuống, cũng tên là Vệ Chá. Hoặc có thể nói, ta chính là nghĩa muội mà hắn ta luôn miệng khen ngợi tốt đẹp.
06
Lúc đó biên quan chiến loạn, vốn đã ít người, một khi sơ sẩy liền bị bắt đi làm lính quèn.
Khi ta bị bắt đến chỉ làm việc trong nhà bếp. Còn Vệ Chá thì khổ hơn ta một chút, còn có phần ngốc nữa. Nghe người ta vài câu nước phá thì làm sao có nhà thì ngờ nghệch bị dụ dỗ vào làm một tên lính quèn.
Kết quả hiển nhiên, loại ngốc nghếch ngây thơ này, vừa vào đã bị những lão binh sai khiến bắt nạt, cuối cùng đến cơm cũng bị cướp.
Đến khi đói đến vàng mặt xanh xao mới học khôn ra một chút, biết phản kháng. Rồi lại bị ấn xuống đ-ánh một trận, suýt nữa lại bị cướp cơm.
Sở dĩ là suýt nữa không thành công, là vì mấy người đ-ánh hắn ta vô ý đụng phải ta ở bên cạnh.
Một bát cháo trong vắt đổ xuống đất, người nào cũng không chịu nổi cơn tức này.
Vì thế ta đạp một cái, tham gia vào trận chiến.
Chưa đến nửa nén nhang, trên đất đã có hai người nằm xuống.
Một là Vệ Chá, một là ta.
Bát cháo loãng của hắn ta, trong lúc đ-ánh nhau cuối cùng cũng đổ theo.
Nhưng tên ngốc đó không gấp chuyện hôm nay không có cơm ăn phải đói một đêm thì thôi. Còn coi ta là "huynh đệ tốt" cùng chung hoạn nạn, vui vẻ muốn kết nghĩa với ta.
Đáng tiếc ta vốn là lưu dân, từ nhỏ đã mất cha mẹ, tự nhiên cũng không có họ, chỉ một cái tên là Anh.
Chưa từng được ai coi trọng.
Ta chỉ đợi hắn ta đổi sắc mặt, nhưng hắn ta vỗ đùi một cái:
"Không bằng ngươi theo họ ta như thế nào? Ta tên Vệ Chá, ngươi tên Vệ Anh!"
Nói thật, ta không muốn lắm, nhưng trong quân doanh, có thêm một kẻ không thông minh làm bạn, có vẻ cũng không có gì không tốt.
Ta dạy hắn ta giở thủ đoạn nhỏ, xúi giục hắn ta để những tên lính lão luyện bắt nạt hắn ta nội chiến, cuối cùng thừa cơ cướp đồ ăn.
Thường thường cướp được ta sẽ được phần lớn.
Điều này rất tốt, cho nên khi thành bị phá, ta định kéo hắn ta cùng chạy.
Nhưng hắn ta lại nổi cơn ngốc:
"Tướng quân và bách tính đều đi rồi, làm sao ta có thể chạy? A Anh ngươi trốn trước đi, đợi ta, đợi ta và Tướng quân g-iế-t hết lũ Khiết Đan này rồi ra."
Ta tức giận đến cùng cực, chỉ vào hắn ta mắng to:
"Ngươi tưởng ngươi là ai?! Dù có thủ thành nát thây vạn mảnh cũng chẳng ai nhớ đến ngươi! Triệu Nguyên Lãng kiến công lập nghiệp, loại ngốc như ngươi chỉ đi làm đá kê chân cho người khác! Lăn về đây!"
Nhưng hắn ta không nghe ta.
Cũng chính lúc đó, hắn ta mới biết thân phận nữ nhi của ta.
Là ta xé áo cho hắn ta xem, trong lúc hắn dừng lại ngây người, ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta từng chữ từng chữ một, nói với hắn ta:
"Vệ Chá, ngươi đành lòng để ta một mình ở lại đây sao?"
Trong quân nếu có nữ tử, kết cục thảm thương thế nào, không phải hắn ta chưa từng thấy.
Hiển nhiên hắn ta đã động lòng, ta biết, hắn ta không bỏ được ta, tên ngốc này luôn xem trọng tình nghĩa.
Vì thế ta thừa thắng xông lên:
"Không phải ngươi muốn làm ca của ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vì tên Tướng quân vô dụng kia mà bỏ rơi muội muội của mình ở chỗ này?! Vệ Chá, ngươi lòng lang dạ thú!"
Một chiếc mũ cao rơi xuống, lại có dải vải trắng quấn dưới y phục của ta, hắn ta hoàn toàn im lặng.
Ta chẳng còn tâm trí để ý đến điều gì nữa, vội nắm lấy cơ hội này khoác vội quần áo lên người, kéo hắn ta định bỏ đi.
Ta không muốn cho hắn ta cơ hội để hối hận.
Phải, ta biết hắn ta chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Vừa mới nắm lấy tay hắn ta, giây tiếp theo đã bị hất ra, ta quay đầu lại.
Trên khuôn mặt đen gầy của hắn ta nở một nụ cười khó coi, hỏi ta:
"Nếu ta không bảo vệ được thành trì, làm sao có thể bảo vệ được muội muội chứ?"
Phải rồi, Triệu Nguyên Lãng vẫn tưởng những người đó theo hắn là vì cái gọi là trung thành, cái gọi là đại nghĩa.
Thực ra không phải, thiên hạ này là nhà Chu nhà Hán hay nhà Đường thì có liên quan gì đến bọn họ? Dù sao kẻ ngồi trên cao hưởng phúc cũng chẳng phải bọn họ.
Có thể liều mạng đi theo hắn, hoàn toàn chỉ vì, nếu không giữ được thành trì, người thân ở phía sau cũng sẽ ch-ết.
"Vì vậy, ta muốn bảo vệ tốt muội muội, tất nhiên phải trừ khử bọn giặc cướp trước đã, huống hồ..."
Tên ngốc gầy gò kia lại có gan bỏ rơi ta mà chạy đi, đứng bên cạnh Triệu Nguyên Lãng.
Hắn ta không quay đầu lại, giọng nói tan biến trong khói lửa chiến tranh:
"Phải có người đi thôi, ta là ca ca, ta không sợ đâu, A Anh, ngươi đợi ta nhé, sẽ không có chuyện gì đâu."
Ta tức tới bật cười, khóe mắt lại cay xè.
Làm sao không có chuyện gì được chứ, chẳng phải đã phơi thây nơi hoang dã rồi sao?
Để hắn ta chạy hay không chạy, bộ quần áo cuối cùng đó, thà để ta lột còn hơn để người khác lột, cũng coi như tận dụng.
Khi biết chuyện này, Triệu Nguyên Lãng gần như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
"Vệ Anh, ngươi thật đáng ch-ết!"
Mà nhiều năm sau, khi nữ nhi ta nghe ta kể đến đoạn này lại khóc mà nói:
"Mẹ nói dối! Mẹ không phải là đào binh! Không phải là kẻ xấu, mẹ không đáng ch-ết!"
Nếu là bình thường, ta nhất định sẽ an ủi nó, dỗ nó đừng khóc.
Nhưng giờ đây ta như trút bỏ lớp mặt nạ, nở một nụ cười thờ ơ ngồi đối diện, lạnh lùng phá vỡ ảo tưởng của nó:
"Phải, đúng vậy."
Chắc nó ghét ta lắm. Bởi vì từ trước đến nay nó vẫn luôn nghĩ rằng mẹ nó là một nữ anh hùng không thua kém đấng nam nhi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha