Chương 1: Phần 1
01
Ngoại ô kinh thành cũng coi như dưới chân thiên tử, một tòa cổ trạch đơn sơ, một đám thị vệ thiên gia vạm vỡ, vây quanh một nông nữ bình thường đang ôm hài tử, cùng với...
Sau khi nghe thấy câu trả lời của ta, người đứng đầu rơi vào im lặng hồi lâu.
Bóng dáng cao lớn ấy khẽ lung lay, đôi mắt dài hẹp chất chứa những cảm xúc phức tạp khó hiểu, nhìn ta chằm chằm, mà ta không hề nhúc nhích, bình thản đối diện với hắn.
Xung quanh yên ắng khác thường, ai cũng cảm nhận được bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.
Cho đến khi —
"Ọt... ọt..."
Tiếng bụng kêu vang lên rõ mồn một, Triệu Nguyên Lãng lại một lần nữa đưa mắt nhìn nữ nhi trong lòng ta.
Nó trông không lớn lắm, cũng mặc áo vải thô, nhưng được nuôi dưỡng tốt, trắng trẻo mũm mĩm, tóc được tết thành bím nhỏ, lúc này bị mọi người nhìn chằm chằm, như thể làm sai chuyện gì bị bắt quả tang vậy.
Nó khẽ nói rất nhỏ: "Mẹ, là bụng đói rồi. Không phải Nguyệt Nhi cố ý phát ra tiếng đâu."
Lời nói của trẻ con ngây thơ vô tội, nhưng đã phá tan bầu không khí căng thẳng.
Ta dở khóc dở cười, thở dài một tiếng, nói:
"Có chuyện gì, vào nhà nói đi."
Nói xong định bước đi, nhưng bị đám thị vệ thiên gia đeo đao dài chặn trước mặt.
Thấy ta ngẩng mặt lên, cả đám người sắc mặt nghiêm nghị, dường như không có lệnh tuyệt đối không lùi nửa bước.
Điều này khiến ánh mắt ta lạnh đi, cho đến khi người phía sau cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng không phải vì sợ những người này làm tổn thương ta, mà ngược lại:
"Lui xuống đi, các ngươi không đ-ánh lại nàng đâu."
02
Thị vệ thiên gia, trăm người chọn một, không ai là tầm thường, vậy mà bị hắn nói không đ-ánh lại một nông phụ, đúng là chuyện cười.
Nhưng hắn cũng không giải thích, đi theo ta vào nhà, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, hiếm khi không tỏ vẻ chê bai mà tìm chiếc ghế rộng rãi nhất ngồi xuống.
Long bào được che giấu dưới chiếc áo choàng đen.
Nguyệt Nhi được ta đặt xuống, còn ta thì quay lưng về phía hắn pha trà.
Tiểu nha đầu vốn không nhát gan, giờ thấy hắn không phải người xấu thì mạnh dạn kéo kéo áo hắn.
Thấy Triệu Nguyên Lãng cúi đầu, nó mới non nớt hỏi:
"A thúc cũng là đồng đội cùng mẹ đ-ánh người xấu trên chiến trường năm đó sao?"
"Cũng? Trước đây cũng có người đến sao?"
Tiểu nha đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu:
"Mẹ đợi rất lâu rồi, nhưng không ai đến tìm mẹ cả."
Triệu Nguyên Lãng nhẹ giọng: "Nàng ấy nói vậy sao? Nàng ấy còn nói gì nữa?"
"Mẹ còn nói, mẹ nữ cải nam trang vào quân doanh bao nhiêu năm mà không ai phát hiện ra, các thúc đều là đồ ngốc. Bao nhiêu năm không một ai đến thăm mẹ, tất cả đều là đồ khốn khiếp. Nếu bọn họ vẫn không tìm đến, mẹ sẽ không thèm để ý đến bọn họ nữa."
Tiểu cô nương lắc lư đầu bắt chước người lớn nói chuyện, ngây thơ đáng yêu, giờ để Triệu Nguyên Lãng bế vào lòng, mở to mắt ngẩng đầu hỏi:
"Vậy nên a thúc, thúc có phải không?"
"Nguyệt Nhi."
Ta bưng trà lên tiếng, ngắt lời nó:
"Đang có khách, đừng nói bậy."
Ta không nhìn sắc mặt Triệu Nguyên Lãng, tất nhiên cũng không thấy hắn lặng lẽ nhìn ta đặt chén trà trước mặt, nước trà gợn sóng, nhưng hắn không bị thu hút ánh mắt.
Chỉ nhìn chằm chằm mái tóc đen trên đỉnh đầu ta, lên tiếng:
"Phải. Ta đến tìm mẹ cháu. Đáng tiếc, có vẻ đến muộn rồi."
03
Tay ta đang làm việc khựng lại, Nguyệt Nhi đã bị thu hút sự chú ý, vui vẻ hỏi.
Hỏi xem hắn có phải là đại Tướng quân cưỡi chiến mã không, có cầm được ngọn hồng doanh thương nặng trịch không, có phải như a bà Trần gia nói, người Khiết Đan trên chiến trường đều như quái vật râu dài không.
Triệu Nguyên Lãng tự nhiên đối đáp trôi chảy, còn kể lại khi hắn ở biên quan, thành phá trì hủy, thề ch-ết bảo vệ, quân mã Khiết Đan dù có mạnh mẽ thì sao?
Người Trung Nguyên ta đâu phải là kẻ hèn nhát, tuy cũng có kẻ thừa cơ chạy trốn. Nhưng phần lớn, từ đầu bếp tiểu binh, đến người già trẻ em, cầm cuốc cầm liềm, gậy gộc trâm cài cũng phải xông lên. Có thể nói là tắm m-áu chiến đấu.
Tiểu nha đầu nghe đến phấn khích, mê mẩn hỏi:
"Vậy mẹ thì sao, mẹ là ai trong đó?"
Câu hỏi này khiến Triệu Nguyên Lãng nghẹn lời, hắn cầu cứu nhìn về phía ta. Còn ta đang khoanh tay xem hắn bối rối.
Đã bảo đừng hỏi tiếp nữa, cứ không nghe, giờ câm rồi đấy.
Ta bưng trà uống một ngụm, cuối cùng cũng tốt bụng giải vây cho hắn, mở miệng nói:
"Vừa rồi không phải đã nhắc đến rồi sao?"
"Ai? Binh lính? Nữ nhân trẻ em?"
Chắc không phải là người già yếu đâu nhỉ?
Nhưng thật sự không phải.
Ta xoa xoa mặt con bé, làm một hiền thê lương bấy lâu nay, giờ lại cười độc ác:
"Đương nhiên là tên đào binh kia rồi."
04
Thực ra cũng chẳng có gì không thể nói ra.
Khi mới quen biết Triệu Nguyên Lãng, ta đúng là một tên đào binh, lợi dụng lúc hắn dẫn dắt toàn thành thề sống ch-ết chiến đấu, quyết tử thủ thành không lùi bước, để rồi nhân cơ hội giẫm lên x-ác đồng bào mà trốn chạy.
Thậm chí còn chê hắn cản đường, đạp thẳng một cước.
Triệu Nguyên Lãng: "..."
Chân ta bị một bàn tay nắm chặt.
"Thành trì đã bị phá, sao ngươi có thể tham sống sợ ch-ết! Giẫm lên th-i th-ể đồng tộc mà bỏ đi!"
Đến tận bây giờ ta vẫn nhớ như in khung cảnh đó, chắc chẳng ai ngờ được Nhị lang Triệu gia vốn phong quang vô hạn lại sa cơ thất thế đến mức này.
Một mình dẫn đầu quyết chiến, cuối cùng thân trúng mấy đao, như một con chó ch-ết nằm giữa đống th-i th-ể. Rốt cuộc lại túm lấy chân một tên đào binh không buông, thậm chí còn bị đá liên tiếp mấy cước.
"Phá hay không liên quan gì đến ta?! Là các ngươi muốn đi tìm cái ch-ết, đâu phải ta ép các ngươi đi thủ thành, cút đi!"
Triệu Nguyên Lãng không thể tin được nhìn ta, dường như không ngờ lại có người ích kỷ tư lợi đến mức này Chỉ tiếc người đó lại là ta, còn còn bị hắn bắt gặp.
Ta nhìn rõ sát ý trong mắt hắn, thừa lúc ta không để ý, hắn liền túm lấy cổ ta, kéo vào bụi cỏ, nhét vào miệng ta một viên thuốc tanh mùi m-áu, giọng lạnh như băng:
"Dẫn ta ra khỏi đây, nếu không hiện tại chính là ngày ch-ết của ngươi, trúng độc mà ch-ết."
Thành đã thất thủ, hắn vẫn nghĩ đến chuyện quay về báo tin, g-iế-t trở lại.
Có lẽ không thể quên được những oan hồn đã biết rõ là ch-ết vẫn dùng thân x-ác m-áu thịt cùng nhau thủ thành.
Cũng chính trong tình cảnh đó, lại có kẻ nhân lúc mọi người đều xông lên phía trước, chuẩn bị lén lút chạy trốn.
Lúc tay hắn chạm vào ngực ta thì khựng lại, giọng điệu kỳ lạ:
"Ngươi là nữ tử?"
05
Nói xong một giây sau lại bảo:
"Đã là nữ tử, lại là con dân của ta Hán tộc, sao có thể làm đào binh?"
Ta vất vả lắm mới trốn ra được, giờ lại thêm một gánh nặng khiến ta tức không chỗ nào xả, nghe vậy liền khó chịu đáp:
"Các ngươi ghê gớm các ngươi cao thượng, ta sợ ch-ết thì không được chạy sao?"
Lúc này quân địch đã thắng, chiến trường sớm đã biến thành phế tích, ta cũng đành chịu số phận, cúi đầu xé rách cái này thì sao. Dù sao không dẫn hắn đi, hắn thật sự sẽ lấy mạng ta.
Hắn hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Bởi vì trong tầm mắt hắn, ta đang giẫm lên một cái x-ác, ra sức lột bộ vải bố trên người.
"May cho ngươi đấy, lũ Khiết Đan này lần này vội vàng lên đường, không mang đi hết mọi thứ, còn tìm được vài mảnh vải."
Ta vừa lên tiếng.
Đã bị người ta đẩy mạnh xuống đất, tay cọ vào một tảng đá nhọn, m-áu tươi chảy ra.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha