Chương 19: Phần 19
Nhưng —
Đi một chuyến đi về, nhanh nhất cũng ba ngày.
Bốn ngày, hiện giờ đã binh hết lương cạn có thể chống đỡ được không?
Hay là —
"Ngươi còn có thể quay về không?"
Ta cất tiếng hỏi.
Nơi xa kia thật sự có viện binh đợi hắn đi đón, hay là làm cha muốn vớt nhi tử mình ra, cố ý dùng kế "dẫn rắn ra khỏi hang"?
Đợi hắn đi rồi, muốn về hay không, dường như không phải do hắn quyết định.
"Không, là do ta quyết định!"
"Nực cười, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngay cả ngươi cũng biết có kết quả như vậy đều là nhờ thế lực gia đình ngươi, viện binh đến hay không, ngươi không làm chủ được gì cả!"
Ta lạnh lùng đánh vỡ ảo tưởng của hắn.
Triệu Nguyên Lãng nghiêm mặt, nắm chặt tờ thư, lạnh lùng hơn cả ta:
"Nhưng mạng ta, ta làm chủ được."
Tay ta đột nhiên run rẩy.
"Nếu đi rồi không đưa được viện binh về, dù chỉ một mình ta, cũng phải quay về!"
Đây đúng là lấy mạng uy hiếp!
Đại bất hiếu! Nghịch tử!
Còn một khả năng khác, Triệu Nguyên Lãng ở lại trong thành không ra ngoài, thì viện binh cũng sẽ không đến.
Cho dù Triệu Nguyên Lãng chết.
Không gặp hắn, viện binh không đến.
Đây là tử lệnh.
"Ông ta không sợ ngươi thật sự chết sao, ngươi là nhi tử của ông ta mà."
Ta hít một hơi lạnh.
Triệu Nguyên Lãng ngơ ngác: "À, có lẽ là vì, ông ấy còn một nhi tử nữa."
Ta: "..."
47
Câu chuyện này có chút buồn cười.
Đáng tiếc ta không thể cười nổi.
Bởi vì giờ đây thời thế đã đổi thay, người phải đưa ra lựa chọn lại chính là ta.
"Vệ Anh..."
Triệu Nguyên Lãng cũng nhận ra điều đó, vô thức nhìn về phía ta.
Lòng vòng một hồi rốt cuộc kẻ xui xẻo vẫn là ta. Mấy ngày trước đã phải đối mặt với việc có nên để Triệu Nguyên Lãng rời đi hay không.
Giờ đây cũng vậy.
Ta chỉ đẩy hắn một cái:
"Đi đi. Càng nhanh càng tốt!"
Hắn kinh ngạc trước sự dứt khoát của ta, thậm chí không hề do dự.
Dường như tin chắc rằng hắn nhất định sẽ quay về.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, hắn lập tức hiểu ra và chuẩn bị rời đi!
Trong thành này chỉ có một con đường nhỏ để đi ra ngoài, nhiều lắm chỉ đủ cho vài người cùng đi. Một khi đông người, lập tức sẽ bị trinh sát Khiết Đan phát hiện.
Vì thế Triệu Nguyên Lãng quyết định một mình đi.
Vốn đã là lúc nguy cấp sinh tử, đâu còn thời gian để chần chừ, đi nhanh về nhanh mới là đúng đắn!
Hắn vừa mới rời đi, Trang Minh đã vội vàng báo:
"Tướng quân! Lại đến rồi!"
Ta nhìn lần cuối về hướng hắn rời đi, nắm chặt trường thương, cố nén cơn đau từ vết thương đang rách ra, lấy lại vẻ mặt bình thường, lạnh giọng:
"Nghênh chiến!"
Hắn tưởng rằng ta để hắn đi là vì lòng tin lặp đi lặp lại.
Nhưng không phải vậy.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ đơn giản chọn kết quả tốt nhất mà thôi.
Nếu hắn quay về, sẽ có cả nhóm người được sống.
Nếu hắn không quay về, cũng có một người được sống.
Nhưng, dù là một người sống hay cả nhóm người sống, đều tốt hơn việc tất cả phải chết.
48
Hắn rời đi, ta không giấu giếm.
Cũng không giấu được.
Nên ta chỉ giải thích sơ qua nguyên do trong lúc tập hợp nghênh chiến, rồi bắt đầu tổ chức phòng thủ.
Những người khác biết chuyện này cũng chỉ im lặng trong chốc lát, sau khi nghe lệnh lập tức bận rộn với việc của mình.
Điều này dường như chỉ là chuyện không đáng kể, cũng chẳng qua là thiếu đi một người mà thôi.
Không có náo loạn, không có chất vấn, càng không có lời mắng nhiếc.
Bởi vì chúng ta còn phải giữ thành, không có sức lực cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Tương tự, tất cả chúng ta đều có cùng suy nghĩ.
Dù là một người sống hay cả nhóm sống, vẫn tốt hơn tất cả cùng chết.
Ngươi xem, Triệu Nguyên Lãng quả không hổ danh là con nhà thế gia, luôn nghĩ về bọn binh lính ti tiện chúng ta tệ đến vậy.
Luôn cho rằng chúng ta toàn một bụng oán hận, căm ghét cay đắng những kẻ thế gia như bọn họ, mãi mãi nghi ngờ, mãi mãi nghĩ rằng chết cũng phải lôi theo một người làm đệm lưng.
Họ thậm chí còn nói với ta:
"Sau khi chuyện này qua đi, nếu chúng ta còn sống, dù bao lâu, chúng ta đều sẽ đến kinh thành tìm tướng quân, cùng nhau tụ họp một phen!"
Đây là lời đã hẹn.
Nhưng một ngày hai ngày? Hay là ba ngày bốn ngày?
Ta không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ rằng sau đó, cánh cổng đã được phòng thủ nhiều ngày cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Còn ta với thương tích mới chồng lên vết thương cũ, sớm đã kiệt sức, khi bị Gia Luật Kỳ túm lấy cổ, vạt áo bị giật ra, để lộ lớp vải trắng bên trong.
Hắn ta sững người, sau đó cười điên cuồng:
"Đám nam nhân Trung Nguyên các ngươi đều chết hết rồi sao? Lại để một ả nữ nhân chỉ huy quân đội! Hôm nay, bản vương sẽ trói nàng ta giữa thành, bắn thủng tim bằng vạn mũi tên, rồi thiêu thành tro bụi mới hả giận!"
Hắn ta hẳn là căm hận ta cực điểm, dù sao trong dự đoán của hắn ta, trận chiến nhỏ này đáng lẽ đã sớm giành được thắng lợi.
Điều này đã khiến hắn ta cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã, huống chi ta còn là một nữ nhân mà hắn ta khinh thường nhất.
Mệnh lệnh đã ban, ta thực sự sắp bị lôi đi trói lại.
Nhưng dù là như vậy, ta cũng không còn sức để phản kháng nữa.
Đành nhắm mắt lại.
Bên tai, ta nghe thấy tiếng Gia Luật Kỳ nhận lấy cung dài kéo dây cung, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng binh khí va chạm xung quanh, cùng với—
Tiếng tên rời dây cung.
Nhưng—
Người bị bắn trúng không phải ta.
Gia Luật Kỳ phát ra tiếng kêu đau đớn không thể tin được.
Tiếng vó ngựa vang lên, có người gấp giọng:
"Vệ Anh!"
50
Cuối cùng Triệu Nguyên Lãng trẻ tuổi đã không phụ lời hứa của mình.
Hắn cuối cùng cũng lần đầu giành chiến thắng, có được danh tiếng của riêng mình.
Còn khi ta tỉnh lại, hắn hẳn vẫn đang tranh cãi với một nhóm người.
Đại khái là vì thân phận nữ nhi của ta đã bị phát giác, đó là công hay tội.
Một nữ tử giả trang nam nhi trà trộn vào quân doanh nhiều năm, quả thực kinh người.
Nhưng thực sự có phải đang luận tội không?
Điều này không quan trọng.
Quan trọng là, xóa bỏ một người chẳng qua là chuyện dễ dàng.
Nhưng những điều này ta đều không để tâm, chỉ là khi tỉnh lại được báo rằng, vì chinh chiến nhiều năm, chịu không biết bao nhiêu thương tích, sau này e là không thể nhấc nổi vật nặng, đừng nói đến việc lên chiến trường nữa.
Nên ta cũng không đắn đo.
Chỉ gặp Gia Luật Kỳ một lần trước khi hắn ta chết, rồi không nói với Triệu Nguyên Lãng một lời từ biệt đã lặng lẽ rời đi.
Lần này, đã không thể cầm vũ khí, ở lại biên quan cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Vì thế ta cuối cùng cũng nghe lời Hà lão nhân.
Ta đến Giang Nam, đến Kim Lăng, đến Trường An, rồi lại đến Lạc Dương.
Chỉ để tìm một mái nhà.
Trong những năm tháng này, ta thường nghe tin đồn về Triệu Nguyên Lãng.
Không phải ta cố ý dò hỏi, mà là danh tiếng của hắn ngày càng lớn.
Vị công tử Triệu gia năm xưa mới ra giang hồ, ý chí phơi phới, cũng đã bị thế sự mài giũa, trở thành một bộ dáng khác.
Cuối cùng, vào năm Triệu Nguyên Lãng đăng cơ.
Ta cuối cùng cũng tìm được một mái nhà.
Ngay dưới chân thiên tử, một tòa viện nhỏ ở ngoại ô, không lớn không nhỏ, hiện đang bị cấm vệ quân bao vây.
Sau mấy chục năm gặp lại, người xưa đều đã thay đổi dáng vẻ.
Hoàn toàn không còn nửa phần bóng dáng của thuở thiếu niên, ngược lại chỉ còn lại uy nghiêm và vẻ tự đắc của đế vương.
Dù hắn đã cố gắng kiềm chế.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha