Chương 18: Phần 18
Hắn nói từng chữ từng câu đanh thép.
Khí phách thiếu niên, tràn đầy trong lời nói khiến ta hồi lâu mới hoàn hồn, mắt cay xè, nặn ra một nụ cười, nâng chén:
"Vậy đa tạ Tướng quân."
Hắn không hiểu vì sao ta cảm ơn hắn, nhưng ta hiếm khi trân trọng như vậy, nên hắn cũng mơ hồ uống cạn.
Ta nên cảm ơn hắn, cảm ơn hắn đã xuất hiện.
Cảm ơn hắn đã quay về.
Ít nhất điều này chứng minh, Vệ Anh năm xưa cũng đầy khí phách kia không hề sai.
Nàng chỉ là không may mắn, bao nhiêu năm qua đều chưa gặp được đúng người mà thôi.
Thì ra đã nói có viện binh, viện binh thật sự sẽ đến.
Thì ra đã nói sớm muộn gì cũng sẽ giết trở lại, thật sự có thể giết trở lại.
45
"Thế còn ngươi?"
Một chén rượu xuống bụng, ta và Triệu Nguyên Lãng cũng coi như đã bỏ qua ân oán.
Ta không tính toán chuyện hắn lừa ta uống thuốc độc, hắn cũng không tính toán chuyện suốt dọc đường ta châm, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn.
Tâm trạng khá tốt, hắn hỏi ta, hoài bão của ta là gì.
Ta thật sự ghen tị với hắn, khi nói ra bầu nhiệt huyết trong lòng có thể hăng hái đến vậy.
Còn ta chỉ có thể nhìn đám tàn binh lưu dân trước mắt, thản nhiên nói:
"Ta muốn tìm một mái nhà."
"Đó tính là hoài bão gì chứ?"
Triệu Nguyên Lãng bật cười.
"Muốn tìm một mái nhà có gì khó đâu? Đợi chuyện ở đây xong xuôi, ta tặng ngươi một trạch viện, rồi thêm vài người hầu, ngươi làm chủ nhân, chẳng phải xong rồi sao?"
Dễ dàng ư?
Ta lắc đầu: "Ta không biết, bởi vì ta chưa từng có một trạch viên của riêng mình, càng không có người hầu để thêm vào."
"Sao lại có người không có nhà? Ngay cả lưu dân cũng có nhà cũ của mình." Chỉ là vì đói kém chiến loạn, bất đắc dĩ phải bỏ quê hương mà thôi.
Triệu Nguyên Lãng kinh ngạc.
Nếu nói như vậy, ta:
"Thuở nhỏ ta hẳn là có nhà, nhưng lúc đó ta còn rất nhỏ, cha mẹ đã bị trinh sát Khiết Đan giết chết, nhà cửa cũng bị một mồi lửa thiêu rụi."
Hắn: "..."
Ta:
"Nhưng sau đó ta vẫn còn một mái nhà, người dân trong thôn dựng cho ta một căn nhà tranh, thường xuyên chăm sóc ta, ta nghĩ đó cũng tính là nhà."
Triệu Nguyên Lãng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, đó chính là nhà! Cái trước không tính, cái này..."
"Cái này, vào năm ta mười bốn tuổi, người trong thôn bị người Khiết Đan tàn sát, ta trốn trong rãnh bùn, nhìn nó cũng bị một mồi lửa nuốt gọn."
Triệu Nguyên Lãng: "..."
Hắn không dám hỏi tiếp nữa.
Ta hiếm khi mở lòng như vậy.
Kể cho hắn nghe ta đã cải nam trang vào quân doanh như thế nào, lúc mới đến bị lính lão luyện bắt nạt ra sao, lần đầu ra chiến trường hoảng hốt thế nào.
Rồi làm sao từ việc giết tên Khiết Đan đầu tiên cho đến nay ta đã cầm thương giết người trước mắt mà sắc mặt không đổi, tin lời có thể giết trở lại mà rời đi, rồi khi biết đó chỉ là lời dối gian phù phiếm lần đầu tiên ta đào ngũ.
Ta kể về tám năm lưu lạc của mình, làm sao bỏ trốn rồi làm sao quay về, làm sao tuyệt vọng rồi làm sao không cam lòng bỏ đi.
Cuối cùng, ta kể cho hắn nghe về A Minh, về Vệ Thác, và cả Hà lão đầu.
"Ông ấy nói nơi này không phải chỗ ta nên ở, ta nên đi tìm một mái nhà, hai người cũng được, một người cũng xong, đa phần người đến đây đều vì thế. Lúc đó ta không hiểu, nơi này vốn là chiến trường, đến đây thì có liên quan gì đến việc tìm nhà.
Sau này ta đã hiểu ra."
Ta khẽ nói: "Nếu thành trì không còn, lấy đâu làm nhà? Thiên hạ không yên, làm sao an cư?"
Từ khi tòa lâu đài thịnh thế năm xưa sụp đổ, đến nay Trung Nguyên chia năm xẻ bảy, Khiết Đan man di thừa loạn mưu lợi.
Thành trì không còn, thiên hạ bất ổn.
Vì thế ta không nhà để về, cũng không nhà để ở.
"Thế sự thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, ta nghĩ rồi có ngày, Trung Nguyên thống nhất, ta sẽ tìm được một mái nhà."
Mắt Triệu Nguyên Lãng sáng lên, cuối cùng cũng lấy lại trạng thái hăng hái trước đây, giọng điệu chắc chắn vang lên:
"Đó là điều tất nhiên! Trung Nguyên chúng ta võ tướng, nho sinh đều còn đây, rồi có ngày, nhất định có thể thống nhất thiên hạ lần nữa, lúc đó Khiết Đan man di làm sao dám hung hăng như hôm nay?!
"Vệ Anh, hoài bão của ngươi, nhất định sẽ được thực hiện!"
Triệu Nguyên Lãng trẻ tuổi mới ra đời, ý chí phơi phới.
Hắn đã nói vậy, cũng làm được vậy.
46
Khi trước hắn và Vương Thái thú vừa ra ngoài, lập tức liên lạc với quan viên có binh mã gần đây nhất, trùng hợp người này cũng là cố nhân của Triệu gia.
Vì hắn gấp rút muốn quay về, thúc giục không ngừng, nên được người ta nhét cho ít lương thảo quay về trước.
Còn Gia Luật Kỳ khi biết mình bị Triệu Nguyên Lãng hư trương thanh thế dọa thì vô cùng tức giận.
Giờ đây không còn tin bất cứ lời nào về mai phục nữa, càng không có thăm dò như trước.
Trong cơn thịnh nộ đại quân áp sát.
Triệu Nguyên Lãng dẫn quân chống cự nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể phòng thủ.
Dù vậy, thương vong vẫn tăng gấp bội mỗi ngày.
Theo thời gian trôi qua, bóng ma của cái chết và sự bất an bao trùm.
Hắn cũng trở nên nóng nảy:
"Viện binh?! Sao viện binh vẫn chưa đến?! Không phải đã nói sẽ đến trong vài ngày sao?! Vì sao bây giờ vẫn chưa đến!"
Cứ kéo dài thế này, chỉ vài ngày nữa, gần như sẽ hoàn toàn hết cách cứu vãn.
Hắn lo lắng không yên, tất cả những người còn sống trong thành cũng đều ngày ngày hi vọng nhìn hắn, chờ đợi viện binh mà hắn nói.
Mấy ngày nay vết thương cũ của ta lại nặng thêm, còn thêm vết thương mới, băng bó qua loa xong, mệt mỏi dựa vào cột bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ hắn sốt ruột lật xem thư từ, ta đột nhiên nói:
"Khi ngươi ra ngoài cầu viện binh, có liên lạc với cha ngươi không?"
Triệu Nguyên Lãng không hiểu sao ta lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp:
"Đương nhiên rồi."
Ta cụp mắt xuống.
Giây tiếp theo, bên ngoài có tiểu binh vội vã chạy đến:
"Tướng quân! Có thư từ hậu phương!"
Triệu Nguyên Lãng đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng hẳn lên:
"Nhanh! Nhanh đưa đây!"
Ta cũng bước lên phía trước.
Nhìn hắn xé vội phong thư, có mấy tờ thư, hai mắt hắn lướt qua tờ thứ nhất, rồi ném luôn cả tờ thứ hai thứ ba, cho đến tờ cuối cùng mới dừng lại, mắt mở to.
Ta lướt qua ba tờ thư bị vứt xuống, trong đó viết đầy những lời mắng mỏ của một người cha, ẩn ý thấy được từ nghịch tử và ngu xuẩn song hành.
Không ngoài việc trách mắng đã ra khỏi thành sao không về nhà mà còn quay lại, đã làm phiền thúc bá và Vương Thái thú sao còn quấy rầy thêm.
Một tiểu tướng, chẳng lẽ còn tưởng mình cản được trời hay sao.
Một trận đánh nhỏ, một tòa thành nhỏ, thua thì thua, thắng thì ngươi được bao nhiêu lợi?
Phải rồi, một tòa thành cô độc của đám tàn binh lưu dân, đối với những trận đánh lớn hàng vạn người, nhỏ không thể nhỏ hơn, khiến những người trên cao đã từng thấy "đại thế" liếc mắt cũng không buồn liếc.
Những lời này đều là sự thật.
"Đến rồi! Viện binh thật sự sắp đến rồi!"
Triệu Nguyên Lãng cười lớn, nhưng rồi nhanh chóng nhíu mày, quay đầu lại với vẻ mặt hơi ngây ngô:
"Cha ta nói trong thư, cần ta đích thân đi đón, nếu không gặp được ta, viện binh sẽ không tiến lên nửa bước. Cho dù ta thật sự ở trong thành mà không ra ngoài, chết, cũng không tiến lên!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha