Chương 17: Phần 17
Tiếng nói xen lẫn trong gió.
Gia Luật Kỳ căng thẳng mặt mày.
Phải rồi, điều đáng sợ nhất chính là sự thật.
Nếu không vì điều này, sao hắn ta phải cẩn thận đến bây giờ.
Nhưng nếu là giả thì sao? Nếu rút lui như vậy, chẳng phải đã trúng kế?
Một canh bạc lớn ngay trước mắt, hoặc là toàn thắng, hoặc là mất tất cả.
Cuối cùng—
Ầm!
Lại một tiếng sét, tiếng vó ngựa rầm rập, hắn nhắm chặt mắt:
"Rút lui!"
Mấy vạn đại quân, nếu thật sự trong nháy mắt hóa thành hư vô, hắn ta không dám đ-ánh cược!
Ào ào—
Mưa to trút xuống, đội quân Khiết Đan vừa mới xuất hiện một góc đã quay đầu.
Ta sững người.
Phía sau vang lên tiếng hò reo không ngớt.
"Là Triệu Tướng quân! Chắc chắn là Triệu Tướng quân, viện binh đã đến! Còn đợi gì nữa, chúng ta mau đuổi theo!"
"Lần này nhất định phải làm cho bọn man di đổ m-áu!"
"Dừng lại!"
Ta ngăn những người khác định tiến lên phía trước.
"Tướng quân?"
Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng đến gần.
Ta ngẩng đầu lên, trên vách núi hiện ra từng tốp quân Hán, người dẫn đầu vẫn là gương mặt quen thuộc đó.
Xuyên qua màn mưa dày đặc, ta và Triệu Nguyên Lãng nhìn nhau như thế.
43
Số quân được điều động đến đây còn xa mới đủ để gọi là viện binh.
44
Cơn mưa giông bất chợt đã khiến vùng đất trũng khô cạn tích được một vũng nước ngọt.
Cũng như tòa thành cô độc đã cạn kiệt lương thực và đạn dược cuối cùng cũng đợi được lương thảo.
Đúng vậy, chỉ là lương thảo, chứ không phải viện binh.
Trong màn mưa, Triệu Nguyên Lãng cuối cùng cũng lộ ra vẻ kiêu hãnh đã lâu không thấy, nói với ta:
"Vệ Anh, ta đã nói rồi, sau bảy ngày, ta nhất định sẽ quay lại. Lương thảo ta đã mang đến, viện binh cũng sẽ nối gót theo sau."
Đám tàn binh vốn đã một lòng hướng về cái chết giờ hân hoan reo hò, đón nhận lương thảo về thành.
Đẩy lui được quân Khiết Đan, lại đợi được lương thảo, đây là hai tin vui lớn.
Vì thế bữa tối hôm đó vô cùng phong phú có thể để họ thoải mái ăn no.
Còn ta?
Ta trốn sau đám đông, nhấp chút rượu, nghĩ đến việc lúc này Gia Luật Kỳ phát hiện ra mình bị Triệu Nguyên Lãng lừa sẽ tức giận đến mức nào, ta không khỏi muốn cười.
Triệu Nguyên Lãng tâm trạng khá phấn chấn, như đã trở về dáng vẻ đắc chí hài lòng thuở ban đầu.
Hắn ngồi bên cạnh ta, hỏi:
"Vệ Anh, khi trước ta đi, vì sao ngươi không phản đối? Nếu là đi cầu viện binh, thư từ hay tín vật giao cho Vương Thái thú mang đi là được rồi, sao nhất định phải bỏ lại cả thành để tự mình đi?"
Câu hỏi này khi hắn rời đi ta đã không hỏi, hắn cũng chẳng giải thích mà bây giờ, hắn chủ động nói cho ta biết đáp án.
Phải rồi, nếu muốn cầu viện binh, với tư cách chủ tướng, hắn chỉ cần viết thư cầu xin, dùng tín vật làm bằng chứng là được.
Thế nhưng hắn lại bỏ lại người của cả thành ở lại, còn mình thì đi.
Ai nhìn cũng thấy là tham sống sợ chết, bỏ chạy.
Trong lòng Triệu Nguyên Lãng hiểu rõ, ta nghe xong cũng thuận thế nhìn về phía hắn, chỉ thấy được nửa gương mặt, dưới ánh lửa khi tối khi sáng, cả giọng nói cũng lúc gần lúc xa:
"Như các ngươi nói, Triệu gia ta đời đời làm quan, đến đời của ta, huynh trưởng mất sớm, cha mẹ vì áy náy với huynh trưởng nên đem cả phần thương yêu của huynh ấy dành cho ta.
Vì thế biên tướng nuôi ta trở nên kiêu căng tự phụ, cờ bạc rượu chè, đánh đấm, lúc đó ai cũng nói, nếu ta không có quyền thế gia đình, thì chẳng là gì cả, ngay cả thê tử để bái đường thành thân cũng đã sớm được chọn sẵn.
Ta không phục, cũng không thừa nhận, vì vậy, năm mười tám tuổi, ta kiên quyết rời khỏi quê nhà, nghĩ rằng dựa vào tài năng của mình, nhất định có thể làm nên danh tiếng.
Nhưng ta lưu lạc khắp nơi, mỗi vị đại nhân vật ta bái kiến đều đối xử với ta rất khách sáo, nhưng lại đều đóng cửa không tiếp, thậm chí còn có người cho ta một số tiền để ta đi nơi khác."
Nói đến đây, hắn khẽ cười khẩy một tiếng.
Những lời này, nếu là vài tháng trước hắn nói ra, tiếng cười ấy hẳn là đan xen giữa phẫn nộ, nhưng giờ đã qua vài tháng, nhắc lại chuyện cũ, chỉ còn lại tự giễu.
"Cho đến khi đến nơi này, ta cuối cùng cũng được làm một chức tiểu tướng.“
Lúc đó ngươi chắc hẳn đắc ý xuân phong, tự tin tràn trề, cho rằng một bầu hoài bão của mình cuối cùng cũng có thể thực hiện được, đáng tiếc thay, cuối cùng cũng trở thành tướng bại trận."
Ta hoàn toàn không hề e dè thận trọng sau khi biết thân phận của hắn, nói ra những lời thẳng thắn như trước.
Hắn: "..."
Ta thoáng thấy bàn tay hắn nắm chặt ly rượu, rồi lại uất ức buông lỏng, khẽ cười mỉa mai không thành tiếng.
Mấy tháng lưu lạc quả thật đã rèn giũa được chàng thiếu niên này, ít nhất là khi nghe những lời này không tức giận đến biến sắc, thậm chí còn có thể nghiến răng thừa nhận:
"Phải!"
Ta kinh ngạc.
Nhưng hắn như thể đã thông suốt, nói một mạch không ngừng:
"Trên đường đi, nhìn những chiến trường thất bại, mỗi trận nếu tính về số lượng, đều chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ không đáng để binh thư nhắc đến.
Trước đây ta cũng nghĩ vậy, nhưng khi chính mình trở thành một phần trong đó mới biết, mấy chữ trên giấy không đáng tốn mực viết, đối với người đọc chỉ là lướt qua, nhưng với người trong cuộc, đó lại là cả một đời sóng gió hùng tráng. Chỉ là họ chẳng qua chỉ là dân thường, chỉ là binh lính, nên chẳng ai để tâm mà thôi."
Giống như bây giờ, cuộc tranh đấu sinh tử của tất cả người trong thành, đối với chúng ta là cảnh tượng thảm khốc khó quên cả đời, nhưng so với xưa nay, lại chỉ là trận đánh nhỏ không thể nhỏ hơn.
"Nhưng ta muốn để tâm, nên ta đã đi, và nhất định phải tự mình đi."
Câu hỏi mà từ trước đến nay không ai hỏi ra cuối cùng đã được giải đáp.
Vì sao làm chủ tướng mà hắn lại bỏ thành mà đi, vì sao đường đường là Nhị lang Triệu gia lại lưu lạc đến tình cảnh này.
Bởi vì vốn dĩ hắn tự ý bỏ trốn ra ngoài.
Nếu hắn không tự mình đi, ai có thể chứng minh bức thư đó có thật hay không.
Tất nhiên, viện binh cũng sẽ không đến.
"Đáng tiếc điều động viện binh vẫn cần thêm vài ngày nữa." Hắn nói.
Ta nói: "Vậy sao ngươi không đợi thêm?"
Đợi thêm hắn có thể dẫn quân giết trở lại, nói không chừng còn có thể đánh một trận thật đẹp, hoàn thành hoài bão đã từng ấp ủ?
Đó hẳn là cơ hội tốt biết bao?
Triệu Nguyên Lãng nghe vậy quay đầu nhìn thẳng vào mắt ta, không hề né tránh:
"Bởi vì nơi này còn tất cả mọi người trong thành đang đợi ta, nhiều nhất có thể trụ được bảy ngày, nếu sau bảy ngày không đến, tất cả mọi người trong thành sẽ chết."
Ta tranh luận: "Nhưng họ đều là lưu dân tàn binh, chết thì chết, một tòa thành nhỏ, mất thì mất, dù sao khi ngươi giết trở lại cũng sẽ chiếm lại được."
Hắn: "Dù là lưu dân thì cũng là người, tàn binh, cũng là sinh mạng!"
"Ta biết các ngươi nghĩ về ta thế nào, ta là con nhà thế gia như vậy, vì công thành danh toại, tất nhiên sẽ tìm kiếm lợi ích lớn nhất, vì thế đương nhiên có thể đợi thêm vài ngày.
Trong mắt các ngươi, ta cùng lắm chỉ coi các ngươi như bàn đạp, dù có phải xây bằng thi thể cũng không sao. Phải, thế sự vô thường, có lẽ nhiều năm sau, ta thật sự có thể trở thành kẻ lạnh lùng vô tình như trong mắt các ngươi, nhưng Triệu Nguyên Lãng hiện tại, một lòng nhiệt huyết, đầy bụng kiêu hãnh, dám liều chết giữ thành, cũng không muốn bỏ chạy!”
"Vì thế Vệ Anh, các ngươi đừng coi thường người khác!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha