Chương 16: Phần 16
40
Hắn ta không hiểu tại sao ta lại chắc chắn đến vậy.
Rõ ràng những năm qua, tất cả những người nói rằng sẽ mang viện binh quay lại đều chỉ nói suông mà thôi.
Triệu Nguyên Lãng so với những người đó, dường như không có gì khác biệt.
Như thể ngày thứ bảy đã đến.
Gia Luật Kỳ dẫn đại quân chuẩn bị liều một phen, có lẽ đã tích đủ lửa giận, hắn ta thậm chí tuyên bố:
"Vệ Anh?! Cũng chỉ là một tên lính vô danh, có gì đáng sợ? Hôm nay bổn vương nhất định sẽ chặt đầu hắn làm chén rượu, cùng các ngươi uống chung!"
Trong thành, mùi tanh nồng không tan quyện vào mũi mỗi người.
Ta đẩy cửa, đón ánh sáng ban mai, cưỡi lên chiến mã và nhận cây thương dài từ tay Trang Minh, hắn ta nói:
"Tướng quân, mọi người đã tập hợp xong."
Thực ra hắn ta không cần phải nhiều lời như vậy.
Mấy ngày qua, còn lại bao nhiêu người, ta đã đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần.
Vốn đã thiếu lương thảo, may mà dân chúng và binh lính tàn quân đều là những tay cố gắng sinh tồn, dù đi ngang một cái cây cũng phải lấy được một bó rễ và vỏ cây.
Tuy không thể nói là ăn no, nhưng chưa đến mức cùng đường tuyệt lộ.
Ta nắm chặt cây thương dài, hạ mi mắt đáp một tiếng.
Khói lửa báo động nổi lên, không biết ai lên tiếng trước:
"Tướng quân, chúng ta đi thôi."
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy đám tàn quân lác đác nhưng cố gắng đứng thẳng hàng này, người thì cầm dao dài đã mẻ, người thì nắm thương dài gãy mất nửa, có người dắt theo chiến mã gầy đói, tất cả đều nhìn ta chăm chú.
Coi cái ch-ết nhẹ tựa lông hồng.
Lúc đó, ta tự xét bản thân: Vệ Anh vốn là kẻ lười biếng xảo trá, miệng toàn lời dối trá.
Từ lúc đầu lừa được một miếng cơm, lừa người nhận làm huynh muội kết nghĩa thực chất chỉ muốn tìm một tay đ-ánh thuê, cho đến cuối cùng tung ra lời nói dối trời đất đều chỉ vì muốn sống sót.
Điều đáng cười là, cuối cùng tất cả mọi người đều tin ta.
Bên cạnh, dân tị nạn già yếu bế con tiễn đưa chúng ta trong im lặng.
Trên người họ gói ghém được ít đồ đạc, dù chậm cũng phải rời đi, dù không nỡ cũng phải đi.
Nếu không, chúng ta đã không chủ động nghênh chiến, mà co cụm trong thành.
Chỉ vì khi thành thật sự thất thủ, họ sẽ không thể đi được nữa.
Không ai vạch trần lời nói dối của ta.
Mắt ta cay xè, nhưng khi ngẩng đầu lên lại như thường lệ, nói dối một cách kiêu ngạo tự đắc:
"Quân Khiết Đan tự tìm đường ch-ết, chúng ta đi trước một bước để tiếp đón! Đợi viện binh của Triệu Tướng quân đến sau, tất khiến chúng có đi không về!"
"Đi!"
Tiếng ngựa hí dài, ta quả quyết quay người rời thành!
41
Một trận đ-ánh lớn, hai quân chỉ cách nhau mười dặm, dù một bên đang chờ viện binh với hy vọng mong manh, một bên đa nghi dò xét phục binh, hai bên cố tình trì hoãn, cũng không thể thay đổi thời khắc chạm trán cuối cùng.
"Tướng quân, quân Khiết Đan cách đây còn ba dặm!"
Chẳng bao lâu sau lại báo:
"Tướng quân, còn hai dặm nữa!"
Đoàn người này không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tin tức ngày càng gần từ trinh sát truyền về.
Mỗi lần báo cáo như một lưỡi dao treo lơ lửng trước ngực.
Như lá bùa thúc mạng, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở từng lần, nếu bây giờ chạy trốn, thực ra cũng chưa muộn.
Những người có mặt đều là cựu binh già dạn, công phu đào tẩu không tồi.
Huống chi, đây cũng không phải lần đầu họ làm vậy.
Nếu thật sự bỏ chạy, biết đâu còn một con đường sống.
Dù sao vẫn có những người chạy chậm phía sau kéo chân không phải sao?
Hơn nữa, ngay cả chủ tướng là ta cũng không tỏ ý ngăn cản.
Ta thấy được có người đang muốn hành động, cũng thấy được trong mắt họ sự giãy giụa trước cái ch-ết.
Nhưng cuối cùng không ai bước ra một bước đó.
Trang Minh dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, cười khổ nói:
"Tướng quân, huynh đệ chúng ta đã chạy trốn nhiều năm rồi."
"Chạy không nổi nữa."
"Cũng không muốn chạy nữa."
Phải có người đứng ra chứ? Chúng ta chạy bao nhiêu năm, chẳng phải để tìm một gia đình, để bảo vệ một gia đình sao?
Thành trì mất rồi, lấy đâu làm nhà?
Ta nghe xong mỉm cười, lên tiếng:
"Đã chạy không nổi nữa, vậy chúng ta cứ tiến tới!"
Thương dài vung lên, chỉ thẳng phía trước:
"Đi g-iế-t chúng -"
"Không chừa mảnh giáp!"
42
"Thưa Tướng quân, ngoài đội quân chưa đến hai nghìn người do Vệ Anh chỉ huy, tạm thời chưa phát hiện đội quân nào khác!"
"Bọn chúng mặc áo giáp cũ kỹ, ngựa gầy, vũ khí cùn, trông giống như một đám tàn binh."
"Ngoài ra không thấy điều gì khác thường sao?"
Gia Luật Kỳ nheo mắt.
"Theo báo cáo từ trinh sát tiền phương, quả thật không có gì khác."
"Nếu không có gì, vậy đám binh lính Trung Nguyên kia lấy đâu ra can đảm, một đám tàn binh bại tướng dám xông lên như vậy, muốn tìm cái ch-ết sao?"
Vị tướng lĩnh Khiết Đan cau mày.
"Tướng quân, chúng ta thật sự muốn đ-ánh sao?"
Gia Luật Kỳ tuy đa nghi nhưng không thiếu khí phách để một phen liều mạng, nghe vậy lạnh giọng:
"Xông lên!
"Rốt cuộc là không thành kế hay là bẫy rập, thử một lần sẽ biết!
"Nếu đ-ánh cược đúng, lương thực và ngựa cho mùa đông năm nay sẽ không còn lo lắng nữa, còn nếu đ-ánh cược sai..."
Hắn ta nghiến răng: "Thì đành nghe theo thiên mệnh!"
Đã quyết định rồi thì không cần do dự nữa, hắn ta vung tay:
"Xông lên!"
Gió lạnh gào thét, sát khí ngút trời.
Hai quân đối địch, đều đã liều mạng tất cả, đều là một mạng đổi một mạng.
Có thể nói tên đã lắp lên dây, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Kẻ liều mạng muốn cùng ch-ết, bọn man di thổ phỉ muốn đ-ánh cược lớn để kiếm vàng.
Chợt thấy ở khúc quanh, hai bên đều nhìn thấy ánh sáng lạnh phản chiếu từ trường đao trong tay đối phương.
Bầu trời u ám, trong im lặng, mọi thứ đều sẵn sàng bùng nổ!
Ầm!
Một tia sét xé toạc bầu trời!
Kèm theo tiếng vó ngựa rầm rập.
Nhưng—
Cả hai bên đều chưa động!
Đã không động, vậy thì—
"Tiếng vó ngựa từ đâu ra?!"
Gia Luật Kỳ gầm lên, điều mà hắn ta e ngại nhất trong lòng sợ rằng đã xảy ra.
"Tiếng vó ngựa."
Hơi thở ta gấp gáp.
Mưa to sắp đến, gió cuồng quét qua.
Âm thanh càng lúc càng gần.
Trinh sát Khiết Đan vội vã chạy đến, giọng hoảng sợ:
"Tướng quân! Phía tây nam có tiếng vó ngựa sắt! Sợ rằng có phục binh!"
"Đồ vô dụng! Sao trước đó không phát hiện ra!"
Gia Luật Kỳ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ!
"Phía bắc toàn núi cao hiểm trở, nếu địch quân đã ẩn nấp từ trước, dù bọn thuộc hạ có cẩn thận đến mấy cũng khó phát hiện ạ!"
Gia Luật Kỳ: "..."
Sắc mặt hắn ta khó coi đến đáng sợ: "Bao nhiêu người!"
Trinh sát ngập ngừng, cứng đầu nói:
"Tiếng vang từ núi liên tục, đan xen với tiếng sấm, khó phân biệt được."
Im lặng.
Xung quanh không một tiếng động trong chốc lát, sau đó sôi sục:
"Quả nhiên là phục binh!"
"Người Trung Nguyên dẫn chúng ta vào đây, chính là để mai phục, bắt rùa trong chum!"
"Thì ra những thử thách trước đó cũng là họ cố ý dụ dỗ! Không xong, chúng ta mau rút lui!"
Lời này vừa ra, quân tâm vốn đã bất ổn lại một lần nữa dao động.
Gia Luật Kỳ hận không thể bóp ch-ết tên ngu ngốc nói chuyện, giận dữ:
"Các ngươi làm sao biết không phải là hư trương thanh thế?!"
"Nhưng nếu là thật thì sao?! Nếu toàn quân bị tiêu diệt thì phải làm sao?! Trước đó ta đã muốn nói rồi, người Trung Nguyên đông đúc, chúng ta không thể đ-ánh cược được!"
"Tướng quân, mau đưa ra quyết định đi, nếu không đợi phục binh thật sự đến, tất cả sẽ không kịp nữa!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha