Chương 15: Phần 15
Dù quân pháp ở trước không thể vi phạm, nhưng trong lòng sĩ khí đã tan, khi gặp lại những tàn binh bại tướng mà mình từng chế giễu, cũng sẽ khiếp nhược muốn rút lui.
Điểm yếu chí mạng này, chỉ đến lần cuối cùng gặp Gia Luật Kỳ ta mới nói cho hắn ta biết.
Lúc đó hắn ta đã không còn vẻ đắc ý và huy hoàng như bây giờ, nghe xong ngạc nhiên giận dữ nói:
"Ngươi nói ta không thông báo ý đồ cho binh tốt dưới quyền nên mất quân tâm, vậy còn ngươi thì sao?! Ngươi chẳng phải cũng bắt binh tốt dưới quyền lấy mạng đổi mạng sao?! Tại sao họ lại có thể càng đ-ánh càng dũng mãnh?!"
"Bởi vì họ vốn đã là những kẻ liều mạng."
Ta không hề xúc động.
Kẻ liều mạng chỉ nghĩ rằng, nếu liều mạng mà có thể sống sót thì tốt nhất, nếu ch-ết đi, kéo thêm một người làm đệm lưng chính là lời.
Họ không có đường lui, làm sao có thể sợ ch-ết?
Trước đây đều nói binh mã Khiết Đan hung mãnh, vậy thì xem xem, họ có gan cùng nhau đ-ánh cược mạng sống không!
37
Sự thật chứng minh, họ không có.
Đ-ánh nhau với một đám kẻ điên đã g-iế-t điên, vẫn còn đường lui nên họ chỉ nghĩ đến việc rút lui và chạy trốn.
Mặc dù những kẻ điên đó có người thậm chí không góp đủ một bộ giáp trụ hoàn chỉnh.
Có người thậm chí bị què chân, mất cánh tay, nhưng họ vẫn không dám.
Vì vậy họ lại thua.
Chiến thắng lớn với gần như toàn quân bị tiêu diệt cũng chỉ là thương địch một nghìn tự thương tám trăm.
Bốn nghìn tàn binh, ta huy động ba nghìn năm, đã mất hơn một nghìn.
Khi kết thúc, sắc mặt cả hai bên đều không tốt.
Ta nhìn những tiểu binh vẫn còn sống đứng bên cạnh thi thể đồng đội vừa khóc vừa cười, nhìn những tốt binh ngày hôm trước còn cười gọi ta là Tướng quân giờ đã không còn hơi thở.
Lúc đó họ hẳn là vui vẻ, nói với ta:
"Tướng quân, đợi trận này thắng rồi, chúng ta sẽ đi uống một bình thật ngon! Đến biên cương này bao nhiêu năm, lần đầu tiên đ-ánh trận thống khoái như vậy!"
"Tránh ra hết, rượu do thê tử ta nấu ngon lắm, đợi đ-ánh xong trận, ta sẽ đích thân dâng lên Tướng quân!"
"Tướng quân đã cưới vợ chưa? Ta còn có một muội muội..."
Người nói câu đó bị xô đẩy, cười đùa rồi chạy đi.
Ta nhớ hắn ta có hàm răng trắng đều, nụ cười toát lên vẻ ngờ nghệch.
Dáng vẻ hơi giống Vệ Chá.
Ta nghĩ, khi xưa Vệ Chá đề cập đến ta trước mặt Triệu Nguyên Lãng, không biết có phải cũng với vẻ mặt như thế này không?
Không biết khi ch-ết, có phải cũng giống như người đang nằm dưới chân ta bây giờ, ngực bị đâm một lỗ lớn, mãi mãi không còn mở mắt, không còn cười được nữa.
Ta đúng là loại người xấu xa, lúc lột quần áo hắn ta, không có can đảm ngẩng đầu nhìn mặt hắn ta một lần, khi chôn cũng chỉ nhét hắn ta vào một cái hố hẹp và nhỏ.
Nếu hắn ta có linh thiêng, chắc sẽ nhìn thấu bản chất thật của ta mà mắng cho một trận? Chỉ hận mình nhìn người không rõ, nhận một kẻ lòng lang dạ sói làm muội muội.
"Là ta đã phụ các ngươi."
Ta quỳ một chân xuống đất, đưa tay che mắt người tiểu binh kia, tự thừa nhận mình đang làm điều ác.
Lại may mắn vì trước đó bị thương ở cánh tay trái, không đến nỗi khiến ta mấy ngày này không nhấc nổi tay.
Đó là lỗi của ta.
Tất cả đều là lỗi của ta.
Nếu không phải vì ta, có lẽ Vệ Chá sẽ tiếp tục bị những cựu binh bắt nạt, ăn không no mặc không ấm, đói đến nỗi gầy gò chỉ có thể làm người nấu cơm.
Khi thành thất thủ, hắn ta có thể mơ hồ đi theo dân chúng và binh lính đào ngũ rời đi, không đến nỗi ch-ết trong hoang dã.
Và càng không có một muội muội hờ này.
Nếu không phải vì ta, những binh lính bị g-iế-t trên chiến trường này có lẽ sẽ tản ra bốn phương tám hướng, dù ch-ết đói hay tàn tật, ít nhất vẫn có khả năng sống sót.
Chứ không phải tập trung lại một chỗ, hôm qua còn đầy hy vọng, hôm nay đã trở thành những thi thể lạnh lẽo.
Ta liên tục xin lỗi:
"Muốn hận thì hãy hận ta đi."
Ta nhận hết tất cả.
38
Còn Gia Luật Kỳ thì sao?
Người Khiết Đan nhìn thấy tình cảnh thất bại thảm hại lần nữa này, sắc mặt vô cùng khó coi.
Họ nghĩ rằng sẽ thua, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mất một nửa, khi phát hiện tình hình không đúng, ít nhất vẫn còn một nửa có thể rút về.
Dù sao cũng chỉ là dò xét thôi, như ếch ngồi trong nước đun từ từ, số lượng ít nhưng nhiều lần, rồi cũng có ngày ếch sẽ ch-ết.
Nhưng họ không thể ngờ rằng, ta - một tướng lĩnh quân Hán - lại điên cuồng đến vậy, kéo theo cả binh lính dưới trướng cũng là những kẻ điên không cần mạng.
Dù phải đổi hai mạng lấy một mạng cũng phải níu chặt lính Khiết Đan không buông tay, cứng rắn khiến tất cả ch-ết hết ở đó!
Đây là tổn thất mà họ chưa từng nghĩ tới!
"Cho nên nói không nên dò xét bừa bãi, hoặc là ào ạt xông lên, hoặc là rút lui ngay lập tức, một lần cho xong chuyện!
"Cứ tổn thất như vậy, chi bằng trực tiếp đem đầu người đến tay quân Hán có phải tốt hơn không?!"
Vị tướng lĩnh trước đó không muốn mạo hiểm lầm bầm.
Trong lời nói đã bộc lộ sự bất mãn.
Bàn tay Gia Luật Kỳ nắm chặt chén rượu, gân xanh nổi trên lưng, cuối cùng khi bị khiêu khích đến cực điểm, hắn ta tức giận đến mức bật cười:
"Tốt, tốt lắm!"
Nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ:
"Vệ, Anh!"
Hận không thể nhai nát thành bột!
39
Buồn cười thật, hắn muốn ta thân xác nát vạn mảnh, như thể ta không muốn vậy?
Chẳng hạn như lúc này, Trang Minh thất thanh:
"Ý của Tướng quân là, sau lần này, người Khiết Đan hoặc sẽ toàn quân xuất kích, hoặc từ đây rút lui?!"
Ta "ừm" một tiếng, nói:
"Chẳng qua là một canh bạc lớn, nếu đ-ánh cược đúng, liên tiếp bốn lần người Khiết Đan đều thua, dù Gia Luật Kỳ có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị lung lay và nghi ngờ."
"Hắn không phải lo sợ tất cả đều là phục binh sao? Cho nên một hai lần không dám ra tay thật sự, bây giờ người của hắn lại có ý kiến với hắn, nếu hắn không dám đ-ánh cược, thì chỉ có thể rút lui."
"Người Khiết Đan thật sự e ngại chúng ta đến thế sao? Sao họ không nghĩ đến việc thử một lần?"
Khóe miệng ta giật giật:
"Bọn họ muốn thử lắm chứ, nhưng dám không? Nếu thật sự có đại quân phục kích, họ vừa đến sẽ bị toàn quân bị diệt, thương vong trong một trận đủ để tổn thất nặng nề, không phải vậy thì anh nghĩ tại sao Gia Luật Kỳ mãi vẫn không dám hành động bừa bãi?"
"Vậy..."
Trang Minh ngập ngừng:
"Nếu họ quyết định liều một phen, tấn công một lần thôi thì sao?"
Câu nói vừa dứt, bầu không khí trở nên nặng nề hơn vài phần.
Ta nhìn ngọn nến lung lay trên bàn, nói:
"Nếu viện binh không đến, thành không giữ được, Khiết Đan đại thắng, ranh giới biên ải, lùi rồi lại lùi, chỉ là như vậy thôi."
Trang Minh nghe xong rùng mình một cái, tự an ủi:
"Chắc chắn họ sẽ rút thôi, những người Khiết Đan đó chỉ mạnh bề ngoài yếu bên trong, nói không chừng sẽ bị dọa vỡ mật, tự bỏ chạy đấy?"
Hắn ta hận không thể quỳ xuống cầu thần Phật.
Khiến ta không nỡ nói với anh ta rằng, dù ta và Gia Luật Kỳ chỉ gặp nhau một lần, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy, khả năng sau là rất cao.
Nhưng biết làm sao đây?
Ta đếm từng ngày.
Hôm nay, đã là ngày thứ sáu kể từ khi Triệu Nguyên Lãng rời đi.
Đến ngày mai...
"Tướng quân, Triệu Tướng quân ngày mai sẽ mang viện binh đến chứ?"
Bảy ngày sắp đến, Trang Minh thiếu tự tin hỏi ta.
Ta không chút do dự: "Sẽ đến."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha