Chương 14: Phần 14
35
Cách mười dặm, chính là đại quân Khiết Đan đang đóng trại.
Trong trướng ở trung tâm, các tướng lĩnh Khiết Đan tụ họp, tranh cãi ầm ĩ.
"Đáng ghét! Lại thua! Phải chăng lần này người Trung Nguyên thực sự đã quyết tâm, không chịu nhượng bộ?!"
"Đều tại các ngươi, ban đầu nghĩ rằng lúc này Trung Nguyên đại loạn, không rảnh để lo biên cương, chúng ta có thể kiếm thêm một số lợi ích, không ngờ các ngươi lại không biết chừng mực như vậy! Giờ thì tốt rồi, đã chọc giận người Trung Nguyên, họ tạm gác nội loạn để đến xử lý chúng ta trước, thật là được chẳng bù mất!"
"Theo ta, chúng ta chi bằng cứ thế này mà rút lui, thấy tốt thì dừng, nếu không khi người Trung Nguyên đ-ánh qua đây trước, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác!"
Uy thế được xây dựng qua ngàn năm, không phải chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi mà họ có thể quên được.
Những năm gần đây họ có thể hoành hành là vì Trung Nguyên đại loạn, không rảnh để lo biên cương, không có thời gian, tự nhiên cho họ cơ hội kiếm lợi.
Nhưng nếu họ quá tham lam, được voi đòi tiên, cũng không loại trừ khả năng người Trung Nguyên đình chiến với nhau trước, xử lý họ rồi tính sau.
"Cách Nhĩ, đừng có động lòng quân. Người Trung Nguyên trước đây đúng là có vài phần bản lĩnh, nhưng mấy chục năm nay, Khiết Đan chúng ta cũng nuôi ngựa béo tốt, nếu thực sự đ-ánh nhau, ai thắng ai thua vẫn chưa chắc!"
Viên tướng bị chỉ đích danh đảo mắt:
"Đã là chưa chắc, thì thắng một trận thử xem?!"
"Làm nứt lòng kẻ địch, theo ta, Tướng quân nên dẫn đại quân ào lên! Mấy lần vừa rồi nhiều nhất chỉ có nghìn người, tất nhiên là sẽ thua!"
Bên trong trướng, hai phe người ngựa đều giữ ý kiến của mình.
Nhưng cuối cùng, mọi lời nói đều đổ dồn vào một người.
Mọi người không khỏi nhìn về phía người nam nhân to cao đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Vương thất Khiết Đan, Gia Luật Kỳ, cũng là chủ tướng lần này.
Lúc này, hắn ta chỉ ngồi nghiêm trang ở vị trí chủ tọa, nữ nô bên cạnh rót thêm mỹ tửu, xé đùi cừu đưa đến miệng hắn ta, vui vẻ thưởng thức.
Không biết hắn ta đã nghe vào tai được bao nhiêu.
Điều kỳ lạ là, dù vậy, những người khác cũng không hề tỏ ra bất mãn chút nào, ngược lại còn im lặng một cách kỳ quặc, chờ đến lúc chiếc cốc trong tay hắn ta trống không, hắn ta mới ngẩng mắt lên, khóe miệng cong lên:
"Nếu không phải từ từ tăng thêm quân số, làm sao biết kế không thành này là thật hay giả?"
"Ý Tướng quân là... người Trung Nguyên lừa chúng ta! Căn bản không có đại quân mai phục, mà chỉ đang hư trương thanh thế?!"
Mọi người sôi nổi.
"Có phải mà cũng không phải."
Gia Luật Kỳ trầm ngâm:
"Ban đầu trước đây ta vẫn tin, nhưng qua thăm dò hôm nay, có lẽ sáu phần là giả."
"Còn lại bốn phần, hãy xem trong vài ngày tới, vị tướng lĩnh Trung Nguyên kia có thể chống đỡ được bao lâu."
Lời đã đến đây, các tướng lĩnh Khiết Đan cũng hiểu rằng mình có thể đã bị dọa, giận dữ đập bàn:
"Người Trung Nguyên xảo quyệt, Tướng quân đã có phỏng đoán như vậy, sao không trực tiếp dùng đại quân áp xuống, mà phải thăm dò từng lần?!"
Nói xong, lập tức hối hận.
Đôi mắt như chim ưng của Gia Luật Kỳ quét qua hắn một lượt.
Còn có thể vì cái gì?
"Đối mặt với người Trung Nguyên, bổn vương phải đảm bảo mười phần mười nắm chắc."
Mấy ngày qua hai bên đấu trí, hắn ta có sáu phần nắm chắc thì có tác dụng gì? Phải biết rằng đó là người Trung Nguyên, chỉ cần có một phần khả năng là thật, một khi hắn ta tính sai, hàng vạn đại quân sẽ vạn kiếp không trở lại!
Khiết Đan không bằng Trung Nguyên, nam tử trẻ vốn đã hạn chế, nếu mất đi, thì thực sự là mất hẳn.
Vì vậy chỉ có thể từ từ hành động.
Chỉ là...
"Vị tướng lĩnh Trung Nguyên lần này, khác xa với những người đã gặp trước đây, cẩn thận một chút vẫn không sai."
Gần như là bản năng, hai quân đối đầu, dù chưa từng diện kiến, vẫn có thể như ngửi thấy đồng loại, âm thầm đấu trí, hoặc là đẩy sóng trợ trào, hoặc là dụ địch vào tròng.
Tất cả đều xem kết quả cuối cùng ai là người cao tay hơn một bước.
Gia Luật Kỳ nhìn vào báo cáo khẩn cấp về trận chiến lần này trong tay mình.
Khi mắt lướt qua tám chữ [tay chân hơi tàn, binh mã không đồng đều], hắn ta chậm rãi cười:
"Bổn vương có linh cảm, thắng hay thua, sắp có kết quả rồi."
36
Sự thăm dò rõ ràng vẫn tiếp tục.
Binh mã Khiết Đan ngày một nhiều hơn ngày hôm trước, đến ngày thứ năm, đã bắt đầu có xu hướng chiếm ưu thế.
Quân Hán vẫn luôn giả vờ là binh hùng mã mạnh, trong lần xuất trận này đã âm thầm lộ ra sự cùng quẫn bên trong.
Những cử động cố gắng đứng thẳng phía sau kỵ binh, những áo giáp dù đã cố gắng vá lại vẫn không thể che giấu được vẻ cũ kỹ, rõ ràng đang nói với người Khiết Đan rằng, trong nhiều ngày đối đầu này, phần lớn quân Hán chỉ là mạnh bề ngoài yếu bề trong.
Lời nói dối đã bị vạch trần như vậy, nhưng ta vẫn thản nhiên coi như không có gì xảy ra.
Ngọn thương dài trong tay vung lên, giữa chiến hỏa tràn lan, đó hẳn là lần đầu tiên ta và Gia Luật Kỳ gặp nhau.
Cách khói thuốc súng và cuộc chiến, tay hắn ta cầm mỹ tửu, đứng trên cao cười nhìn xuống chiến trường, cao ngạo từ trên xuống, còn ta thì lâm vào vòng vây, như dã thú chiến đấu tuyệt vọng.
Trước đại chiến, hai chủ tướng cuối cùng cũng được gặp nhau.
Chỉ một cái nhìn, đã thấy được khí sát khí đậm đặc trong mắt đối phương.
Gia Luật Kỳ nâng chén rượu, hướng về phía ta, quả quyết nói với những người xung quanh:
"Bề ngoài mạnh bên trong yếu, vốn là thế chóp đèn cạn dầu, vậy mà còn muốn chống đỡ tòa nhà sắp đổ, thật là ngông cuồng."
"Thủ cấp này, ta nhất định đoạt lấy!"
Xoẹt—
Ngọn thương dài cắt đứt đầu người Khiết Đan trước mắt, m-áu nhuộm đỏ chiến bào, ta cũng cất tiếng:
"Thành trì vẫn còn, bách tính ở phía sau, man di nghịch tặc dám tàn sát người dân, tội không thể tha, ai vào trận này, một kẻ cũng không để lại, g-iế-t!"
"G-iế-t!"
Quân lệnh đã xuống, binh Hán đã đỏ mắt không còn e ngại.
Tàn binh bại tốt, không đáng sợ?
Vậy thì lấy mạng đổi mạng, lấy hai đổi một!
Hai người nếu không kéo ch-ết được, thì bỏ thêm ba người!
Không màng đến tổn thất binh sĩ như vậy, ngay cả người Khiết Đan cũng nghĩ rằng đây chỉ là để thỏa mãn tư lợi của ta, chỉ muốn tranh thắng thua trước mặt Gia Luật Kỳ mà thôi.
Nhưng chỉ có ta biết, việc tàn sát toàn bộ hôm nay, một là để khích lệ quân tâm, hai là để răn đe, để cầu một tia sinh cơ.
Có lẽ Gia Luật Kỳ tin chắc rằng từ từ hành động, có thể hiểu rõ quân Hán, cuối cùng có thể đảm bảo an toàn thu thành trì vào tay.
Nhưng hắn ta quên mất, không phải ai cũng giống hắn ta.
Không phải ai cũng có thể nhìn người của mình từng đợt từng đợt tiến lên, đầu lìa khỏi thân mà vẫn thản nhiên không đổi sắc.
Dù nói hơn phân nửa có thể tin rằng đối phương đã sức tàn lực kiệt, chỉ cần thêm vài lần nữa, sẽ tan rã.
Nhưng ai có thể đảm bảo mình không phải là người mở đường đi ch-ết trước đó?
"Từ bi không thể cầm quân" tuy có lý, nhưng nếu chủ tướng không nói rõ lý do, khiến binh tốt dưới quyền chỉ cảm thấy mình không hơn gì quân cờ có thể vung phí tùy ý.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha