Chương 12: Phần 12
32
Ban đầu họ đến đây là để thông báo những tin tức này.
Chỉ là sau khi phát hiện Vương Thái thú đã chạy trốn, họ mới rối loạn.
Bây giờ có người đứng ra, trấn áp được họ, kiểm soát được đại cục, họ tự nhiên sẽ đặt việc lớn lên hàng đầu.
Năm trăm người, nghe có vẻ không nhiều, so với hàng vạn người trong thành, quả thực chênh lệch quá lớn.
Nhưng đừng quên, vì sao trong thành lại có hàng vạn người như vậy.
Người Khiết Đan đến thôn nào, gặp trấn nào cũng đốt g-iế-t cướp bóc, chỉ lấy lương thực và tiền của, không chừa một mạng người.
Vì thế, dân chúng và binh lính may mắn thoát thân chỉ có thể không ngừng rút lui.
Hiện tại trong thành, người già yếu, phụ nữ trẻ em, dân chúng yếu đuối đã chiếm sáu nghìn, còn lại hơn bốn nghìn tàn binh, có thể chống cự được bao lâu?
Chỉ riêng năm trăm quân tiên phong mạnh mẽ này đủ để dò xét hư thực.
"Tướng quân, chúng ta..."
Trên tường thành, đám binh lính vốn đang chờ Triệu Nguyên Lãng và Vương Thái thú xuất hiện, khi thấy ta, rõ ràng chưa kịp phản ứng.
Tên đầu lĩnh vừa băng bó qua loa cho má trái của mình, tên là Trang Minh, giờ đây vội vàng đuổi theo bước chân ta, chưa kịp mở miệng đã bị ta chặn lại:
"Đứng ngây ra làm gì, giặc đã đến chân thành, còn không điểm binh?!"
"Nhưng năm trăm tiên phong bên ngoài vốn đến để dò xét hư thực của ta, nếu lúc này mở cổng thành đối đầu trực diện, để họ phát hiện trong thành ngoài một ít tàn binh thì chỉ có dân chúng yếu đuối, e rằng đại quân Khiết Đan phía sau sẽ không còn e ngại gì nữa!"
"Vì thế các ngươi định đóng chặt cổng thành, trốn tránh không chiến, cố kéo dài thời gian, chờ người Khiết Đan đ-ánh lên rồi mới đ-ánh trả phải không?"
Ta lạnh giọng.
Trang Minh bị ta nói trúng tim đen, nuốt nước bọt.
Lời nói của hắn ta nghe cũng có phần không còn cứng cỏi nữa.
"Nhưng... nhưng trước đây chủ tướng cũng làm như vậy..."
Một đòn hồng anh thương suýt lấy mạng hắn ta khiến hắn ta chỉ còn biết kính sợ ta, rốt cuộc sau khi băng bó, hắn ta cũng hiểu ra, nếu lúc đó ta không nương tay, muốn cắt đứt cổ hắn ta, đơn giản chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Chủ tướng trước đây?"
Ta cười lạnh: "Vậy làm như thế kết quả cuối cùng ra sao, ngươi không biết sao?"
Hắn ta hoàn toàn tránh ánh mắt ta.
Không biết? Làm sao có thể không biết?
Tránh chiến, tưởng rằng như vậy có thể trốn khỏi sự thăm dò của người Khiết Đan, có thể khiến họ kiêng dè đôi phần, kéo dài thời gian.
Nào ngờ điều này rõ ràng chẳng khác nào nói "chỗ này không có ba trăm lạng bạc", do đó kết quả không ngoài việc người Khiết Đan nắm chắc trong lòng, trực tiếp tập hợp quân mã, ùn ùn kéo đến.
Thành phá, quân bại.
Nếu không phải vậy, hắn ta cũng đâu gặp được ta ở đây phải không?
Bao nhiêu lần rồi?
Thành không giữ được, người Khiết Đan lại được nuôi dưỡng lớn gan, gần nửa năm nay đều trực tiếp tấn công, không còn cẩn thận như vậy nữa.
Lần này thay đổi thái độ khinh suất, là vì họ cũng cảm thấy, rút lui quá xa rồi.
Dù là sợ chiến hay thực sự đ-ánh không lại, đều rút lui quá xa.
Xa đến mức họ bắt đầu nghi ngờ, đây có phải là cái bẫy của Trung Nguyên quyết định "trước an ngoại sau định nội" để đặt mồi nhử hay không.
Họ dù miệng nói người Trung Nguyên yếu đuối thế nào, nhưng không quên rằng khi Trung Nguyên thống nhất hùng mạnh, tổ tiên họ đã bị đuổi đ-ánh cầu hòa ra sao.
Ta không nói thêm, chỉ ra lệnh:
"Bây giờ, từ bốn nghìn tàn binh này, chọn ra một nghìn người khỏe mạnh nhất, trang bị thương dài và đao tốt nhất, tập hợp tất cả ngựa, xếp hàng hành quân, cùng ta ra khỏi thành!"
Trang Minh lập tức nghiêm sắc mặt: "Tuân lệnh!"
Lúc này, quân tiên phong của Khiết Đan đã đến ngay dưới chân thành, tiếng cười nhạo và lời nguyền rủa đan xen vào nhau.
Rõ ràng truyền vào tai từng người đứng trên tường thành.
"Nam nhân Trung Nguyên chẳng lẽ toàn là đồ vô dụng?! Thấy hùng binh Khiết Đan ta liền như nữ nhân trốn không dám lên tiếng, quả là đồ bỏ đi"
"Người trong thành nghe đây, nếu còn coi mình là nam nhân, thì mau mau mở cổng thành, cùng bọn ta quyết chiến một trận! Đừng trốn không dám lên tiếng!"
"Cáp Lặc Chân, đừng nâng cao họ lên, ngươi cũng đâu phải không biết, nếu nam nhân Trung Nguyên thực sự có vài phần khí phách, sao giờ lại đóng thành không ra, có lẽ là sợ đến mức lén lút lau nước mắt thôi! Hahaha!"
Lời vừa dứt, tiếng cười nổi lên khắp nơi.
Những binh sĩ trong thành vốn lặng im, không nói, bầu không khí đè nén tột cùng.
Ta không nhúc nhích, chỉ đứng ở phía trước, cúi đầu nhìn rõ những người này.
Người dẫn đầu tất nhiên biết thân phận ta không đơn giản, mắt hắn nheo lại, ngọn thương xuyên qua khoảng không, chỉ thẳng vào mặt ta, lớn tiếng khiêu khích:
"Ngươi hẳn là tướng lĩnh Hán quân! Sao? Trung Nguyên các ngươi hết người rồi sao? Lại nhận một kẻ thấp bé yếu ớt như vậy làm thống lĩnh?!
"Loại đồ bỏ đi này khi gặp mặt bản tướng ra tay, đều là làm bẩn đao của ta!
"Chi bằng bây giờ ngươi quỳ xuống mở cổng thành xin tội, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng sống, thu làm nô lệ chăn ngựa!"
Họ muốn khiêu khích đối phương, thăm dò hư thực của địch, nên dùng những lời chói tai cùng cực.
Nhưng dần dần, khi thấy ta không đáp một lời, những binh sĩ xung quanh cũng như ta, cứ đứng không lên tiếng, những lời nguyền rủa của chúng dần trở nên giận dữ vì xấu hổ.
Hoàn toàn không kiềm chế, buông lời chửi bới thậm tệ.
Có tiểu tướng không nhịn được, nắm chặt cung dài nghiến răng:
"Đồ ch-ết tiệt! Hay là chúng ta mở cổng thành quyết chiến sống ch-ết với chúng! Không phải ch-ết sao? Tiểu gia dù ch-ết cũng phải kéo theo một thằng làm đệm lưng!"
"Đúng vậy! Đằng nào cũng là ch-ết! Chi bằng bị chỉ vào mũi mắng như vậy, không bằng g-iế-t cho thống khoái, ch-ết cũng thống khoái!"
Người Hán ta hàng nghìn năm qua, khi nào chịu nỗi nhục này.
Nếu không phải triều đại suy tàn, nội loạn không yên, không rảnh để lo ngoại loạn, những tên Khiết Đan này đâu còn cái đầu để nói những lời như vậy?
Một người lên tiếng, dần dần có người phụ họa, háo hức muốn thử.
Thấy ta không nhúc nhích, họ đ-ánh bạo tiến lên.
Có lẽ hắn ta tuổi còn nhỏ, rất không hài lòng với sự im lặng của ta:
"Nếu Tướng quân không muốn xuất binh, tiểu nhân tự xin một mình ra nghênh chiến! Sống ch-ết không bàn!"
"Ta cũng tự xin nghênh chiến!"
"Còn có ta!"
Trên đường này thua trận liên tiếp vốn đã đè nén lửa giận, nếu còn đường sống, tất nhiên không ai muốn liều mạng, nhưng nay đã đường cùng.
Đã là đường cùng, thì trở thành kẻ liều mạng, đến nước này, ai còn quan tâm ch-ết kiểu gì!
Thay vì co ro đợi quân địch đ-ánh tới, không bằng xông ra g-iế-t cho thống khoái!
Nhưng—
"Rồi sao nữa?"
Ta hỏi ngược lại.
"Cái gì... rồi sao nữa?"
Đám người đang hăng hái bừng bừng khí thế sững người.
Ta lên tiếng:
"Các ngươi ch-ết rồi, thì sao? Phòng thủ thành vốn đã thiếu viện binh lại yếu thêm một phần, người Khiết Đan g-iế-t đến hăng m-áu, thừa thắng xông lên, trực tiếp tấn công, sau đó đồng đội còn lại và dân chúng trong thành, không cần nửa ngày, đều đến gặp nhau ở suối vàng, các ngươi có hài lòng không?"
Xung quanh trở nên yên tĩnh, ta hỏi:
"Các ngươi khi làm những điều này có còn nhớ đồng đội và dân chúng ở sau lưng mình không?"
Họ đương nhiên không nhớ, nên sau khi nghe lời ta liền hoảng loạn:
"Chúng... chúng ta không có ý đó..."
Tiếc là ta không có thời gian nghe tiếp.
Quân lệnh đã xuống, những tàn binh này cũng không uổng là lính lão luyện vẫn còn sống đến giờ ở biên cương này, từng lớp tiến lên, không đến nửa canh giờ, một nghìn kỵ binh trang bị tương đối đầy đủ đã tập hợp xong.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha