Chương 11: Phần 11
Không gian im lặng trong giây lát.
Quả nhiên, Vương Thái thú không hổ danh là lão hồ ly có thể sống sót nhiều năm nơi biên quan này.
Đây chính là mục đích hành động của ông ta đêm qua.
Dù đã rời đi, vẫn để lại một hạt mầm hy vọng, cho một khả năng mơ hồ.
Con người khi đến đường cùng, đâu còn khả năng phân biệt đúng sai?
Chỉ cần một tia sinh cơ, một chút khả năng, một ý nghĩ nhỏ, đều có thể buộc bản thân phải trụ lại.
"Con mẹ nó!"
Không biết ai đó chửi thề một tiếng.
Sau đó tiếng chửi vang lên không ngớt, dùng hết mọi từ ngữ tục tĩu.
"Con mẹ nó! Họ Vương kia, ngươi con mẹ nó đáng ch-ết vạn lần!"
"Đây là cả vạn người! Cả vạn người đấy!"
Giữa những tiếng chửi rủa vang lên một tiếng kêu tuyệt vọng:
"Cả vạn sinh mạng, dù là chó, là gà, cũng không nên tuyệt đường sống như vậy."
Có người tuyệt vọng lăn lộn kêu than, tất nhiên cũng có kẻ xoay lưỡi đao về phía ta.
"Ngươi! Nói! Mọi người đi đâu rồi! Không nói ta gi-ết ngươi!"
"Giờ đuổi theo có lẽ vẫn kịp!"
Tên cầm đầu phát hiện đã muộn giơ đao chỉ vào ta, ánh mắt hung ác.
Đó là vẻ hung tợn cùng cực của kẻ đã đến đường cùng.
Là một lão binh lão luyện đã ở trong quân doanh biên quan này nhiều năm, ta tất nhiên biết bọn họ muốn trút giận, chẳng ngại gì chặt ta thành thịt nát.
Nhưng sắc mặt ta vẫn không đổi.
Ngẩng mắt nhìn lưỡi đao và đám người trước mặt, ta giơ tay lên, để lộ vật trong tay:
"Ai bảo quân không tướng, rồng không đầu. Ấn Thái thú ở đây. Ta là Thái thú, cũng là chủ tướng, các tướng sĩ, còn không mau nghe lệnh?!"
30
Yên tĩnh.
Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nhìn thấy được.
Dù là người đang than khóc hay kẻ muốn g-iế-t người trút giận, đều khựng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm vào ta.
Hay đúng hơn là nhìn vào ấn Thái thú trong tay ta.
Đây là thứ cuối cùng ta yêu cầu từ Vương Thái thú khi quyết định không rời đi.
Khi đó, ông ta biết được yêu cầu của ta, vẻ kinh ngạc trong mắt nhanh chóng bị che đậy bởi sự khinh miệt, bảo ta:
"Cô nương có biết, cầm quân đ-ánh trận đâu phải chuyện ba câu hai lời như trong thoại bản, đám binh lính ở biên quan này sớm đã có định kiến, không phải cứ cầm quan ấn là có thể tùy ý điều khiển. Ngược lại, nếu để chúng biết một cô nương cầm quan ấn sai khiến chúng liều mạng, e rằng ngươi vừa lấy binh phù ra đã bị băm thành thịt nát."
Trong mắt ông ta, ta chẳng qua chỉ là hạng nữ lưu, tuy là người ở biên quan nhưng gặp may mắn lớn được Triệu Nguyên Lãng che chở, tự cho là có chỗ dựa nên kiêu ngạo tự đại.
Đọc vài cuốn thoại bản là tưởng có thể cầm quân đ-ánh trận ư?
Đúng là kiến thức nông cạn, kiểu suy nghĩ của nữ nhân, ngu xuẩn đến mức khiến người ta phải bật cười.
Ta không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ cười nhìn về phía ông ta, nói:
"Luận về thời gian ở quân doanh sa trường biên quan này, tại hạ thực sự nghĩ không ra ai có thể lăn lộn hơn ta. Loan đao và thiết kỵ của người Khiết Đan ta không phải chưa từng đẩy lui, tương tự, khi phải kéo bè kết phái để kiếm miếng ăn, ta cũng chưa từng thua. Chỉ là chủ tướng cũ của ta không còn nữa, mới đến lượt Thái thú tới, vậy nên, còn gì mà ta không thể trấn áp?"
"Còn về việc ta là hạng nữ lưu?"
Ta nhướng mày: "Nếu ta không nói, ai biết được?"
Nhảy múa trong tiếng sáo trúc đêm qua, đâu chỉ có nữ tử.
Biên quan tiếp giáp với địa bàn người Khiết Đan, chịu ảnh hưởng từ bọn chúng, vũ điệu tự nhiên cũng khá phóng khoáng, nam nữ đều có thể cùng múa.
Thêm vào đó ta đã nhiều năm giả nam trang, tất nhiên không ai có thể phát hiện ra bộ mặt thật của ta.
Vương Thái thú hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc:
"Ngươi lại dám... Ngươi, thật là to gan lớn mật!"
Bất kỳ ai phát hiện một nữ tử ở trong quân nhiều năm, không bị phát hiện, còn từng nhiều lần theo quân chinh chiến, đều sẽ cảm thấy kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này, trong ánh mắt Vương Thái thú nhìn ta không còn vẻ khinh thường.
Ông ta đưa thứ ta yêu cầu qua, lên tiếng:
"Đã có thể đi, sao phải tự tìm đường ch-ết?"
Ta nhận lấy vật ấy, mỉm cười nhạt:
"Thái thú không biết, gió biên quan này quá lớn, một khi sơ ý bị làm mờ mắt, sẽ không còn nhìn rõ được con đường nào khác, chỉ còn nhớ được con đường đã đi qua mà thôi."
Đối diện im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài:
"Đại nghĩa của ngươi, Vương mỗ tự thẹn không bằng."
31
Mà lúc này, quan ấn đang trong tay, mọi người kinh ngạc:
"Chủ... chủ tướng? Ngươi tưởng mình là ai?!"
"Họ Vương và họ Triệu đã bỏ chạy, ngươi là kẻ tùy tùng cũng không vô tội. Đừng có gạt bọn ta nữa, nên lôi ngươi ra ngoài, g-iế-t trước mặt dân chúng cả thành!"
"Láo xược!"
Ta liếc nhìn, quát lớn:
"Loan truyền tin đồn, làm rối loạn quân tâm, các ngươi có biết tội không?!"
"Chuyện cười! Bọn ta khi nào nói lời giả dối!"
"Vương Thái thú và Triệu Tướng quân lòng lo nghĩ cho trăm họ, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, đêm qua đã rời thành đi đến thành gần nhất để điều động viện binh. Các ngươi lại nói họ lẻn trốn không quay lại, nếu không phải là tin đồn thất thiệt thì là gì?!"
"Đợi khi viện binh đến, lúc Triệu Tướng quân quay lại, các ngươi không sợ ta tâu rõ sự thật và xử trí theo quân pháp sao?!"
"Nói bậy bạ!"
Tên đầu lĩnh thấy sắc mặt ta, ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mặt lộ hung quang, giơ đao dài xông tới:
"Đến nước này còn muốn lừa người, ngươi là cái thứ gì chứ! Lão tử từng xông pha nơi sa trường chém g-iế-t với người Khiết Đan, lũ vô dụng các ngươi chẳng biết đang ung dung ở nơi nào!"
Xoẹt!
Ngọn thương bay nhanh lướt qua mặt hắn ta, rạch nát nửa má, đứt nửa phần tóc mai, rồi cắm phập vào cánh cửa gỗ phía sau!
Với sức mạnh như vậy, người trong nghề đều biết đây chắc chắn là tay lão luyện!
Tí tách.
Giọt m-áu theo gương mặt hắn ta rơi xuống đất.
Đám người vốn định xông theo hắn ta để lao về phía ta cũng đồng loạt dừng bước.
Trơ mắt nhìn ta đứng dậy, thản nhiên như không:
"Ta là cái thứ gì ư?
"Ta ba tuổi cha mẹ đều bị trinh sát Khiết Đan g-iế-t ch-ết, mười ba tuổi quê hương bị người Khiết Đan tàn sát, mười bốn tuổi một mình nhập ngũ, làm nấu cơm hai năm rồi lên chiến trường làm tiên phong, đối đầu một chọi một với người Khiết Đan, từ đó luôn xông pha nơi tiền tuyến."
"Đến nay ta nhập ngũ đã tám năm, trận mạc lớn nhỏ không đếm xuể, người Khiết Đan ch-ết dưới tay ta chỉ có nhiều không có ít, ngươi hỏi ta là cái thứ gì sao?"
Ta rút cây hồng anh thương đã cắm vào cửa gỗ, hỏi ngược lại:
"Phó tướng của Triệu Tướng quân, hiện là Thái thú trong thành, chủ tướng của ngươi, đủ chưa?"
Động thủ với ta?
Lẽ nào thực sự nghĩ ta nữ giả nam trang, lẫn mình trong quân doanh tám năm, g-iế-t địch vô số, sống đến giờ chỉ là nhờ may mắn sao?
Đạo lý "một hơi làm xong, hai hơi đã suy, ba hơi kiệt quệ", không ai hiểu rõ hơn người sa trường.
Vì vậy từ lần đầu ánh mắt hắn ta lộ vẻ sợ hãi, đến lần thứ hai hắn ta bị ta chiếm thế chủ động ra tay trước, hắn ta nhất định không còn gan cãi lại ta lần thứ ba.
"Chủ... chủ tướng?"
Hắn ta thậm chí chưa kịp hoàn hồn để che vết thương trên mặt.
Ta ừm một tiếng, hỏi:
"Hiện giờ địch quân cách đây bao xa, số lượng bao nhiêu? Chủ tướng là ai? Ngươi có biết không?"
Từ đây, hắn ta hoàn toàn cúi đầu, đùng một tiếng quỳ nửa người xuống đất, báo cáo tỉ mỉ:
"Địch quân cách đây hai mươi dặm, có lẽ chỉ là thăm dò, nên đội quân dẫn đầu chỉ hơn năm trăm người. Chủ tướng lần này là một tiểu vương của Khiết Đan, Gia Luật Kỳ."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha