Chương 4
“Thật sao? Bắc Thời ca ca, anh tốt với em quá, chụt~”
An Tiểu Nhã kích động hôn lên mặt Lục Bắc Thời một cái, rồi vội vàng lùi ra, xấu hổ nói nhỏ:
“Xin lỗi, em vui quá nên mới…… em không cố ý đâu, Bắc Thời ca ca, em… em… em…”
Cô ta còn chưa nói xong, đã bị Lục Bắc Thời dục vọng trỗi dậy kéo lại, hôn mạnh lên môi.
An Tiểu Nhã ngoan ngoãn hé môi ra, dè dặt đáp lại.
[A a a, ngọt quá ngọt quá~~~]
[Tôi là hội viên cao cấp đó, mau “làm” đi! “Làm” cho quên trời quên đất đi!]
[Không ngờ cốt truyện đã sụp đổ rồi mà lại được ăn thịt sớm thế này, tạm tha cho tác giả vậy! Cho tôi thêm nhiều thịt nữa đi, đại hoàng nha đầu thích xem lắm ha ha~~]
Khi hai người họ ôm hôn đến mức không rời ra được, tay của Lục Bắc Thời đã luồn vào trong áo An Tiểu Nhã.
Tôi cầm điện thoại, một tay đẩy mạnh cửa phòng bệnh.
Sau lưng tôi, mấy bác sĩ và y tá mà tôi cố ý gọi tới cũng cùng lúc bước vào phòng.
Kế tiếp—
Chưa đến nửa ngày sau, chuyện một tên đàn ông đã có vợ lén lút ăn vụng với tiểu tam trong phòng bệnh đơn đã trở thành drama lớn nhất của bệnh viện này.
10.
Sau một phen hỗn loạn, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi, Lục Bắc Thời, và An Tiểu Nhã đang được anh ta che chở trong lòng khóc thút thít.
Bị tôi bắt tại trận như vậy, những lời Lục Bắc Thời từng hứa với An Tiểu Nhã trước đó, rằng sẽ đề nghị tôi đổi toàn bộ tài nguyên của Trình Cam cho cô ta, đã hoàn toàn không còn khả năng thực hiện được.
Anh ta cũng không giả vờ đáng thương, không giả vờ tình nghĩa vợ chồng nữa mà nói thẳng:
“Ly hôn đi, tôi sẽ thuê luật sư xử lý thỏa thuận ly hôn.”
Tôi gật đầu, bình thản đáp:
“Tôi đồng ý ly hôn, chỉ có một điều kiện, anh phải ra đi tay trắng.”
Lục Bắc Thời còn chưa kịp phản ứng.
An Tiểu Nhã đã sốt ruột trước:
“Tại sao chứ? Tài sản sau hôn nhân vốn dĩ nên chia đôi, dựa vào đâu mà bắt Bắc Thời ca ca phải ra đi tay trắng?”
Tôi mỉm cười: “Bởi vì có cô đấy.”
Tôi mở đoạn video quay cảnh hai người hôn nhau trong điện thoại:
“Lục Bắc Thời, chẳng lẽ anh không nói với cô ta sao, trước khi kết hôn chúng ta đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân ‘ai ngoại tình thì người đó ra đi tay trắng’ à?”
An Tiểu Nhã quay đầu nhìn Lục Bắc Thời, giọng điệu gần như không thể tin nổi:
“Thỏa thuận gì?”
Xem ra nếu không phải tôi đột ngột nhắc tới, Lục Bắc Thời đã sớm quên mất.
Anh ta không nói được lời nào, mặt tái nhợt như tro.
Tôi chu đáo mở ảnh chụp bản thỏa thuận trong điện thoại ra cho hai người xem.
Khi đó, tôi và Lục Bắc Thời vẫn còn thật lòng với nhau.
Để thể hiện lòng chung thủy, chúng tôi đã ký thỏa thuận ai ngoại tình người đó ra đi tay trắng, còn mời cả luật sư công chứng.
Lần này, sắc mặt An Tiểu Nhã cũng trắng bệch, hoảng hốt lùi ra xa khỏi vòng tay Lục Bắc Thời.
Tôi nhìn Lục Bắc Thời:
“Tôi sẽ để luật sư làm thủ tục ly hôn cho chúng ta.”
“À đúng rồi, cô An này…”
“Viện phí nằm viện của Bắc Thời ca ca của cô vẫn chưa thanh toán đâu, còn cuộc sống sau này của anh ta, tôi sẽ giao hết cho cô An nhé.”
Trong lúc hoảng loạn, An Tiểu Nhã gần như theo phản xạ hét lên:
“Tôi không cần!”
Tôi thật sự không nhịn được, phì cười thành tiếng.
Trước đó còn thấy cô ta trân quý lắm, giờ tôi miễn phí tặng cho cô ta, cô ta lại không thèm.
Lục Bắc Thời sụp đổ:
“An Tiểu Nhã! Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy?!!!”
“Em… em… hu hu…”
An Tiểu Nhã vừa khóc vừa che mặt chạy biến đi như sợ tôi cứng rắn nhét Lục Bắc Thời cho cô ta vậy.
Lục Bắc Thời chec lặng.
[Mẹ nó, CP tôi đu vậy mà nát luôn rồi à?]
[Nói đâu ra ngọt sủng? Cốt truyện sụp đổ như thế này rồi thì còn xem cái gì nữa, tôi từ bỏ!]
[Mấy ông phía trên bỏ hết đi, trước đó tôi đã nói tác giả không biết làm người rồi. Nữ phụ chẳng làm gì mà vừa ra sân đã bị mù, rõ ràng là để mù quáng phục vụ cốt truyện. May mà diễn biến hiện tại không đi theo cốt truyện gốc.]
[Tôi lại thấy càng ngày càng hay. Ngọt sủng cái gì, rõ ràng là một thằng cặn bã với một con tiện nhân. May mà tác giả cuối cùng cũng làm người, để mấy vai phụ vô tội lên làm vai chính.]
[Mong nữ phụ mau ly hôn, đá bay nam chính, để hắn lưu lạc đầu đường xó chợ đi!]
[Vai phụ cút sang bên đi, nam chính phế rồi, chắc sắp đổi nam phụ lên thay đúng không? Tôi nhớ lúc sau nam phụ sẽ ——]
Lúc này, một nửa bình luận là chửi tác giả, chửi nam chính, chửi tôi, cùng với những lời thương xót nữ chính.
Nửa còn lại thì tiết lộ cốt truyện không ngừng.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ghi nhớ thật kỹ trong lòng, toàn bộ những điểm cốt truyện quan trọng phía sau mà đám bình luận vô tình tiết lộ ra.
11.
Giống như kiếp trước, “Ánh Trăng” lại bùng nổ mạnh mẽ.
Chỉ khác là, kiếp trước người nổi tiếng nhờ bộ phim này là An Tiểu Nhã.
Sau khi “Ánh Trăng” giúp An Tiểu Nhã vụt sáng, trên mạng xuất hiện không ít lời nghi ngờ về diễn xuất của cô ta.
Lục Bắc Thời phải ném tiền khống chế dư luận, mới miễn cưỡng đẩy cô ta bay cao hơn về sau.
Nhưng kiếp này, người nổi lên lại là Trình Cam.
Từ nhan sắc, khí chất, cho đến diễn xuất tự nhiên trời phú của cô ấy, gần như không có điểm nào để chê.
Độ nổi tiếng của Trình Cam tăng nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với An Tiểu Nhã ở cùng thời điểm kiếp trước.
Kịch bản phim, hợp đồng quảng cáo, phỏng vấn… dồn dập kéo đến như thủy triều.
Tôi và Trình Cam đều bận đến mức không thở nổi.
Nhưng trong lòng cả hai đều rất vui, cảm giác thành tựu tràn đầy.
Lục Bắc Thời liên tục sai bảo mẫu gọi điện và nhắn tin cho tôi, nói rằng anh ta nhớ tôi, rất muốn gặp tôi.
Tôi đều phớt lờ.
Cho đến khi công việc tạm ổn định, tôi mới rảnh mà đi gặp anh ta.
12.
Sau khi xuất viện, tôi đã thuê cho Lục Bắc Thời một căn nhà.
Nó nằm trong khu nhà tồi tàn rẻ nhất thành phố, một căn nhà khoảng 50m2, hai phòng ngủ một phòng khách.
Lục Bắc Thời một phòng, bảo mẫu chăm sóc anh ta ở một phòng.
Bảo mẫu nhiệt tình đón tôi vào nhà, rồi ra ngoài mua đồ ăn.
Lục Bắc Thời nằm thoi thóp trên chiếc giường gỗ.
Sắc mặt anh ta tiều tụy, gầy trơ xương. Trên người chỗ xanh chỗ tím, chắc là do bị ngã.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ phong độ của thiên chi kiêu tử năm nào.
Nghe thấy giọng tôi, anh ta lập tức van xin:
“Tang Nhiên, anh sai rồi. Anh nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị con tiện nhân đó mê hoặc, anh có lỗi với em.”
“Nể tình vợ chồng một thời, em tha cho anh lần này, cho anh dọn về nhà ở đi. Cứ sống thế này nữa, anh thật sự không muốn sống nữa.”
“Anh biết em vẫn còn yêu anh, nếu không em đã không tức giận đến vậy, còn tốn thời gian công sức trừng phạt anh. Em chắc chắn không nỡ nhìn anh chec đâu, đúng không?”
Tôi thong thả mỉm cười:
“Vậy thì anh đi chec đi!”
Lục Bắc Thời nhất thời cứng họng.
“…Vậy rốt cuộc em muốn thế nào mới nguôi giận? Vợ à, trước đây em từng nói sẽ đối xử tốt với anh mà.”
Tôi gật gù nghiền ngẫm:
“Nhưng tiền đề là anh không được phản bội tôi. Lục Bắc Thời, anh đã ngoại tình trong hôn nhân rồi, còn mong tôi đối xử tốt với anh thế nào?”
“Tôi không để anh đói, không để anh rét, không để anh ngủ gầm cầu, anh nên cảm ơn tôi mới đúng.”
“Nếu anh thật sự không muốn sống nữa, thì tự mình chec đi. Anh chỉ mù mắt chứ tứ chi vẫn lành lặn, muốn chec thì thiếu gì cách. Anh chec rồi, tôi còn tiết kiệm được một khoản chi tiêu.”
Lục Bắc Thời: “…”
Lúc này, những khán giả từng ship CP anh ta với An Tiểu Nhã, mong chờ ngọt sủng, đều đã bỏ đi hết.
Những dòng bình luận trước mắt anh ta giờ đây chỉ còn lại:
[Đã quá! Ngoại tình trong hôn nhân mà còn dám làm nam chính, loại cặn bã này phải bị hành hạ thế này mới đáng!]
[Trước đây tôi còn muốn nữ phụ nhanh ly hôn với tra nam, giờ thì thấy không ly hôn còn hay hơn. Ly hôn rồi còn tra tấn hắn là phạm pháp, còn trong hôn nhân thì muốn làm gì cũng được, việc trong nhà thì cảnh sát không quản nổi, ha ha ha~~~]
[Sướng quá! Nữ phụ ngầu thật! Tra nam đáng đời!]
[Nữ phụ gì chứ? Đây rõ ràng là nữ chính tổng tài bá đạo của tôi!]
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha