Chương 3
Cũng giống như kiếp này, điểm số của Trình Cam ở kiếp trước rất cao.
Nhưng cuối cùng, người được chọn lại là An Tiểu Nhã.
Trình Cam không cam tâm, chạy đi chất vấn ban giám khảo.
Nhưng không một ai thèm để ý đến cô ấy.
Dốc hết sức mà vẫn không đạt được công bằng, Trình Cam uất ức, chỉ thẳng vào An Tiểu Nhã và gào lên với các giám khảo:
“Rõ ràng cô ta diễn không bằng tôi, tại sao người được chọn lại là cô ta? Các người không công bằng!”
An Tiểu Nhã đỏ hoe mắt, vừa khóc vừa nói:
“Tôi có tranh có giành gì đâu, là các chú các anh giám khảo cứ nhất quyết chọn tôi mà. Sao cô có thể nghi ngờ tôi như vậy, cô không thấy mình độc ác quá sao?”
Lục Bắc Thời đau lòng vì hồng nhan, trực tiếp ra lệnh phong sát Trình Cam.
Trình Cam chỉ là một người mới không có hậu thuẫn, không có chỗ dựa.
Người trong giới đều tuân theo nguyên tắc “thêm một bạn bè, thêm một con đường”, khi nhìn thấy hồ sơ của cô ấy liền ném thẳng vào sọt rác.
Từ đó về sau, Trình Cam hoàn toàn không còn đường sống trong giới giải trí.
Lý do Trình Cam phẫn nộ đến mức xung đột với An Tiểu Nhã, là vì buổi phỏng vấn này chính là cơ hội cuối cùng để lật ngược cuộc đời bi thảm của cô ấy.
Cô ấy vốn là trẻ mồ côi.
Trình Cam được một cặp vợ chồng có 1 đứa con trai thiểu năng nhận nuôi. Họ nhận nuôi cô chỉ để cô có thể chăm sóc đứa con thiểu năng ấy.
Khó khăn lắm mới lớn lên được, Trình Cam nhờ vào thiên phú và nhan sắc mà tình cờ bước chân vào giới giải trí.
Nhưng còn chưa kịp chờ kết quả tuyển chọn, cha mẹ nuôi đã ép cô ấy gả cho đứa con trai thiểu năng của họ.
Trình Cam thà chec cũng không chịu khuất phục.
Cha mẹ nuôi liền bắt cô ấy phải đưa ra 100 vạn, coi như mua đứt quan hệ nhận nuôi.
Vì vậy, Trình Cam liều mạng muốn giành được vai diễn này, kiếm tiền để hoàn toàn thoát khỏi gia đình như địa ngục đó.
Thế nhưng, vì sự thao túng ngầm của Lục Bắc Thời, hy vọng duy nhất của cô ấy cũng tan vỡ.
Sau khi biết rõ toàn bộ nguyên do, tôi lập tức sai trợ lý thân tín chuẩn bị tiền, định bồi thường cho Trình Cam, đồng thời hủy lệnh phong sát đối với cô ấy.
Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn.
Sau khi trượt kỳ tuyển chọn, Trình Cam đã bị cha mẹ nuôi bắt về.
Đúng ngày bị ép gả cho đứa con trai thiểu năng đó, cô ấy đã nhảy sông 44.
6.
Nếu không phải kiếp này tận mắt gặp Trình Cam, tôi cũng không biết cô ấy còn ưu tú, xuất sắc và nỗ lực hơn cả những gì tôi thấy trong video.
Thế nhưng, chỉ vì cô ấy giống tôi, số mệnh không tốt, chỉ là vai phụ.
Cho nên, cho dù bản thân có ưu tú đến đâu, xuất sắc đến mức nào, nỗ lực đến mức nào, cuối cùng vẫn bị biến thành pháo hôi.
Kiếp trước, Lục Bắc Thời đã gọi điện chào hỏi toàn bộ ban giám khảo từ trước một ngày.
Mọi thủ đoạn, từ uy hiếp đến ban phát lợi ích, anh ta đều đã dùng hết.
Cuối cùng, các giám khảo đã bị ép phải đồng loạt thông qua người mà anh ta đã định sẵn.
Vì thế, An Tiểu Nhã mới có thể được chọn vào vai diễn với số phiếu tuyệt đối.
Nhưng kiếp này, trước ngày phỏng vấn, Lục Bắc Thời vẫn còn nằm trong bệnh viện. Hoàn toàn không có cơ hội thao túng ban giám khảo.
Lần này, người được thông qua toàn phiếu, là người chiến thắng bằng thực lực, Trình Cam.
Khi đạo diễn công bố kết quả, An Tiểu Nhã trước đó còn đắc ý tự mãn, nụ cười lập tức cứng đờ trên gương mặt.
7.
Tôi bỏ chữ “Bắc” trong tên công ty đi, tự đổi tên thành Tang Entertainment.
Trình Cam trở thành nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty tôi.
Sau này, Tang Entertainment sẽ dốc toàn lực nâng đỡ sự nghiệp của cô ấy, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.
Tôi cho Trình Cam nghỉ một ngày, chuyển cho cô ấy một trăm vạn, bảo cô ấy về giải quyết xong chuyện gia đình trước.
Trước khi lên đường, tôi còn chọn ra ba vệ sĩ giỏi nhất của công ty đi cùng cô ấy.
Cô bé Trình Cam số khổ từ nhỏ, đứng trước mặt tôi lại không kìm được cảm xúc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Dường như cô ấy có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cô ấy nghẹn ngào hỏi:
“Tổng giám đốc Tang, tại sao cô lại giúp tôi? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Xuất thân của tôi không tốt, tôi sợ… tôi sợ mình không trả nổi ân tình này…”
Tôi nói:
“Tôi không phải đang giúp cô. Cô có năng lực, có thiên phú. Được ký hợp đồng với cô là vinh hạnh của tôi, cũng là vinh hạnh của công ty chúng tôi.”
“Xuất thân không quyết định tất cả. Chỉ cần chúng ta dũng cảm phản kích, tôi tin rằng, chúng ta đều có thể viết lại vận mệnh của mình, trở thành nhân vật chính trong cuộc đời mình.”
Cho dù hào quang của nam nữ chính có mạnh đến đâu, cho dù phải đánh đổi tất cả—
Tôi cũng nhất định sẽ đập nát toàn bộ đám hào quang đó.
Những đặc quyền mà nam nữ chính cướp đi nhờ hào quang, tôi sẽ giành lại hết.
Để mọi thứ vốn thuộc về những vai phụ, những người qua đường như chúng tôi, đều quay trở về tay chúng tôi.
8.
An Tiểu Nhã cũng chạy đến công ty tôi đòi ký hợp đồng, nói là Lục Bắc Thời đã hứa với cô ta.
Người phụ trách gọi điện hỏi ý tôi.
Tôi không khách sáo, trực tiếp từ chối.
Nghe nói công ty chúng tôi không nhận cô ta, An Tiểu Nhã tức đến đỏ cả mắt, gào lên với người phụ trách:
“Không ký với tôi đúng không? Được, cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ để anh Bắc Thời của tôi đuổi việc anh!”
Kết cục đương nhiên là cô ta bị bảo vệ lôi thẳng ra ngoài.
An Tiểu Nhã đứng trước cửa công ty, giậm mạnh chân, vừa khóc lóc vừa chạy đi.
9.
Vừa quay đầu đi, cô ta đã khóc lóc chạy thẳng vào phòng bệnh của Lục Bắc Thời.
“Bắc Thời ca ca, em bị bắt nạt rồi hu hu~~
Hợp đồng ký với Tang Bắc Entertainment và cả vai nữ chính của Ánh Trăng cũng bị một người tên Trình Cam cướp mất rồi.”
“Con nhỏ đó có danh tiếng rất xấu, nghe nói trước đây là dựa vào việc ngủ với đàn ông mới vào được giới giải trí. Những thứ vốn thuộc về em lại bị một con hồ ly tinh như vậy cướp đi, em tức chec mất.”
“Bắc Thời ca ca, không phải anh nói anh thích em nhất sao, sẽ giúp em ra mắt, giúp em nổi tiếng rực rỡ.”
“Nhưng bây giờ anh thế này rồi, anh còn giúp em kiểu gì nữa? Em phải làm sao đây hu hu…”
An Tiểu Nhã khóc đến mức thở không ra hơi.
Kiếp trước, trước mặt Trình Cam, cô ta luôn miệng nói mình không tranh không giành.
Kết quả sau lưng lại lén lút bám vào đàn ông, còn tung tin đồn thất thiệt hại người khác.
Đó chính là cái gọi là “không tranh không giành” của cô ta, hừ.
Qua khe cửa hé mở, tôi nhìn thấy Lục Bắc Thời đau lòng ôm cô ta vào lòng:
“Đừng khóc nữa, em khóc thế này làm tim anh cũng vỡ ra rồi.”
[Đừng chỉ nói miệng là đau lòng chứ nam chính, mau nghĩ cách đi, giúp bảo bối đoạt lại tất cả đi!]
[Xem mà buồn quá, mắt nam chính hình như thật sự không chữa được rồi, vậy sau này bảo bối phải làm sao đây? Nam chính còn có thể hộ tống cô ấy đi trên con đường hoa không? Cốt truyện không phải thật sự sụp đổ rồi chứ?]
[Đều tại mấy con nữ phụ chec tiệt, một Tang Nhiên, một Trình Cam, làm bảo bối chịu uất ức, ước gì hai đứa đó chec sớm đi!]
Rõ ràng Lục Bắc Thời đã bị mù, nhưng từ phản ứng của anh ta, không khó để đoán ra anh ta vẫn nhìn thấy đám bình luận tam quan bất chỉnh kia.
Chỉ tiếc là đám bình luận này chỉ có thể giúp anh ta biết trước cốt truyện, còn lại thì hoàn toàn vô tích sự.
Lục Bắc Thời quay sang hứa hẹn với An Tiểu Nhã:
“Em yên tâm đi Tiểu Nhã, anh nhất định sẽ thay em trút giận, giành lại tất cả những gì thuộc về em.”
“Còn con nhỏ họ Trình kia, anh sẽ đuổi nó đi.”
An Tiểu Nhã khóc thút thít:
“Nhưng mà… anh bây giờ đang bệnh mà……”
Lục Bắc Thời cắt ngang lời cô ta, kiên định nói:
“Anh sẽ khỏi, mắt anh nhất định sẽ sáng lại, em hãy tin anh!”
“Em biết, anh nhất định sẽ khỏi. Ý em là bây giờ công ty của anh đều do vợ anh quản lý, anh đối xử với em tốt như vậy, cô ta có ghen tuông lung tung không, có chịu giúp em không?”
“Không giúp? Cô ta dám không đồng ý, anh liền ly hôn với cô ta, chia đôi tài sản, rồi mở công ty mới chỉ để nâng đỡ riêng mình em.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha