Chương 2
3.
[Chuyện gì thế này? Kịch bản không phải là nữ phụ bị mảnh kính vỡ đâm mù mắt sao? Sao người bị thương lại thành nam chính rồi? Vậy thì anh ta còn làm “Daddy chân dài” của nữ chính kiểu gì nữa?]
[Đúng đó, sao người bị kính đâm không phải nữ phụ độc ác? Bé cưng ngồi khóc trên đường trông đáng thương quá, nam chính lại không đến dỗ được, đau lòng chec mất.]
[Lục Bắc Thời là nam chính mà, trên người tự mang hào quang nhân vật chính, sao có thể bị mù được chứ! Cứ chờ xem đi, chắc chắn anh ta sẽ khỏi thôi.]
[Nhanh khỏi đi chứ, mấy hôm nữa là đến buổi tuyển chọn vai chính của bộ phim “Ánh Trăng” rồi. Anh ta phải nhanh tỉnh lại để giúp bé cưng giành được vai chính này, như vậy bé cưng sẽ nổi khắp mạng xã hội, tình cảm của hai người cũng tiến thêm một bước, mong chờ quá!]
[Cho dù lần này nam chính không giúp được, nữ chính bảo bối tự mang hào quang nhân vật chính cũng nhất định sẽ được chọn thôi, nữ chính của tôi là vô địch thiên hạ, ha ha~]
Thế nhưng, e rằng lần này khán giả của đám bình luận lại phải thất vọng rồi.
Bởi vì Lục Bắc Thời không thể khỏi được.
Giống hệt kết cục của tôi sau khi gặp t//a/i n/ạ//n ở kiếp trước.
Hai mắt anh ta đã bị mù hoàn toàn.
Khi tôi bước vào phòng bệnh, Lục Bắc Thời sau phẫu thuật hẳn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng “người bị mù là anh ta”.
Anh ta ngây người nằm thẳng trên giường bệnh, mắt đã bị băng gạc che kín.
Cả người Lục Bắc Thời bất động, như một cỗ xác chec, cũng không nhìn ra được lúc này anh ta đang có biểu cảm gì.
Cho đến khi nghe thấy giọng tôi, anh ta mới như “sống lại từ cõi chec”, nhưng câu nói buột miệng thốt ra lại là:
“Tại sao? Tại sao người bị mù không phải là—”
Chữ “em” còn chưa kịp nói ra, anh ta đã kịp thời phản ứng, nhanh chóng ngậm miệng lại.
Rồi Lục Bắc Thời đổi sang giọng điệu giả tạo quan tâm:
“Vợ à, em không sao chứ?”
Tôi cũng giả vờ không hiểu câu chất vấn ban nãy của anh ta, liếc nhìn miếng băng cá nhân đang dán trên tay mình.
“Em chỉ bị chút trầy xước nhẹ thôi.”
Lục Bắc Thời không nghi ngờ tôi.
Im lặng được một lúc, anh ta ôm chút may mắn nhỏ giọng hỏi:
“Mắt của anh… thế nào rồi?”
Tôi thẳng thừng đáp:
“Mù rồi, cả hai mắt đều mù.”
“… Còn chữa được không?”
“Bác sĩ nói, trừ phi có kỳ tích, nếu không thì tuyệt đối không thể.”
Lục Bắc Thời: “…”
Một lúc lâu sau, anh ta bật khóc.
Nhưng vừa khóc, mắt liền đau dữ dội, anh ta chỉ đành nhịn lại.
Toàn thân Lục Bắc Thời run rẩy dữ dội.
Tôi không cho anh ta thời gian để ổn định cảm xúc, cố ý hỏi:
“Cô gái bị anh tông phải đó, anh có quen không? Cô ấy nói tên mình là An Tiểu Nhã.”
Lục Bắc Thời hoảng hốt, lập tức phủ nhận:
“Không quen! Không biết! Chưa từng nghe đến cái tên này!”
“Ồ.”
Anh ta nhanh chóng đổi sang giọng đáng thương, chuyển chủ đề:
“Vợ à, sau này anh là người mù rồi, em còn đối xử với anh như trước không? Còn nghe lời anh, cái gì cũng làm theo ý anh chứ?”
Trải qua một kiếp, tôi mới nhìn thấu.
Lục Bắc Thời là kẻ bẩm sinh cực đoan theo đuổi lợi ích, một tên ích kỷ thuần túy.
Từ khi có An Tiểu Nhã, anh ta đã không còn chút tình nghĩa vợ chồng nào với tôi.
Kiếp trước tôi là người bị mù, anh ta khoác lên mình cái mặt nạ không rời không bỏ giả tạo.
Mục đích là để vắt kiệt toàn bộ giá trị có thể dùng được từ tôi, đạp lên mồ hôi công sức của tôi để hưởng thụ cuộc sống đỉnh cao.
Kiếp này, đổi lại là Lục Bắc Thời bị mù.
Năng lực sự nghiệp của anh ta vốn đã không bằng tôi, huống chi bây giờ còn thành phế nhân.
Quyền quản lý công ty, quyền tài chính, sẽ hoàn toàn rơi vào tay tôi.
Anh ta từ con sói lang lòng lạnh dạ độc, biến thành thứ gia súc chăn nuôi trong nhà chuyên giả vờ đáng thương.
Lục Bắc Thời muốn dùng danh nghĩa “tình yêu” để trói buộc tôi, thuần hóa tôi, bắt tôi phải dốc toàn tâm toàn ý nuôi sống anh ta.
Tôi cười, chậm rãi nói đầy ẩn ý:
“Yên tâm, chúng ta là vợ chồng mà, anh lại không làm chuyện gì có lỗi với em, em đương nhiên sẽ không bỏ mặc anh đâu.”
Lục Bắc Thời nghe mà chột dạ.
Nhưng đương nhiên tôi sẽ “đối xử tốt” với anh ta.
Hiện tại Lục Bắc Thời chỉ là bị mù hai mắt, đau đớn một thời gian rồi cũng sẽ qua.
Bây giờ mà buông tha cho anh ta thì quá hời cho anh ta rồi.
Kiếp trước tôi bị “một nhà bốn người” đeo bám hút m//á/u, đau khổ cả đời.
Kiếp này, tôi nhất định phải khiến lũ khốn này đau khổ hơn tôi ở kiếp trước gấp trăm, gấp ngàn lần.
4.
Rất nhanh đã đến ngày tuyển chọn vai chính cho bộ phim “Ánh Trăng”.
Công ty giải trí Tang Bắc do tôi và Lục Bắc Thời cùng sáng lập là bên đầu tư.
Năm năm trước, mẹ tôi qua đời vì bệnh. Một năm sau, bố tôi để lại cho tôi một khoản tiền rồi cũng theo mẹ mà đi.
Khoảng thời gian đó, chính Lục Bắc Thời là người đã luôn ở bên, giúp tôi bước ra khỏi bóng tối.
Sau này, tôi dùng số tiền bố tôi để lại, cùng Lục Bắc Thời sáng lập công ty Tang Bắc Entertainment.
Kiếp trước, sau khi tôi mù lòa nằm trong bệnh viện, buổi tuyển chọn này cuối cùng do Lục Bắc Thời quyết định.
Người được chọn chính là nữ chính An Tiểu Nhã.
Khi trọng sinh, tôi nhìn thấy bình luận mới biết, dựa theo cốt truyện, Lục Bắc Thời đáng lẽ phải đến sau khi xảy ra t//a/i n/ạ//n giao thông mới gặp An Tiểu Nhã lần đầu.
Thế nhưng kiếp trước, An Tiểu Nhã lại tham gia tuyển chọn vai chính, thuận lợi thông qua toàn bộ vòng xét duyệt rồi trở thành nữ chính của “Ánh Trăng”.
Có thể tưởng tượng được, từ trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu, Lục Bắc Thời đã thông qua bình luận mà sớm đi gặp An Tiểu Nhã.
Hơn nữa, anh ta còn rung động vì An Tiểu Nhã.
Cho nên anh ta mới giúp cô ta, đưa tên cô ta vào danh sách phỏng vấn.
Làm vậy là để xây dựng cho cô ta hình tượng “tự cường tự lập”.
Trên thực tế, diễn xuất của An Tiểu Nhã rất bình thường.
Về sau dù có nổi đình nổi đám, đoạt giải trở thành ảnh hậu, trên mạng vẫn luôn tồn tại vô số nghi vấn về diễn xuất của cô ta.
Nhưng kiếp này, Lục Bắc Thời đã mù lòa nằm im re trong bệnh viện.
Quyền quyết định cuối cùng cho vai nữ chính, đang nằm trọn trong tay tôi.
5.
Giống hệt như kiếp trước, An Tiểu Nhã hớn hở xuất hiện tại buổi phỏng vấn.
Nhan sắc của cô ta quả thật là cao nhất trong hơn mười người dự tuyển.
Nhưng diễn xuất chỉ ở mức bình thường. Trong số hơn mười cô gái, có ít nhất một nửa diễn tốt hơn cô ta.
Thế nhưng, An Tiểu Nhã lại tỏ ra vô cùng đắc ý, bộ dạng như nắm chắc phần thắng.
Chắc là sau khi quen biết Lục Bắc Thời từ trước, anh ta đã cho cô ta “uống thuốc an thần”.
An Tiểu Nhã hẳn đã cho rằng vai diễn ngày hôm nay, nhất định sẽ là của mình.
Ngoài cô ta ra, còn có một cô gái tên Trình Cam, khiến toàn bộ hội đồng giám khảo chúng tôi đều sáng mắt lên.
Trang phục, trang điểm, kiểu tóc của Trình Cam đều rất bình thường, thậm chí có thể nói là hơi quê mùa.
Nhưng nhìn kỹ thì mức độ tinh xảo của ngũ quan còn vượt qua cả An Tiểu Nhã.
Đó là kiểu gương mặt vừa trong trẻo vừa quyến rũ, có tính tạo hình cực cao.
Hơn nữa, vai diễn giao cho cô ấy được thể hiện vô cùng xuất sắc.
Lúc buồn thì nước mắt nói rơi là rơi. Lúc hung ác thì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Tôi đặc biệt đến làm giám khảo, mục đích chính là vì cô ấy, Trình Cam.
Kiếp trước, sau khi An Tiểu Nhã được chọn làm nữ chính và bộ phim “Ánh Trăng” bùng nổ, trên mạng nổ ra không ít tranh cãi.
Có cư dân mạng đăng bài phân tích dài, nghi ngờ công ty chúng tôi có khuất tất trong khâu tuyển chọn.
Trong bài còn đính kèm video phỏng vấn của Trình Cam.
Rõ ràng, diễn xuất của cô ấy vượt trội hơn hẳn An Tiểu Nhã.
Trong chốc lát, trên mạng tràn ngập những lời chửi bới An Tiểu Nhã, chửi Lục Bắc Thời, chửi công ty Tang Bắc Entertainment.
Lục Bắc Thời chột dạ, lại thấy phiền phức, liền ném hết mọi chuyện cho tôi xử lý.
Nhờ vậy tôi mới hiểu rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha