Chương 1
Tôi trọng sinh về đúng đêm Giáng Sinh.
Chồng tôi cứ quấn lấy tôi, đòi ra ngoài đi chơi lễ.
Nhưng vừa đồng ý xong, tôi đã thấy trước mắt anh ta xuất hiện những dòng bình luận:
[Đến rồi đến rồi! Màn gặp gỡ kinh điển giữa nam chính và nữ chính! Hai chiếc xe sắp va chạm thân mật, nam chính sẽ yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên!]
[Đây chính là đoạn nữ phụ bị mảnh kính vỡ đâm mù mắt đúng không? Tiếc là chỉ mù chứ không chec tại chỗ, khiến nam chính không thể cưới nữ chính ngay được!]
[Nam chính đành âm thầm làm “Daddy chân dài” của nữ chính, ký hợp đồng nhận cô ấy vào công ty, nâng đỡ cho ra mắt rồi nổi tiếng. Đợi nữ phụ chec đi, đôi uyên ương yêu nhau khổ mệnh mới quang minh chính đại ở bên nhau.]
[Không phải chứ, nữ phụ vừa ra sân đã thành người tàn phế, cũng rất thảm mà?]
[Thảm cái gì, loại nữ phụ độc ác này mà chec thì càng tốt!]
[Đúng vậy! Cô ta đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Nam chính bỏ tiền chữa bệnh cho cô ta suốt, cô ta không biết cảm ơn, còn ngày nào cũng chen chân vào tình cảm của nam nữ chính, ghê tởm chec đi được.]
Nữ phụ độc ác mà đám bình luận đó nhắc đến chính là tôi.
Thì ra, chồng tôi đã biết rõ hôm nay sẽ xảy ra t//a/i n/ạ//n, cũng biết rõ tôi sẽ bị mù hai mắt.
Nhưng anh ta không hề ngăn cản, ngược lại còn cố tình chọn đúng thời điểm này, lôi tôi lên xe của anh ta ra ngoài.
Kiếp trước, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi t//a/i n/ạ//n xảy ra, vô số mảnh kính vỡ bắn về phía anh ta, tôi còn lao tới che chắn cho anh ta.
Cuối cùng đúng như lời bình luận đã nói, tôi bị đâm mù mắt, bị anh ta trói buộc, sống một đời khốn khổ.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh về đúng khoảnh khắc t//a/i n/ạ//n vừa xảy ra.
Những mảnh kính vỡ lại bắn về phía chồng tôi một lần nữa.
Nhưng lần này, tôi không còn xông lên bảo vệ anh ta.
Tôi chỉ né người thật xa, lạnh lùng nhìn khuôn mặt và đôi mắt của anh ta bị mảnh kính vỡ đâm đến m//á/u thịt be bét.
1.
Kiếp trước, khi t//a/i n/ạ//n xảy ra, tôi theo phản xạ lao tới chỗ Lục Bắc Thời, ôm chặt đầu anh ta vào lòng.
Vì vậy, anh ta chỉ bị trầy xước rất nhẹ.
Còn tôi thì bị những mảnh kính vỡ bắn thẳng vào mắt, từ đó trở thành kẻ mù lòa.
Để không làm liên lụy đến Lục Bắc Thời, tôi chủ động đề nghị ly hôn.
Nhưng anh ta không đồng ý.
Anh ta nói tôi bị thương là vì cứu anh ta, anh ta không thể bỏ mặc tôi.
Lục Bắc Thời nói sẽ chữa khỏi mắt cho tôi, nói cả đời này sẽ không phụ tôi.
Tôi đã tin.
Vì cảm động, từ đó về sau, tôi dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý giúp đỡ anh ta.
Năng lực kinh doanh của Lục Bắc Thời bình thường, nên mọi cửa ải khó khăn của công ty đều do tôi đứng ra giải quyết.
Nhưng quyền quản lý tài chính thì tôi không giữ lại chút nào, toàn bộ đều giao cho anh ta.
Vì bệnh về mắt nhiều năm không chữa khỏi, lại thêm lao lực quá độ…
Chưa đến 40 tuổi, tôi đã chec vì cơ thể suy kiệt nghiêm trọng.
Sau khi chec đi, tôi nhìn thấy Lục Bắc Thời quay đầu liền tái hôn.
Người anh ta cưới chính là ảnh hậu An Tiểu Nhã do anh ta một tay nâng đỡ, hơn nữa hai người họ đã sớm có một trai một gái.
Tận đến lúc trọng sinh này, tôi mới biết thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết.
Đây là một quyển truyện ngọt sủng.
Nam chính Lục Bắc Thời vừa giàu vừa đẹp trai, nữ chính An Tiểu Nhã vừa dịu dàng ngây thơ vừa ngọt ngào.
Lục Bắc Thời yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì đã có vợ nên chỉ đành âm thầm bảo vệ cô ta, làm “Daddy chân dài” của cô ta.
Anh ta đưa An Tiểu Nhã ra mắt, ném tiền ném tài nguyên giúp cô ta nổi tiếng.
Cho đến khi người vợ tàn tật của nam chính bệnh chec, anh ta mới có thể cho An Tiểu Nhã một hôn lễ thế kỷ.
Hai người họ nắm tay nhau bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Còn tôi, Tang Nhiên, chính là người vợ tàn tật của nam chính.
Một nữ phụ ngu ngốc sinh ra chỉ để làm bệ đỡ cho nhân vật chính.
Điều ngu xuẩn hơn là, sau khi trọng sinh, tôi đã nhìn thấy trước mắt Lục Bắc Thời xuất hiện những dòng bình luận.
Nói cách khác, trong tình huống này, rõ ràng anh ta đã biết trước cốt truyện, nhưng anh ta vẫn không hề ngăn cản, mà còn cố ý để thảm kịch xảy ra trên người tôi.
Tôi sống với anh ta mấy chục năm, vậy mà không hề nhìn thấu bộ mặt khẩu phật tâm xà của anh ta.
Sau khi biết được tất cả, tôi hận không thể lột xương Lục Bắc Thời, n//h/a/i thịt anh ta, uống m//á/u anh ta.
May mà ông trời thương xót, cho tôi một cơ hội làm lại.
Thời điểm tôi trọng sinh, đúng là lúc t//a/i n/ạ//n sắp xảy ra.
Lần này, tôi không chút do dự mà lựa chọn bảo vệ bản thân, không để chính mình bị thương.
Rồi tận mắt nhìn những mảnh kính sắc nhọn ấy hung hăng đ//â//m vào đôi mắt của Lục Bắc Thời.
Nhìn khuôn mặt anh ta m//á//u me be bét, nghe tiếng gào thét đau đớn của anh ta —
Trong lòng tôi không còn một chút xót xa nào, chỉ còn lại sự khoái trá.
2.
Cách hiện trường t//a/i n/ạ//n một đoạn.
Nữ chính An Tiểu Nhã trông như thỏ trắng lúc này đang ngồi bệt dưới đất, hai bàn tay trắng mềm che mặt khóc nức nở.
Nguyên nhân gây t//a/i n/ạ//n là do cô ta đi xe điện không quen, run run rẩy rẩy bất ngờ xuất hiện trước đầu xe của Lục Bắc Thời.
Lục Bắc Thời hoảng sợ, vì muốn tránh nữ chính nên đã đánh lái, đâm thẳng vào lan can.
Rõ ràng chính An Tiểu Nhã là người gây ra t//a/i n/ạ//n giao thông này.
Thế nhưng lúc này cô ta lại ngồi yên dưới đất, đáng thương vô cùng.
An Tiểu Nhã khóc như thể cả con phố đều đang b//ắ/t n//ạ//t cô ta.
Kiếp trước, Lục Bắc Thời không thèm để ý đến tôi lúc đó đã bê bết m//á/u, hôn mê bất tỉnh.
Anh ta lập tức xuống xe để dỗ dành và an ủi An Tiểu Nhã.
Phải đến khi người qua đường gọi cấp cứu, tôi mới được đưa vào bệnh viện.
Trong lúc hôn mê, tôi còn loáng thoáng nghe thấy bác sĩ tiếc nuối nói, nếu lúc đó có người kịp thời gọi cấp cứu cho tôi, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ cấp cứu và áp dụng vài biện pháp sơ cứu kịp thời, tôi cũng không đến mức bị mù hoàn toàn.
Sau đó, Lục Bắc Thời giả vờ hối hận mà giải thích với tôi rằng, lúc đó điện thoại anh ta không biết rơi mất ở đâu, anh ta xuống xe đi mượn điện thoại nên mới làm chậm trễ việc gọi cấp cứu.
Kiếp trước tôi cảm thấy chuyện đã đến nước này rồi, có trách chồng mình cũng là vô ích, liền để anh ta lừa gạt cho qua.
Vậy nên kiếp này, tôi cũng đành học theo anh ta.
Tôi không quan tâm đến Lục Bắc Thời đang ôm một mặt đầy m//á/u, không gọi cấp cứu và cũng không áp dụng biện pháp sơ cứu.
Ngược lại, tôi nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, giả vờ hôn mê bất tỉnh!!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha