Chương 5
Nghe thấy động tĩnh tôi chuẩn bị rời đi, Lục Bắc Thời — kẻ rốt cuộc vẫn sợ chec — khàn giọng gọi tôi lại.
Anh ta cắn răng, vẻ mặt nhục nhã van xin:
“Được, anh không cầu xin gì khác. Chỉ xin em một chuyện thôi, giúp anh đổi bảo mẫu khác. Bà ta suốt ngày giả câm giả điếc, chuyện gì cũng để anh tự làm.”
Tôi giả vờ không nghe thấy, mở cửa nhấc chân rời đi.
Bảo mẫu này là người quen của tôi từ kiếp trước, kiếp này tôi phải tốn không ít công sức mới tìm được, sao có thể nỡ đổi đi chứ?
13.
Kiếp trước, sau khi tôi mù, người Lục Bắc Thời thuê về chăm sóc tôi chính là bảo mẫu này.
Bà ta là bệnh nhân tâm thần phân liệt, bình thường trông có vẻ ổn, nhưng chỉ cần tôi không thuận theo ý bà ta, bà ta sẽ phát bệnh.
Không chăm lo ăn uống sinh hoạt cho tôi chỉ là chuyện nhỏ.
Nghiêm trọng hơn là, bà ta còn ra tay đánh tôi.
Có lần phát bệnh không kiểm soát được, bà ta đã cắn nát tai tôi đến mức m//á/u thịt be bét.
Tôi cầu cứu Lục Bắc Thời, nhưng anh ta luôn nói mình rất bận, không lo xuể.
Khi đó tôi còn tưởng anh ta không biết chuyện, tưởng là do tôi số khổ, vừa mù mắt, lại gặp phải bảo mẫu tâm thần.
Cho đến kiếp này, tôi mới hiểu —
Bảo mẫu này chính là do Lục Bắc Thời tuyển chọn kỹ lưỡng, tốn công tốn sức tìm về để đối phó với tôi.
Bởi vì sau khi tôi mù, anh ta đã bắt đầu qua lại mờ ám với An Tiểu Nhã.
Dù bình luận nói rằng vài năm sau tôi sẽ chec, nhưng anh ta không muốn đợi.
Lục Bắc Thời muốn tôi biến mất ngay lập tức.
Nhưng anh ta lại muốn giữ tiếng tốt.
Hơn nữa, trong công ty có không ít lãnh đạo cấp cao do chính tay tôi đào tạo, anh ta không dám ra tay quá lộ liễu.
Vì vậy, anh ta muốn mượn tay bảo mẫu tâm thần này, lặng lẽ trừ khử tôi.
May mà tôi mạng lớn.
Hơn nữa, ngay từ khi thành lập công ty, tôi đã bồi dưỡng được một trợ lý thân tín nhất—Tô Duyệt.
Cô ấy không chỉ là trợ lý công việc, mà còn là tri kỷ, là người thầy, người bạn của tôi.
Chính Tô Duyệt đã giúp tôi giải quyết bảo mẫu đó.
Về sau công ty gặp khủng hoảng, Lục Bắc Thời không xử lý nổi, là tôi đã đứng ra xử lý.
Lúc đó anh ta mới buộc phải thừa nhận, năng lực của mình không bằng tôi, công ty không thể thiếu tôi.
Từ đó về sau, tôi luôn giúp anh ta xử lý những vấn đề nan giải của công ty, mới khiến anh ta từ bỏ ý định giec tôi từ sớm.
14.
Kiếp trước, nhờ “ân huệ” của Lục Bắc Thời,
tôi đã chịu không ít khổ sở trong tay người bảo mẫu này.
Vậy thì kiếp này, tôi đương nhiên phải hoàn trả lại cho anh ta.
Cha mẹ Lục Bắc Thần không chec, nhưng cũng chẳng quan tâm đến anh ta.
Mẹ anh ta đã bỏ đi từ sớm.
Cha anh ta tái hôn, vứt anh ta lại cho ông bà già.
Sau khi ông bà qua đời, anh ta đi tìm mẹ mình thì phát hiện mẹ đã chec.
Tìm cha thì cha anh ta hận mẹ rồi hận lây sang anh ta, chỉ đánh cho một trận rồi đuổi đi.
Vì vậy, đời này Lục Bắc Thời không thể nào quay về tìm cha được nữa.
Hơn nữa, anh ta ích kỷ, tự cao tự đại, bên cạnh không có lấy một người để tâm sự, càng không có người trợ lý tâm phúc như Tô Duyệt.
Về sau, Lục Bắc Thời học được cách dùng giọng nói để gọi điện.
Bị bảo mẫu bỏ đói, gọi cho tôi — tôi nói tôi bận.
Bị bảo mẫu bỏ khát, gọi cho tôi — tôi nói tôi bận.
Bị bảo mẫu mắng chửi, gọi cho tôi — tôi vẫn nói tôi bận.
Cuối cùng, anh ta phải gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát gọi tôi tới giải quyết.
Nhìn tình huống vợ chồng chúng tôi, lại thấy Lục Bắc Thời cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cuối cùng cảnh sát chỉ khuyên nhủ vài câu rồi rời đi.
Việc báo cảnh sát tất nhiên sẽ kích thích bảo mẫu kia.
Lần sau khi Lục Bắc Thời gọi cho tôi, tôi còn nghe thấy tiếng bảo mẫu đá anh ta.
Nhưng tôi vẫn mặc kệ.
15.
Kiếp trước, dưới sự nâng đỡ của Lục Bắc Thời, An Tiểu Nhã phải mất tròn 5 năm mới giành được danh hiệu Ảnh hậu.
Nhưng kiếp này, người thay thế cô ta là Trình Cam, người dựa vào thực lực và diễn xuất để bứt phá.
Chỉ một năm sau, cô ấy đã diễn xuất trong một tác phẩm còn bùng nổ hơn nữa, đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất, trở thành Ảnh hậu thế hệ mới.
Tại lễ trao giải, Trình Cam xuất hiện trong bộ lễ phục bầu trời sao tuyệt mỹ, đẹp như mộng ảo, lập tức gây chấn động toàn mạng xã hội.
Thương hiệu sở hữu bộ váy này — “La Y Thần Thoại” — cũng theo đó mà nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Đây là một thương hiệu mới thành lập chưa lâu, người sáng lập là Kiều Văn Ninh, con gái của tổng giám đốc thương hiệu thời trang nổi tiếng Kiều Thị Chế Y.
Trước đó, Kiều Văn Ninh luôn làm việc tại Kiều Thị. Chỉ vài tháng gần đây, cô mới từ chức ra ngoài khởi nghiệp.
Cô ấy cũng là bạn mới của tôi và Trình Cam.
Tin vui nối tiếp tin vui.
Tôi và nhóm bạn thân tổ chức tiệc mừng lớn tại căn hộ tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn hạng sang.
Chúng tôi gọi chai rượu đắt nhất, món ngon nhất, cùng nhau ăn mừng thỏa thích.
Sau một đêm say khướt, tôi lại nhận thêm một tin tốt nữa.
Lục Bắc Thời đồng ý ly hôn và ra đi tay trắng.
16.
Khi tôi gặp lại Lục Bắc Thời, anh ta gần như không còn hình dạng con người.
Tóc tai bù xù, mặt và cổ đầy bụi bẩn. Trên người có rất nhiều vết thương, nhưng không chí mạng.
Bảo mẫu kia đúng là “còn có lương tâm”, dù phát bệnh cũng không đánh anh ta đến tàn phế hay giec chec.
Bình luận trước mắt Lục Bắc Thời vẫn còn, nhưng toàn bộ đều đang điên cuồng chửi rủa anh ta, lời lẽ khó nghe đến mức không thể khó nghe hơn.
Tôi đọc qua vài dòng, liền hiểu ra nguyên nhân, cũng hiểu vì sao anh ta đột nhiên cam tâm tình nguyện ra đi tay trắng, ly hôn với tôi.
Hóa ra anh ta đã nối lại liên lạc với An Tiểu Nhã.
Lục Bắc Thời đã nói cho An Tiểu Nhã biết chuyện mình có thể nhìn thấy bình luận, có thể dự đoán cốt truyện, đồng thời hứa sẽ lợi dụng khả năng này để giúp cô ta nổi tiếng rực rỡ.
Để lấy được lòng tin của An Tiểu Nhã, anh ta còn giúp cô ta thành công bám được vào nam phụ giàu có, si tình trong cốt truyện.
An Tiểu Nhã và Lục Bắc Thời đã đạt thành giao dịch.
Anh ta phụ trách tiết lộ nội dung bình luận cho An Tiểu Nhã.
An Tiểu Nhã phụ trách đưa tiền, cung cấp cho anh ta cuộc sống sung túc.
Tôi giả vờ như không biết gì, dứt khoát làm thủ tục, đi đủ quy trình rồi cầm giấy chứng nhận ly hôn.
17.
Điều tuyệt vời là, nam phụ si tình của An Tiểu Nhã chính là Kiều Văn Chí, em trai của Kiều Văn Ninh.
Có được vị kim chủ này, An Tiểu Nhã— người đã biến mất khỏi giới giải trí nhiều năm— lại bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại.
Kiều Văn Chí ném tiền đưa cô ta tham gia đủ loại sự kiện thời trang, hoạt động trong giới có ảnh hưởng, giúp cô ta giành vai diễn, giành tài trợ.
Vì tiền chi ra đủ mạnh, nên dù An Tiểu Nhã chỉ là một bình hoa di động, cô ta vẫn nhận được không ít vai tốt.
Hơn nữa, cô ta còn cố tình đối đầu với Trình Cam.
Trình Cam có gì, cô ta cũng muốn có thứ đó.
Nhưng đáng tiếc, cô ta hoàn toàn không đấu lại được Trình Cam — người nổi tiếng trong giới vì thực lực.
An Tiểu Nhã tức đến phát điên, nhưng cũng chỉ có thể bất lực nổi giận.
Cô ta tiếp tục tranh giành tài nguyên của người khác.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, những tài nguyên vừa tới tay cô ta còn chưa kịp ấm chỗ, đã bị những người có thực lực mạnh hơn trong giới cướp mất.
Thấy Trình Cam đưa “La Y Thần Thoại” lên đỉnh cao, các đại lão trong giới tranh nhau đặt trước, cô ta cũng chạy tới đặt hàng.
Nhưng muốn lấy được đồ may sẵn, phải xếp hàng tận ba năm sau.
Sau khi vô tình biết được nhà thiết kế của “La Y Thần Thoại” chính là chị gái của Kiều Văn Chí, cô ta mừng như điên, lập tức bảo Kiều Văn Chí chen ngang giúp mình.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha