Chương 5
"Mày có thể lừa được Chiêu Đệ, nhưng không thể lừa được tao! Mày còn muốn giả vờ đến khi nào nữa? Đúng là đáng chế-t!"
Mẹ Chiêu Đệ điên cuồng gào lên, tôi vẫn quỳ đó van xin, rồi nhân lúc sơ hở vội vàng vốc một nắm tro đen ở chỗ bà mụ vẩy mạnh lên người bọn họ!
Chiêu Đệ lập tức hét lên thất thanh, mẹ Chiêu Đệ dù né nhanh nhưng trên người vẫn dính không ít.
Tôi thấy trên người bà ta bốc khói như bị ăn mòn, đột nhiên thấy bà ta túm lấy Chiêu Đệ đẩy mạnh một cái, rồi đột ngột vặn cổ mình, một dòng má-u đen bỗng phun ra. Lao thẳng về phía tôi. Cơn đa-u dữ dội ập đến, cảm giác bỏng rát ngày càng mạnh mẽ, tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ bẫng, giây tiếp theo, tôi chợt nhìn thấy "tôi"!
Tôi nhìn thấy mình nằm dưới đất, tôi... đã chế-t?
Giây tiếp theo, tôi cảm thấy một cây đinh sắt đột nhiên xuyên qua đầu tôi, trên đó dính đầy tro đen. Trán tôi đa-u nhói, nhưng không hề có má-u chảy ra, ngược lại ý thức ngày càng mơ hồ, trong cơn mông lung, tôi thấy mẹ Chiêu Đệ nằm rạp xuống xác tôi để má-u chảy lên người Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ tỉnh lại, gấp gáp muốn nằm lên người tôi: "Chị ơi, đừng chế-t. Chỉ khâu bụng thôi, đừng chế-t."
Sau cùng Diệu Tổ ngã xuống đất, linh hồn mẹ Chiêu Đệ thoát ra khỏi thể xác, bà ta cũng có cái bụng bị m-ổ toang, ruột gan lòng thòng, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi.
"Loại quái vật ăn thịt người như vậy không xứng làm chị con, để mẹ dẫn con đi. Không còn chuyện gì để tiếc nuối nữa, tay mẹ đã dính má-u không thể đầu thai được nữa, mẹ sẽ đưa con đi!"
"Em trai." Chiêu Đệ ngờ nghệch chỉ vào Diệu Tổ.
Người phụ nữ đó chỉ cười lạnh: "Bọn chúng tạo nghiệt, đầu thai chỉ là một cái xác không hồn, không cần quan tâm đến nó. Chúng ta đi thôi."
Nói xong, bà ta đột ngột vươn tay rạch xuống xác tôi, bụng mở toang má-u chảy đầy đất.
"Tiếc là mày chế-t nhanh quá, không cảm nhận được."
16
Đôi mắt tôi mở to, cảm giác hoàn toàn tan biến. Đúng vậy, tôi chính là con quái vật ăn thịt người đó...
Tôi là Lâm Tiện Nữ. Nhưng tôi khác với những cô gái khác trong thôn, tôi không bị bán đi hay cho thuê, bởi vì tôi là nguồn thu nhập của gia đình. Mẹ tôi sinh tôi ra rồi qua đời. Khi tôi 16 tuổi, cha định bán tôi để lấy tiền cưới vợ mới.
Tôi không khóc lóc hay làm ầm ĩ, chỉ đứng trước mặt cha và nói: "Con có thể giúp cha cưới vợ, thậm chí còn có thể giúp người khác cưới vợ, xin đừng bán con."
Và tôi đã làm được điều mình nói!
Mẹ của Chiêu Đệ là người phụ nữ đầu tiên tôi dụ dỗ về!
Bà ta thật ngốc nghếch, tôi giả vờ là đứa trẻ nhà quê bị lạc đường, bà ta ngây thơ đi theo chỉ đường cho tôi, còn không yên tâm, nhất định đòi đưa tôi về nhà. Thế là càng thuận lợi, tôi lừa bà ta vào con hẻm tối, cha tôi lập tức bịt miệng và làm bà ta ngất đi. Bà ta trở thành người mẹ thứ hai của tôi.
Cha càng ngày càng tốt với tôi, cho tôi ăn cơm cùng bàn, không gọi tôi là Chiêu Đệ nữa mà gọi là con gái. Trong khi những cô gái khác bị cho thuê qua thuê lại như món đồ chơi, tôi lại có thịt gà ăn không hết ở nhà, ngay cả bà nội cũng đối xử tốt với tôi hơn nhiều. Tôi thích cảm giác này. Vì thế, tôi càng cố gắng hơn!
Tôi chăm chỉ dụ dỗ từng người phụ nữ một, hầu hết bọn họ đều rất dễ lừa. Tôi cũng nhận được không ít tiền thưởng, tuy đều phải đưa cho cha nhưng cha cũng đối xử tốt với tôi. Ông thường mua bánh bao bột mì trắng và thịt cho tôi ăn. Còn nói, chỉ cần tôi tiếp tục kiếm tiền, gia đình sẽ nuôi tôi tử tế, không cần phải lấy chồng, đây chính là mái nhà duy nhất của tôi!
Tôi thực sự rất thích cảm giác này, cảm giác được cha và bà nội yêu thương. Nhưng... đến năm thứ tư kể từ khi mẹ Chiêu Đệ đến, tất cả may mắn của tôi đã bị phá vỡ.
17
Bà ta lại trốn thoát được! Thậm chí còn tìm được đến thị trấn và gọi điện báo cảnh sát!
Dù gia đình tôi đã bắt bà ta về và giấu ở thôn bên cạnh, đối phó xong với cảnh sát, nhưng thôn chúng tôi cũng bị kiểm soát chặt chẽ hơn, tôi không thể đi dụ dỗ người nữa.
Cuộc sống của tôi thay đổi. Cha thấy tôi là đánh tôi, bảo tôi là đồ xui xẻo tốn tiền, bà nội thấy tôi là giật tóc tôi, nói chính tôi đã phá hỏng vận may của gia đình. Vào lúc này, kẻ khiến tôi trở nên như vậy, mẹ của Chiêu Đệ lại có thai!
Bà nội không còn xích bà ta cả ngày nữa, cũng không chỉ cho ăn bánh ngô nữa mà còn cho ăn bánh bao bột mì trắng và thịt gà như tôi trước đây. Bà ta thật đáng chế-t! Hại tôi thành ra thế này, còn được hưởng phúc ở nhà tôi!
Phúc này vốn dĩ phải là của tôi chứ!
Tôi căm hận muốn chế-t, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ngày ngày làm việc trong nhà, làm việc không ngừng nghỉ!
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã bị bán đi!
Rõ ràng tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ như vậy, vậy mà vẫn bị bán đi!
Tôi bị bán đến nhà họ Trang ở thôn bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, tôi có thai, nhưng dù đang mang thai bọn họ cũng không cho tôi nghỉ ngơi chút nào, tôi vẫn phải làm không hết việc.
Đến tháng thứ năm, đứa trẻ bị sảy, tôi không thể mang thai được nữa, sức khỏe cũng suy sụp. Tôi bị trả về. Cha bị đòi lại tiền, đánh tôi tàn nhẫn, nói tôi là đồ vô dụng!
Khi tôi đang nằm thoi thóp vì bị đánh, người phụ nữ hại tôi kia lại sinh con!
Nhưng bà ta thật vô dụng! Sinh con gái!
Bà nội thở dài: "Thật vô dụng, nghỉ một thời gian rồi sinh thêm thằng cu, đứa con gái này lớn lên bán đi, trông cũng xinh xắn, chắc bán được không ít tiền, không như Lâm Tiện Nữ vô dụng."
Bà nội vừa nói vừa đá tôi một cái thật mạnh. Tôi căm hận nghiến răng ken két, nhưng không dám nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đứa trẻ và nói với bà nội. Tôi đã nghe bà Hoàng trong thôn nói! Nếu không dọa thai gái đi, sau này vẫn sẽ là con gái!
18
Bà nội không tin, tôi liền đi gọi bà Hoàng, tôi lấy trộm hai con gà nhà đưa cho bà Hoàng, bảo bà ta làm theo lời tôi nói. Quả nhiên bà ta đồng ý, dù sao cũng chỉ là chuyện nói vài câu. Bà Hoàng nói với bà nội rằng phải cắm một cây kim vào đầu đứa trẻ, lúc đó sẽ dọa thai gái đi, đứa sau sẽ là con trai!
Bà nội tin thật, vui vẻ cắm một cây kim vào đầu đứa trẻ!
Đứa trẻ khóc suốt bốn ngày bốn đêm!
Người phụ nữ kia cũng khóc theo, nhưng bị cha tôi đánh một trận nhừ tử. Vừa hết tháng ở cữ, cha tôi đã bế đứa trẻ ra ngoài, hàng ngày ở trong phòng người phụ nữ đó, đêm nào cũng là tiếng kêu la không dứt. Vài năm sau, người phụ nữ đó lại có thai! Chỉ là không ngờ, lần này, thực sự là con trai!
Ngày sinh, con ngốc đó ngồi bên cạnh khóc đến lo lắng, cha bảo để bà nội đi gọi bà đỡ. Tôi vội nói để bà nội trông con ngốc, tôi đi gọi. Bọn họ đồng ý.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha