Chương 6
Tôi đúng là đi gọi bà đỡ, chỉ là tôi nói với bà ta rằng đứa trẻ to lắm, bụng to chắc khó sinh, xem bà ta có dám đi không. Bà đỡ nghe vậy làm sao dám đi, chỉ nói không đỡ được. Tôi vội vàng quay về, nói với cha rằng bà đỡ nói bụng người phụ nữ này quá to, lần này khó sinh, bà ta không nhận đỡ đ-ẻ.
Người phụ nữ khóc la từng hồi, tôi thấy đầu đứa trẻ sắp ra rồi, vội nói với cha, đứa trẻ bị ngạt lâu, chắc sắp chế-t ngạt. Cha nghe vậy lập tức hoảng lên. Tôi vội đưa ra ý kiến, không được thì lấy đứa trẻ ra luôn đi. Cha đồng ý.
Đứa trẻ được sinh ra, người phụ nữ đó chế-t, khi chế-t còn trừng mắt nhìn tôi, nói muốn giế-t tôi!
Tôi không để ý đến bà ta, ai bảo bà ta phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của tôi, tôi cũng phải phá hỏng bà ta! Đừng mơ sinh con trai rồi sống những ngày tốt đẹp!
Nhưng tôi không ngờ, đứa trẻ đó bị tật nguyền, không biết đi, còn như thiếu thất khiếu, ngây dại.
19
Vì đứa trẻ đó, cha tôi lại muốn kiếm tiền từ tôi. Dù tôi không thể sinh con, ông ta vẫn nghĩ đến việc biến tôi thành công cụ.
Tôi run rẩy quỳ trước mặt ông ta nói: "Con vẫn có thể làm việc, vẫn có thể chăm sóc em trai, Chiêu Đệ chẳng làm được gì, có thể cho thuê nó mà! Có thể kiếm được nhiều tiền hơn!"
Lại thành công rồi, con bé bị bán đi, vốn dĩ con bé không muốn đi, nhưng tôi lừa nó một câu, nói không đi thì tôi sẽ phải chế-t, ha ha ha, con ngốc này tin thật!
Còn thực sự muốn bảo vệ tôi!
Hừ, tôi cần con ngốc này bảo vệ sao?
Con bé phải trả món nợ mà mẹ mình đã nợ tôi!
Nhưng con bé vẫn cứ về tìm tôi, một thân mùi hôi thối, tôi ghê tởm đuổi thế nào cũng không đi, chỉ có thể lừa con bé rằng về sẽ hại chế-t tôi, con bé tin thật, không còn về nữa. Chẳng bao lâu con bé bị đói đến chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn không còn sức để sinh con, cuối cùng con bé cũng chế-t giống mẹ mình. Thật đáng đời!
Tôi đứng ngoài tường nghe thấy phấn khích chạy vào nói với Nhị Ngưu rằng tôi đã nghe thấy, phải đưa tiền cho tôi, không thì tôi sẽ nói ra ngoài, nhưng không ngờ tên Nhị Ngưu này không dễ đối phó!
Tôi không còn cách nào đành phải chạy về nói với cha, nhưng cha không những không đứng về phía tôi mà còn đánh tôi.
Tất cả đều tại đôi mẹ con chế-t tiệt đó, vốn dĩ, cha rất thương tôi!
Tất cả đều tại bọn họ! Hại cả đời tôi!
Rõ ràng... tôi là người vô tội, rõ ràng, tôi mới là nạn nhân, rõ ràng là mẹ con bé đã hủy hoại cuộc đời tốt đẹp của tôi, tại sao... tôi bị đóng đinh trên đỉnh đầu, không thể đầu thai, cũng không thể thành quỷ!
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang tan biến, tại sao... lại là tôi chế-t...
20
Tôi tên là Lâm Chiêu Đệ, chị tôi rất thương tôi. Từ nhỏ tôi đã thích đi theo sau chị, chị đối xử với tôi tốt nhất, bất kể đi đâu làm việc cũng đều dẫn theo tôi, cho tôi cùng làm việc với chị. Tôi rất vui.
Nhưng chị cũng rất lạ, chị thường vô cớ tức giận, vô cớ không để ý đến tôi, vô cớ đột nhiên trừng mắt nhìn tôi. Tôi biết, đều là vì tôi luôn làm bà nội và cha giận, nên chị mới bị đánh vì tôi.
Tôi rất khó chịu, tôi không muốn chị bị đánh. Tôi vốn tưởng mình sẽ cứ thế bị đánh cùng chị cả đời. Nhưng không ngờ bà nội đột nhiên nói muốn gửi tôi đi hưởng cuộc sống tốt đẹp, tôi không muốn hưởng cuộc sống tốt đẹp. Tôi chỉ muốn ở bên chị. Nhưng, nếu tôi không đi, chị sẽ chế-t. Tôi không muốn chị chế-t giống như mẹ. Tôi muốn chị sống.
Tôi đã đi, nhưng bà nội lừa tôi, nhà Nhị Ngưu hoàn toàn không phải cuộc sống tốt đẹp. Cứ đến tối tôi lại bị nhốt trong phòng chịu hành hạ, toàn thân đa-u đớn, nhưng tôi không dám khóc, cũng không dám kêu đa-u. Bà nội nói, nếu tôi không nghe lời, chị sẽ chế-t. Tôi chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng và tranh thủ lúc nhà Nhị Ngưu không có ai thì vội vàng lẻn ra ngoài xem chị. Tôi sợ bà nội đánh chị.
Nhưng tôi quá ngốc. Tôi ngốc đến mức không thể tìm được đường. Đi vòng đi vòng, đi đến bắp chân đa-u nhức, nhưng vẫn không tìm được. Cho đến khi thấy chú Lưu ở thôn bên, chú ấy nói có thể đưa tôi về nhà, chỉ cần tôi chơi trò chơi với chú ấy, còn cho tôi mấy viên kẹo.
Tôi nhìn kẹo nuốt nước bọt, nhưng tôi không ăn. Tôi nắm chặt kẹo nằm trên đống rơm, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào kẹo. Chị nhất định rất thích ăn!
Chú Lưu thật sự đưa tôi về. Tôi vui vẻ chạy vào tìm chị, nhét rất nhiều kẹo cho chị, nhưng chị hình như không thích ăn kẹo, nói tôi sẽ hại chế-t chị!
Tôi vội vàng nhét kẹo cho chị rồi vội vàng chạy về nhà Nhị Ngưu. Tôi không muốn chị chế-t.
Lần này về nhà Nhị Ngưu đánh tôi đa-u hơn. Nhưng không sao, kẹo đều đã cho chị, tôi vui.
Bụng tôi càng ngày càng to, thật kỳ lạ, rõ ràng mỗi ngày tôi ăn rất ít, nhưng sao bụng lại béo thế.
Bọn họ nói, tôi sắp có em bé. Tôi không hiểu tại sao bụng tôi lại có em bé, tuy nhiên, tôi cũng nghe nói, có em bé rồi, tôi sẽ được về nhà.
Tôi rất vui. Nhưng chưa vui được bao lâu, một đêm nọ bụng tôi bắt đầu đa-u. Cháo bắp uống lúc trưa đều nôn ra hết, nhà Nhị Ngưu nói tôi xui xẻo, khiêng tôi ra bên chuồng lợn, tôi bất lực kêu cứu.
đa-u quá, tôi cảm thấy như bụng mình sắp nứt ra vậy. Tôi lo lắng khóc không ngừng, nhưng bà nội ở bên cạnh nói bà là bà đỡ, bảo tôi cứ rặn theo lời bà. Nhưng tôi đã rặn rồi, tôi thật sự đã rặn rồi. Nhưng vẫn không được, tôi đa-u quá!
Tôi thấy rất nhiều má-u chảy xuống theo chân, đêm lạnh quá, tôi khóc và hỏi có thể cho tôi cái chăn không. Tôi lạnh quá.
Nhưng không ai để ý đến tôi. Bọn họ đều bảo tôi rặn. Nhưng tôi thật sự không còn sức nữa. Tôi cảm thấy mình không thở nổi nữa. Tôi nhớ chị. Tôi muốn gặp chị. Tôi đa-u đớn hết sức gọi chị, tôi không còn sức, tôi thật sự không còn sức. Tôi muốn chị cứu tôi.
Đột nhiên, chị thực sự đến, có phải tôi hoa mắt không?
Chị chạy vào. Tôi trợn tròn mắt nói với chị cứu tôi. Nhưng chưa nói được mấy câu thì chị đã bị Nhị Ngưu cầm dao dọa chạy mất.
Tôi há miệng, chưa kịp nói ra lời. Thực ra khi Nhị Ngưu cầm dao, tôi đã muốn nói. Chị mau chạy đi. Nhị Ngưu hung dữ lắm, tôi không muốn chị gặp chuyện.
Chị đi rồi, Nhị Ngưu vừa chửi vừa đi đến, bụng tôi bị cắ-t ra. Nhưng cơ thể đa-u quá, tôi dường như không còn cảm thấy đa-u ở bụng nữa. Tôi cũng không biết là đa-u ở đâu, tóm lại, đều rất đa-u. Toàn thân đều rất đa-u.
Má-u chảy ra ngoài, tôi thấy một đứa bé được lấy ra từ bụng tôi, tôi hình như... không còn cảm thấy đa-u đến thế nữa. Hóa ra... trong bụng tôi thật sự có một đứa bé. Thật tốt, đứa bé không chế-t. Chị, cũng không chế-t.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa