Chương 4
Tôi lo lắng đến vã mồ hôi, chỉ có thể lục tìm khắp phòng tìm kéo, nhưng chẳng thấy đâu!
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cửa ngoài kêu leng keng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Cửa ngoài vang lên tiếng gõ có nhịp điệu, vẫn là bốn tiếng. Là em gái!
12
Tôi vội vàng chạy lên giường, ném đôi giày thật xa, không nhìn thấy hướng giày nữa mới thôi. Sau đó vội vàng trùm kín người trong chăn, không dám thở mạnh!
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng cửa ngoài "kẽo kẹt" mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân nhỏ vụn.
Đúng vậy, là tiếng nhỏ vụn! Nghe như thể... một người có rất nhiều chân đang đi vậy. Hoàn toàn không giống tiếng một đôi chân.
Tôi nín thở, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc". Chỉ là, dường như không chỉ một cánh cửa bị gõ. Động tác gần như đồng thời, nhưng vẫn có chút lệch pha, giống như tiếng vang vậy, "cộc cộc" vang lên. Chỉ khác là, lần này, em gái không gọi tôi!
Sau một lúc gõ cửa, cửa đã bị đẩy ra!
Tôi nín thở không dám thở mạnh, trùm kín người trong chăn run rẩy. Hơi thở nóng hổi tích tụ trong chăn càng lúc càng ngột ngạt, người tôi đẫm mồ hôi, không biết là do nóng hay do sợ.
Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt kia đi vào, nó bắt đầu đi vòng quanh trong phòng. Giống như em gái tối hôm đó, đi vòng vòng. Tôi biết, nó đang tìm đường lên giường.
Tôi run rẩy khủng khiếp, cứ thế một lúc lâu, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân bên dưới càng lúc càng gấp gáp. Còn tôi trong chăn đã ướt đẫm từ lâu!
Nhưng, chẳng mấy chốc tôi bỗng nghe thấy tiếng cười "hì hì". Tiếng cười the thé và thê lương, nhưng tôi có thể nghe rõ, đó là giọng của em gái!
Mà tiếng cười đó không phải từ dưới đất truyền lên... mà như là... từ bên ngoài...
Cổ họng tôi nghẹn lại, nếu em gái ở bên ngoài, vậy thì, cái đang đi vòng vòng dưới đất là thứ gì!
13
"Tao tìm thấy mày rồi!"
Giọng khàn khàn nhưng có chút quen thuộc đột nhiên vang lên, khiến tôi giật nảy mình.
Là giọng phụ nữ!
Đây... là ai!
Rõ ràng tôi đã ném đôi giày xa như vậy mà!
Tôi run rẩy càng dữ dội, rõ ràng cảm thấy có bàn tay đang cố sức giật tấm chăn của tôi.
Đột nhiên một tiếng "a" vang lên từ sân, tôi càng run hơn, tôi nghe ra đó là giọng em gái. Cũng vào lúc đó, bàn tay đang giật chăn của tôi đột nhiên buông ra, thậm chí có vẻ đã chạy ra ngoài.
Tiếp theo, tôi nghe thấy giọng bà: "Đồ lỗ vốn, mày còn muốn đấu với tao! Mày mơ à!"
Bà... không sao?
Đồ lỗ vốn? Chẳng lẽ em gái đã bị bắt?
Người tôi đã ướt đẫm, cho đến khi nghe thấy giọng bà Hoàng: "Được rồi, đã bắt được thì tôi sẽ siêu độ cho con bé này luôn, cho nó đầu thai đi."
"Đầu thai? Con lỗ vốn độc ác này đã hại chế-t con trai tôi! Tôi muốn nó đời đời kiếp kiếp không được đầu thai! Tôi trả tiền, bà cứ làm cho tốt là được!"
Bà vừa nói xong, tôi nghe thấy em gái "a" lên một tiếng, thật sự đã bị bắt rồi.
Tôi vội vàng ló đầu ra, dưới đất quả nhiên có dấu chân, chỉ là... dấu chân này có vẻ to hơn dấu chân em gái lần trước một chút.
Nghe tiếng động bên ngoài, tôi không còn tâm trí để ý điều khác, chỉ có thể vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra tới nơi, tôi đã thấy em gái bị trói bằng dây đỏ, đầu đầy má-u gà. Bụng con bé vẫn mở toang, nằm dưới đất giãy giụa, ruột vẫn đổ ra ngoài. Tôi sợ hãi lập tức bịt miệng lại.
"Lần này là mày tự dâng mình lên cửa, đáng lẽ cho mày đến phòng Lâm Tiện Nữ, mày không đi, lại đến tìm tao! Đúng là đáng chế-t!"
Bà vừa nói vậy, đã bảo bà Hoàng mau làm phép.
Bà Hoàng thở dài, lấy từ bên cạnh ra một cái túi, từ trong túi lấy ra một nắm tro đen, đang định rắc lên người em gái thì đột nhiên, Diệu Tổ vẫn đang nằm yên trong lòng bà bỗng nhảy bật dậy rồi như phát điên cắn vào cổ bà, trong chớp mắt má-u từ động mạch chủ của bà phun ra.
14
Bà theo phản xạ buông Diệu Tổ ra, nó nhân cơ hội nhảy xuống, đứa trẻ vốn không thể đi lại bỗng nhiên biết đi, chỉ là ánh mắt đó ghê rợn vô cùng, nó liếm má-u ở khóe miệng, trừng mắt nhìn bà Hoàng. Còn bà thì ôm cổ ngã xuống, mềm nhũn!
Đây... rốt cuộc là chuyện gì!
Tôi sợ hãi co rúm sau cái vại nước ở góc tường, không dám thở mạnh.
"Mày dám nhập vào người con trai mày? Mày không sợ con trai mày chế-t à! Con mụ già kia cũng chế-t rồi, tao giúp siêu độ cho hai người luôn vậy, đừng làm khó tao nữa, đi đầu thai đi. Mau ra khỏi thân con trai mày đi, không thì, con trai mày cũng không sống nổi đâu!"
Bà Hoàng mạnh miệng nói vậy, nhưng tôi rõ ràng thấy nỗi sợ hãi trên mặt bà ta.
Tôi sợ đến run rẩy, hoàn toàn không dám cử động.
"Mụ già, đến lúc bà phải đền mạng rồi!" Giọng khàn đặc phát ra từ miệng Diệu Tổ.
Tiếp theo tôi thấy Diệu Tổ nhảy bổ lên, siết chặt cổ bà Hoàng, bà Hoàng cố sức rắc tro đen lên người Diệu Tổ, nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Tao mượn thân thể con trai ta, mượn dương khí của nó, mày giế-t không được tao đâu!" Giọng khàn đặc tiếp tục vang lên, theo sau là tiếng cười thê lương.
Đột nhiên, Diệu Tổ há miệng cắn mạnh vào cổ bà Hoàng, má-u phun ra tung tóe.
Tôi sợ hãi bịt chặt miệng. Tôi... cuối cùng đã hiểu tại sao giọng nói này quen thuộc, đây... là mẹ Chiêu Đệ!
"Lâm Tiện Nữ, mày tưởng mày trốn được sao?" Diệu Tổ bị nhập từ từ quay đầu, nhìn về phía tôi, tôi nín thở, chỉ mong bà ta đang dọa tôi thôi!
Nhưng giây sau, bà ta đột nhiên chạy lại, cùng chạy đến còn có Chiêu Đệ kéo theo ruột gan!
15
Đồng tử của tôi bỗng giãn to, bản năng sinh tồn khiến tôi vội vàng chạy ra khỏi phía sau thùng nước, chạy thục mạng về phía trong nhà!
Tuy nhiên tôi vẫn bị túm chặt lấy mắt cá chân, tôi ngã sấp xuống đất đa-u đớn nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng bò đi.
"Tôi có hại gì các người đâu! Bao nhiêu năm nay tôi chăm sóc Chiêu Đệ, mọi người đều thấy cả! Nếu không có tôi thì con bé đâu lớn được đến ngần này!"
Tôi điên cuồng vùng vẫy, miệng thì liên tục van xin.
"Xin hãy tha cho tôi! Mẹ Chiêu Đệ, cái chế-t của bà không phải do tôi gây ra, đây là nơi ăn thịt người mà, xin hãy tha cho tôi! Nghĩ đến công tôi chăm sóc Chiêu Đệ bao nhiêu năm nay, xin hãy tha cho tôi, cho tôi một con đường sống!"
Tôi run rẩy dưới đất, chậm rãi quay đầu lại, lúc này mới thấy cánh tay của mẹ Chiêu Đệ kéo dài ra, rõ ràng người cách tôi rất xa, nhưng cánh tay lại như một con rắn dài vươn tới, túm chặt lấy mắt cá chân tôi không buông. Tôi biết, tôi không thể chạy thoát!
"Chị ơi, khâu bụng."
Chiêu Đệ nghiêng đầu ngơ ngác nói câu đó, tôi vội vàng gật đầu nói được, vừa nói vừa tiến lại gần quỳ xuống trước mặt bọn họ: "Tôi sẽ khâu bụng cho Chiêu Đệ, các người thả tôi đi được không? Chiêu Đệ, chị không hại em!"
Tôi liên tục van xin, Chiêu Đệ đờ đẫn nhìn tôi: "Chị ơi, đừng chế-t, chị phải sống."
Đang định gật đầu lia lịa trước những lời ngớ ngẩn của con bé thì tôi cảm thấy bàn tay vừa quấn quanh mắt cá chân tôi đột nhiên túm lấy gáy tôi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha